
Doanh nhân bất động
sản Donald Trump lớn lên và trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Làm thế nào
một cậu bé đến từ Queens, New York, lớn lên và trở thành một trong những nhân vật
quyền lực nhất thế giới? Mọi chuyện bắt đầu nhờ vào thành công ban đầu của ông
nội tại Mỹ, được tiếp nối bởi cha của Trump, Fred. Donald Trump sẽ tiếp quản
tài sản của gia đình và mở rộng hơn nữa! Tìm hiểu thêm về lịch sử gia đình
Trump khi chúng ta xem những bức ảnh về Donald Trump thời trẻ khi ông lớn lên ở
New York, thời gian học trường nội trú và sự nghiệp trở thành ông trùm bất động
sản của ông.
Chỉ là một cậu bé
Donald John Trump
sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946, cha là Fred Trump và mẹ là Mary Anne MacLeod. Cặp
đôi này đã kết hôn 10 năm trước đó. Donald Trump là người con thứ tư trong gia
đình có năm người con. Ông sinh ra tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Jamaica ở
Queens, New York. Gia đình Trump có nguồn gốc từ Đức về phía cha và Scotland về
phía mẹ. Ông nội của Trump là Frederick (tên gốc là Friedrich) lần đầu tiên nhập
cư vào Hoa Kỳ vào năm 1885. Ông mới 16 tuổi. Ông không nhập quốc tịch cho đến
năm 1892. Ngay sau đó, ông nội Trump bắt đầu xây dựng cơ đồ cho gia đình Trump.
Ông là một doanh nhân lão luyện và đã tích lũy được cơ đồ cho gia đình Trump bằng
cách điều hành các nhà hàng và nhà trọ "boomtown" ở miền Tây.
Donald Trump đã chia
sẻ bức ảnh "Throwback Thursday" ở trên về thời thơ ấu của mình trên
Facebook. Tuy nhiên, chú thích của bức ảnh có nội dung: "Ai mà biết được đứa
trẻ ngây thơ này sẽ lớn lên thành một con quái vật?" Chúng tôi cho rằng
ông ấy đang nói đùa.
Anh chị em ruột
Gia đình Trump đã kiếm
được cơ đồ nhờ ông nội của Donald Trump, người điều hành các nhà hàng và nhà trọ
"boomtown" ở khu vực Seattle và vùng Klondike của Canada trong thời kỳ
cơn sốt vàng. Năm 1902, ông Trump kết hôn với Elisabeth Christ. Năm 1905, họ
tái định cư tại New York và sống ở đó cho đến hết đời. Năm đó, 1905, cũng là
năm cha của Donald Trump, Fred, chào đời. Fred Trump đã đi làm trong doanh nghiệp
bất động sản của gia đình khi ông 15 tuổi. Năm 1923, Fred Trump và mẹ ông thành
lập E. Trump & Son, hoạt động chủ yếu ở các quận Queens và Brooklyn của
Thành phố New York. Fred Trump kết hôn với Mary Anne MacLeod vào năm 1936. Họ
có với nhau năm người con. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Donald đã chứng tỏ mình
là người tuân theo các quy tắc của riêng mình.
Donald Trump đã chia
sẻ bức ảnh trên của mình và các anh chị em lên trang Facebook của mình. Trump
(ngoài cùng bên trái) đứng cạnh (từ trái sang) anh trai Fred Jr., chị gái
Elizabeth Trump, chị gái cả Maryanne Trump và em trai Robert Trump.
Gửi Trump đến Trường
nội trú
Từ mẫu giáo đến lớp
bảy, Donald Trump đã theo học Trường Kew-Forest, một trường dự bị đại học ở
Queens. Tuy nhiên, đến năm 13 tuổi, Trump đã được gửi đến Học viện Quân sự New
York, một trường nội trú tư thục ở Cornwall, New York. Trump đã bị gửi đến trường
như một hình phạt vì cha mẹ ông phát hiện ra ông thường xuyên đi vào Manhattan
mà không được phép. Trump đã chứng tỏ mình là một học sinh được yêu thích tại
trường nội trú.
Trong bức ảnh này,
Donald Trump đã chia sẻ lên trang Facebook của mình, ông nói, "#TBT Ảnh
xác nhận của tôi tại Nhà thờ First Presbyterian ở Jamaica, N.Y."
Trump là 'Người đàn
ông của các quý cô'?
