
Mấy tháng nay vấn
đề các Thường Trú Nhân đã phạm pháp các tội hình sự khác nhau hoặc các cư dân
ngoại quốc đã xâm nhập vào biên giới Hoa Kỳ bất hợp pháp mới đây, cả hai loại
di dân này đều cảm thấy bất an và lo sợ đối với thân phận của mình là
một thường trú nhân hợp pháp (Legal Permanent Resident), nhưng trước kia có vi
phạm luật hình sự (Criminal Law) trong quá khứ hay khi còn trẻ tuổi. Những người này
khác hẳn những cư dân lậu, vượt biên giới Hoa Kỳ bất hợp pháp vào sinh sống tại
nơi này đã bị trục xuất trả về nguyên quán mới đây, thì cả 2 loại cư dân này nếu
chưa bị trục xuất, thì đều phải lo lắng, không biết trong tương lai sẽ có
bị ảnh hưởng gì bởi Lệnh Trục Xuất Di Trú mới này không?
Vì như chúng ta
thấy trong mấy tháng vừa qua, chính quyền Hoa Kỳ đã ra lệnh thi hành sắc lệnh
hành chính trên toàn quốc, áp dụng nghiêm khắc trục xuất các cư dân cư ngụ
ở đây bất hợp pháp ra khỏi Hoa Kỳ. Nhưng nếu công tâm mà nói, biện pháp
áp dụng cứng rắn này của chính quyền rất hữu lý chính đáng vì những điều kiện
trục xuất đã được quy định trong đạo luật trục xuất này, rất hợp lý hợp tình
đối với những ai đã hiểu về luật di trú Hoa Kỳ. Tuy nhiên cũng vì có một số
chính trị gia thuộc các đảng phái bất đồng chính kiến với nhau, nên lợi dụng dịp
này, thừa nước đục thả câu, làm cho dư luận quần chúng không hiểu rõ luật pháp,
nên lôi kéo một số khá đông người vô tình, đã trực tiếp hay gián tiếp hỗ trợ
cho vụ bạo loạn kinh hoàng, đáng tiếc mới xảy ra ở Los Angeles, California
trong những ngày vừa qua.
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến các chi tiết căn bản pháp lý vững chắc của đạo luật di trú Hoa Kỳ, để quý độc giả hiểu rõ, ngõ hầu tránh được sự hiểu lầm đáng tiếc đã xảy ra, chứ hoàn toàn chúng tôi không hề muốn phân tích hay phê bình gì về cuộc bạo loạn chống lại lệnh trục xuất cư dân đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, đòi chính phủ liên bang phải ngừng thi hành lệnh trục xuất đang áp dụng trên toàn quốc. Hơn thế nữa nếu muốn giải thích luật di trú Hoa Kỳ, thì cần phải viết ra ít nhất trên vài chục trang giấy, mới có thể tạm cung ứng đầy đủ các chi tiết cần thiết cho độc giả hiểu về đạo luật phức tạp này.
Dưới đây chúng tôi chỉ liệt kê những điều quan trọng nhất và định nghĩa những điều then chốt nhất trong Đạo Luật Di Trú Hoa Kỳ để quý vị độc giả cần hiểu rõ thêm.
Vậy trước tiên,
chúng ta cần nên phân định rõ rệt một cách rõ ràng: Trường hợp nào được công nhận
là Thường Trú Nhân Hợp Pháp (Legal Permanent Resident) Và trường hợp nào sẽ bị
coi là Thường Trú Nhân Bất Hợp Pháp (Illegal Permanent Resident)
A. Trường hợp thứ nhất là những người đã đợc Cơ Quan Di Trú Hoa Kỳ duyệt xét hồ sơ cá nhân và chấp thuận đơn xin cư ngụ của từng cá nhân, yêu cầu được quyền sinh sống lập nghiệp tại Hoa Kỳ và được cấp thẻ thường trú vĩnh viễn hay tạm thời 2 năm, thì đều là những thường trú nhân hợp pháp (Permanent Resident). Loại này bao gồm nhiều dạng (Categories) khác nhau: Nào là đoàn tụ gia đình với vợ hay chồng là công dân Hoa Kỳ, lấy vợ hay lấy chồng là công dân Hoa Kỳ, Cha Mẹ bảo trợ cho con cái dưới tuổi vị thành niên, dù Cha Mẹ chưa có quốc tịch Hoa Kỳ, anh em có quốc tịch Hoa Kỳ bảo trợ cho nhau v.v...
B. Trường hợp thứ nhì là những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Chẳng hạn lén lút vượt biên giới Hoa Kỳ bằng đường thủy hay đường bộ, giả vờ lấy nhau thành vợ chồng trên giấy tờ nhưng không chung sống với nhau một ngày nào, dùng thẻ thường trú và số an ninh xã hội của người đã qua đời v.v...
Loại nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp này rất phức tạp, không thể liệt kê hết ra đây được vì trang viết đề tài này có giới hạn. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý rằng tất cả những ai nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp, đều bị trục xuất trả về nguyên quán đâu. Thực ra lệnh trục xuất đang được chính quyền áp dụng thi hành triệt để, chỉ cốt trục xuất bất cứ cư dân tạm trú bất hợp pháp nào đã vi phạm tội hình sự, như cướp của, giết người, hiếp dâm, buôn bán cần sa ma túy gây nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng cách thức và thủ tục thi hành lệnh trục xuất đã làm cho dư luận quần chúng hiểu lầm đạo luật mới này là độc tài, vô nhân đạo, thiếu lòng bác ái thương người.
Vậy tác giả xin được tạm kết thúc đề tài này ở đây và mọi người đều biết rõ Hoa Kỳ là một quốc gia luôn luôn biết tôn trọng quyền sống cá nhân con người và quyền bình đẳng cá nhân trước pháp luật. Điều này không có ai có thể chối cãi được.
Luật gia Nguyễn Mạnh
San
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.