
Khi Tổng thống Mỹ
Donald Trump áp thuế lên hàng hóa Trung cộng trong nhiệm kỳ đầu thì doanh nhân
Lê Song Hào từ Việt Nam đã nhìn thấy cơ hội.
Công ty của ông Hào
là một trong hàng trăm doanh nghiệp đã xuất hiện để cạnh tranh với hàng xuất khẩu
của Trung cộng – những mặt hàng ngày càng bị phương Tây hạn chế.
SHDC Electronics của
ông Hào đặt tại trung tâm công nghiệp đang phát triển ở Hải Dương, mỗi tháng
công ty này xuất khẩu phụ kiện điện thoại và máy tính trị giá khoảng 2 triệu
USD sang Mỹ.
Tuy nhiên, nguồn thu
đó có thể biến mất nếu Tổng thống Trump áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam – một
kế hoạch hiện đang tạm hoãn đến đầu tháng Bảy.
Điều đó sẽ là
"thảm họa cho doanh nghiệp của chúng tôi," ông Hào nói.
Việc chuyển sang bán
cho người tiêu dùng trong nước cũng không mấy khả thi, ông giải thích rằng công
ty ông không thể cạnh tranh nổi với hàng Trung cộng.
"Đây không chỉ
là khó khăn của riêng công ty chúng tôi. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang
chật vật ngay trên sân nhà."
Thuế quan mà ông
Trump áp vào năm 2016 đã khiến một lượng lớn hàng Trung cộng giá rẻ, ban đầu định
xuất khẩu sang Mỹ, bị đẩy sang thị trường Đông Nam Á, gây tổn thất cho nhiều
nhà sản xuất nội địa.
Nhưng điều đó cũng mở
ra cánh cửa mới cho các doanh nghiệp khác – đặc biệt là những công ty có thể
chen vào chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung
cộng.
Tuy nhiên, chính sách
Trump 2.0 lại đe dọa đóng lại những cánh cửa đó, với lập luận rằng đấy là một kẽ
hở không thể chấp nhận. Và đó là một đòn giáng vào các nền kinh tế đang phát
triển nhanh như Việt Nam và Indonesia – những nước đang đặt tham vọng trở thành
những nhân tố chủ chốt trong các ngành công nghiệp như chất bán dẫn và xe điện.
Các quốc gia này
cũng đang rơi vào thế kẹt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – Trung cộng,
một láng giềng hùng mạnh đồng thời cũng là đối tác thương mại lớn nhất, và Mỹ –
thị trường xuất khẩu chủ lực, có thể đang tính đến việc đạt được một thỏa thuận
gây bất lợi cho Bắc Kinh.
Vì thế, chuyến công
du của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam, Malaysia và Campuchia trong tuần này – vốn
đã được lên kế hoạch từ lâu – lại mang một ý nghĩa cấp bách mới.
Cả ba quốc gia đều
tiếp đón ông bằng nghi thức trọng thị, nhưng ông Trump lại coi đó là việc tăng
thêm bằng chứng cho thấy họ đang "âm mưu chơi xỏ" nước Mỹ.
Tin tức cho thấy Nhà
Trắng sẽ tận dụng các cuộc đàm phán sắp tới với những quốc gia nhỏ hơn để gây sức
ép buộc họ hạn chế quan hệ với Bắc Kinh.
Tuy nhiên, đó có thể
là một tham vọng xa rời thực tế nếu xét đến quy mô dòng tiền đang chảy giữa Trung
cộng và các nước khu vực Đông Nam Á.
Trong năm 2024, Trung
cộng đạt mức kỷ lục 3.500 tỷ USD từ xuất khẩu – trong đó 16% đổ vào Đông Nam Á,
thị trường lớn nhất của nước này.
Đổi lại, Bắc Kinh đã
chi tiền xây đường sắt ở Việt Nam, đập thủy điện ở Campuchia và cảng biển ở
Malaysia trong khuôn khổ sáng kiến hạ tầng "Vành đai và Con đường" nhằm
tăng cường quan hệ với các nước.