Trong thời gian theo
học tại Học viện Quân sự New York, Trump đã tham gia vào nhiều hoạt động, đội
và sự kiện của trường. Trong bức ảnh này từ kỷ yếu của NYMA, Trump được gọi là
"Người đàn ông của các quý cô" bên cạnh một người phụ nữ không rõ
danh tính. Phải mất 50 năm sau, danh tính của người phụ nữ này mới được phát hiện
là Fran Dunn, một thư ký của trường, người được yêu cầu xuất hiện trong bức ảnh
để "trao vương miện" cho Trump với danh hiệu mới của ông. Danh tiếng
"người đàn ông của phụ nữ" của Trump vẫn tiếp tục theo ông trong suốt
những năm qua qua nhiều vụ bê bối.
Yêu thể thao
Trong những năm học
tại Học viện Quân sự New York, Trump đã tham gia rất nhiều môn thể thao. Trên
thực tế, ông cao 6 feet 2 inch. Theo các báo cáo, ông đã chơi bóng bầu dục, quần
vợt, bóng quần và chơi golf. Các bức ảnh từ trường cũng cho thấy ông tham gia đội
bóng chày của trường (hình ảnh). Trong khi hầu hết các môn thể thao này dần biến
mất khi Trump theo đuổi sở thích, thì golf mới là môn thể thao chính trong cuộc
sống của ông nhiều thập kỷ sau đó.
Donald Trump yêu
bóng bầu dục
Trong thời gian học
tại NYMA, Trump đã chơi trong đội bóng bầu dục (mặc dù ông được thể hiện ở trên
với đội bóng đá của mình); Tình yêu của ông dành cho môn thể thao này đã lên đến
đỉnh điểm khi Trump sở hữu đội bóng bầu dục của riêng mình trong tương lai
trong nỗ lực điều hành một giải bóng bầu dục Mỹ riêng để cạnh tranh với Giải
bóng bầu dục quốc gia. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về dự án thất bại này
sau.
Cha mẹ tự hào
Trong bức ảnh này,
Trump chia sẻ trên trang Facebook của mình, ông viết, "#TBT Bản thân tôi với
mẹ và cha tại Học viện quân sự New York. Bạn thấy đấy, tôi có thể rất quân
nhân. Cấp bậc cao!"
Mặc dù tự hào là
"rất quân nhân", Trump đã nhận được năm lần hoãn nghĩa vụ quân sự
trong thời kỳ Việt Nam. Bốn trong số các lần hoãn là trong thời gian ông học đại
học. Lần thứ năm là do chẩn đoán y khoa về gai xương ở gót chân, tình trạng này
đã được xem xét lại trong những năm gần đây. Theo con gái của bác sĩ phẫu thuật
chỉnh hình đã chẩn đoán cho Donald, cái cớ gai xương là "ân huệ" dành
cho Fred Trump để bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình duy trì mối quan hệ chặt chẽ với
Fred, người là chủ nhà của bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình.
Tiến bước theo nhịp
trống của chính mình
Nếu bạn hiểu sơ qua
về Donald Trump, bạn sẽ biết ông ấy làm mọi việc theo cách của mình. Trump đã
chia sẻ bức ảnh "Throwback Thursday" này của mình trong bộ quân phục
tại NYMA. Trước đó, Trump đã tuyên bố rằng việc mặc quân phục khiến ông "rất
quân nhân", mặc dù ông chưa bao giờ phục vụ trong quân đội. Nhiều thập kỷ
sau, Trump thấy mình bị cuốn vào tranh cãi sau khi ông chỉ trích Thượng nghị sĩ
Hoa Kỳ John McCain vì đã bị bắt và giam giữ như một tù nhân chiến tranh trong
Chiến tranh Việt Nam. Trump đã bác bỏ McCain là anh hùng chiến tranh, nói rằng,
"Tôi thích những người không bị bắt".
Tốt nghiệp
Donald Trump tốt
nghiệp Học viện Quân sự New York vào tháng 5 năm 1964. Mùa thu năm đó, ông đăng
ký vào Đại học Fordham, nhưng chỉ học hai năm trước khi chuyển đến Trường
Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Ông tốt nghiệp Wharton năm 1968 với bằng cử
nhân khoa học kinh tế.
Bức ảnh này là bức ảnh
kỷ yếu cuối cấp của Trump từ năm 1964. Ngay sau khi Trump tuyên bố ý định tranh
cử tổng thống, tờ New York Daily News đã đăng bức ảnh trên trang nhất sau khi
Trump chỉ trích Thượng nghị sĩ McCain. Tờ báo chế giễu những tấm huy chương
trên đồng phục của Trump, nói rằng chúng được trao tặng vì Trump "gọn
gàng" khi còn đi học.
