
"Chiến dịch
Mạng nhện" (Operation Spider's Web) táo bạo của Ukraine được cho là
đã đánh trúng ít nhất 40 máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt
nhân của Nga ở vùng Siberia và một số căn cứ quân sự khác, gây ra tổng thiệt
hại khoảng 7 tỷ USD.
Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch này đã mất một năm rưỡi để lên kế hoạch.
''Tôi có thể nói với độ chắc chắn rằng nó là một chiến dịch hoàn toàn độc
đáo,'' ông nói trên kênh Telegram chính thức của mình.
Phía Ukraine cho biết
họ đã thực hiện cuộc tấn công tầm xa lớn nhất kể từ khi cuộc chiến với Nga bắt
đầu, sau khi sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) được bí mật đưa vào
lãnh thổ Nga để tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhắm vào 40 máy bay quân sự
tại bốn căn cứ không quân.
Tổng thống Zelensky nói rằng 117 chiếc drone đã được sử dụng trong chiến dịch do do Cơ quan Tình báo SBU thực hiện, đánh trúng "34% số máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược" của Nga, nêu rằng Nga đã phải gánh chịu "tổn thất rất rõ rệt và hoàn toàn xứng đáng".
Các mục tiêu bị tấn
công bao gồm máy bay TU-95 (máy bay ném bom chiến lược cỡ lớn, còn được gọi là
"Gấu"), TU-22M3 (máy bay ném bom tầm xa siêu thanh) và A-50 (máy bay
cảnh báo sớm và kiểm soát).
Ngoài ra, ông cũng
cho biết SBU đã thiết lập trung tâm điều hành chiến dịch ngay cạnh một văn
phòng khu vực của Cơ quan Tình báo Liên bang Nga (FSB) và tất cả các nhân viên
tham gia chiến dịch đều đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Nga "ngay trước ngày
hành động".
Phía Nga xác nhận có
các cuộc tấn công từ Ukraine ở năm khu vực, gọi đây là "hành động khủng bố".
Sau đó, hôm 2/6, Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine viết trên kênh Telegram rằng ít nhất 13 máy bay Nga đã bị phá hủy, và thậm chí còn nhiều hơn nữa bị hư hại (tổng cộng hơn 40 chiếc), và cho biết SBU sẽ cung cấp thêm thông tin.
Trước đó, chính quyền
Ukraine cũng báo cáo việc Nga thực hiện một cuộc tấn công bằng gần 472
drone và tên lửa quy mô lớn trong đêm nhắm vào lãnh thổ Ukraine.
Tất cả diễn ra trong
bối cảnh các phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine chuẩn bị tới Istanbul (Thổ
Nhĩ Kỳ) để tham dự vòng đàm phán hòa bình thứ hai vào ngày 2/6. Tuy nhiên, kỳ
vọng về tiến triển là rất thấp, khi lập trường hai bên vẫn còn cách biệt lớn về
cách chấm dứt chiến tranh.
Thực hiện chiến
dịch
Video và hình ảnh
chưa được xác minh đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy các máy bay ném bom
chiến lược của Nga bốc cháy tại căn cứ không quân Belaya ở vùng Irkutsk,
Siberia.
Khoảng cách này vượt
xa tầm bắn của các loại drone tấn công tầm xa hoặc tên lửa đạn đạo mà Ukraine
hiện có trong kho vũ khí, nên đòi hỏi một phương án đặc biệt để đưa drone đến gần
mục tiêu.
Ước tính thiệt hại
do các cuộc tấn công gây ra là 7 tỷ USD, theo SBU. Cơ quan này cho biết sẽ công
bố thêm chi tiết trong thời gian tới.
·
Belaya, thuộc tỉnh Irkutsk, Siberia
·
Olenya, tỉnh Murmansk, vùng cực tây bắc nước Nga
·
Dyagilevo, tỉnh Ryazan, miền trung Nga
·
Ivanovo, tỉnh Ivanovo, miền trung Nga
SBU mô tả toàn bộ
chiến dịch là một "bài toán hậu cần cực kỳ phức tạp".
"SBU trước tiên
đã chuyển lậu drone FPV vào Nga, sau đó là các cabin gỗ di động. Một khi ở trên
lãnh thổ Nga, các drone được giấu dưới mái cabin đặt trên xe tải hàng
hóa," nguồn tin cho biết.
"Đến thời điểm thích hợp, mái cabin được mở ra từ xa, và các drone cất cánh để tấn công các máy bay ném bom Nga."
Thống đốc tỉnh
Irkutsk (Nga), ông Igor Kobzev, xác nhận các drone tấn công căn cứ không quân
Belaya ở Sredniy, Siberia, đã được phóng đi từ một chiếc xe tải.
Ông Kobzev đăng trên
Telegram rằng các khu vực phóng drone đã được kiểm soát và không có nguy cơ
đe dọa tính mạng người dân.
