Chính quyền Trump đã
tiếp nhận những đề xuất cạnh tranh có thể làm thay đổi đáng kể chính sách lâu dài
của Hoa Kỳ đối với Myanmar, với mục tiêu chuyển hướng nguồn tài nguyên đất hiếm
khổng lồ của nước này khỏi tầm ảnh hưởng của Trung cộng - đối thủ chiến lược của
Washington - theo lời bốn nguồn tin am hiểu trực tiếp các cuộc thảo luận nói với
hãng tin Reuters.
Chưa có quyết định
nào được đưa ra và các chuyên gia cho rằng có những trở ngại lớn về mặt hậu cần,
nhưng nếu các ý tưởng này được thực hiện, Washington có thể sẽ phải đàm phán với
các lực lượng quân nổi dậy sắc tộc đang kiểm soát phần lớn trữ lượng đất hiếm nặng
dồi dào của Myanmar.
Trong số các đề xuất
có một đề xuất ủng hộ đàm phán với chính quyền quân sự Myanmar để đạt được thỏa
thuận hòa bình với lực lượng nổi dậy Quân đội Độc lập Kachin (KIA) và một đề xuất
khác kêu gọi Hoa Kỳ làm việc trực tiếp với KIA mà không cần liên hệ với chính
quyền quân sự.
Washington đã tránh đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo quân sự của nước này sau khi họ lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ vào năm 2021.
Theo các nguồn tin,
những ý tưởng này đã được một nhà vận động hành lang cho doanh nghiệp Hoa Kỳ, một
cựu cố vấn của bà Aung San Suu Kyi, cùng một số chuyên gia bên ngoài đề xuất với
các quan chức trong chính quyền Mỹ thông qua các cuộc đàm phán gián tiếp với
Quân đội Độc lập Kachin (KIA).
Các cuộc trao đổi
này chưa từng được đưa tin trước đây. Đất hiếm là một nhóm gồm 17 kim loại được
sử dụng để chế tạo nam châm biến điện năng thành chuyển động.
Cái gọi là đất hiếm
nặng được sử dụng để chế tạo máy bay chiến đấu và các loại vũ khí hiệu suất cao
khác. Hoa Kỳ sản xuất rất ít đất hiếm nặng và phụ thuộc vào nhập khẩu.
Theo Cơ quan Năng lượng
Quốc tế, việc đảm bảo nguồn cung khoáng sản là một trọng tâm lớn trong chiến lược
cạnh tranh của chính quyền Trump với Trung cộng - quốc gia hiện chiếm gần 90%
công suất chế biến toàn cầu.
Việc hợp tác với
chính quyền quân sự Myanmar sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của
Hoa Kỳ, xét đến các lệnh trừng phạt mà Washington đang áp đặt lên các tướng
lĩnh quân đội và các hành vi bạo lực nhắm vào cộng đồng người Rohingya - những
hành vi mà Hoa Kỳ gọi là tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người.
Các ý tưởng được đề
xuất với chính quyền Hoa Kỳ bao gồm việc nới lỏng mức thuế 40% mà Tổng thống
Donald Trump từng đe dọa áp đặt lên Myanmar, giảm nhẹ các lệnh trừng phạt nhằm
vào chính quyền quân sự và các đồng minh của họ, hợp tác với Ấn Độ để chế biến
một số loại đất hiếm nặng xuất khẩu từ Myanmar, và bổ nhiệm một đặc phái viên để
thực thi những nhiệm vụ này, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề.
Một số đề xuất này
đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 17/7 tại văn phòng Phó Tổng thống JD
Vance, với sự tham dự của ông Adam Castillo - cựu lãnh đạo Phòng Thương mại Hoa
Kỳ tại Myanmar, hiện điều hành một công ty an ninh tại nước này, theo một nguồn
tin thân cận với văn phòng của ông Vance.
Những người tham dự
gồm có các cố vấn của ông Vance về các vấn đề châu Á và thương mại. Riêng ông
Vance không tham gia cuộc họp, nguồn tin cho hay.
Ông Castillo cho biết
ông đã đề xuất với các quan chức Hoa Kỳ rằng Washington nên đóng vai trò trung
gian hòa giải tại Myanmar, và kêu gọi Hoa Kỳ học theo chiến lược của Trung cộng
bằng cách khởi đầu bằng một thỏa thuận song phương về quyền tự trị giữa quân đội
Myanmar và lực lượng Quân đội Độc lập Kachin (KIA).
Chính quyền quân sự
Myanmar và lực lượng KIA đã không phản hồi yêu cầu bình luận.
Trong khi văn phòng
của Phó Tổng thống JD Vance từ chối đưa ra ý kiến về chuyến thăm của Castillo tới
Nhà Trắng, một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết chính quyền Trump đã xem
xét lại chính sách đối với Myanmar từ sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng Một,
và từng cân nhắc khả năng đối thoại trực tiếp với chính quyền quân sự về thương
mại và thuế quan.
Nhà Trắng đã từ chối
bình luận với Reuters.
Xem xét lại chính
sách đối với Myanmar
Theo các nguồn tin nắm rõ nội dung thảo luận, các cuộc trao đổi tại Nhà Trắng hiện mới ở giai đoạn thăm dò và ban đầu, và có thể sẽ không dẫn đến bất kỳ thay đổi chiến lược nào, do chính quyền Trump vẫn thận trọng trong việc can thiệp vào các cuộc xung đột nước ngoài và cuộc khủng hoảng phức tạp ở Myanmar.
