Pages

Sunday, August 3, 2025

Những nhạc sĩ giàu nhất mọi thời đại

Brandi Carlile GIF by Recording Academy / GRAMMYs

Trong thập kỷ qua, sức mạnh của internet đã soi rọi những kiến thức bị lãng quên về những bài hát được yêu thích nhất của chúng ta. Nói cách khác, tất cả những chi tiết hấp dẫn về các đĩa đơn biểu tượng của chúng ta đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ một trong những đặc điểm nhỏ đằng sau âm nhạc chính là tài năng ca từ ẩn chứa bên trong từng câu chữ. Đúng vậy, chúng ta đang nói về những nhạc sĩ... cụ thể là những nhạc sĩ giàu nhất của thời hiện đại.

Cho dù đó là thiên hướng bẩm sinh về giọng văn mạnh mẽ hay vốn từ vựng được trau chuốt tinh tế qua hàng thập kỷ học hỏi, những nhạc sĩ giàu nhất rõ ràng biết rõ họ đang muốn nói gì, và may mắn thay là như vậy! Từ Johnny Cash đến Dolly Parton, bạn có thể mong đợi chỉ tìm thấy những tên tuổi lớn nhất (và một số ít người biết đến) là những nhạc sĩ yêu thích và giàu có nhất của bạn. Và đừng quên, những nghệ sĩ và nhạc sĩ trong danh sách này đã hoạt động khá lâu rồi, vì vậy đừng mong đợi sẽ thấy nhiều tên tuổi hiện đại!

John Prine - 10 triệu đô la

John Prine là một ca sĩ/nhạc sĩ nhạc đồng quê dân gian người Mỹ. Học guitar từ năm 14 tuổi đã đưa Prine đến với thành công trong âm nhạc. Với những ca từ thể hiện suy nghĩ của mình về các sự kiện hiện tại, cũng như cuộc sống và tình yêu, Prine đã được vinh danh với Giải thưởng Thành tựu Trọn đời Grammy năm 2020. Các bản hit bao gồm "Paradise", "Sam Stone", "Hello in There" và "Summers End".

Lou Reed - 15 triệu đô la

Vào thời kỳ hoàng kim, Lou Reeds là nhạc sĩ chính và ca sĩ chính của ban nhạc The Velvet Underground. Tuy nhiên, nhóm không được đánh giá cao. Nhiều thập kỷ sau, nhóm đã được công nhận bởi sức ảnh hưởng toàn diện của mình đối với phong cách alt-rock underground thời bấy giờ. Sau khi rời ban nhạc, các album solo của anh, New York và New Sensations, đã đưa anh trở lại đỉnh cao danh vọng. Các bản hit bao gồm "Walk on the Wild Side", "Heavenly Arms" và "Think It Over".

Willie Nelson - 25 triệu đô la*

Là người Texas bản địa, Willie Nelson đã củng cố sự nghiệp của mình với việc phát hành các album Shotgun Willie và Red Headed Stranger trong những năm 1970. "On the Road Again", chỉ là một trong những bản hit của Nelson, được nhắc đến cùng với một số cuốn sách thành công được phát hành, xuất hiện trong hơn 30 bộ phim và cuộc đấu tranh của anh cho việc hợp pháp hóa cần sa.

50 Cent - 30 triệu đô la

50 Cent, tên khai sinh là Curtis Jackson, là một trong những rapper giàu nhất thế giới. Tính đến năm 2020, giá trị tài sản ròng của anh ước tính khoảng 30 triệu đô la, giảm đáng kể so với mức 150 triệu đô la của những năm trước. Sự chênh lệch này phần lớn liên quan đến một vụ kiện tụng và tuyên bố phá sản để tiết kiệm hàng triệu đô la.