Trong một số bài
đăng trên mạng xã hội vào tối 1/6, Tổng thống Zelensky nói ông đã gửi lời chúc
mừng đến người đứng đầu SBU – ông Vasyl Maliuk – vì "kết quả vô cùng
xuất sắc" của chiến dịch.
Ông cho biết mỗi
chiếc drone trong số 117 chiếc được phóng đi đều có một phi công điều khiển
riêng.
Trên truyền hình
Ukraine, chuyên gia quốc phòng Serhii Kuzan nhận định rằng "chưa có chiến
dịch tình báo nào trên thế giới từng làm điều tương tự".
"Các máy bay
ném bom chiến lược này có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào chúng
ta.
"Tổng cộng Nga
chỉ có khoảng 120 chiếc, và chúng ta đã đánh trúng 40. Đó là một con số đáng
kinh ngạc," ông nói thêm.
Mức độ thiệt hại hiện
chưa thể đánh giá chính xác, nhưng blogger quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko
cho rằng ngay cả khi các máy bay ném bom và máy bay chỉ huy kiểm soát không bị
phá hủy hoàn toàn, thì tác động vẫn là rất lớn.
Truyền thông Nga
cũng đưa tin các cuộc tấn công khác được thực hiện theo cách tương tự, với các
drone bay ra từ xe tải. Khi đưa tin về vụ tấn công ở tỉnh Murmansk, truyền
thông Nga nói rằng hệ thống phòng không đang hoạt động. Vụ tấn công ở Irkutsk
cũng được ghi nhận.
Trong một bài đăng
trên mạng xã hội vào tối 1/6, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các căn cứ không quân ở
năm khu vực đã bị tấn công.
Bộ này tuyên bố rằng
"tất cả các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi" tại các căn cứ ở các tỉnh
Ivanovo, Ryazan và Amur – căn cứ ở tỉnh Amur không được SBU nhắc đến.
Tại các tỉnh
Murmansk và Irkutsk, "một số máy bay đã bốc cháy" sau khi bị drone tấn
công từ khu vực lân cận, theo Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này cho biết các đám
cháy đã được dập tắt và không có thương vong.
"Một số kẻ tham
gia các cuộc tấn công khủng bố đã bị bắt giữ," tuyên bố nêu.
Trong khi đó, ông
Zelensky chia sẻ trên Telegram hôm 2/6 rằng những người đã hỗ trợ Ukraine ''đã
được rút khỏi lãnh thổ Nga trước khi chiến dịch diễn ra, giờ họ đã an toàn.''
Phía Ukraine cũng cho biết 472 chiếc drone cùng bảy tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đã được Nga sử dụng trong một làn sóng tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhắm vào Ukraine trong đêm 1/6.
Ukraine nói họ đã
"vô hiệu hóa" 385 mục tiêu trên không.
Ở một diễn biến
khác, Lục quân Ukraine cho biết 12 quân nhân đã thiệt mạng và hơn 60 người bị
thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một trung tâm huấn luyện.
Chỉ huy Lục quân,
Trung tướng Mykhailo Drapatyi, đã nộp đơn từ chức ngay sau đó. Ông nói quyết định
của mình xuất phát từ "ý thức trách nhiệm cá nhân đối với thảm kịch".
Cuộc đàm phán dự kiến
sẽ bắt đầu vào khoảng 13:00 giờ địa phương (17:00 giờ Việt Nam) tại Cung điện Ciragan.
Vòng đàm phán đầu
tiên vào ngày 16/5 đã thúc đẩy cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc
chiến, nhưng chưa có dấu hiệu nào của hòa bình – thậm chí là một lệnh ngừng
bắn – khi cả hai bên chỉ mới đưa ra các lập trường khởi điểm của mình trong đàm
phán.
Tổng thống Nga
Vladimir Putin cho biết Nga sẽ soạn thảo một bản ghi nhớ nêu rõ những điểm
chính của một thỏa thuận hòa bình khả thi và chỉ sau đó mới thảo luận về lệnh
ngừng bắn.
Kyiv cho biết vào cuối
tuần qua rằng họ vẫn đang chờ bản dự thảo ghi nhớ từ phía Nga.
Tổng thống Volodymyr
Zelenskiy cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov sẽ gặp các quan chức Nga
tại Istanbul.
Phái đoàn Nga sẽ do cố vấn Điện Kremlin Vladimir Medinsky dẫn đầu. Trong vòng đàm phán đầu tiên, ông Medinsky đã nhắc tới vị tướng Pháp Napoleon Bonaparte để khẳng định rằng chiến tranh và đàm phán luôn phải được tiến hành song song. Ông Medinsky cho biết hôm 1/6 rằng Moscow đã nhận được bản dự thảo ghi nhớ của Ukraine và nói với hãng thông tấn RIA của Nga rằng Kremlin sẽ phản ứng lại vào thứ Hai 2/6.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.