Tốt nghiệp đại học
Đây là Donald Trump,
sinh viên tốt nghiệp trường Wharton, đứng cạnh cha mình, Fred Trump. Trump đã
chia sẻ bức ảnh đáng yêu này trên tài khoản Instagram của mình. Fred Trump đã
tiếp tục thành công của công ty cha mình, xây dựng và bán "hàng nghìn ngôi
nhà, doanh trại và căn hộ" tại Thành phố New York, theo Wikipedia. Ba năm
sau khi tốt nghiệp Wharton, Donald Trump được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty của
cha mình, E. Trump & Son. Cuối cùng, họ đổi tên thành Trump Organization.
Donald Trump sẽ bắt đầu xây dựng dựa trên thành công của cha mình.
Brooklyn, 1975
"#TBT Với cha
tôi, Fred Trump, tại Brooklyn, 1975. Một món quà Ngày của Cha tuyệt vời—một kỳ
nghỉ tại khách sạn 5 sao của tôi", Trump đã viết trong chú thích ảnh mà
ông chia sẻ trên trang Facebook của mình. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc đối với
nhóm kinh doanh gồm cha và con trai. Nhưng rắc rối ẩn núp sau đó. Năm đó, gia
đình Trump đã giải quyết một vụ kiện từ Bộ Tư pháp rằng công ty của họ đã phân
biệt đối xử có hệ thống với những người thuê nhà tiềm năng là người Mỹ gốc Phi.
Bộ Tư pháp cáo buộc Tổ chức Trump đã sàng lọc mọi người dựa trên chủng tộc chứ
không phải tình trạng kinh tế. Đây không phải là lần đầu tiên gia đình Trump giải
quyết một vụ kiện phân biệt chủng tộc. Cặp đôi này đã bị ban quản lý một bất động
sản mà họ sở hữu tại Cincinnati, Ohio kiện vào năm 1969. Fred Trump đã chỉ đạo
vụ kiện đó được "giải quyết một cách lặng lẽ", theo các bản tin. Bất
chấp những thất bại, doanh nghiệp vẫn tiếp tục phát triển và Donald Trump sớm
tìm thấy tình yêu...
Những đối tác cha
con
Năm 1982, trong danh
sách những người Mỹ giàu nhất đầu tiên của Forbes, Donald Trump và cha ông được
đưa vào danh sách với tổng tài sản ước tính là 200 triệu đô la. Năm 1976, Fred
Trump đã thành lập quỹ tín thác trị giá 1 triệu đô la cho mỗi người con và cháu
của mình. Donald Trump đã tuyên bố rằng ông bắt đầu sự nghiệp của mình bằng
"khoản vay nhỏ 1 triệu đô la" từ cha mình, mặc dù ông sẽ có quyền
truy cập vào khối tài sản mà cha và ông nội ông đã xây dựng. Nhưng nếu bạn nghĩ
Donald Trump sẽ hạnh phúc với khối tài sản ít ỏi 200 triệu đô la, thì bạn đã nhầm.
Doanh nghiệp phát
triển
Donald Trump tiếp tục
tích lũy khối tài sản khổng lồ trong suốt những năm 1980, cuối cùng đã giành được
một vị trí trong danh sách tỷ phú của Forbes vào năm 1989. Phóng viên của
Forbes Jonathan Greenberg sau đó tiết lộ rằng ông nghĩ Trump đã lừa dối ông về
sự giàu có của gia đình ông để được xuất hiện trong danh sách. Thật không may,
sự thăng tiến của Trump lên danh sách tỷ phú chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
Các khoản lỗ trong kinh doanh đã khiến ông không có tên trong danh sách từ năm
1990 đến năm 1995.
Trong bức ảnh trên,
Trump đã chia sẻ một kỷ niệm về nỗ lực thất bại của mình trong việc xây dựng
trung tâm hội nghị ở Thành phố New York. “#TBT Khi còn trẻ, tôi đã đề xuất xây
dựng Trung tâm hội nghị ở Thành phố New York.”
Mô hình cho Trump
Tower
Khi tài sản của
Donald Trump tăng lên, ông muốn ghi dấu ấn của mình trong lịch sử Thành phố New
York bằng cách giúp thay đổi đường chân trời. Trong nhiều năm, Trump đã thúc đẩy
việc phát triển Trump Tower, cuối cùng đã được phê duyệt và xây dựng, với việc
xây dựng hoàn thành vào năm 1983. Bức ảnh này từ Getty Images cho thấy Trump
đang cầm một mô hình của khu phức hợp Fifth Avenue, nơi "một trong những
căn hộ sẽ được bán với giá 11 triệu đô la và [Trump] tuyên bố có bốn người đấu
giá - không ai trong số họ là người Mỹ - đang đấu giá nó".