Randy Newman - 50 triệu đô la

Bên cạnh tài năng sáng tác và sáng tác nhạc đồ sộ, Randy Newman còn được biết đến với nhạc phim… và tất nhiên, giọng hát đặc trưng của mình. Mặc dù hiện đang làm việc với Warner Bros., Newman vẫn được coi là một trong những nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Oscar. Ông đã viết nhạc cho chín bộ phim của Disney (bao gồm Toy Story và Cars) cùng một số phim người đóng, nhận được hơn 20 đề cử Oscar. Tuy nhiên, ông chỉ giành được hai giải thưởng.

Johnny Cash - 60 triệu đô la

"Xin chào, tôi là Johnny Cash", một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất nước Mỹ nói khi bước lên sân khấu tại mỗi buổi biểu diễn. Với 90 triệu đĩa nhạc được bán ra dưới tên mình, Cash đã được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Âm nhạc Phúc âm cũng như Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll. Những bản hit đình đám nhất bao gồm "I Walk the Line" và "Ring of Fire".

James Taylor - 60 triệu đô la

Vào đầu thế kỷ 21, James Taylor đã giành được một vị trí trong lễ vinh danh Đại sảnh Danh vọng Rock 'n' Roll năm 2000. Với năm giải Grammy, Taylor rất được kính trọng trong giới âm nhạc. Hơn 100 triệu đĩa nhạc đã được bán ra dưới tên ông. Những bản hit nổi tiếng của anh bao gồm "Fire and Rain" và bản cover "You've Got a Friend", do Carole King sáng tác.

Loretta Lynn - 65 triệu đô la

Dù đã 87 tuổi, Loretta Lynn vẫn dành thời gian và năng lượng cho các chuyến lưu diễn. Sinh ra tại Kentucky, không khó để tin rằng thể loại nhạc đồng quê luôn là thế mạnh của bà. Bà nổi tiếng với các ca khúc như "Fist City", "Coal Miner's Daughter" và "You Ain't Woman Enough".

Carole King - 70 triệu đô la

Điều thú vị là Carole King đã đồng sáng tác 118 bản hit trên Billboard Hot 100 và có thêm 61 bản hit khác trên bảng xếp hạng Anh! Trong suốt 50 năm, từ năm 1950 đến năm 2000, King đã trở thành một trong những nữ nhạc sĩ được kính trọng nhất thời bấy giờ. Nhờ những bài hát giá trị như "Jazzman" và "It's Too Late" cùng các album như Tapestry và Writer, King đã được trao tặng một Ngôi sao Hollywood vào năm 2012.

John Fogerty - 70 triệu đô la*

Được thành lập từ sự hợp tác giữa Doug Clifford, Stu Cook và anh trai Tom, Fogerty là nghệ sĩ guitar, ca sĩ và nhạc sĩ chính cho ban nhạc Creedence Clearwater Revival. Các bản hit bao gồm "Fortunate Son", "Bad Moon Rising" và "Proud Mary". Mặc dù ban nhạc tan rã vào năm 1972, John vẫn tiếp tục sự nghiệp solo thành công.

Paul Simon - 75 triệu đô la

Trước khi chia tay cộng sự âm nhạc của mình vào năm 1970, Art Garfunkel, Paul Simon là một trong những thành viên quan trọng của ban nhạc dân gian nổi tiếng Simon & Garfunkel. Ông được biết đến là người sáng tác nhiều bản hit nổi tiếng của ban nhạc, bao gồm "Bridge Over Troubled Water" và "Mrs. Robinson". Sau khi họ rời khỏi vị trí đối tác kinh doanh, Simon đã phát hành album Graceland với doanh số kỷ lục 14 triệu bản khi phát hành.

Van Morrison - 90 triệu đô la

Van Morrison bắt đầu nổi tiếng khi gia nhập nhóm nhạc R&B Bắc Ireland Them. Với tư cách là ca sĩ chính, anh đã thu âm ca khúc "Gloria", ca khúc đã định hình sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau đó, anh phát hành "Brown Eyed Girl", một bản hit đình đám khác. Morrison vẫn tiếp tục phát hành nhạc cho đến ngày nay.

