
Đoạn video cho thấy
một quả bom GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) đâm vào mục tiêu và tạo ra
một cột bụi khổng lồ ngay trước khi một ngọn lửa chói lòa xuất hiện trong một cái
hố trong một vụ nổ thử nghiệm.
Các phi công thả bom
MOP xuống Iran gọi vụ nổ là "vụ nổ sáng nhất" mà họ từng thấy, nói rằng
"nó thực sự trông giống như ban ngày".
Các quả bom MOP được
sử dụng trong cuộc tấn công — chỉ có thể được thả bằng Máy bay ném bom tàng
hình B-2 — được phát triển vào năm 2009 sau khi Hoa Kỳ biết về sự tồn tại của
nhà máy làm giàu uranium Fordow.
“Không giống như bom
mặt đất thông thường, bạn sẽ không nhìn thấy hố va chạm vì chúng được thiết kế
để chui sâu rồi mới phát nổ”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân,
Trung tướng Dan Caine giải thích với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm thứ
Năm.
Ryan King & Chris Nesi
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.