
Trump mong đợi sẽ có
mặt tại Phòng Tình hình khi Israel và Iran không kích lẫn nhau
Tổng thống Donald
Trump nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng ông mong đợi sẽ có mặt tại Phòng
Tình hình tại Nhà Trắng khi xung đột đang leo thang giữa Israel và Iran.
Khi được hỏi tại sao
ông rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada sớm để trở về Washington, D.C., Trump
nói "Tôi không tin vào điện thoại" và "có mặt tại hiện trường tốt
hơn nhiều".
"Và chúng tôi
đã làm mọi thứ tôi phải làm tại G7. Chúng tôi đã có một G7 tốt đẹp", Trump
nói thêm.
Trung cộng đang sơ
tán công dân khỏi Israel, Iran
Bộ ngoại giao Trung
cộng đã thông báo vào thứ Ba rằng Bắc Kinh đang sơ tán công dân khỏi Israel và
Iran.
"Bộ Ngoại giao Trung
cộng và các đại sứ quán và lãnh sự quán có liên quan đang làm việc với các cơ
quan chính phủ khác để làm mọi cách có thể nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Trung
cộng tại Iran và Israel và nhanh chóng tổ chức sơ tán", bộ này cho biết
trong một bài đăng trên X.
"Công dân Trung
cộng tại Israel và Iran, vui lòng liên hệ với các đại sứ quán và lãnh sự quán địa
phương của chúng tôi", bộ này cho biết thêm.
Thông báo này được
đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cập nhật khuyến cáo du lịch tới
Israel lên Cấp độ 4: Không được đi du lịch.
Bộ Ngoại giao cho biết
người Mỹ không nên đi du lịch tới Israel "do xung đột vũ trang, khủng bố
và bất ổn dân sự".
Bộ trưởng Quốc phòng
Israel cảnh báo nhà lãnh đạo tối cao của Iran có thể có 'số phận tương tự như
Saddam Hussein'
Bộ trưởng Quốc phòng
Israel Israel Katz cho biết hôm thứ Ba rằng Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei
có thể phải chịu số phận tương tự như Saddam Hussein của Iraq.
"Tôi cảnh báo
nhà độc tài Iran không được tiếp tục phạm tội ác chiến tranh và phóng tên lửa
vào thường dân Israel. Ông ta nên nhớ đến số phận của nhà độc tài ở quốc gia láng
giềng Iran, người đã chọn con đường tương tự này chống lại Nhà nước
Israel", Katz phát biểu trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo Lực lượng
Phòng vệ Israel, theo tờ Times of Israel.
Hussein đã bị liên
quân do Hoa Kỳ đứng đầu đuổi khỏi Iraq vào năm 2003 trước khi bị phát hiện đang
trốn trong một cái hố. Sau đó, ông ta đã bị xử tử bằng cách treo cổ. “Hôm nay,
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hành động chống lại các mục tiêu quân sự và chế độ ở
Tehran, giống như chúng tôi đã làm hôm qua chống lại cơ quan phát thanh tuyên
truyền và kích động”, Katz được cho là đã nói thêm.
Tổng thống Israel đến
thăm địa điểm tấn công bằng tên lửa của Iran, cho biết chế độ này đang cố gắng
'gây ra thảm họa, chết chóc, hủy diệt'
Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đến thăm địa điểm xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Viện Khoa học Weizmann ở Rehovot vào thứ Ba.
“Trong gần 100 năm,
Viện Khoa học Weizmann — một trong những dự án lớn của Tổng thống đầu tiên của
Israel, Giáo sư Chaim Weizmann — đã thúc đẩy khoa học, nhân văn, thúc đẩy sự
phát triển của nhân loại nói chung và các giá trị phổ quát. Và người Iran, với
những tên lửa tàn bạo của họ phóng vào dân thường, cũng đã nhắm vào Viện Khoa học
Weizmann, vì vậy họ đã làm hư hại các tòa nhà trong khuôn viên trường, nhưng
tôi phải nói với bạn rằng những tiếng động mà bạn nghe thấy là của những người
đã đến để sửa chữa, xây dựng lại, nghiên cứu và thay đổi thế giới theo hướng tốt
đẹp hơn”, Herzog nói.
Herzog nói thêm rằng
trong khi Iran đang cố gắng tàn phá, giết chóc và hủy diệt bằng các cuộc không
kích của mình, “Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự sống, quyền tự do, quyền tự
do dân sự và tất nhiên là nền dân chủ và hoàn cảnh khó khăn vì hòa bình như
chúng tôi tin tưởng”.
