
Khu nghỉ dưỡng bãi
biển mới của Triều Tiên hiện chỉ mở cửa cho khách Nga. Phỏng vấn một
trong những du khách nước ngoài đầu tiên tại Wonsan Kalma.
Khu Du lịch Biển
Wonsan Kalma, khai trương ngày 1/7, được quảng bá như một phần quan trọng trong
tham vọng thúc đẩy ngành du lịch của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Trước thời điểm khai
trương, khu nghỉ dưỡng được quảng bá là một điểm đến cho cả người dân trong nước
và du khách quốc tế. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Triều Tiên tuyên bố "tạm
thời" không cho phép người nước ngoài đến tham quan, ngoại trừ du khách từ
Nga.
Cho đến nay, đã có
hai đoàn du khách Nga đến thăm khu nghỉ dưỡng, và một đoàn thứ ba hiện đang
trong chuyến đi từ ngày 18–25/8.
Một nữ du khách Nga
từng đến Wonsan Kalma. Bà cho biết mình đã có "kỳ nghỉ không bóng người"
và rằng bãi cát trắng ở đây "được san phẳng hoàn hảo mỗi ngày".
'Mọi thứ thật hoàn hảo'
"Bãi biển mỗi
ngày đều được dọn sạch và san phẳng hoàn hảo. Mọi thứ đều tinh tươm," cô
nói.
"Ghế nằm hoàn
toàn mới, mọi thứ không tì vết. Lối xuống biển rất thoải, nên đúng là một bãi
biển rất đẹp."
Cô cho biết ban đầu
"không rõ liệu du khách Nga có thể đến được khu du lịch ven biển hay
không" vì "một số trục trặc trong tua."
Theo chương trình
ban đầu, du khách sẽ dành ngày đầu tiên ở Bình Nhưỡng tham quan các điểm như Khải
Hoàn Môn và Quảng trường Kim Nhật Thành, rồi hôm sau mới di chuyển đến khu nghỉ
dưỡng.
Nhưng vì lý do không
rõ, họ bị giữ lại ở Bình Nhưỡng thêm một ngày và cuối cùng phải đi tàu đến
Wonsan thay vì máy bay như kế hoạch.
Du khách sau đó đã
thuyết phục được các hướng dẫn viên cho phép họ ở lại khu nghỉ dưỡng ven biển
thêm một ngày thay vì quay lại Bình Nhưỡng, nhờ vậy họ có tổng cộng bốn ngày trọn
vẹn ở đây.
Công ty du lịch có
trụ sở tại Vladivostok nói rằng tất cả du khách, bất kể độ tuổi hay sở
thích, đều buộc phải tham gia các chuyến tham quan và hoạt động được nêu trong
chương trình.
"So với các quốc
gia khác, điểm lợi ở đây là không có khách du lịch. Ví dụ, bạn đi Thái Lan thì
sẽ thấy đầy người từ Moscow. Thành thật mà nói, đó chính là điều tuyệt vời nhất
của kỳ nghỉ này," Samsonova chia sẻ.
Một số hãng truyền
thông Nga đã quảng bá khu nghỉ dưỡng này là một điểm đến độc đáo với tầm nhìn
ra bãi thử tên lửa, nhưng Samsonova cho biết cô không hề thấy gì cả.
"Chúng tôi chẳng
thấy gì. Họ không phóng tên lửa trong thời gian chúng tôi ở đó."
Tuy nhiên, cô lại thấy
có tên lửa đồ chơi được bán với giá 40 USD mỗi chiếc, khiến cả nhóm rất thích
thú. Số hiệu trên các mô hình cho thấy đây là bản sao của tên lửa đạn đạo liên
lục địa Hwasong-17.
Một du khách khác,
tên Daria, viết trên Instagram:
"Nếu bạn chỉ có
một lựa chọn cho kỳ nghỉ bên bờ biển, thì tốt hơn nên chọn những khu nghỉ dưỡng
đã được kiểm chứng, bởi ở đây mọi thứ vẫn còn rất thô sơ và chưa phải kiểu kỳ
nghỉ mà du khách Nga thường quen. Nhưng nếu bạn đã chán châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ… và
muốn điều gì đó mang tính độc lạ - thì đây chính là nơi đó."
Du lịch dưới sự kiểm
soát
Tuy nhiên, nhóm du
khách đầu tiên không được phép tiếp cận các địa điểm này, mà dành phần lớn thời
gian ở khách sạn và trên bãi biển.