Kết hôn với Ivana Zelníčková
Đến năm 1978, Donald
Trump đã khởi nghiệp kinh doanh bất động sản Manhattan, điều này sẽ bắt đầu
giúp ông trở thành một tỷ phú. Trump đã mua 50 phần trăm cổ phần của Khách sạn
Commodore xuống cấp nằm cạnh Nhà ga Grand Central. Khách sạn đã được mở cửa trở
lại vào năm 1980 với tên gọi là Khách sạn Grand Hyatt, hợp tác với chuỗi khách
sạn Hyatt. Tuy nhiên, Trump không phải là người chỉ biết đến công việc kinh
doanh vào thời điểm đó. Năm 1977, Trump kết hôn với người mẫu người Séc Ivana
Zelníčková. Cặp đôi này có với nhau ba người con nhưng đã ly hôn vào năm 1992
sau khi Trump ngoại tình với nữ diễn viên Marla Maples.
Con trai đầu lòng
Đây là Donald Trump
đang tự hào bế đứa con trai đầu lòng của mình, Donald Jr., vào năm 1977. Trump
và vợ Ivana có thêm hai người con nữa, Ivanka, sinh năm 1981 và Eric, sinh năm
1984. Trong khi Donald Trump hạnh phúc trong hôn nhân và xây dựng gia đình, thì
bi kịch lại xảy ra ở nơi khác. Fred Trump Jr., anh trai của Donald, đã qua đời
vào năm 1981 do liên tục phải vật lộn với chứng nghiện rượu. Cái chết của Fred
đã để lại tác động không thể phai mờ đối với Donald, người đã từ bỏ rượu và thuốc
lá hoàn toàn.
Chủ sở hữu đội bóng
bầu dục
Năm 1983, Donald
Trump đã mua New Jersey Generals, một đội bóng của Liên đoàn bóng bầu dục Hoa Kỳ.
Năm đó, Trump đã thu hút được người chiến thắng giải Heisman Trophy Herschel
Walker đến USFL. Sau đó, vào năm 1985, Trump đã chiêu mộ được tiền vệ Doug
Flutie của Boston College. Tuy nhiên, USFL đã giải thể trước mùa giải 1986 sau
khi thua kiện chống độc quyền với National Football League, cũng như chiến lược
của Trump là chuyển giải đấu từ lịch trình mùa xuân/hè sang cạnh tranh trực tiếp
với NFL vào mùa thu/đông.
'Nghệ thuật đàm
phán'
Năm 1988, Donald
Trump thành lập Quỹ Donald J. Trump, ban đầu được thành lập với mục đích là để
tặng tiền thu được từ cuốn sách nổi tiếng nhất của Trump, The Art of the Deal.
Tờ khai thuế của quỹ cho thấy quỹ đã quyên góp tiền cho nhiều tổ chức từ thiện
liên quan đến chăm sóc sức khỏe và thể thao, cũng như nhiều nhóm chính trị bảo
thủ.
Trong bức ảnh trên,
Trump chia sẻ, “Ở đây với cha tôi Fred, vào năm 1980. Người hùng, hình mẫu và
người bạn thân nhất của tôi. #TBT”
Cải tạo Sân trượt
băng Wollman
Sau nhiều thủ tục
hành chính, trễ hạn và vượt ngân sách, thành phố New York đã trao cho Donald
Trump hợp đồng cải tạo Sân trượt băng Wollman ở Công viên Trung tâm vào tháng 6
năm 1986. Đến tháng 12 năm đó, quá trình cải tạo đã hoàn tất và Trump đã để lại
dấu ấn của mình tại điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng này với logo của ông
được in trên lan can bao quanh sân trượt băng, Zamboni và trên giày trượt cho
thuê. Theo Wikipedia, Trump đã quyên góp một số lợi nhuận cho tổ chức từ thiện
và các dự án công trình công cộng khác.
Fred Trump qua đời
Cha của Donald
Trump, Fred, đã qua đời vào năm 1999. Vào thời điểm ông qua đời, di chúc của
Fred Trump đã chia 20 triệu đô la cho những người con còn sống của ông. Trên
đây là hình ảnh Trump và cha ông đang đứng bên ngoài sân trượt băng được cải tạo
ở Công viên Trung tâm. Nhóm tiếp thị của Trump đã viết trong bài đăng trên
Instagram này:
“#PresidentTrump với
cha Fred #Trump tại Sân trượt băng Wollman ở #CentralPark, #NYC – năm 1987.