Đại sứ Israel cho biết
'Chúng tôi sẽ không ra lệnh cho Hoa Kỳ phải làm gì'
Đại sứ Israel tại
Liên Hợp Quốc Danny Danon đã nói với "Fox & Friends" vào thứ Ba rằng
"Chúng tôi sẽ không ra lệnh cho Hoa Kỳ phải làm gì".
"Đây là cuộc
chiến của chúng tôi, chúng tôi đang chiến đấu với Iran ... những bên khác sẽ
quyết định điều gì là tốt cho họ", ông nói.
"Khi bạn nhìn
vào quy mô của Israel và so sánh với quy mô của Iran, chúng tôi là một quốc gia
nhỏ bé", Danon nói thêm. "Quy mô của Iran - đó là một quốc gia rộng lớn.
Vì vậy, chúng tôi có năng lực hạn chế, nhưng chúng tôi đánh mạnh".
Danon cũng tiết lộ rằng
ông nhận được "nhiều thông điệp" từ những người ở Iran "nói với
chúng tôi - hãy hoàn thành công việc, chúng tôi muốn tự do, chúng tôi muốn sống
một cuộc sống bình thường ở Iran".
Massie sẽ đưa ra 'Nghị quyết về Quyền hạn Chiến tranh lưỡng đảng' để ngăn cản Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến tranh giữa Israel và Iran
Dân biểu Alexandria
Ocasio-Cortez và Dân biểu Thomas Massie
"Đây không phải
là cuộc chiến của chúng ta. Nhưng nếu là vậy, Quốc hội phải quyết định những vấn
đề như vậy theo Hiến pháp của chúng ta. Tôi sẽ đưa ra Nghị quyết Quyền hạn Chiến
tranh lưỡng đảng vào ngày mai để cấm chúng ta tham gia. Tôi mời tất cả các
thành viên của Quốc hội đồng bảo trợ cho nghị quyết này", Massie tuyên bố trong
một bài đăng trên X.
Dân biểu Ro Khanna,
D-California, đã trả lời dòng tweet của Massie bằng cách lưu ý trong một bài
đăng rằng ông "tự hào được đồng lãnh đạo Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh
lưỡng đảng này với Dân biểu Massie, một nghị quyết được đặc quyền và phải được
bỏ phiếu".
Dân biểu Alexandria
Ocasio-Cortez, D-N.Y., và Dân biểu Rashida Tlaib, D-Mich., đều cho biết họ sẽ ủng
hộ động thái này.
"Ký vào",
Ocasio-Cortez đã viết để trả lời bài đăng của Massie.
"Tôi mong muốn được ủng hộ Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh này", Tlaib tuyên bố trong một bài đăng. "Người dân Mỹ sẽ không mắc bẫy nữa. Chúng ta đã bị lừa về 'vũ khí hủy diệt hàng loạt' ở Iraq đã giết chết hàng triệu người + thay đổi cuộc sống mãi mãi. Thật vô lý khi Trump phát động chiến tranh mà không có sự bỏ phiếu của Quốc hội".
Iran chỉ trích tuyên
bố của các nhà lãnh đạo G7, cho biết tuyên bố này 'phơi bày sự xâm lược trắng
trợn của Israel'
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei lên tiếng phản đối tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7 về cuộc xung đột ở Trung Đông vào thứ Ba.
“Tuyên bố của các
nhà lãnh đạo G7 đã phớt lờ một cách trắng trợn hành động xâm lược trắng trợn của
Israel đối với Iran, và các cuộc tấn công phi pháp vào cơ sở hạ tầng hạt nhân
hòa bình của chúng tôi cũng như việc nhắm mục tiêu bừa bãi vào các khu dân cư
và giết hại công dân của chúng tôi”, Baqaei viết trên X.
“Các quốc gia thành
viên của G7, đặc biệt là ba thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc phải gánh vác trách nhiệm pháp lý và đạo đức của mình đối với hành động
xâm lược nghiêm trọng đối với một thành viên của Liên hợp quốc”, ông nói thêm.
“G7 phải từ bỏ lối nói một chiều và giải quyết nguồn gốc thực sự của sự leo thang: SỰ XÂM LƯỢC của Israel”, Baqaei cũng nói.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.