
Chỉ riêng các cuộc
truy quét vào tối thứ Ba đã dẫn đến 91 vụ bắt giữ, bao gồm 25 người nhập cư bất
hợp pháp.
Hơn 550 vụ bắt giữ đã được thực hiện tại thủ đô trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang ráo riết trấn áp tội phạm, bắt đầu từ đầu tháng 8, bao gồm việc các quan chức thu hồi vũ khí bất hợp pháp và thu hồi ma túy trên đường phố, theo các bức ảnh được chia sẻ với Fox News Digital.
Cảnh sát địa phương và các nhân viên thực thi pháp luật liên bang tại thành phố đã thực hiện hơn 550 vụ bắt giữ kể từ ngày 7 tháng 8, bao gồm cả việc bắt giữ ba thành viên băng đảng khét tiếng, một trong số đó là thành viên MS-13, theo dữ liệu của Nhà Trắng được Fox News Digital cung cấp hôm thứ Tư.
"Nhờ những hành động táo bạo của Tổng thống Trump nhằm Đưa DC An toàn Trở lại, hơn 550 tội phạm nguy hiểm đã bị loại khỏi đường phố thủ đô của đất nước chúng ta", phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers nói với Fox News Digital hôm thứ Tư về các vụ bắt giữ.
"Trong khi Tin Giả cố gắng tung tin đồn rằng D.C. an toàn, những vụ bắt giữ này lại phơi bày sự thật", bà tiếp tục. "Hàng trăm tội phạm bạo lực đã bị các nhân viên thực thi pháp luật liên bang bắt giữ vì mang theo vũ khí bất hợp pháp, phân phối ma túy chết người, cướp có vũ trang và có liên hệ với các băng đảng nguy hiểm như MS-13. Tổng thống Trump đang giúp D.C. an toàn trở lại bằng cách thực thi pháp luật và người dân Mỹ ủng hộ các chính sách cứng rắn, hợp lý của ông đối với tội phạm."
Theo Fox News
Digital, chiến dịch truy quét thành phố vào tối thứ Ba đã bao gồm 91 vụ bắt giữ,
trong đó có 25 vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp. Theo Nhà Trắng, nhiều người
nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ có tiền án, bao gồm nhiều lần nhập cảnh trái
phép, đe dọa bắt cóc hoặc gây thương tích, phá hoại tài sản, trộm cắp, tàng trữ
ma túy và lái xe trong tình trạng say xỉn.
Nhà Trắng đã chia sẻ độc quyền hình ảnh các vật dụng thu được trong vụ bắt giữ hôm thứ Ba, bao gồm một chiếc ba lô chứa đầy các túi chất cấm đã được xác nhận, súng ngắn và một con dao. Nhà Trắng nói với Fox News Digital rằng lực lượng thực thi pháp luật đã loại bỏ các chất bao gồm cần sa, cocaine, ma túy đá và fentanyl khỏi đường phố D.C. kể từ khi cuộc trấn áp tội phạm bắt đầu vào ngày 7 tháng 8.
Tổng cộng, lực lượng
thực thi pháp luật đã thu hồi tám khẩu súng bất hợp pháp vào tối thứ Ba và bắt
giữ các đối tượng phạm các tội như tấn công cảnh sát, cướp có vũ trang, mang
súng lục không có giấy phép, tấn công bằng vũ khí chết người, lái xe khi say rượu
và các lệnh bắt giữ chưa được giải quyết liên quan đến các cáo buộc "Bạo
hành trẻ em (Tử vong)" và ngộ sát ngoài ý muốn.
Tính đến thứ Tư, Fox
News Digital được biết, tổng cộng 48 khu trại của người vô gia cư trên khắp
thành phố đã bị dỡ bỏ.
Trump đã liên bang hóa sở cảnh sát Washington, D.C. vào ngày 11 tháng 8 trong bối cảnh các vụ tấn công và giết người gây chấn động thành phố sau làn sóng tội phạm tràn lan bùng phát trong năm 2020 khét tiếng đẫm máu của Hoa Kỳ. Hơn 550 vụ bắt giữ là một phần trong sắc lệnh hành pháp hồi tháng 3 của Trump, thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Xây dựng D.C. An toàn và Xinh đẹp, trước khi tổng thống liên bang hóa thành phố vào tháng 8.
Hàng trăm thành viên
Lực lượng Vệ binh Quốc gia, cùng với Sở Cảnh sát Thủ đô và nhân viên từ các cơ
quan liên bang, chẳng hạn như FBI, Cục Phòng chống Ma túy, Cảnh sát Điện
Capitol và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ, đã xuống đường phố D.C. để tiến
hành truy quét và triệt phá tội phạm. Lực lượng Vệ binh Quốc gia không thực hiện
bắt giữ, nhưng đang hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật ngăn chặn tội phạm và bảo
vệ thành phố.
Theo Fox News Digital, đã có hơn 1.950 nhân viên thực thi pháp luật tham gia vào các cuộc truy quét và bắt giữ vào tối thứ Ba. Cuộc truy quét dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, bao gồm cả việc Cục Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ treo giải thưởng 500 đô la cho những cá nhân có thể cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ.
Đảng Dân chủ đã chỉ
trích gay gắt Trump về việc liên bang hóa sở cảnh sát thành phố, cho rằng dữ liệu
tội phạm cho thấy bạo lực đang có xu hướng giảm.
Dữ liệu tội phạm của Sở Cảnh sát Thủ đô hiện đang bị Bộ Tư pháp điều tra sau những cáo buộc rằng lực lượng này đã thao túng dữ liệu để tạo ra xu hướng tội phạm thuận lợi hơn trong những tháng gần đây, Fox News đưa tin hôm thứ Ba.
Trump đã đe dọa sẽ liên bang hóa sở cảnh sát D.C. trong những tuần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, viện dẫn một số vụ án nghiêm trọng gây chấn động thành phố, bao gồm vụ nổ súng chết người đối với thực tập sinh quốc hội 21 tuổi Eric Tarpinian-Jachym vào tháng 6; vụ nổ súng chết người đối với hai nhân viên đại sứ quán Israel vào tháng 5; và một vụ tấn công tàn bạo nhằm vào một cựu nhân viên của Bộ Hiệu quả Chính phủ vào đầu tháng 8.
Trump đã ủng hộ chiến
dịch trấn áp tội phạm trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 8, khi ông lần đầu tiên
tuyên bố sẽ liên bang hóa sở cảnh sát địa phương theo mục 740 của Đạo luật Tự
quản của Quận Columbia, cho phép tổng thống nắm quyền kiểm soát khẩn cấp lực lượng
cảnh sát thủ đô trong 30 ngày.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.