#POTUS45 #ThrowbackThursday #TBT”
Marla Maples
Người vợ thứ hai của
Donald Trump là Marla Maples. Trump gặp bà lần đầu tiên vào năm 1989 và bắt đầu
mối quan hệ ngoài luồng với bà khi vẫn còn là vợ của Ivana Trump. Maples và
Trump có một cô con gái chung, Tiffany – được đặt theo tên thương hiệu nổi tiếng
Tiffany & Co. – vào tháng 10 năm 1993. Trump và Maples kết hôn hai tháng
sau đó tại Khách sạn Plaza ở Thành phố New York, nơi Trump đã mua lại vào năm
1988. Cuối cùng, ông đã bán khách sạn vào năm 1995, nhưng trước đó đã chuyển đổi
nó từ một khách sạn ba sao thành một khách sạn bốn sao.
Với những đứa con
Donald Trump đã chia
sẻ bức ảnh hồi tưởng này của ông và những đứa trẻ vào năm 2013, nói rằng đó là
20 năm trước. Trump đứng trên Ivanka, Donald Jr. và Eric. Giống như cha của họ,
cả ba sẽ lớn lên để thừa kế tài sản và làm việc trong tổ chức của cha họ. Có vẻ
như doanh nghiệp gia đình Trump đang trong tay những người tốt để tiến lên,
nhưng liệu có phải vậy không?
'Thành phố đã mất' của
Trump
Đây là Donald Trump
bên cạnh mô hình "Thành phố truyền hình", một khu phức hợp thương mại
và dân cư rộng lớn được đề xuất tại khu phố Upper West Side của Manhattan dọc
theo Sông Hudson. Trump hy vọng dự án này sẽ đặt trụ sở chính của NBC News và
các hãng truyền hình khác. Mô hình tòa nhà cao tầng trong tay Trump là một tòa
tháp 150 tầng được đề xuất làm trung tâm của khu vực. Nếu được chấp thuận, đây
sẽ là tòa nhà cao nhất thế giới. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch.
Trước hết và quan trọng
nhất là những lời chỉ trích về sự phát triển của khu vực, với nhiều nhà phê
bình kiến trúc nói rằng toàn bộ ý tưởng này "quá đơn giản" và "ít
liên quan đến mô hình đường phố đa dạng" của New York. Ngoài ra, người dân
trong cộng đồng không chấp thuận kế hoạch sau khi Trump gần như tăng gấp đôi diện
tích của ý tưởng ban đầu khi nó được trình bày lần đầu tiên. Mọi chuyện trở nên
mất kiểm soát hơn nữa khi Thị trưởng Ed Koch đồng ý giảm thuế cho NBC nếu họ
chuyển các hãng phim của mình đến đó, nhưng không phải cho chính Trump. Theo
phong cách đặc trưng của Trump, điều này đã trở thành lời chỉ trích lá cải.
Đột phá
Nếu có hình ảnh nào
về Trump cuối cùng cũng vươn ra khỏi chiếc ô mà ông nội và cha ông đã dựng lên,
thì đó có thể là hình ảnh này. Trump được nhìn thấy ở đây ngay sau khi Hội đồng
thẩm định New York chấp thuận kế hoạch mua và tân trang lại Khách sạn Commodore
bị bỏ hoang ở Manhattan cho Trump. Theo Wikipedia, đây là giao dịch mua cho
phép Trump khởi nghiệp kinh doanh bất động sản của mình. Tất nhiên, sẽ không
công bằng nếu nói rằng Trump thực sự tự mình mạo hiểm.
Khoản vay xây dựng
70 triệu đô la được Fred Trump và chuỗi Khách sạn Hyatt bảo lãnh chung (sẽ được
đặt tên trên tòa nhà sau khi tái thiết). Mặc dù Trump vẫn tiếp tục tuyên bố rằng
ông tự xây dựng công ty cho đến ngày nay, nhưng sẽ chính xác hơn nếu nói rằng
ông chỉ đơn giản là tiếp tục thành công mà ông nội và cha ông đã có trước đây.
Trump Tower
Cùng năm Trump tiếp
quản Khách sạn Commodore được hoàn tất, thành phố đã chấp thuận quyền cho Trump
phát triển Trump Tower ở Midtown Manhattan. Để hoàn thành tòa tháp, Trump được
cho là đã thuê những công nhân người Ba Lan không có giấy tờ để phá dỡ cửa hàng
chính thức của nhà bán lẻ Bonwit Teller cũ. Tòa nhà đó nổi tiếng với các đặc điểm
nghệ thuật trang trí và ban đầu đã được thành phố đánh dấu để bảo tồn.
Trump Tower mất bốn
năm để hoàn thành (hình ảnh ở đây là Trump tại buổi lễ "cất nóc" của
tòa nhà), với các không gian cuối cùng được mở vào tháng 11 năm 1983. Tòa nhà
có nhiều không gian dân cư và thương mại, đáng chú ý nhất là căn hộ áp mái của
riêng Trump và trụ sở của Trump Organization.
