
Không quân Israel mở
đợt không kích mới vào cơ sở hạ tầng tên lửa ở miền trung Iran
Không quân hiện
đã bắt đầu một đợt tấn công vào kho chứa và cơ sở hạ tầng phóng tên lửa ở miền
trung Iran", IAF cho biết trên X (@IAFsite), ban đầu đăng bằng tiếng
Hebrew.
Giai đoạn hoạt động
mới này diễn ra sau các cuộc không kích qua đêm trước đó được IDF xác nhận,
trong đó cho biết khoảng 15 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các địa điểm
phóng tên lửa ở miền tây Iran, sử dụng hơn 30 loại vũ khí chính xác.
Các cảnh quay ấn tượng
do quân đội công bố cho thấy các phi công theo dõi và thực hiện các cuộc tấn
công từ bên trong buồng lái.
Một phi công có thể
được nghe nói bằng tiếng Hebrew, "Chúng tôi nhìn thấy mục tiêu, chúng tôi
sẽ hành động", trước khi bắn hạ một máy bay không người lái.
IDF báo cáo rằng các hệ thống phòng không của Israel đã đánh chặn thành công hơn 15 máy bay không người lái được phóng từ Iran vào lãnh thổ Israel trong 24 giờ qua.
Hoa Kỳ xem xét kế hoạch
sơ tán người Mỹ ở Israel trong bối cảnh xung đột Iran
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại
Israel đã sơ tán 79 nhân viên và gia đình trong khi căng thẳng tiếp tục gia
tăng giữa Israel và Iran.
Các bản ghi nhớ nội
bộ của Bộ Ngoại giao cho thấy chuyến bay quân sự đã rời Tel Aviv đến Sofia,
Bulgaria theo báo cáo của Associated Press.
Hơn 6.400 công dân
Hoa Kỳ trong số khoảng 700.000 người hiện đang ở Israel đã nộp đơn vào thứ Sáu
để yêu cầu thông tin về cách sơ tán an toàn theo bản ghi nhớ.
Thêm 3.265 người đã
yêu cầu số điện thoại khẩn cấp để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Người ta ước tính rằng có tới 500 người mỗi ngày sẽ cần hỗ trợ sơ tán nếu Hoa Kỳ quyết định giúp đưa người Mỹ ra ngoài -- một điều mà đại sứ Hoa Kỳ tại Israel, Mike Huckabee đã đề cập là cần xem xét.
Người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Tammy Bruce nói với các phóng viên rằng mọi người đang tìm kiếm
thông tin và hỗ trợ về cách rời đi.
Theo AP, một tài liệu
từ Iran cho biết ít nhất 84 công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp đã vượt
biên sang nước láng giềng Azerbaijan.
Có thêm 774 người được
cấp phép nhập cảnh tính đến thứ Sáu.
Những công dân Hoa Kỳ
khác và người sở hữu Thẻ xanh đang chờ được phép đi từ Iran đến nước láng giềng
Turkmenistan.
FBI tăng cường giám
sát các điệp viên được Iran hậu thuẫn tại Hoa Kỳ
Theo CBS News, hoạt
động giám sát được cho là bao gồm giám sát các nhóm hoạt động ngầm có liên hệ với
tổ chức khủng bố Hezbollah do Tehran hậu thuẫn. Nhóm khủng bố có trụ sở tại
Lebanon này cũng đã nhận được cảnh báo rõ ràng từ Bộ trưởng Quốc phòng Israel
Israel Katz là không được tham gia vào cuộc xung đột.
Quyết định tăng cường
giám sát được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
xác nhận Iran đang âm mưu ám sát Trump vì chế độ này coi ông là mối đe dọa đối
với chương trình hạt nhân của mình.
"Họ muốn giết
ông ấy. Ông ấy là kẻ thù số 1. Ông ấy là một nhà lãnh đạo quyết đoán. Ông ấy
không bao giờ đi theo con đường mà những người khác đã đi để cố gắng mặc cả với
họ theo cách yếu đuối, về cơ bản là trao cho họ một con đường để làm giàu
uranium, nghĩa là một con đường dẫn đến quả bom, đệm vào đó hàng tỷ đô
la", thủ tướng nói với Bret Baier của Fox News trong ấn bản "Báo cáo
đặc biệt" vào Chủ Nhật.
