
Nhằm ngăn chặn tình
trạng chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp qua Việt Nam vào Hoa Kỳ, Bộ Công thương
đã ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan siết chặt kiểm soát xuất xứ hàng hóa nhập
khẩu, đồng thời thu hồi chức năng cấp giấy chứng nhận từ cơ quan được ủy quyền
trước đây là VCCI.
Reuters đưa tin rằng
đã xem được một Chỉ thị do Bộ Công thương Việt Nam ban hành yêu cầu
các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình trạng chuyển tải hàng
hóa bất hợp pháp sang Hoa Kỳ.
Chỉ thị cho biết “tình
hình thương mại quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh, khó lường, cạnh tranh chiến
lược ngày càng mạnh mẽ, nhạy cảm đặc, biệt khi Hoa Kỳ áp dụng chính sách thuế
quan đối ứng đối với nhiều nước trên thế giới bao gồm cả Việt Nam“. Đồng thời
nhấn mạnh “Căng thẳng thương mại leo thang dẫn đến các hành vi gian lận thương
mại, trong đó gian lận xuất xứ hàng hóa có xu hướng ngày càng gia tăng.”
Chỉ thị không chỉ rõ
là quốc gia nào có thể xảy ra gian lận trung chuyển. Tuy nhiên, 40% hàng hóa nhập
khẩu của Việt Nam là đến từ Trung cộng và Washington cũng đã công khai cáo buộc
Bắc Kinh sử dụng Việt Nam làm trung tâm trung chuyển với mục đích trốn thuế
quan của Hoa Kỳ.
Việt Nam đã bị chính
quyền Trump áp mức thuế “có đi có lại” 46% hôm 2/4. Cũng như các quốc gia khác,
Việt Nam được tạm ngừng áp dụng đến tháng 7. Nếu thực sự áp dụng, thuế quan này
có thể dẫn đến sự sụp đổ của mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam
đang lấy Hoa Kỳ là thị trường trọng tâm, cũng như khiến những khoản đầu tư
lớn của các nhà sản xuất nước ngoài lần lượt rời khỏi Việt Nam.
Theo chỉ thị, các
quan chức tại Bộ Công thương, Hải quan và các cơ quan khác được yêu cầu tăng cường
giám sát, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu để xác định nguồn gốc, “đặc biệt là
nguyên liệu thô nhập khẩu dùng để sản xuất hàng xuất khẩu”.
Thủ tướng Phạm Minh
Chính đã chỉ đạo các quan chức đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả và
xử lý các vấn đề khác mà Hoa Kỳ quan tâm trước khi Việt Nam bắt đầu chuẩn bị
đàm phán với Washington về thuế quan.
Chỉ thị của Bộ Công
thương được ban hành vào đúng ngày Tổng bí thư, Chủ tịch Trung cộng Tập Cận
Bình kết thúc chuyến thăm Việt Nam, trong đó có một số thỏa thuận đã được ký kết
, bao gồm thỏa thuận về tăng cường hợp tác giữa các cơ quan phụ trách cấp giấy
chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
Đầu tuần này, Bắc
Kinh đã cảnh báo các nước không nên ký kết các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ vì
lợi ích của mình.
Theo cáo buộc chuyển
tải bất hợp pháp, hàng hóa xuất khẩu từ Trung cộng dừng lại ở Việt Nam để thay
đổi giấy chứng nhận xuất xứ mặc dù không có hoặc không đủ giá trị gia tăng tại
quốc gia này, trước khi được vận chuyển đến Hoa Kỳ, nơi chúng có thể được hưởng
mức thuế thấp hơn so với khi được dán nhãn là sản phẩm Trung cộng.
Văn bản của Bộ Công
thương Việt Nam cho biết các quy trình mới chặt chẽ hơn sẽ được triển khai để
thanh tra các nhà máy và giám sát việc cấp nhãn “Made in Vietnam”, “đặc biệt đối
với các doanh nghiệp có số lượng đơn xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ tăng đột
biến”. Ngoài ra, các quan chức có thể đề xuất “các biện pháp cụ thể để ngăn chặn
việc chuyển tải bất hợp pháp” khi cần thiết.
Một thông tin đáng
chú ý, thứ Hai (21/4), Bộ Công Thương đã ra văn bản đột ngột thu hồi quyền
cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI). VCCI phải lập tức bàn giao chức năng cấp giấy chứng nhận xuất
xứ cho Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương thực hiện. Đồng thời, Bộ Công thương
cũng đề nghị thanh tra, kiểm tra và VCCI phải chịu trách nhiệm giải trình các
giấy chứng nhận đã từng cấp trước đây.
Francesco Guarascio _ Nguyên Hương
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.