
Khi ông Jack
Posobiec bước vào Bộ Tư pháp ở Washington DC vào tháng Hai vừa rồi, ông nghĩ rằng
cuối cùng mình sẽ có được câu trả lời về Jeffrey Epstein.
Thế nhưng, ông
Posobiec và những người khác cũng ủng hộ phong trào ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald
Trump - MAGA (Make America Great Again - Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại) - lại chỉ
được cung cấp các tài liệu vốn đã được công bố rộng rãi, nhưng lại được chỉnh sửa
sơ sài.
Và khi chính phủ tiếp
tục hạn chế công bố bất kỳ thông tin mới nào vào tháng Bảy này, họ đã hoàn toàn
nản lòng.
"Tất cả chúng
tôi đều được thông báo rằng sẽ có thêm thông tin. Rằng những câu trả lời đã có
sẵn và sẽ được công khai. Thật khó tin là vụ án Epstein hỗn độn này lại bị xử
lý sai cách đến vậy. Đáng lẽ ra không nên thế," ông Posobiec viết trên mạng
xã hội vào hôm 7/7.
Giờ đây, Tổng thống
Donald Trump đang phải đối mặt với thách thức trong việc dập tắt những thuyết
âm mưu đã bùng lên trong lòng lực lượng mà đã ủng hộ ông kể từ lúc ông bắt đầu
tham gia chính trường Đảng Cộng hòa một thập kỷ trước.
Ông Jack Posobiec, người nổi lên từ những góc khuất của internet vào năm 2016 khi lan truyền tin đồn thất thiệt về một đường dây lạm dụng trẻ em tại một nhà hàng ở Washington DC - thuyết âm mưu nổi tiếng với tên gọi Pizzagate - chỉ là một trong số rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt của phong trào MAGA tin rằng các quan chức đang che giấu những sự thật quan trọng về cuộc đời và cái chết của ông Epstein.
Nhà tài chính tai tiếng
và tội phạm tình dục bị kết án này đã tự tử trong phòng giam ở New York vào năm
2019 khi đang chờ xét xử về tội mua bán người để bóc lột tình dục.
Trong một tập
podcast gần đây do biên tập viên Alex Marlow của Breitbart News dẫn
chương trình, ông Posobiec cho hay phe MAGA coi vụ án này là dấu hiệu cho sự thối
nát toàn diện của "nhà nước ngầm" (hệ thống quyền lực bí mật, không
chính thức, có tác động đến chính phủ).
"Không phải là
họ quan tâm đến cá nhân Epstein. Mà là họ quan tâm đến cái quan điểm rằng
Epstein bằng cách nào đó có dính líu đến một hệ thống mờ ám – thứ thực sự đang
kiểm soát chính phủ, các thể chế của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, và một
quyền lực đang cai trị chúng ta," ông nói.
Trong nhiều năm qua, một số người đã tuyên bố rằng các quan chức chính phủ nắm giữ những hồ sơ về ông Epstein với những chi tiết kinh hoàng, bao gồm việc tồn tại một "danh sách khách hàng" với những cái tên đáng chú ý có thể đã tham gia vào một số tội ác ông Epstein bị cáo buộc thực hiện.
Ông Trump, trong quá
khứ, đã từng lấy lòng đám đông đó. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông nói
rằng ông sẽ "không gặp vấn đề gì" khi công bố hồ sơ vụ án ông
Epstein, và sau cuộc bầu cử, ông đã trực tiếp trả lời câu hỏi về việc liệu ông
có "giải mật" các hồ sơ đó hay không bằng cách nói: "Vâng, vâng,
tôi sẽ làm vậy."
Tư duy âm mưu đã là
một phần của phong trào của Tổng thống Trump ngay từ đầu.
Việc ông gia nhập
vào thế giới chính trị Đảng Cộng hòa từng rất đông đúc 10 năm trước, bắt nguồn
từ việc ông đã khuếch đại thuyết âm mưu sai lệch rằng cựu Tổng thống Barack
Obama đã không sinh ra ở Mỹ.
Thế nhưng, chính những
thuyết âm mưu đó giờ đây lại đang tấn công ngược lại ông Trump.