"Chúng tôi thức
dậy và đi ăn sáng. Nhưng nếu ai không muốn thì có thể bỏ qua. Sau đó, khoảng 15
phút sau bữa sáng, chúng tôi tập trung và được đưa đến bãi biển bằng xe điện.
"Chúng tôi có
thời gian tự do trên bãi biển cho đến bữa trưa. Khi đến giờ, chúng tôi lại được
đón về khách sạn để thay đồ, rồi hoặc là đi ăn ở nhà hàng, hoặc ăn tại khách sạn.
"Sau đó, bạn có
thể quay lại bãi biển, mặc dù một số người không muốn ra ngoài trời nóng nên ở
lại khách sạn," Samsonova nói.
Cô cho biết thêm rằng
bãi biển hầu như trống trải, chỉ có khách nội địa Triều Tiên xuất hiện vào cuối
tuần. Chuyến đi của họ trùng hợp với chuyến thăm khu nghỉ dưỡng của Ngoại trưởng
Nga Sergei Lavrov.
"Vào ngày cuối
cùng, có một nhóm trẻ em đến, dường như là từ một trại thể thao hoặc trại về
chăm sóc sức khỏe, khoảng từ 10–14 tuổi.
"Các em bơi dưới
biển cùng thầy cô hoặc huấn luyện viên, học cách bơi. Chúng tôi không cưỡng lại
được nên đã tham gia cùng.
"Thật ra thì
không ai ngăn cản cả - chúng tôi chào hỏi, và một bé gái còn trò chuyện với tôi
bằng tiếng Anh, hỏi thăm tôi thế nào."
"Chúng tôi hỏi
hướng dẫn viên tại sao lại cần có vệ sỹ. Họ giải thích rằng người dân địa
phương hoàn toàn không quen với khách du lịch.
"Khi chúng tôi
đi trên đường, họ nhìn chúng tôi với vẻ rất ngạc nhiên vì đất nước đã đóng cửa
trong một thời gian rất dài.
"Họ các hướng
dẫn viên nói rằng việc này nhằm tránh những tình huống chúng tôi tiếp xúc với
người dân và khiến họ hoảng sợ."
Cô kể lại một lần
khiến người dân địa phương tỏ ra vô cùng hoảng hốt - chẳng hạn như khi một người
giúp việc gõ cửa phòng khách du lịch, dường như không nghĩ có ai ở bên trong.
Khi cánh cửa mở ra, người này hoảng sợ và lập tức bỏ chạy.
Lệnh trừng phạt và sự
nghi ngờ
Ngay cả công dân Trung
cộng, đồng minh và đối tác kinh tế chính của Triều Tiên, hiện cũng gặp khó khăn
trong việc tiếp cận khu nghỉ dưỡng, theo Andrei Lankov, chuyên gia về quan hệ
Triều Tiên-Nga và là giáo sư tại Đại học Kookmin ở Seoul.
"Cho đến khoảng
2017–2018, lãnh đạo Triều Tiên, mặc dù có một số dè dặt, đã chuẩn bị mở cửa với
thế giới. Họ dự định phát triển quan hệ với các quốc gia nước ngoài, thu hút đầu
tư nước ngoài và triển khai các dự án chung."
"Đã có hy vọng,
nhưng đều sụp đổ trước các lệnh trừng phạt. Các lệnh trừng phạt đã được ban
hành từ trước, nhưng chỉ thực sự được thực thi từ 2017–2019. Và khi đó, rõ ràng
là việc giao thương với bên ngoài gần như không thể vì những lý do hoàn toàn nằm
ngoài tầm kiểm soát của Triều Tiên," giáo sư Lankov nói.
Ông cho rằng điều
này đã đặt ra một câu hỏi rộng hơn bên trong nước: tại sao phải tiếp xúc với
người nước ngoài? Theo quan điểm của ông, Bình Nhưỡng cố tình giới hạn số lượng
khách du lịch và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của họ.
"Họ [người nước
ngoài] đến, đánh giá, bắt đầu các cuộc trò chuyện nguy hiểm, và khoe cuộc sống
sung túc với đủ loại thiết bị điện tử. Người dân thường có thể bắt đầu thắc mắc,
'Sao mà ngay cả khi không có Lãnh tụ Vĩ đại của chúng ta, hoặc con trai hay con
gái của ông ấy, họ vẫn sống tốt như vậy?'
Vì vậy, cuối cùng, kết
luận là: tốt hơn là đừng để bất cứ điều gì xảy ra.
Tua nghỉ dưỡng có
gì?
Đại diện công ty cho
biết có rất nhiều khách du lịch muốn tham gia các tua tháng Chín năm nay, nhưng
phía Triều Tiên vẫn chưa đồng ý.