"Chúng tôi
không thể chọn và sẽ không bao giờ chọn được giữa Trung cộng và Mỹ," Bộ
trưởng Thương mại Malaysia, ông Tengku Zafrul Aziz, nói hôm thứ Ba,
ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.
"Nếu vấn đề đó đi ngược lại lợi ích của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình."
Hồi chuông cảnh tỉnh
Trong những ngày sau
khi ông Trump công bố mức thuế mới chấn động, các quốc gia Đông Nam Á lập tức
chuyển sang trạng thái "chạy nước rút" để tìm kiếm thỏa thuận.
Trong một cuộc gọi
mà ông Trump mô tả là "rất hiệu quả", ông nói rằng lãnh đạo Việt Nam,
Tổng Bí thư Tô Lâm, đã đề nghị dỡ bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa
Mỹ.
Thị trường Mỹ đóng
vai trụ cột đối với Việt Nam – một cường quốc sản xuất điện tử đang nổi lên,
nơi các tập đoàn lớn như Samsung, Intel và Foxconn (công ty Đài Loan chuyên sản
xuất iPhone theo hợp đồng) đã mở nhà máy.
Trong khi đó, các
quan chức Thái Lan đang trên đường đến Washington với một kế hoạch bao gồm việc
tăng nhập khẩu hàng Mỹ và thu hút thêm đầu tư. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn
nhất của Thái Lan, vì vậy Bangkok đang cố gắng tránh bị áp trở lại mức thuế 36%
mà ông Trump có thể giáng xuống lần nữa.
"Chúng tôi sẽ
nói với chính phủ Mỹ rằng Thái Lan không chỉ là một nước xuất khẩu, mà còn là một
đồng minh và đối tác kinh tế đáng tin cậy trong dài hạn," Thủ tướng
Paetongtarn Shinawatra tuyên bố.
"Chúng tôi hiểu
được các quan ngại của Mỹ. Vì vậy, chúng tôi cần cho thấy rằng ASEAN – đặc biệt
là Malaysia – hoàn toàn có thể trở thành cầu nối, "ông Mr Zafrul nói với
BBC.
Đó là vai trò mà các
nền kinh tế Đông Nam Á với định hướng xuất khẩu đã thực hiện rất tốt – họ hưởng
lợi từ cả thương mại và đầu tư cả từ Trung cộng lẫn Mỹ. Tuy nhiên, các mức thuế
đang tạm hoãn của ông Trump có thể phá vỡ thế cân bằng đó.
Lấy Malaysia làm ví
dụ. Những năm gần đây, các nhà sản xuất chip từ Mỹ và những nơi khác đã đổ tiền
vào đây, trong bối cảnh Washington cấm bán công nghệ tiên tiến cho Trung cộng.
Năm ngoái, Trung cộng
đã nhập khẩu số chip trị giá 18 tỷ đô la từ Malaysia. Những con chip này được sử
dụng trong các thiết bị điện tử sản xuất tại Trung cộng – như iPhone – thường để
xuất sang Mỹ.
Mức thuế đề xuất 24%
mà ông Trump áp lên Malaysia có thể khiến nước này mất quyền tiếp cận thị trường
Mỹ trị giá hàng tỷ đô la. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
"Nếu xu hướng
này tiếp diễn, các công ty sẽ phải cân nhắc lại cam kết đầu tư," ông
Zafrul nói. "Điều này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến nền kinh tế Malaysia, mà
còn tác động đến cả nền kinh tế toàn cầu."
Còn Indonesia – có
thể đối mặt với mức thuế 32% – hiện sở hữu trữ lượng niken khổng lồ và đang hướng
tới việc trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu.
Campuchia – một đồng
minh thân cận của Trung cộng – đối mặt mức thuế cao nhất: 49%. Là một trong những
quốc gia nghèo nhất khu vực, Campuchia đã phát triển mạnh mẽ nhờ vai trò là
trung tâm trung chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp Trung cộng muốn né thuế của
Mỹ.