Khai trương Trump
Tower
Đây là Trump và người
bạn kiêm luật sư của ông, Roy Cohn, tại buổi lễ khai trương Trump Tower vào năm
1983. Cohn và Trump có một lịch sử lâu dài và thú vị cùng nhau. Đầu tiên, Cohn
đại diện cho Trump trong một vụ kiện liên bang chống lại Bộ Tư pháp, trong đó
Trump bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Nhà ở Công bằng tại 39 bất động sản của mình
bằng cách trích dẫn các điều khoản, điều kiện cho thuê khác nhau và đưa ra
tuyên bố "không có chỗ trống" sai sự thật với những người thuê nhà
người Mỹ gốc Phi nhằm ngăn họ thuê tại các bất động sản của ông. Vụ kiện phản tố
của Cohn chống lại Bộ Tư pháp không thành công và Trump đã giải quyết các cáo
buộc ngoài tòa án vào năm 1975. Trump sẽ lại ra tòa vào năm 1978 vì vi phạm các
điều khoản của thỏa thuận năm 1975.
Nhưng Trump không chỉ
tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý từ Cohn. Người ta nói rằng Trump bắt chước những
"cuộc phản công" công khai táo bạo của Cohn. Điều đó có thể giải
thích tại sao Trump thích đưa ra bình luận cho báo chí, cả tích cực và tiêu cực,
về những đối thủ mà ông cho là đối thủ của mình.
Mở rộng ở New York
Trong bức ảnh năm
1984 này, Trump đang tạo dáng bên trong Trump Tower. Theo đúng phong cách của
Trump, ông nói với các phóng viên, "Những gì tôi đã làm là xây dựng những
tòa nhà đẹp nhất ở những vị trí tốt nhất". Trong suốt những năm 80, Trump
đã để lại dấu ấn của mình tại sân trượt băng Wollman ở Công viên Trung tâm và
Khách sạn Plaza ở Manhattan. Vào đầu những năm 1990, Trump đã giúp tân trang lại
Tòa nhà Gulf and Western tại Columbus Circle ở New York và Tòa nhà Bank of
Manhattan Trust tại số 40 Phố Wall, sau một đợt cải tạo toàn diện đã được đổi
tên thành Tòa nhà Trump.
Ngoài ra, Trump đã cố
gắng đổi tên Tòa nhà Empire State khi ông bắt đầu mua cổ phần trong công trình
này từ năm 1994 đến năm 2002. Nếu có thể mua được phần lớn cổ phần, Trump dự định
đổi tên thành “Căn hộ tòa nhà Trump Empire State”.
Nhìn không vui
Bức ảnh năm 1986 này
cho thấy cảnh Donald Trump rời khỏi tòa án liên bang. Nếu Trump trông không
vui, thì đó là vì ông vừa đồng ý trả khoản tiền phạt 750.000 đô la để giải quyết
vụ kiện chống độc quyền do Ủy ban Thương mại Liên bang đệ trình. Trump đã không
thông báo cho chính phủ trước khi mua hơn 15 triệu đô la cổ phiếu có quyền biểu
quyết tại cả Holiday Corp. và Bally Manufacturing Corp.
Mặc dù đó là một khoản
tiền lớn, nhưng vào thời điểm đó, Trump đang đi trên con tàu gravy và mọi thứ
diễn ra tốt đẹp với ông. Đối với Trump, những thất bại nhỏ này ở New York dễ
dàng thoát khỏi vì ông đã sở hữu một khu điền trang rộng lớn ở Palm Beach,
Florida. Nhiều người biết đến nơi này với tên gọi là khu điền trang Mar-a-Lago
ngày nay.
Một canh bạc lớn
Rõ ràng là không hài
lòng với những vụ mua lại ở Thành phố New York, Donald Trump cũng bắt đầu đặt dấu
vân tay đặc trưng của mình lên người hàng xóm của NYC, New Jersey. Sau khi
Garden State hợp pháp hóa cờ bạc tại sòng bạc vào năm 1977, Trump đã tìm cách
chuyển đến đây để tìm kiếm một số cơ hội kinh doanh. Năm 1984, Trump đã mở
Harrah's tại khách sạn và sòng bạc Trump Plaza. Từ giữa đến cuối những năm
1980, Trump đã mua thêm một số bất động sản sòng bạc ở Atlantic City, những vụ
mua lại cuối cùng đã chứng minh là thảm họa về mặt tài chính. (Trong ảnh lưu trữ
ở trên, Trump trả lời phỏng vấn tại Trump Tower vào ngày 4 tháng 4 năm 1985.)