Ban đầu, các chuyến
tham quan được quảng bá vào giữa tháng Chín, nhưng sau đó đã bị gỡ khỏi các
trang web.
Theo trang web của
Vostok Intur, chuyến du lịch trọn gói kéo dài tám ngày có kèm hướng dẫn viên
nói tiếng Nga và ba bữa ăn mỗi ngày.
Lịch trình có các hoạt
động như "thưởng thức cảnh đẹp" từ khu trượt tuyết Masikryong,
"dạo bộ trên một con phố ở Bình Nhưỡng" để "hòa mình vào không
khí cuộc sống thường nhật của người dân Triều Tiên", và tham quan Tượng
đài Giải phóng tưởng niệm các binh sĩ Liên Xô đã hy sinh trong các trận chiến
khi giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách chiếm đóng của Nhật Bản.
Chuyến tham quan
cũng bao gồm cả việc ghé thăm một cửa hàng bán đồ lưu niệm.
Chi phí cho người ở phòng đôi là gần 1.850 USD mỗi người, trong khi người ở phòng đơn là 2.200 USD.
Ngoài ra, du khách
phải tự sắp xếp hành trình tới Vladivostok để bay đến Bình Nhưỡng, đưa tổng chi
phí lên khoảng 2.500 USD mỗi người.
Chi phí chuyến đi được
thanh toán một phần bằng rúp và một phần bằng đô la Mỹ, phần trả bằng đô la sẽ
được trả tại văn phòng Vostok Intur vài ngày trước khi chuyến đi bắt đầu.
Kỳ nghỉ trên bãi biển
kéo dài chỉ bốn ngày.
Ngoài việc mua đồ
lưu niệm, hầu như không có thêm chi phí khác, theo Samsonova. Cô cho biết,
ngoài các mô hình tên lửa, đồng phục Olympic Triều Tiên cũng rất được khách du
lịch ưa chuộng.
Kỳ nghỉ với rất nhiều
cấm kỵ
Chẳng hạn các hướng dẫn viên cấm khách du lịch chụp ảnh các công trường xây dựng.
Tất cả các chương
trình trong lịch trình đều cố định, không có điểm dừng thay thế trừ khi chính
quyền Triều Tiên quyết định thay đổi.
Du lịch từ Nga đến
Triều Tiên đang tăng, nhưng vẫn còn khiêm tốn so với các điểm đến khác.
Số liệu từ lực lượng
biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho thấy khoảng 1.500 người Nga
đã tới Triều Tiên du lịch vào năm 2024.
Trong khi đó, hơn
6,7 triệu người đến Thổ Nhĩ Kỳ và gần 1,9 triệu người tới Trung cộng.
Tuy nhiên, con số này đang tăng. Trong quý hai năm 2025, gần 3.000 người Nga đã đến Triều Tiên (trong đó 1.673 người đi du lịch) – mức cao lần cuối được ghi nhận vào năm 2011, trước khi các hạn chế du lịch được áp dụng.
Triều Tiên gần như
hoàn toàn đóng cửa với du khách nước ngoài, chỉ cho phép một số tour du lịch được
kiểm soát chặt chẽ trong những năm gần đây.
Wonsan Kalma được
coi không chỉ là nơi quan trọng trong việc cải thiện nền kinh tế trì trệ do các
lệnh trừng phạt, mà còn là phương tiện tăng cường quan hệ với Nga – vốn trở nên
gần gũi hơn sau khi Bình Nhưỡng hỗ trợ quân sự cho Moscow trong cuộc chiến tại
Ukraine.
Wonsan, một thành phố
ven biển phía đông Triều Tiên, là nơi đặt một số cơ sở tên lửa của quốc gia này
và một khu phức hợp hàng hải lớn.
Đây cũng là nơi ông
Kim Jong Un đã trải qua phần lớn thanh xuân, giữa các biệt thự nghỉ dưỡng của
giới thượng lưu.
Khu nghỉ mát ven biển
mới này có 4km bờ biển được bố trí các khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm
và công viên nước, với công suất phục vụ khoảng 20.000 người, theo truyền thông
nhà nước.
Tuy nhiên, kể từ khi
khu nghỉ mát bắt đầu xây dựng vào năm 2018, các nhóm nhân quyền đã phản đối việc
ngược đãi lao động. Họ trích dẫn các báo cáo về việc người lao động bị buộc phải
làm việc nhiều giờ để hoàn thành dự án khổng lồ, trong điều kiện khắc nghiệt và
tiền công không đầy đủ.
Yaroslava Kiryukhina
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.