Hiện tại, các công
ty Trung cộng sở hữu hoặc vận hành tới 90% các nhà máy may mặc tại đây, chủ yếu
phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Ông Trump có thể đã
tạm dừng kế hoạch áp thuế, nhưng "thiệt hại đã xảy ra rồi," theo bà
Doris Liew – nhà kinh tế tại Viện Dân chủ và Các vấn đề Kinh tế của Malaysia.
"Đây là một hồi
chuông cảnh tỉnh cho cả khu vực, không chỉ cần giảm phụ thuộc vào Mỹ, mà còn phải
cân bằng lại sự lệ thuộc vào bất kỳ một đối tác thương mại hay xuất khẩu
nào."
Thiệt hại của Trung
cộng, lợi thế của Đông Nam Á
Trong bối cảnh bất ổn
hiện nay, ông Tập Cận Bình đang cố gắng gửi đi một thông điệp vững chắc: Hãy
chung tay và chống lại sự "bắt nạt" từ Mỹ.
Đó không phải là điều
dễ dàng bởi lẽ Đông Nam Á cũng đang đối mặt với những căng thẳng thương mại với
Bắc Kinh.
Tại Indonesia, chủ
doanh nghiệp Isma Savitri, lo ngại rằng mức thuế 145% của ông Trump đối với
hàng hóa Trung cộng có thể dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn từ các đối thủ Trung
cộng khi họ không còn xuất khẩu được hàng sang Mỹ.
"Các doanh nghiệp
nhỏ như chúng tôi cảm thấy bị ép nghẹt" bà chủ của thương hiệu đồ ngủ
Helopopy chia sẻ. "Chúng tôi đang vật lộn để tồn tại trước một làn sóng
các sản phẩm siêu rẻ từ Trung cộng."
Một trong những bộ
pyjama được ưa chuộng của Helopopy được bán với giá 7,10 đô la Mỹ (119.000
rupiah Indonesia). Isma cho biết cô đã thấy những mẫu thiết kế tương tự từ Trung
cộng với giá chỉ một nửa.
"Đông Nam Á, với
vị trí gần gũi, chính sách thương mại mở và thị trường đang phát triển nhanh, một
cách tự nhiên đã trở thành bãi rác cho hàng hóa," ông Nguyễn Khắc Giang, học
giả tại Viện ISEAS Yusof-Ishak ở Singapore, nhận xét. "Về mặt chính trị,
nhiều quốc gia ngần ngại đối đầu với Bắc Kinh, điều này khiến họ càng yếu thế."
Mặc dù người tiêu
dùng chào đón các sản phẩm Trung cộng với giá thành cạnh tranh – từ quần áo,
giày dép đến điện thoại – nhưng hàng ngàn doanh nghiệp địa phương lại không thể
đua tranh nổi với mức giá thấp như vậy.
Theo ước tính từ một
tổ chức nghiên cứu ở Thái Lan, hơn 100 nhà máy ở Thái Lan đã phải đóng cửa mỗi
tháng trong suốt hai năm qua.
Trong cùng khoảng thời
gian, tại Indonesia, khoảng 250.000 công nhân dệt may đã bị cho thôi việc sau
khi có khoảng 60 nhà sản xuất may mặc phải đóng cửa, các hiệp hội thương mại địa
phương cho biết. Trong đó có Sritex, từng là nhà sản xuất dệt may lớn nhất khu
vực.
"Khi chúng tôi
đọc tin tức, có rất nhiều sản phẩm nhập khẩu tràn ngập thị trường trong nước,
điều này khiến thị trường chúng tôi hỗn loạn," Mujiati, một công nhân bị
sa thải khỏi hồi tháng 2 sau 30 năm làm việc ở Sritex.
"Có thể chỉ là
do chúng tôi xui rủi," người đàn bà 50 tuổi vẫn đang chật vật kiếm việc
nói. "Chúng tôi biết khiếu nại với ai? Không ai cả."
Các chính phủ Đông
Nam Á đã phản ứng bằng một làn sóng chủ nghĩa bảo hộ, khi các doanh nghiệp
trong nước yêu cầu được bảo vệ khỏi tác động của hàng nhập khẩu từ Trung cộng.