Tom Petty - 95 triệu đô la

Khi mới 10 tuổi, Tom Petty đã may mắn được gặp Elvis Presley, từ đó khơi dậy niềm đam mê nhạc rock and roll trong anh. Mặc dù anh là người sáng lập ban nhạc Mudcrutch, nhưng ban nhạc thứ hai của anh, Tom Petty and the Heartbreakers, đã chiếm trọn trái tim khán giả và đưa anh trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất. Thành lập vào những năm 1970, ban nhạc của anh đã có album thứ hai lọt vào Top 40, nhưng album thứ ba của anh đã bán được hai triệu bản. Những bản hit đình đám nhất bao gồm "American Girl", "Free Fallin", "Refugee" và "Don't Do Me Like That".

Joni Mitchell - 100 triệu đô la

Joni Mitchell không chỉ là một nghệ sĩ guitar và piano, bà còn là một họa sĩ và tác giả tài năng. Từ những ngày đầu khiêm tốn trên đường phố, chuyển đến những quán bar nhỏ, Mitchell được nhớ đến với phong cách âm nhạc biến hóa đa dạng. Từ nhạc pop, nhạc dân gian, nhạc jazz và nhạc rock, cuối cùng bà đã dấn thân vào dòng nhạc điện tử. Những bản hit đình đám nhất bao gồm "Woodstock" và "Big Yellow Taxi".

Brian Wilson - 100 triệu đô la

Brian Wilson là đồng sáng lập ban nhạc sôi động The Beach Boys, gồm các anh trai và em họ của ông. Được coi là cha đẻ của dòng nhạc punk rock và indie pop, Wilson được coi là một trong những người viết lời bài hát sáng tạo nhất thời bấy giờ. "Good Vibrations" và "God Only Knows" là hai trong số những tác phẩm được ngưỡng mộ nhất của ông.

Stevie Wonder - 110 triệu đô la

Dù bạn có tin hay không, Stevie Wonder thực ra là Stevland Wonder. Tuy nhiên, khi mới 11 tuổi, Wonder đã ký hợp đồng với Tamia, một hãng thu âm của Motown, vì kỹ năng âm nhạc của anh đã bộc lộ rõ ràng. Tài năng ca hát, sáng tác và chơi thành thạo nhiều nhạc cụ, bao gồm trống và keyboard, Wonder đã mang về cho mình 25 giải Grammy và thậm chí cả một giải Oscar. Bạn có thể xem Wonder là nghệ sĩ đứng sau Superstition.

Glenn Frey - 120 triệu đô la

Glenn Frey, một diễn viên, ca sĩ/nhạc sĩ, và là thành viên sáng lập của nhóm nhạc Eagles. Là một phần của nhóm, Frey đã giành được năm giải thưởng Âm nhạc Mỹ và sáu giải Grammy, đồng thời được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock ‘n’ Roll năm 1998. Các bản hit bao gồm After the “Thrill is Gone”, “The Heat Is On” và “New Kid in Town”.

Burt Bacharach - 160 triệu đô la

Trong vòng 30 năm, Burt Bacharach đã hợp tác với nhạc sĩ Hal David để sáng tác những bản hit (cả những bản hit đỉnh cao lẫn những bản hit thấp kém) được thu âm bởi hơn 1000 ca sĩ. Nổi tiếng với những tác phẩm hợp tác với Dionne Warwick, đặc biệt là với hòa âm jazz và tiến trình hợp âm, Bacharach là một tên tuổi lớn trong thể loại nhạc pop và đương đại. Ông được biết đến với những ca khúc như "Close to You" và "Arthur's Theme".

Kris Kristofferson - 160 triệu đô la

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đáng chú ý với các vai diễn trong Blade và A Star is Born, Kris Kristofferson còn rất thành công. Ngoài việc sáng tác cho các nghệ sĩ khác, ông còn nổi tiếng với việc thành lập nhóm nhạc The Highwaymen, bao gồm Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash và chính ông. Những bản hit bao gồm "Me and Bobby McGee" và "Sunday Mornin' Comin' Down".

