
Bà Ghislaine
Maxwell, cộng sự bị kết án và bạn gái cũ của tội phạm tình dục Jeffrey Epstein,
đã nói với các quan chức Mỹ rằng một "danh sách khách hàng" của vị
tài phiệt ấu dâm gây xôn xao dư luận không hề tồn tại, theo một biên bản lời
khai được công bố mới đây.
Trong một cuộc thẩm
vấn với Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Todd Blanche hồi tháng 7/2025, Ghislaine
Maxwell nói rằng bà "không biết gì về việc tống tiền" và không chứng
kiến bất kỳ hành vi sai trái nào của Tổng thống Donald Trump hoặc cựu Tổng thống
Bill Clinton.
Bà cũng đề cập đến mối
quan hệ giữa bà và tỷ phú Epstein với hoàng tử Andrew của nước Anh,
nói rằng những cáo buộc hoàng tử Anh có quan hệ tình dục với một cô gái vị
thành niên tại nhà bà là điều "không thể tưởng tượng nổi".
Ghislaine Maxwell hiện
đang xin một lệnh ân xá từ Tổng thống Trump và đã bị cáo buộc nói dối các quan
chức liên bang.
Cuộc thẩm vấn diễn
ra trong bối cảnh chính quyền Trump liên tục chịu áp lực phải tiết lộ thêm thông
tin về tỷ phú Epstein - người mà ông Trump từng thân thiết trước đây, nhưng
theo lời tổng thống Mỹ thì đã bất hòa vào năm 2004.
Ngay sau cuộc thẩm vấn
với ông Blanche - người trước đây từng là luật sư riêng của ông Trump - bà
Maxwell đã được chuyển từ nhà tù ở bang Florida đến một nhà tù có mức độ an
ninh thấp hơn ở bang Texas. Hiện chưa rõ lý do tại sao lại có động thái này.
Nhà Trắng khẳng định
rằng "không có sự khoan nhượng nào được đưa ra hay đang được thảo luận"
trong trường hợp của Maxwell.
Hiện bạn gái cũ của
tỷ phú Jeffrey Epstein đang thụ án 20 năm tù vì tham gia vào đường dây buôn bán
tình dục. Bà Maxwell đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ để xin hủy bỏ bản án.
Luật sư của bà cho biết họ "hoan nghênh" một lệnh ân xá từ Tổng thống
Trump.
Tuy nhiên, nhà lãnh
đạo Mỹ đã cáo buộc các đối thủ chính trị của mình lợi dụng vụ án để đánh lạc hướng
dư luận khỏi những thành tựu mà ông cho rằng chính quyền của mình đã đạt được.
Trong bản ghi chép -
dài 300 trang, một số phần đã bị biên tập rất nhiều - bà Maxwell cho biết mặc
dù bà tin ông Trump và tỷ phú Epstein từng thân thiết "trong các sự kiện
xã hội", bà không nghĩ họ là bạn thân.
"Tôi thực sự
chưa bao giờ thấy Tổng thống trong bất kỳ hình thức mát xa nào", bà nói,
ám chỉ đến các dịch vụ mát xa mà một số nạn nhân bị lôi kéo vào các tội ác buôn
bán tình dục của ông Epstein đề cập đến. "Tổng thống chưa bao giờ có hành
vi không đứng đắn với bất kỳ ai."
"Trong những lần
tôi có mặt cùng ông ấy, ông ấy là một quý ông đúng mực", bà nói thêm.
Bà Maxwell cũng cho
biết bà không nhớ chuyện ông Trump đã gửi thiệp chúc mừng sinh nhật lần thứ 50
của ông Epstein vào năm 2003, thông tin gần đây được báo Wall Street Journal
đăng tải và thu hút sự chú ý.
Trong cuộc phỏng vấn,
Phó Tổng chưởng lý Blanche cũng hỏi bà Maxwell về "danh sách khách
hàng" được cho là gồm những nhân vật nổi tiếng, vốn đã trở thành đối tượng
của các thuyết âm mưu trong những năm gần đây.
Bà Maxwell được hỏi
về một số nhân vật nổi tiếng khác, gồm các tỷ phú Bill Gates, Elon Musk, cựu Thủ
tướng Israel Ehud Barak, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy
Jr., diễn viên Kevin Spacey, người mẫu Naomi Campbell và Hoàng tử Anh Andrew -
người mà bà phủ nhận đã giới thiệu với ông Epstein.
Danh sách các mối
quan hệ nổi bật của ông Epstein đã trở thành tâm điểm của các thuyết âm mưu,
khi nhiều người cho rằng đang bị "nhà nước ngầm" che giấu để bảo vệ
các nhân vật quan trọng có liên quan đến tội ác của tài phiệt ấu dâm này.
Một số nhân vật
trong chính quyền Trump - trong đó có Giám đốc FBI Kash Patel và Phó Giám đốc
Dan Bongino - trước đây từng lặp lại những cáo buộc này, dù sau đó họ đã rút lại.
"Không có danh
sách nào cả", bà Maxwell nói.
Bà cũng nói về Hoàng
tử Andrew, người đã bị tước hết quân hàm, danh hiệu của Hoàng gia Anh vì mối
liên hệ với tỷ phú Epstein.