Năm ngoái, Indonesia
đã xem xét áp mức thuế 200% đối với một loạt hàng hóa từ Trung cộng và chặn
trang web thương mại điện tử Temu, vốn phổ biến với các thương nhân Trung cộng.
Thái Lan siết chặt việc kiểm tra hàng nhập khẩu và áp thuế bổ sung đối với các
mặt hàng có giá trị dưới 1.500 baht (hơn 1 triệu VND).
Năm nay, Việt Nam đã
hai lần áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép Trung cộng. Và sau
thông báo về đòn thuế mới của ông Trump, Việt Nam được cho là sẽ tăng cường kiểm
tra hàng hóa Trung cộng được đưa sang nước này để đến Mỹ.
Giảm bớt những lo ngại
đó chắc chắn sẽ là một phần trong chương trình nghị sự của ông Tập Cận Bình
trong chuyến thăm tuần này.
Trung cộng lo ngại
việc chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ có thể "cuối cùng
sẽ làm xa lánh và làm trầm trọng thêm mối quan hệ" với các đối tác thương
mại, David Rennie, cựu trưởng văn phòng Bắc Kinh của tờ Economist, cho biết
trong chương trình Newshour.
"Chắc chắn nếu
một làn sóng lớn hàng hóa Trung cộng tràn vào các thị trường này và tổn hại đến
công ăn việc làm... giới lãnh đạo Trung cộng sẽ rất đau đầu về ngoại giao và địa
chính trị".
Trung cộng chưa bao
giờ có mối quan hệ dễ dàng với khu vực này. Trừ Lào, Campuchia và đất nước đang
chìm trong nội chiến Myanmar thì các quốc gia còn lại đều cảnh giác với tham vọng
của Bắc Kinh.
Tranh chấp lãnh thổ ở
Biển Đông đã làm xấu đi quan hệ với Philippines. Đây cũng là vấn đề với các quốc
gia khác gồm Việt Nam và Malaysia. Nhưng thương mại đã giúp cân bằng tình hình.
Tuy nhiên, các
chuyên gia cho rằng điều này có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới.
"Đông Nam Á buộc
phải cân nhắc xem họ có thực sự muốn làm phật lòng Trung cộng hay không. Giờ
đây, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn," Chong Ja-Ian, phó giáo sư tại Đại học
Quốc gia Singapore, nhận định.
Tổn thất của Trung cộng
có thể trở thành cơ hội cho Đông Nam Á.
Ông Lê Song Hào từ
Việt Nam cho biết lượng khách hàng Mỹ tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị điện tử
ngoài Trung cộng đã tăng vọt: "Trước đây, các nhà nhập khẩu Mỹ có thể mất
hàng tháng để đổi nhà cung ứng. Giờ đây, quyết định đó được đưa ra chỉ trong
vài ngày."
Malaysia, quốc gia
có những đồn điền cao su rộng lớn và là quê hương của nhà sản xuất găng tay y tế
cao su lớn nhất thế giới, hiện chiếm gần một nửa thị phần toàn cầu. Giờ đây, nước
này đang đứng trước cơ hội giành thêm thị phần từ đối thủ chính là Trung cộng.
Tuy nhiên, cả khu vực
vẫn đang chịu mức thuế 10%, tương tự các quốc gia khác trên thế giới. Và điều
này, theo ông Oon Kim Hung, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất găng tay cao su
Malaysia, là một tin xấu.
Dù vậy, ông cho biết
nếu các mức thuế tạm hoãn của ông Trump áp dụng, việc trả thêm 24% thuế cho
găng tay Malaysia vẫn rẻ hơn nhiều so với mức 145% áp cho sản phẩm từ Trung cộng.
"Chúng tôi
không hẳn là quá vui mừng, nhưng điều này có thể sẽ mang lại lợi ích cho các
nhà sản xuất ở Malaysia, cũng như ở Thái Lan, Việt Nam và Campuchia."
Koh Ewe _ Nick Mars & Astudestra Ajengrastri
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.