"Một số quan chức
đã tham dự cuộc họp này để thể hiện thiện chí với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ và
nhằm ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc cân bằng thâm hụt thương mại
579 triệu USD của Hoa Kỳ với Myanmar," một quan chức cấp cao trong chính
quyền Trump cho biết khi được hỏi về cuộc họp ngày 17/7.
Ông Castillo, người
mô tả các mỏ đất hiếm của Myanmar là "con gà đẻ trứng vàng" của Trung
cộng, cho biết ông đã nói với các quan chức Mỹ rằng các nhóm vũ trang sắc tộc
chủ chốt - đặc biệt là KIA - đã mệt mỏi với việc bị Trung cộng lợi dụng và muốn
hợp tác với Hoa Kỳ.
Các mỏ đất hiếm tại
vùng Kachin của Myanmar là nguồn cung chính các loại đất hiếm nặng được xuất khẩu
sang Trung cộng để xử lý.
Ông cho biết đã nhiều lần thúc giục giới chức tại Washington theo đuổi một thỏa thuận với KIA, trong đó có việc hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ trong nhóm Đối thoại An ninh Bốn bên (Bộ Tứ - Quad) - đặc biệt là Ấn Độ - để xử lý tài nguyên và cuối cùng cung cấp đất hiếm nặng cho thị trường Hoa Kỳ. Nhóm Quad bao gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản.
Bộ Mỏ của Ấn Độ, cơ
quan chuyên phụ trách việc rà soát và khai thác khoáng sản, đã không phản hồi
email yêu cầu bình luận của Reuters.
Một quan chức chính
phủ Ấn Độ giấu tên cho biết ông không nắm được việc chính quyền Trump có trao đổi
kế hoạch nào như vậy với Ấn Độ hay không, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ bước đi
nào cũng sẽ mất nhiều năm để hiện thực hóa, vì cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng
chế biến đất hiếm.
Một đề xuất khác gửi
đến Nhà Trắng phù hợp hơn với chính sách Myanmar mà ông Trump kế thừa từ người
tiền nhiệm Joe Biden.
Ông Sean Turnell, một nhà kinh tế học người Úc và cựu cố vấn của bà Aung San Suu Kyi - người từng đứng đầu chính phủ bị chính quyền quân sự lật đổ năm 2021 - cho biết đề xuất của ông về đất hiếm là nhằm khuyến khích chính quyền Trump tiếp tục ủng hộ các lực lượng dân chủ của Myanmar.
Trong chuyến thăm
Washington hồi đầu năm nay, ông Turnell cho biết ông đã gặp các quan chức từ Bộ
Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng và Quốc hội, và kêu gọi tiếp tục
hỗ trợ phe đối lập tại Myanmar.
"Một trong những
đề xuất là Hoa Kỳ có thể tiếp cận đất hiếm thông qua KIA và các nhóm
khác," ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhóm này muốn đa dạng hóa nguồn
đối tác, tránh phụ thuộc vào Trung cộng.
Trong những tháng gần
đây đã diễn ra nhiều cuộc trao đổi giữa các quan chức Mỹ và lực lượng nổi dậy
Kachin về vấn đề đất hiếm, thông qua các bên trung gian - theo một người nắm rõ
các cuộc đàm phán, chưa từng được tiết lộ trước đây.
Trở ngại
Một nguồn tin trong
ngành đất hiếm cho biết các quan chức Hoa Kỳ đã liên hệ khoảng ba tháng trước -
sau khi KIA giành quyền kiểm soát vành đai khai thác Chipwe-Pangwa - để tìm hiểu
tổng quan về ngành công nghiệp khai thác đất hiếm tại Kachin.
Nguồn tin này cho biết
thêm rằng bất kỳ chuỗi cung ứng đất hiếm lớn nào mới, đòi hỏi phải vận chuyển
khoáng sản từ vùng núi xa xôi của bang Kachin sang Ấn Độ rồi tiếp tục đi xa
hơn, có thể là điều bất khả thi.
Tác giả người Thụy
Điển Bertil Lintner, chuyên gia hàng đầu về bang Kachin, nhận định rằng ý tưởng
Hoa Kỳ lấy đất hiếm từ Myanmar ngay sát mũi Trung cộng là điều "hoàn toàn
điên rồ" vì địa hình núi non hiểm trở và hạ tầng giao thông lạc hậu.
"Nếu họ muốn vận
chuyển đất hiếm từ các mỏ này - tất cả đều nằm sát biên giới Trung cộng - sang Ấn
Độ, thì chỉ có duy nhất một con đường," ông Lintner nói.
"Và chắc chắn Trung
cộng sẽ can thiệp để ngăn chặn."
Về phía chính quyền
quân sự Myanmar, họ dường như sẵn sàng tiếp cận Washington sau nhiều năm bị cô
lập.
Khi ông Trump đe dọa áp thuế mới lên hàng xuất khẩu của Myanmar sang Hoa Kỳ trong tháng này như một phần trong chiến dịch thương mại toàn cầu của ông, ông đã ký một bức thư đích danh gửi tới Tư lệnh tối cao Min Aung Hlaing.
Ông Min Aung Hlaing
đã hồi đáp bằng cách ca ngợi ông Trump vì "sự lãnh đạo kiên quyết" và
kêu gọi giảm thuế, cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Ông cũng nói sẵn sàng cử
một phái đoàn đàm phán đến Washington nếu cần.
Tuy nhiên, các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cho biết quyết định dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt không liên quan đến bức thư gửi đến vị tướng này.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.