Maxwell tuyên bố
chuyện bà là người đã giới thiệu Công tước xứ York với ông Epstein là
"hoàn toàn không đúng sự thật".
"Trước hết, xin
nói rõ, tôi không giới thiệu ông ấy với Hoàng tử Andrew", bà nói.
Người phụ nữ 63 tuổi
cũng nói chi tiết về mối quan hệ giữa ông Epstein với cả Hoàng tử Andrew và Nữ
Công tước xứ York Sarah Ferguson.
Bà cũng nói về mối
quan hệ bị cáo buộc giữa Hoàng tử Andrew và một người phụ nữ, tên của người này
đã bị lược bỏ trong bản ghi.
Maxwell cho biết bà
thấy những cáo buộc rằng Công tước xứ York đã quan hệ tình dục với trẻ vị thành
niên trong nhà của bà là "hoàn toàn không thể tưởng tượng được", một
phần do kích thước của ngôi nhà, nơi được cho là diễn ra các sự kiện.
Về "bức ảnh nổi
tiếng" chụp Hoàng tử Andrew và người phụ nữ giấu tên, có Maxwell ở phía
sau, bà nói với Phó Tổng chưởng lý Blanche rằng bức ảnh đó là giả.
Hoàng tử Anh Andrew
bị cô Virginia Giuffre, người không được nêu tên trong bản ghi chép, cáo buộc lạm
dụng tình dục khi cô 17 tuổi. Ông phủ nhận cáo buộc, nhưng đã đạt được thỏa
thuận tài chính với cô này vào năm 2022 mà không thừa nhận trách nhiệm hay
đưa ra lời xin lỗi.
Một bức ảnh được lan
truyền rộng rãi cho thấy ông đứng cạnh cô Giuffre, với bà Maxwell ở phía sau.
Hoàng tử Andrew trước đây đã từng tranh cãi về tính xác thực của bức ảnh.
Cô Giuffre đã tự tử
vào đầu năm nay. Gia đình cô đã lên án Bộ Tư pháp Mỹ vì đã thẩm vấn bà Maxwell
và nói rằng bà ta là một "quái vật" mà lời khai không thể tin được.
Theo bà Maxwell, bà
quen biết tỷ phú Epstein lần đầu vào năm 1991, và sau đó có quan hệ tình dục với
ông ta.
Ngay cả sau khi mối
quan hệ đó kết thúc, bà cho biết vẫn được ông Epstein chu cấp tiền - lên tới
250.000 USD mỗi năm tính đến năm 2009 - và vẫn duy trì "quan hệ bạn
bè". Bà nói thêm rằng mối quan hệ của họ "gần như không tồn tại"
từ năm 2010 đến khi ông ta qua đời.
Bà Maxwell cũng được
hỏi về suy nghĩ của bà về cái chết của ông Epstein, người đã tự tử trong phòng
giam ở New York vào năm 2019 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục.
"Tôi không tin
ông ấy tự tử, không," Maxwell nói, mặc dù bà cũng nói thêm rằng mình
"không có lý do gì" để tin rằng ông này bị sát hại để bịt miệng.
"Thật nực cười,"
bà nói về giả thuyết ông ta bị sát hại. "Tôi nghĩ rằng nếu đó là điều họ
muốn, họ đã có rất nhiều cơ hội khi ông ấy không ở trong tù."
"Và nếu họ lo lắng
về việc bị tống tiền hay bất cứ điều gì từ ông ấy, ông ấy sẽ là một mục tiêu rất
dễ dàng," bà nói thêm.
Trước khi bản ghi
chép được công bố, áp lực đã gia tăng đối với Tổng thống Trump - bao gồm cả từ
nhiều người ủng hộ ông và từ các tiếng nói trong chính Đảng Cộng hòa của ông -
yêu cầu sự minh bạch hơn về những gì mà các cuộc điều tra liên quan đến tỷ phú
Epstein đã phát hiện.
Đầu năm nay, có
thông tin cho rằng ông Trump đã được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi thông báo rằng
tên ông xuất hiện trong hồ sơ.
Ông Trump chưa bao
giờ bị buộc tội hay cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến vụ án
này - và trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông từng tuyên bố sẽ công bố thêm
thông tin về vụ án.
Nhưng vài tháng sau
khi nhậm chức, ông đã đảo ngược lập trường, nói rằng vụ án đã khép lại, và chỉ
trích những người ủng hộ và các nhà báo tiếp tục gây sức ép với ông về vấn đề
này.
Hãng thông tấn AP
hôm 22/8 đưa tin rằng Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã nhận được vòng hồ sơ đầu
tiên - mà họ đã yêu cầu - từ Bộ Tư pháp.
"Mục đích của Ủy
ban là công khai các tài liệu này sau khi xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng danh
tính nạn nhân và tài liệu liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em được biên tập
lại", truyền thông Mỹ đãn lời người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban Giám sát
James Comer.
"Ủy ban cũng sẽ
tham vấn với Bộ Tư pháp để đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào được công bố sẽ
không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các vụ án hình sự và cuộc điều tra đang diễn
ra."
Bernd Debusmann Jr
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.