Thursday, January 7, 2016

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh

image
Giá dầu tiếp tục biến động mạnh vào năm mới, với giá dầu thô Brent giảm xuống dưới 35 USD một thùng lần đầu tiên trong 11 năm.

Dầu thô Brent giảm 4,2% xuống còn 34,88 USD một thùng, vượt qua ngưỡng thấp hồi tháng 12, và là mức thấp nhất kể từ 01/07/2004.

Giá dầu thô Mỹ giảm 3,3% xuống 34,77 USD một thùng.

cinemagraph sunset oil rig
Việc giảm giá mạnh xảy ra sau phiên lên giá ngắn ngủi hôm thứ Hai khi Ả rập Saudi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.

Các nhà phân tích nói lo ngại về mối quan hệ xấu đi giữa Ả rập Saudi và Iran, vốn ban đầu đã dấy lên quan ngại về gián đoạn nguồn cung và có thể đẩy giá dầu lên, nay đã bị hãm lại bởi sự bi quan do tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC khó thỏa thuận được mức trần về sản lượng.

Thấp mức nào?

work oil rig roughnecks
Trong lịch sử, OPEC từng cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá. Nhưng do Ả rập Saudi, thành viên mạnh nhất của nhóm, dẫn dắt nên OPEC đã nhất định từ chối giảm sản lượng lần này.

Gia tăng căng thẳng về việc Ả rập Saudi xử tử giáo sĩ Shia Sheikh Nimr al-Nimr có nghĩa là bất kỳ thỏa thuận nào nay trở nên khó có thể đạt được hơn bao giờ hết.

"Với quan hệ giữa ông trùm Opec là Ả rập Saudi và Iran ở mức thấp nhất trong lịch sử, khả năng OPEC có thể cắt giảm sản lượng ngày càng khó xảy ra", Alia Moubayed, nhà phân tích của Barclays, nói.

image
Kinh tế Nga, nước xuất khẩu dầu, bị ảnh hưởng nhiều do giá dầu giảm.
Kể từ giữa năm 2014, giá dầu đã giảm 70% là do cung vượt cầu. Điều này phần lớn do dầu đá phiến của Mỹ tràn ngập thị trường.

Đồng thời, nhu cầu đã giảm đi nhiều do tăng trưởng kinh tế ở Trung Cộng và châu Âu bị chậm lại.

desert machines industry oil rig
Xuất khẩu dầu của Iran theo dự kiến sẽ tăng vào cuối năm nay khi lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Tehran vì chương trình hạt nhân hết hiệu lực, kéo theo việc tăng nguồn cung.

image
OPEC đang hy vọng rằng việc từ chối cắt giảm sản lượng sẽ giúp các nhà sản xuất dầu đá phiến Hoa Kỳ phá sản với niềm tin rằng họ sẽ trở thành nạn nhân bởi việc giá dầu thấp trong khi thành viên OPEC có thể trụ được với giá hiện nay. Opec cũng dự báo giá sẽ phục hồi ở mức 70 USD một thùng vào năm 2020.

image
Goldman Sachs cảnh báo rằng giá dầu có thể xuống tới mức 20 USD một thùng, nhưng hầu hết các nhà phân tích đang trông đợi giá ổn định trong nửa cuối của năm nay do nguồn cung từ các nước ngoài OPEC bị chậm và nhu cầu dầu vẫn còn khá mạnh.

cinemagraph blood ocean feet oil

TC chiếm 85% thương mại biên giới của Việt Nam
Trung Cộng 'đáp thử hai phi cơ' xuống Đá Chữ Thập...
Năm 2016: Đầy những bất an
Những 'tàu ma' Bắc Hàn trôi dạt vào Nhật Bản
Cầm bảng xin việc và 'ám ảnh' việc làm
Kinh tế thị trường không cần ai 'chủ đạo'
Tình vẫn trao Em
Tổng thống Obama trình bày biện pháp kiểm soát sún...
Học gì để có lương 160.000 USD/năm?
Người hầu rượu không biết tiếng Nhật ở Tokyo
Cộng đồng Hồi giáo và khủng bố
Bí mật về loài bồ câu hoang nơi đô thị
Cựu tổng thống Clinton đi vận động tranh cử cho vợ...
Thuốc chống ung thư vú có thể được sử dụng rộng rã...
Bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ
Mỹ tăng kiểm tra lý lịch người mua súng
Con rạch nhỏ quê mình
Tìm hiểu vấn đề lọc máu
Những luật lệ kỳ lạ của Canada
Học cách giải quyết khủng hoảng

1 comment:

  1. Hàng ngàn vé máy bay khuyến mãi của Jetstar đang chờ đón bạn với hàng nghìn cơ hội bay, giá vé máy bay Jetstar rất rẻ chỉ từ 11.000đ cho các đường bay trong nước và quốc tế. Đừng bổ lỡ cơ hội hãy nhanh tay đặt vé vi vu du lịch bạn nhé.


    Xem thêm về Jetstar: Săn vé máy bay giá rẻ đi Sài Gòn | Đặt vé Jetstar giá rẻ

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.