Neil Diamond - $200 Million

Neil Diamond là một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại. Hiện ông đã bán được hơn 130 triệu album trên toàn thế giới và có 38 bài hát lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard. Nhờ danh tiếng, thành công và sự nổi tiếng, Diamond đã được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ. Những bản hit lớn nhất của ông bao gồm "America" và "Sweet Caroline".

Bob Dylan - 200 triệu đô la

Dù là Blowin In The Wind hay The Times, They Are A'Changin Bob Dylan luôn chia sẻ những suy nghĩ của mình về văn hóa (hay đúng hơn là... phản văn hóa). Cho đến ngày nay, ông vẫn kiếm được hơn một trăm nghìn đô la mỗi năm chỉ từ Blowin In The Wind. Mặc dù ông sẽ mãi được nhớ đến với những bản hit mang đậm màu sắc chính trị, Dylan cũng là người đầu tiên thử nghiệm với các nhạc cụ khuếch đại điện tử gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ông đã bán được hơn một triệu đĩa nhạc và giành được giải Nobel cùng Huân chương Tự do của Tổng thống.

Billy Joel - 225 triệu đô la

Sinh ra ở Bronx, Billy Joel bỏ học trung học để theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình. Ông ký hợp đồng đầu tiên với Columbia Records vào năm 1972 và đã làm nên lịch sử với tư cách là một nghệ sĩ solo. Ông đã bán được hơn 150 triệu đĩa (với Greatest Hits vẫn là một đĩa đơn bán chạy nhất tại Mỹ) và củng cố biệt danh "Piano Man". Với năm giải Grammy - so với 23 đề cử, Billy Joel được biết đến nhiều nhất qua các bản hit "Piano Man" và "Movin' Out".

David Bowie - 230 triệu đô la

Dù bạn biết ông là David Bowie hay Ziggy Stardust, ông vẫn là một huyền thoại nhạc pop. Không có gì ngạc nhiên khi những bản hit như "Space Oddity" và "Modern Love" đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt, khi Bowie nhận được 10 chứng nhận Bạch kim cho âm nhạc của mình.

Elton John - 500 triệu đô la

"Candle in the Wind" được viết lại như một bài hát tưởng nhớ Công nương Diana sau khi bà qua đời, vẫn là đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và Anh. Với hơn 300 triệu đĩa được bán ra, Elton John đã giành được năm giải Grammy và trở thành một lực lượng từ thiện hùng hậu ủng hộ các hoạt động LGBTQ. Chúng tôi không thể quên anh, "Rocket Man".

Dolly Parton - 600 triệu đô la

Từ khi mới bảy tuổi, Dolly Parton đã bắt đầu sáng tác nhạc. Hiện tại, cô đã có hơn 3.000 bài hát được ghi nhận. Bạn đọc đúng rồi đấy... BA NGÀN! Mặc dù cô đã viết "9 to 5" và "Jolene", một trong những bản hit lớn nhất của cô lại là bài hát dành cho Whitney Houston mang tên "I Will Always Love You". Phong cách nhạc folk của bà được hình thành từ đời sống tôn giáo của gia đình bà ở dãy núi Appalachian.

Paul McCartney - 1,2 tỷ đô la

Paul McCartney không cần phải giới thiệu nhiều. Là người đồng sáng lập ban nhạc The Beatles, McCartney đã có hơn 2.000 nghệ sĩ cover nhạc của mình. Đặc biệt, "Yesterday" là một trong những bài hát được yêu thích nhất. McCartney đã được phong tước hiệp sĩ (năm 1977), giành được 18 giải Grammy và được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock 'n' Roll, một lần với tư cách là thành viên của The Beatles, và một lần cho sự nghiệp solo của mình.


Jon Gardocki

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.