Trong Happier Times
Bức ảnh này cho thấy
Donald và Fred Trump với thị trưởng thành phố New York khi đó là Ed Koch vào
tháng 7 năm 1982. Bộ ba này trông rất vui mừng, nhưng chỉ sau vài năm, Trump đã
phải chịu lỗ vì những nỗ lực tham gia vào lĩnh vực kinh doanh sòng bạc ở New
Jersey. Sau khi mua lại một số bất động sản, rõ ràng là các dự án này sẽ không
mang lại lợi nhuận.
Khi Trump mua lại
các bất động sản ở Atlantic City, tình hình tài chính kém bắt đầu gia tăng và
Trump buộc phải tái cấu trúc nợ và bán hãng hàng không thua lỗ của mình, Trump
Shuttle, cũng như siêu du thuyền của mình, Trump Princess. Đến năm 1995, Trump
đã hợp nhất tất cả các bất động sản sòng bạc của mình ở N.J. (cũng như một bất
động sản ở Indiana) dưới tên Trump Hotels & Casino Resorts. THCR đã trải
qua quá trình tái cấu trúc phá sản vào năm 2004 và 2009.
Bạn là người hâm mộ
bóng bầu dục?
Việc Trump đánh cược
vào sòng bạc Atlantic City không phải là dự án thất bại duy nhất mà ông đã thử ở
tiểu bang New Jersey. Đây là hình ảnh Trump bắt tay với Walt Michaels, người mà
Trump vừa mới thuê làm Huấn luyện viên trưởng cho đội bóng bầu dục Hoa Kỳ của
Trump, New Jersey Generals. Đúng vậy. Trump đã mua Generals vào năm 1983. Ông
hy vọng sẽ giúp biến giải đấu này thành một đối thủ lớn với National Football
League đã thành danh hơn. Nhưng Trump đã mắc một sai lầm chết người khi cố gắng
điều hành giải đấu.
Nhiều đội đã thua lỗ,
nhưng theo lệnh của Trump, giải đấu đã chuyển từ lịch trình mùa xuân/hè thông
thường sang mùa thu/đông để cạnh tranh trực tiếp với NFL. USFL đã đệ đơn kiện
chống độc quyền chống lại NFL, và đã thắng kiện, nhưng chỉ được bồi thường 1 đô
la. Về cơ bản, đó là "chiến thắng chỉ trên danh nghĩa". Đến lúc đó, hầu
hết các đội không thể duy trì chi phí điều hành tổ chức của mình, cũng không thể
cạnh tranh với lịch trình mùa thu của NFL, và giải đấu đã tan rã.
Căn nhà áp mái của
Trump?
Đối với những người
quen thuộc với Donald Trump và sở thích thẩm mỹ của ông, họ có thể nhận ra đây
là nội thất của một trong nhiều bất động sản của Trump. Trump thực sự thích
vàng! Tuy nhiên, hình ảnh này của Trump và người vợ đầu tiên Ivana Trump được
chụp tại St. Petersburg, Nga vào năm 1987. Trừ khi bạn sống dưới một tảng đá
trong vài năm trở lại đây, bạn có thể biết rằng Trump có lịch sử lâu dài với quốc
gia Liên Xô.
Chuyến thăm năm 1987
là một cuộc thám hiểm để phát triển một khách sạn ở Nga. Trump đã được Đại sứ
Yuri Dubinin mời. Gần một thập kỷ sau vào năm 1996, Trump đã cố gắng thực hiện
nhiều giao dịch phát triển bất động sản hơn bằng cách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
Trong nhiều năm, Trump khét tiếng khẳng định rằng ông không có mối quan hệ kinh
doanh nào với Nga, nhưng điều đó đã bị phát hiện là sai khi tiết lộ rằng Trump
đã theo đuổi một thỏa thuận xây dựng một tòa nhà Trump ở Moscow vào tháng 6 năm
2016. Người ta cũng phát hiện ra rằng Trump đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng
kể sau khi phá sản vào những năm 1990 từ các nguồn ở Nga. Điều này đã được
Donald Trump Jr. xác nhận, người cho biết Nga chiếm "một phần khá lớn
trong rất nhiều tài sản của chúng tôi. … Chúng tôi thấy rất nhiều tiền đổ vào từ
Nga".
