"Vô cùng đáng
tiếc" – đó là cách Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba mô tả lời đe dọa áp
thuế mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump – mức thuế 25% đối với hàng hóa Nhật
Bản.
Tokyo, một đồng minh
lâu năm của Mỹ, đã cố gắng hết sức để tránh chính điều mà họ nói là đáng tiếc
đó.
Nhật Bản đang cố gắng
thuyết phục Mỹ nhượng bộ đối với các nhà sản xuất ô tô đang gặp khó khăn của
mình, trong khi vẫn vật lộn chống lại áp lực mở cửa thị trường Nhật cho gạo Mỹ.
Đã có nhiều vòng đàm
phán. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản đã đến Washington DC ít nhất bảy lần kể từ
tháng Tư, thời điểm ông Trump công bố các mức thuế sâu rộng đối với cả đồng
minh lẫn đối thủ.
Thế nhưng, những
chuyến đi đó dường như chẳng mang lại kết quả rõ ràng nào.
Cách ông Trump gọi
Tokyo cũng chuyển từ "cứng rắn" sang "được nuông chiều" khi
các cuộc đàm phán kéo dài lê thê.
Và rồi trong tuần
này, Nhật Bản gia nhập danh sách 23 quốc gia bị gửi thư đe dọa áp thuế – trong
đó có 14 nước ở châu Á. Từ Hàn Quốc đến Sri Lanka, nhiều nước trong số này là
các trung tâm sản xuất dựa vào xuất khẩu.
Hôm thứ Sáu, ông
Trump công bố mức thuế 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông dự định tăng thuế đồng loạt từ mức 10% lên đến 20% đối với hầu hết các đối tác thương mại, bất chấp lo ngại rằng các mức thuế bổ sung có thể làm tăng lạm phát.
"Chúng tôi sẽ
chỉ nói rằng tất cả các quốc gia còn lại đều sẽ phải trả thuế, có thể là 20% hoặc
15%. Chúng tôi sẽ giải quyết điều đó ngay bây giờ," ông nói với NBC News.
Các quốc gia trên thế
giới có thời hạn đến ngày 1/8 để đạt được thỏa thuận với Mỹ. Nhưng họ có lẽ
đang tự hỏi liệu mình có cơ hội hay không, khi mà Nhật Bản – một đồng minh
trung thành của Mỹ, công khai theo đuổi thỏa thuận – vẫn đang đối mặt với mức
thuế nặng.
Ông Trump lại một lần
nữa đặt lại "đồng hồ thuế quan".
Vậy ai đang thắng,
và ai đang thua?
Người thắng: Các nhà
đàm phán muốn có thêm thời gian
Xét ở một khía cạnh, hầu như tất cả các quốc gia bị ông Trump nhắm đến hồi đầu năm nay đều được hưởng lợi từ việc gia hạn thời hạn – họ giờ đây có thêm ba tuần để đạt được thỏa thuận.
"Kịch bản lạc
quan là giờ đây đang có áp lực buộc các bên phải tham gia đàm phán thêm trước
thời hạn 1/8," ông Suan Teck Kin, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng
United Overseas (UOB), nhận định.
Những nền kinh tế
đang tăng trưởng như Thái Lan và Malaysia, là các quốc gia mới nhận được thư áp
thuế trong tuần này, đặc biệt sẽ mong muốn sớm tìm ra giải pháp. Các nước này
cũng đang mắc kẹt giữa căng thẳng Mỹ - Trung, khi Washington nhắm vào hàng hóa Trung
cộng được chuyển hướng qua các nước thứ ba, thường được gọi là hàng trung chuyển.
Các nhà kinh tế nói rằng
việc gia hạn thêm là điều rất có thể xảy ra, xét đến tính chất phức tạp của các
hiệp định thương mại.
Các quốc gia sẽ cần
thời gian để thực hiện các yêu cầu từ phía ông Trump – mà, theo nội dung các lá
thư, vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, theo nhận định của ông Alex Capri, giảng viên
kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore.
Chẳng hạn, hàng
trung chuyển đã bị đánh thuế riêng trong thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và
Mỹ. Nhưng vẫn chưa rõ điều đó áp dụng cho hàng hóa thành phẩm hay toàn bộ linh
kiện nhập khẩu.
Dù theo cách nào, điều
đó cũng sẽ đòi hỏi công nghệ phức tạp hơn nhiều để giám sát chuỗi cung ứng, ông
Capri nói.
"Đây sẽ là một
quá trình chậm, dài hạn và liên tục thay đổi, với sự tham gia của nhiều bên thứ
ba, công ty công nghệ và đối tác hậu cần."
Kẻ thua: Những doanh
nghiệp sản xuất ở châu Á
Rõ ràng là chính sách áp thuế sẽ không sớm chấm dứt, điều này khiến thương mại toàn cầu trở thành bên thua cuộc.
Các công ty đến từ Mỹ,
châu Âu và Trung cộng có hoạt động kinh doanh toàn cầu vẫn đang đối mặt với rủi
ro, ông Capri cho biết. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho các nhà xuất khẩu,
mà còn ảnh hưởng đến các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ.
Và đây cũng là một đòn giáng mạnh vào tham vọng kinh tế của nhiều quốc gia châu Á, vốn khởi sắc nhờ hoạt động sản xuất – từ điện tử cho đến dệt may.