Nhưng những tội ác
cũng bị những câu chuyện phổ biến hơn che lấp – Pizzagate, và sau đó là QAnon,
thuyết âm mưu tương tác lan rộng đã tràn ngập internet trong nhiệm kỳ đầu của
ông Trump, cổ xúy ý tưởng rằng tầng lớp thượng lưu của xã hội bị một nhóm tinh
hoa lạm dụng trẻ em kiểm soát. Thuyết âm mưu này lan truyền qua các tin nhắn bí
ẩn được đăng bởi một nhân vật ẩn danh tên là Q.
Ông Mike Rothschild, tác giả của một số cuốn sách về các thuyết âm mưu thời ông Trump, trong đó có The Storm Is Upon Us: How QAnon Became a Movement, Cult and Conspiracy of Everything (Tạm dịch: Cơn Bão Đã Đến: QAnon – Từ Phong Trào, Giáo Phái Đến Thuyết Âm Mưu Bao Trùm Mọi Thứ), cho hay ông Epstein đã được nhắc đến trong một số tin nhắn như vậy từ cuối năm 2017.
"Epstein được
coi là một trong những nhân vật chủ chốt trong 'giới tinh hoa ấu dâm' toàn cầu
đã buôn bán trẻ em trong nhiều thế kỷ, và Q cùng Trump được cho là phải chấm dứt
điều này một lần và mãi mãi," ông nói.
Nhưng sau cuộc họp của
Bộ Tư pháp vào tháng Hai, các quan chức chính quyền, bao gồm cả Giám đốc FBI
Kash Patel và Phó Giám đốc Dan Bongino - những người đã thổi bùng tin đồn về
ông Epstein trong nhiều năm - bắt đầu dập tắt mọi lời bàn tán về bất kỳ tiết lộ
quan trọng nào.
Sau đó, vào ngày
8/7, Bộ Tư pháp và FBI cho hay trong một bản ghi nhớ rằng nguyên nhân cái chết
của ông Epstein là tự tử và không có bằng chứng nào cho thấy ông ta có
"danh sách khách hàng".
Tổng thống Donald Trump dường như muốn tiếp tục, gọi vụ án Epstein là "bẩn thỉu, nhưng nhàm chán" đồng thời đổ lỗi cho Đảng Dân chủ vì tiếp tục biến vụ này thành vấn đề.
Nhiều người ủng hộ
Trump vui vẻ đi theo sự dẫn dắt của tổng thống. Nhưng một bộ phận nhỏ những người
ủng hộ MAGA trên mạng vẫn rất nhiệt tình với vụ án này.
Một số tiếng nói
MAGA, bao gồm cả cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson,
đã cáo buộc ông Epstein được các cơ quan an ninh Israel thuê.
Và trong số những
thành phần cực đoan hơn của phong trào này, các thuyết âm mưu xung quanh ông
Epstein đôi khi đi chệch hướng sang chủ nghĩa bài Do Thái.
Nhưng ông Rothschild
nói rằng hầu hết những người trong thế giới MAGA chỉ đơn giản là muốn biết thêm
thông tin - nếu có - về mối quan hệ của nhà tài chính này với cựu Tổng thống
Bill Clinton và các đảng viên Dân chủ khác cũng như những người phản đối ông
Trump.
Ông Epstein đã vun đắp
quan hệ với những nhân vật quyền lực từ cả hai chính đảng của Mỹ.
Quá khứ lâu dài về nỗi ám ảnh về ông Epstein của MAGA đồng nghĩa với việc ông Trump đang gặp khó khăn trong việc làm thỏa mãn các thành phần âm mưu trong nhóm ủng hộ mình.
Câu chuyện lại rẽ
sang một hướng khác vào cuối ngày thứ 17/7 khi tờ Wall Street Journal đưa
tin ông Trump đã gửi lời chúc mừng sinh nhật "thô tục" cho ông
Epstein vào năm 2003.
Mối quan hệ bạn bè một
thời của hai người rất nổi tiếng, nhưng ông Trump nói rằng ông đã cắt đứt
quan hệ với ông Epstein từ lâu và đã đệ đơn kiện công ty mẹ của tờ Wall
Street Journal, chủ sở hữu của tờ báo và hai phóng viên đã viết bài báo.
Cùng lúc đó, ông
Trump dường như sẵn sàng chiều chuộng những người theo thuyết âm mưu hơn, đăng
trên Truth Social:
"Trước mức độ
đưa tin lố bịch về Jeffrey Epstein, tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi
phải cung cấp tất cả lời khai liên quan của Đại bồi thẩm đoàn, với sự chấp thuận
của Tòa án."
