
Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn và kể về những loài côn trùng ghê tởm và khó chịu nhất trên thế giới.
Rết
Chúng có thể to lớn, có nhiều chân, trông rất đáng sợ. Chúng di chuyển nhanh và ngẫu nhiên.
Nepomorpha
Ngoài ra còn có loài
Nepomorpha khổng lồ dài mười lăm cm. Khi gặp người, những con bọ này ngay lập tức
giả vờ chết. Tuy nhiên, nếu chúng tức giận, chúng có thể cắn.
Lonomia
Loài sâu bướm này rất
nguy hiểm. Chúng còn được gọi là "chú hề lười biếng". Khách du lịch
thích chúng vì vẻ ngoài thú vị của chúng.
Rết
Rết không cắn. Tuy
nhiên, chúng để lại chất nhầy gây bỏng nặng. Đối với con người, chúng thậm chí
có thể gây tử vong.
Ong mật vùng đất thấp
Đông Phi
Đây là loài ong hung
dữ nhất trên thế giới. Các chuyên gia khuyên không nên đến quá gần tổ của
chúng. Chúng sẽ đuổi theo và đốt khi cảm thấy nguy hiểm.
Góa phụ đen Địa
Trung Hải
Loài nhện này sống ở
thảo nguyên. Thuộc chi "góa phụ đen". Nọc độc có tác dụng mạnh và
nhanh, mạnh hơn nọc rắn đuôi chuông 15 lần.
Hypodermatinae
Những loài côn trùng
này có thể tiêm ấu trùng của chúng dưới da người. Bạn có thể loại bỏ chúng bằng
một hoạt động rất phức tạp.
Ong bắp cày khổng lồ
châu Á
Nó có kích thước ấn
tượng từ 4 đến 5 cm. Ong bắp cày sát thủ có thể xử lý 40 con ong chỉ trong một
phút. Ong bắp cày cũng ăn ấu trùng của chúng.
Megalopyge
Opercularis
Các nhung mao của nó
rất độc. Nếu bạn chạm vào chúng, nó sẽ gây ra cơn đau dữ dội. Kết quả là, một
người có thể phải nhập viện.
Bướm đêm Calleta
Màu sắc của loài côn
trùng này thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm của môi trường và độ tuổi của chúng.
Kiến lửa nhập khẩu
màu đỏ
Kiến đỏ thường định
cư gần các trang trại và nhà ở. Chúng ăn, từ bọ cánh cứng và côn trùng nhỏ đến
dây điện.
Ve
Ve không quá nguy hiểm
đối với con người. Nơi ưa thích của ve là cành cây, nơi chúng dễ dàng tấn công.
Thelyphonida
Những loài côn trùng
đáng sợ này sống trên khắp thế giới. Các nhà khoa học khẳng định rằng chiều dài
chân của chúng có thể dao động từ năm đến năm mươi cm.
Siafu (Dorylus)
Những con kiến này
sống ở Đông Phi. Động vật ăn thịt liên tục di chuyển và ăn tất cả các loài côn
trùng đi qua trên đường đi của chúng.
Nhện lạc đà
Kích thước của loài
côn trùng này thực sự ấn tượng: lên đến 15 cm. Những con nhện này thường sống ở
Ai Cập. Chúng có thể phát triển tốc độ lên đến mười sáu km một giờ.
Kiến nhung
Chúng thuộc lớp đa bội.
Cá thể cái trông giống như một loài kiến lông rất lớn. Chúng sống ở Chile. Ở
đó, kiến gấu trúc được gọi là "sát thủ bò".
Androctonus
Đây là loài bọ cạp độc
nhất. Những sinh vật này sống ở các khu vực Trung Đông và Châu Phi.
Kiến quân đội
Những con kiến này
chỉ di chuyển theo đàn hàng triệu con, quét sạch và ăn mọi thứ trên đường đi của
chúng.
Bọ nhảy Brazil
Loài côn trùng này
có hình dạng thú vị. Một thiết bị như vậy bảo vệ côn trùng khỏi sự tấn công của
nhiều loài săn mồi khác nhau.
Gián đào hang khổng
lồ
Chúng rất khỏe và hữu
ích cho hệ sinh thái, vì chúng ăn lá rụng và cây thối.
Weta khổng lồ
Weta ăn các loài côn
trùng khác. Chiều dài cơ thể của chúng có thể đạt tới 9 cm và môi trường sống của
chúng là New Zealand.
Bọ cánh cứng Actaeon
Loài côn trùng này
có thể dài tới 30 cm. Tuy nhiên, chúng chỉ sống được sáu tháng và trước khi
sinh ra, chúng ở giai đoạn ấu trùng trong ba năm. Môi trường sống của bọ cánh cứng
Acteon là Nam Mỹ.
Bọ cánh cứng Goliath
Bọ cánh cứng Goliath
là một loài côn trùng nặng. Trọng lượng của con đực có thể đạt tới 100 gram và
chiều dài lên tới 11 cm. Môi trường sống của những con bọ cánh cứng này là lãnh
thổ của Trung và Đông Nam Phi.
Bọ ngựa Trung cộng
Những loài côn trùng
này hoạt động về đêm. Thức ăn của chúng chủ yếu là các thành viên khác trong lớp,
nhưng có bằng chứng cho thấy chúng cũng ăn thằn lằn, ếch và thậm chí cả chuột.
Bọ cánh cứng nai
Chúng chỉ sử dụng
hàm để chiến đấu với các loài bọ cánh cứng khác. Đáng ngạc nhiên là vết cắn của
bọ cánh cứng rất mạnh đến mức có thể dễ dàng làm tổn thương da người. Chiều dài
của bọ cánh cứng nai có thể đạt tới 9 cm.
Bọ cánh cứng
Hercules
Loài bọ cánh cứng
này có thể sử dụng sừng của mình để mang một vật nặng hơn 850 lần, bằng trọng
lượng của chính nó.
Phylliinae
Những loài côn trùng
này có thể dài tới 12,5 cm. Bạn có thể gặp Phylliinae ở vùng nhiệt đới của Úc
và Đông Nam Á.
Pepsis grossa
Đây là loài ong bắp
cày lớn nhất thế giới: con đực dài tới 4 cm và con cái dài 5,1 cm. Môi trường sống
của chúng là Nam Mỹ và vùng Caribe.
Giant Katydid
Các chi của chúng
dài, nhưng chúng không thể nhảy. Chiều dài của chúng có thể đạt tới 13 cm. Môi
trường sống của chúng là Malaysia.
Gauromydas heroes
Đây là loài ruồi lớn nhất trên hành tinh. Hãy tưởng tượng xem, chúng có thể dài tới 7 cm! Bạn có thể gặp chúng ở miền nam Brazil.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.