Mặc dù Trump đã kêu
gọi "đầu hàng vô điều kiện", nhưng ông vẫn chưa quyết định có nên đưa
Hoa Kỳ vào cuộc xung đột hay không. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt
nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng ông sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai
tuần.
Iran từ chối đàm
phán với Hoa Kỳ trong bối cảnh xung đột leo thang, Araghchi cho biết tại Geneva
Bộ trưởng ngoại giao Iran đã tuyên bố rõ ràng vào thứ sáu rằng Tehran không có ý định đàm phán với Hoa Kỳ, bất chấp những lời đề nghị gần đây của Hoa Kỳ nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng hiện tại.
"Chúng tôi
không tìm kiếm đàm phán. Chính người Mỹ muốn đàm phán", Bộ trưởng ngoại
giao Iran Abbas Araghchi cho biết trong một cuộc họp với các quan chức châu Âu
tại Geneva. "Họ đã gửi nhiều thông điệp, những thông điệp rất nghiêm túc.
Nhưng chúng tôi đã nói rõ với họ rằng chừng nào hành động xâm lược và gây hấn
này còn tiếp diễn, thì hoàn toàn không có chỗ cho đàm phán hay ngoại
giao".
Những phát biểu này
được đưa ra khi Iran tiếp tục tiếp nhận và đáp trả các cuộc không kích của
Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của nước này. Araghchi nhấn mạnh rằng
Iran đang tham gia vào "cuộc tự vệ hợp pháp" và tuyên bố rằng cuộc tự
vệ này "sẽ không dừng lại trong bất kỳ trường hợp nào".
"Chúng tôi không có gì để thảo luận với Hoa Kỳ, quốc gia đồng phạm trong những tội ác này", ông nói thêm.
Một quan chức cấp cao của Iran cũng được cho là đã nói với Reuters rằng Tehran "chắc chắn từ chối" bất kỳ yêu cầu nào về việc ngừng làm giàu uranium, đặc biệt là trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Israel.
Iran phóng loạt tên lửa về phía Israel, IDF đáp trả bằng các vụ đánh chặn
"Cách đây không
lâu, còi báo động đã vang lên ở một số khu vực trên khắp Israel sau khi xác định
được các tên lửa được phóng từ Iran về phía Nhà nước Israel", IDF cho biết
trong một tuyên bố.
Không quân Israel đang tích cực hoạt động để đánh chặn các mối đe dọa:
"Hiện tại, Không quân Israel đang hoạt động để đánh chặn và tấn công khi cần
thiết để loại bỏ mối đe dọa".
Các quan chức cảnh báo rằng hệ thống phòng thủ tên lửa không kín
khí. "Hệ thống phòng thủ không phải là kín khí, do đó, điều cần thiết là
phải tiếp tục tuân thủ các chỉ dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa", IDF
cho biết thêm.
Người dân được khuyến cáo ở trong nơi trú ẩn và tuân thủ hướng dẫn
khẩn cấp khi tình hình diễn biến.
Hải quân Hoa Kỳ có năm tàu khu trục tên lửa dẫn đường ở phía đông Địa Trung Hải
Theo các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ hiện có năm
tàu khu trục tên lửa dẫn đường ở phía đông Địa Trung Hải, đánh dấu sự gia
tăng đáng kể. Đầu tuần này, Hoa Kỳ chỉ có một tàu ở phía đông Địa Trung Hải.
Sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, Hoa Kỳ đã bố trí hai tàu ở
phía đông Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Israel, giúp bảo vệ đất nước bằng
cách bắn hạ các tên lửa bay tới từ Iran.
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz sẽ đến Trung Đông vào cuối tuần
này, nguồn tin cho biết
Một quan chức Hoa Kỳ nói rằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz dự kiến sẽ đến Trung Đông vào cuối tuần này. Con tàu đã rời Biển Đông vào thứ Hai.
Trước đó, Nimitz được lên lịch thay thế nhóm tác chiến tàu sân bay
USS Carl Vinson đã được triển khai trong nhiều tháng, nhưng đã được gửi đến
Trung Đông trước thời hạn. Hai tàu sân bay của Hoa Kỳ hiện sẽ có mặt ở Trung
Đông cùng một lúc.
Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột Israel-Iran, nhưng dự kiến sẽ đưa ra thông báo trong vòng hai tuần.


No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.