Ông Capri cho biết,
việc đánh giá nước nào đang thắng hay thua theo kiểu "người thắng kẻ
thua" là điều thiếu khôn ngoan, bởi vì thương mại quốc tế – đặc biệt giữa
Mỹ và Trung cộng – phụ thuộc rất lớn vào nhau.
Tuy nhiên, một số quốc
gia có thể chịu thiệt hại nhiều hơn những nước khác.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng nước này có rất ít khả năng gây được sức ép gì lên Washington, và hiện đang đối mặt với mức thuế cao nhất lên đến 40%.
Campuchia cũng trong
tình cảnh tương tự – là một quốc gia nghèo phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu,
Campuchia đang trong quá trình đàm phán một thỏa thuận trong khi ông Trump đã
đe dọa áp mức thuế 35%.
Hàn Quốc và Nhật Bản,
ngược lại, có thể cầm cự lâu hơn, vì họ là những quốc gia giàu có hơn và có đòn
bẩy địa chính trị mạnh mẽ hơn.
Ấn Độ, một đất nước
cũng có đòn bẩy riêng, đến nay vẫn chưa nhận được thư áp thuế.
Một thỏa thuận tưởng
như sắp được ký kết nhưng hiện đang bị trì hoãn bởi những bế tắc trong thương
thảo các vấn đề then chốt, trong đó có vấn đề tiếp cận thị trường nông sản Ấn Độ
và các quy định nhập khẩu của nước này.
Kẻ thua: Liên minh Mỹ-Nhật
"Bất chấp mối
quan hệ kinh tế và quân sự mật thiết với Mỹ, Nhật Bản vẫn đang bị đối xử giống
như các đối tác thương mại châu Á khác," nhà kinh tế học Jesper Koll nhận
định.
Và điều đó có thể
làm thay đổi mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Tokyo – với nguồn
dự trữ tài chính lớn – dường như đã sẵn sàng cho một cuộc chơi lâu dài.
"Nhật Bản đã chứng
tỏ mình là một đối tác đàm phán cứng rắn và tôi nghĩ điều đó khiến ông Trump
khó chịu," ông Koll nói.
Dù việc thiếu hụt gạo
đang khiến giá cả tăng vọt, Thủ tướng Ishiba vẫn từ chối mua gạo Mỹ, thay vào
đó ông chọn bảo vệ nông dân trong nước. Chính phủ của ông cũng từ chối nhượng bộ
yêu cầu của Mỹ về việc tăng chi tiêu quốc phòng.
"Họ đã chuẩn bị rất kỹ," ông Koll nhận định. Ông cho biết, ngay ngày hôm sau khi ông Trump công bố áp thuế hồi tháng Tư, Tokyo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế và thành lập hàng trăm trung tâm tư vấn để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
"Nhật Bản sẽ
tìm kiếm một thỏa thuận đáng tin cậy," ông nói, bởi vì làm sao có thể đảm
bảo rằng ông Trump sẽ không đổi ý một lần nữa?
Bầu cử Thượng viện
Nhật Bản sẽ diễn ra trong tháng này, vì thế nếu một thỏa thuận được ký kết trước
tháng Tám thì đó sẽ là điều bất ngờ, ông Koll nhận định.
"Không ai cảm
thấy hài lòng cả. Nhưng liệu điều này có dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế ở
Nhật không? Không."
Người thắng: Mỹ hay Trung
cộng?
Châu Á từ lâu đã được xem là một chiến trường quan trọng giữa Washington và Bắc Kinh, và theo các nhà phân tích, chính sách áp thuế của ông Trump có thể khiến Mỹ đang dần mất lợi thế.
Một phần vì các thỏa
thuận thương mại thường rất phức tạp, nên theo một số ý kiến quan sát, việc ông
Trump tiếp tục gia hạn có thể là một nước đi sai.
"Vị thế đàm
phán của Mỹ thực chất đã suy yếu vì đã để lộ ra sơ hở là họ không mạnh như đã
thể hiện," giáo sư kinh tế David Jacks từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS)
nhận định.
Và những thỏa thuận
đạt được có thể phải trả giá bằng việc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống thương mại
và quan hệ song phương đã xây dựng qua hàng thập kỷ.
Việc ông Trump đăng
tải các thư áp thuế công khai trên mạng thay vì thông qua các kênh ngoại giao
truyền thống có thể phản tác dụng, ông Capri cho biết và gọi đó là một dạng
"sân khấu chính trị".
Sự rối loạn gây ra bởi
cách làm này là một "món quà lớn" dành cho Trung cộng, quốc gia đang
cố gắng thể hiện mình là một đối tác ổn định trước sự khó lường của ông Trump,
ông Capri nói thêm.
Tuy nhiên, thị trường
Mỹ không dễ bị thay thế, và Trung cộng cũng đang đối mặt với không ít căng thẳng
trong khu vực, từ Việt Nam đến Nhật Bản.
Trung cộng hiện cũng
đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, dù họ có thời hạn dài hơn để
đạt được thỏa thuận toàn diện – đến ngày 13/8.
Vì vậy, việc ai sẽ
giành được nhiều đồng minh hơn trong cuộc chiến thương mại này vẫn còn là một dấu
hỏi, nhưng cuộc đua vẫn đang tiếp diễn.
"Cả hai bên đều
thấy cần phải ly hôn," Giáo sư Jacks nói, "nhưng quá trình đó sẽ rất
khó khăn và có thể kéo dài hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ."
Osmond Chia

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.