
Gordon Chang, nghiên
cứu viên cao cấp của Viện Gatestone, xem xét lệnh siết chặt thị thực du học Trung
cộng của chính quyền Trump và mối đe dọa lớn hơn từ Trung cộng trên 'Fox
Report'.
Theo Bộ Tư pháp Hoa
Kỳ, hai công dân nước ngoài đã bị buộc tội vì vai trò của họ trong một âm mưu
buôn lậu thiết bị và công nghệ quân sự của Hoa Kỳ — bao gồm cả tên lửa — vào Trung
cộng.
Các cáo buộc được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã triển khai nhiều nỗ lực nhằm tăng cường quy trình thẩm định đối với những người nước ngoài xin thị thực tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những người từ Trung cộng.
Cui Guanghai, 43 tuổi,
người Trung cộng và John Miller, 63 tuổi, người Vương quốc Anh, đã bị buộc tội
theo dõi xuyên quốc gia và âm mưu thực hiện hành vi theo dõi xuyên quốc gia, âm
mưu, buôn lậu và vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí, Bộ Tư pháp thông
báo hôm thứ Sáu.
Các công tố viên tin
rằng Cui đã làm việc thay mặt cho chính phủ Trung cộng, theo các tài liệu của
tòa án.
Tên lửa đạn đạo liên
lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân DF-41 của Trung cộng được nhìn thấy
trong một cuộc diễu hành quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào
ngày 1 tháng 10 năm 2019
Các tài liệu của tòa án cáo buộc rằng Cui, người có trụ sở tại Trung cộng, và Miller, người thường trú tại Hoa Kỳ, đã tìm cách mua sắm thiết bị quân sự bao gồm tên lửa, radar phòng không, máy bay không người lái và thiết bị mật mã bắt đầu từ tháng 11 năm 2023.
Hai người này bị cáo buộc đã phối hợp với hai cá nhân khác, những người mà Cui và Miller không hề biết, đang làm việc thay mặt cho FBI, về các cách xuất khẩu thiết bị mật mã sang Trung cộng.
Cui và Miller bị cáo
buộc đã thảo luận về cách giấu thiết bị mật mã trong máy xay sinh tố, các thiết
bị điện tử nhỏ khác hoặc bộ khởi động động cơ — hoặc vận chuyển thiết bị đến Hồng
Kông trước — để tránh bị phát hiện. Họ đã trả 10.000 đô la như một phần tiền đặt
cọc cho thiết bị mật mã, các tài liệu của tòa án cho biết.
Ngoài ra, Cui và
Miller bị cáo buộc đã tuyển dụng hai người để giúp họ thực hiện một âm mưu nhằm
bịt miệng một công dân Hoa Kỳ giấu tên không cho lên tiếng phản đối sự xuất
hiện của Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh
tế Châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 11 năm 2023, các tài liệu của tòa án cho
biết.
Cụ thể, cả Cui và
Miller đều bị cáo buộc đã dàn dựng một âm mưu theo dõi công dân Hoa Kỳ, lắp thiết
bị theo dõi vào xe của người đó, rạch lốp xe và mua và phá hủy một cặp tượng mà
công dân Hoa Kỳ đó tạo ra về Tập Cận Bình và vợ của Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, theo các
tài liệu của tòa án, những cá nhân mà Cui và Miller bị cáo buộc đã tuyển dụng
thực sự đang làm việc phối hợp với FBI.
"Các bị cáo đã
nhắm vào một cư dân Hoa Kỳ vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp
và âm mưu buôn bán công nghệ quân sự nhạy cảm của Hoa Kỳ cho chế độ Trung cộng",
Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.
"Đây là một cuộc tấn công trắng trợn vào cả an ninh quốc gia và các giá trị
dân chủ của chúng ta. Bộ Tư pháp này sẽ không dung thứ cho sự đàn áp của nước
ngoài trên đất Hoa Kỳ, chúng tôi cũng sẽ không cho phép các quốc gia thù địch
xâm nhập hoặc khai thác các hệ thống phòng thủ của chúng tôi".
Cui và Miller đã bị
các viên chức thực thi pháp luật Serbia bắt giữ vào tháng 4 theo yêu cầu của
chính phủ Hoa Kỳ và hiện đang bị giam giữ tại Serbia. Bộ Tư pháp cho biết họ
đang làm việc với chính phủ Serbia về việc dẫn độ họ đang chờ xử lý.
Nếu bị kết tội, Cui
và Miller phải đối mặt với mức án lên đến năm năm tù tại Hoa Kỳ vì tội âm mưu,
lên đến năm năm vì tội theo dõi xuyên bang, lên đến 10 năm vì tội buôn lậu và
lên đến 20 năm vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí.
Đại sứ quán Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa tại Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ
Fox News Digital.
Trong khi đó, một
phát ngôn viên của Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của
Vương quốc Anh đã nói với Fox News Digital rằng họ đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự
cho Miller sau khi anh ta bị bắt và "đang liên lạc với chính quyền địa
phương và gia đình anh ta".
Riêng Bộ Ngoại giao đã công bố một loạt sáng kiến nhằm tăng cường quy trình sàng lọc đối với nhiều đương đơn xin thị thực muốn đến Hoa Kỳ. Ví dụ, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đã công bố vào tháng 5 rằng cơ quan này đang có kế hoạch "sửa đổi tiêu chí cấp thị thực để tăng cường giám sát tất cả các đơn xin thị thực trong tương lai" đối với những người có nguồn gốc từ Trung cộng và Hồng Kông.
Diana Stancy
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.