Trên thảm đỏ
Mặc dù Donald Trump
dường như không còn được giới thượng lưu Hollywood ưa chuộng trong những năm gần
đây, nhưng ông đã từng là nhân vật nổi bật tại các sự kiện thảm đỏ trên khắp cả
nước. Và bạn có thể trách ông ấy không? Ông đã là trụ cột của giới thượng lưu
giàu có ở New York kể từ khi sinh ra. Trump đã xuất hiện trong nhiều bộ phim có
từ năm 1989, hầu như luôn là chính mình. Tất nhiên, sự tán tỉnh của ông với
ngôi sao truyền hình và điện ảnh đã đạt đến đỉnh điểm vào năm 2003 khi NBC đưa
"The Donald" vào làm người dẫn chương trình The Apprentice.
Chương trình truyền
hình thực tế đã trở thành một hit lớn và giúp Trump tạo ra câu cửa miệng của
mình, "Bạn bị sa thải". Chương trình gốc đã tạo ra chương trình phụ
The Celebrity Apprentice. Có vẻ như Trump một lần nữa lại tiếp tục có quan hệ
thân thiết với giới thượng lưu Hollywood, nhưng một số mối quan hệ đó vẫn tồn tại,
khiến Trump rất không thích.
Bạn bè Florida
Mặc dù Donald Trump
ngày nay thường chỉ trích những người nổi tiếng chỉ trích phong cách điều hành
của ông, nhưng trước đây không phải lúc nào cũng như vậy. Trong khi Trump đã
tránh xa một số người nổi tiếng trong những năm qua (gia đình Clinton là một
gia đình đáng chú ý), mối quan hệ của Trump với một người bạn cũ đã trở lại ánh
đèn sân khấu.
Trong ảnh là Trump
và Jeffrey Epstein tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump ở Florida vào năm
1997. Trump và Epstein là bạn bè trong ít nhất hơn một thập kỷ, Trump từng nói
với tạp chí New York rằng, "Tôi đã biết Jeff trong 15 năm. Một chàng trai
tuyệt vời. Anh ấy rất vui tính. Người ta thậm chí còn nói rằng anh ấy thích phụ
nữ đẹp như tôi, và nhiều người trong số họ còn trẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa -
Jeffrey thích cuộc sống xã hội của mình." Tuy nhiên, Trump có thể ước rằng
ông chưa bao giờ đưa ra bình luận đó…
Với những người bạn
như thế này...
Tuyên bố của Trump về
việc Jeffrey Epstein thích phụ nữ "trẻ hơn" đã bị giám sát chặt chẽ
vào năm 2019 sau khi Epstein bị bắt vào tháng 7 năm 2019 vì tội buôn bán tình dục
trẻ vị thành niên ở cả Florida và New York. Tin đồn về hành vi ấu dâm của
Epstein đã lan truyền trong nhiều thập kỷ. Trump và Epstein thường tiệc tùng
cùng nhau tại khu điền trang Mar-a-Lago của Trump, như được thấy ở đây vào năm
2000, kẹp giữa bạn gái khi đó của Trump là Melania Knauss và người phụ nữ thượng
lưu người Anh Ghislaine Maxwell.
Tuy nhiên, Trump và
Epstein đã xảy ra bất hòa. Hai nhà tài chính giàu có đã tham gia vào cuộc chiến
đấu giá vào năm 2004 để giành được Maison de l’Amitie hay Nhà hữu nghị. Bất động
sản ven biển Palm Beach được thèm muốn rất nhiều và chính Trump đã trả giá cao
hơn đối thủ, điều này dường như khiến Epstein khó chịu đến mức họ không còn nói
chuyện nữa. Chỉ bốn năm sau khi mua bất động sản, Trump đã bán bất động sản cho
doanh nhân người Nga Dmitry Rybolovlev.
Giấc mơ giàu có
Bức chân dung chính
thức của Donald Trump từ năm 1983 này đưa chúng ta trở lại những năm trước khi
ông xuất hiện trên các tiêu đề hàng ngày. Đây là năm sau khi Trump lọt vào danh
sách những cá nhân giàu có đầu tiên của Forbes, vì ông có một phần trong tổng
tài sản ước tính 200 triệu đô la của công ty Trump. Những khoản lỗ của ông vào
những năm 1980 đã khiến ông bị loại khỏi danh sách, nhưng như chúng ta đã thấy,
ông đã trở lại.
Bảng xếp hạng gần đây nhất của Forbes vào năm 2019 ước tính giá trị tài sản ròng của Trump là 3,1 tỷ đô la (thứ 259 tại Hoa Kỳ). Ông là tổng thống tỷ phú đầu tiên. Tuy nhiên, Forbes khẳng định rằng tài sản của Trump đã giảm 31 phần trăm kể từ khi ông tuyên bố tranh cử tổng thống. Liệu xu hướng đó có tiếp tục hay đảo ngược sẽ được xác định trong những năm tới.
Jason Owen
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.