Không còn nghi ngờ gì nữa, các thuyết âm mưu rõ ràng có sức mạnh thúc đẩy một bộ phận đáng kể những người ủng hộ tổng thống.
Những người tin vào
QAnon nằm trong số những người dễ nhận thấy nhất tại cuộc bạo loạn ở Điện
Capitol Mỹ vào tháng 1/2021.
Trong một khảo sát
được thực hiện ngay trước cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, viện nghiên cứu
Public Religion Research Institute (PRRI) đã phát hiện ra rằng gần một phần năm
người Mỹ đồng tình với các tuyên bố liên quan đến QAnon, trong đó đáng chú ý nhất
là: "Chính phủ, giới truyền thông và thế giới tài chính ở Mỹ đang bị một
nhóm những kẻ ấu dâm tôn thờ quỷ Satan, những kẻ điều hành một đường dây buôn
bán tình dục trẻ em toàn cầu kiểm soát."
Nhiều người coi vụ
án Epstein là sự xác nhận cho những quan điểm đó và PRRI phát hiện ra rằng những
người tin vào QAnon rất ủng hộ ông Trump, với tỉ lệ lên đến 80%.
Đi kèm với sự ủng hộ
đó là sức ảnh hưởng. Ông Posobiec, người theo thuyết âm mưu Pizzagate và
Epstein, người đã tham dự cuộc họp của Bộ Tư pháp vào tháng Hai, được cho là đã
tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong chuyến công du gần đây tới
châu Âu.
Ông cũng đã bị chụp ảnh khi đang gặp gỡ những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã, mặc dù bản thân ông ta phủ nhận mình là người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng.
Ông đã không trả lời
yêu cầu bình luận.
Ông kiên quyết rằng
vụ án của ông Epstein có liên quan đến thế giới thuyết âm mưu rộng lớn hơn.
"Nó liên quan đến
Covid, nó liên quan đến lệnh phong tỏa, nó liên quan đến vắc xin," ông
Posobiec nói trên podcast Alex Marlow, được ghi lại tại một hội nghị tuần trước,
nơi nhiều diễn giả đã nêu vấn đề Epstein và yêu cầu tiết lộ thêm.
"Nó liên quan đến
rất nhiều nguồn cơn giận dữ khác nhau mà mọi người đang cảm nhận."
Ông Rich Logis, một
người từng ủng hộ Trump lâu năm nhưng đã rời bỏ hàng ngũ và thành lập một tổ chức
có tên là Leaving MAGA (Rời bỏ MAGA), nhận định những thuyết âm mưu kỳ quặc này
"là sợi dây gắn kết nhiều người trong cộng đồng MAGA", ngay cả với những
người nghi ngờ chúng.
Ông Logis cho rằng việc ông Trump bác bỏ những lo ngại của họ trong tuần này khiến một số người ủng hộ "cảm thấy bối rối và choáng váng".
"Họ đã mong đợi
Trump giữ lời hứa và vạch trần những kẻ bị cáo buộc đã tiếp tay cho
Epstein," ông nói.
Nếu vụ Epstein đang
tạo ra một thế khó chính trị cho ông Trump, thì nó cũng đặt ra một vấn đề nan
giải cho những người ủng hộ ông, đặc biệt là tầng lớp có ảnh hưởng, trong việc
tìm kiếm mục tiêu để trút bỏ sự giận dữ của họ. Việc nhắm vào tổng thống có thể
gây ra tác dụng ngược đối với chính những người ủng hộ họ.
"Nhiều nhân vật
có ảnh hưởng lớn đang cực kỳ tức giận," ông Rothschild nói, "và dù họ
có thể không trút giận lên cá nhân Trump, họ có thể nhắm vào Đảng Cộng hòa nói
chung."
Ông Trump cho đến
nay vẫn ủng hộ bà Pam Bondi, nữ tổng chưởng lý của mình.
Tuy nhiên, bà Bondi,
cùng với ông Patel và ôn Bongino, có thể sẽ ngày càng cảm thấy áp lực lớn hơn nếu
phe thuyết âm mưu của MAGA tiếp tục đòi hỏi thêm các hồ sơ – bất kể chúng có thực
sự tồn tại hay không.
Mike Wendling
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.