
Tổng thống Donald
Trump tuyên bố sẽ ngay lập tức cách chức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
(Fed), bà Lisa Cook, một động thái leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu của
ông với Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ.
Trong một thông báo
được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump đã đăng bức thư
gửi cho bà Cook, trong đó ông thông báo về quyết định loại bà khỏi hội đồng quản
trị của Ngân hàng Trung ương với hiệu lực tức thì.
Nhà lãnh đạo Mỹ rằng
ông có "đủ lý do" để tin rằng bà Cook đã khai gian tình trạng bất động
sản thế chấp để được vay với lãi suất thấp hơn, và trích dẫn các quyền hiến định
mà ông Trump cho rằng cho phép ông cách chức bà Cook.
Đáp lại, bà Cook nói
rằng ông Trump không có thẩm quyền để sa thải bà, và bà sẽ không từ chức.
"Tổng thống Trump đã cố tình sa thải tôi 'vì lý do chính đáng' trong khi không có lý do nào theo luật định, và ông ấy không có thẩm quyền làm như vậy", bà Cook nói trong một tuyên bố.
"Tôi sẽ không từ
chức. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ như
tôi đã làm kể từ năm 2022", Thống đốc Fed nói thêm.
Fed vẫn chưa bình luận
về thông báo của Tổng thống Trump, được đưa ra vào cuối ngày 25/8.
Trong vài tuần gần
đây, ông Trump đã gây áp lực ngày càng lớn lên Fed - đặc biệt là Chủ tịch
Jerome Powell - vì cho rằng Ngân hàng Trung ương không chịu hạ lãi suất.
Ông đã nhiều lần nêu khả năng sẽ sa thải ông Powell.
Quyết định sa thải
bà Cook, một trong bảy thành viên Hội đồng Thống đốc Fed và là cũng là người phụ
nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ này, được cho là chưa từng có tiền lệ trong
lịch sử 111 năm của Ngân hàng Trung ương.
Quyết định này cũng
làm dấy lên những câu hỏi pháp lý, khi các chuyên gia cho rằng Nhà Trắng sẽ cần
phải chứng minh - có thể là trước tòa - rằng họ có lý do chính đáng để sa thải
bà Cook.
Theo thư của ông Trump,
bà Cook đã ký một văn bản xác nhận rằng một bất động sản ở bang Michigan sẽ là
nơi cư trú chính của bà trong năm tới.
"Hai tuần sau,
bà lại ký một văn bản khác cho một bất động sản ở Georgia, trong đó nêu rõ đó sẽ
là nơi cư trú chính của bà trong năm tới", tổng thống nói.
"Thật khó tin
là bà ấy lại không nhớ về cam kết đầu tiên của mình khi ký cam kết thứ
hai", ông viết.
Tuần trước, Tổng thống
Mỹ đã kêu gọi bà Cook từ chức vì cáo buộc gian lận khi khai về bất động sản thế
chấp, bắt nguồn từ một bức thư công khai của giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở
Liên bang Mỹ (FHFA) - ông Bill Pulte, một đồng minh của ông Trump - gửi tới Bộ
trưởng Tư pháp Pam Bondi.
Cơ quan quản lý tài
chính nhà ở gọi bức thư này là một "kiến nghị điều tra hình sự" và
kêu gọi Bộ Tư pháp tiến hành điều tra. Hiện chưa rõ liệu một cuộc điều tra đã
được mở hay chưa.
Bà Cook cho biết bà
chỉ biết đến các cáo buộc này qua truyền thông, và sự việc bắt nguồn từ một đơn
xin vay thế chấp mà bà nộp cách đây bốn năm, trước khi gia nhập Ngân hàng Trung
ương.
"Tôi không có ý
định để bị ép phải từ chức chỉ vì một số câu hỏi được nêu ra trên mạng xã hội",
bà nói.
"Tuy nhiên, tôi sẽ xem xét một cách nghiêm túc bất kỳ câu hỏi nào về lịch sử tài chính của mình với tư cách là thành viên của Cục Dự trữ Liên bang, vì vậy tôi đang thu thập thông tin chính xác để trả lời bất kỳ câu hỏi chính đáng nào và cung cấp sự thật."
Nếu bà Cook hoặc Fed
phản đối quyết định sa thải bà của ông Trump, các chuyên gia cho rằng điều đó
có thể gây ra sự đối đầu giữa Ngân hàng Trung ương và Nhà Trắng. Cục Dự trữ
Liên bang Hoa Kỳ (Fed) hoạt động độc lập với chính phủ Hoa Kỳ vào năm 1951.
Trong khi đó, ông
Trump ngày càng tỏ ra thù địch với ông Powell, gọi ông là "kẻ đần độn"
và "kẻ ngốc nghếch cứng đầu" vì Chủ tịch Fed không ủng hộ lời kêu gọi
của tổng thống về việc cắt giảm mạnh và nhanh chóng lãi suất cho vay.
Nhưng vào tuần trước,
ông Powell đã nâng cao kỳ vọng rằng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 9. Phát
biểu trước các thống đốc Ngân hàng Trung ương tại Jackson Hole, bang Wyoming,
ông Powell cũng lập luận rằng tác động lạm phát từ thuế quan của ông Trump chỉ
là tạm thời.
Đồng đô la Mỹ đã suy
yếu so với các đồng tiền chủ chốt trên thế giới trong phiên giao dịch tại châu
Á hôm 26/8 khi các nhà đầu tư đặt cược rằng người thay thế bà Cook có thể sẽ
thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, việc thúc
đẩy tăng trưởng cần được cân bằng với việc kiểm soát giá cả leo thang. Lãi suất
cao hơn có thể giúp kiểm soát lạm phát, vốn thường được xem là ưu tiên hàng đầu
của ngân hàng trung ương.
Ông Powell cho biết
tác động của thuế quan đối với giá tiêu dùng tại Mỹ hiện đã "rõ
ràng", nhưng ông cũng nói rằng có thể đưa ra một lập luận "hợp
lý" rằng lạm phát sẽ "tương đối ngắn hạn - chỉ là một sự thay đổi giá
cả một lần".
Ông nói rằng sẽ mất
thời gian để những thay đổi về giá cả được phản ánh đầy đủ trong nền kinh tế,
nhưng ông đã giảm nhẹ khả năng lạm phát sẽ ăn sâu vào nền kinh tế Mỹ do áp lực
tăng lương hoặc kỳ vọng lạm phát gia tăng.
Vì lãi suất hiện đã ở
"mức hạn chế" - đủ cao để tác động làm chậm các hoạt động kinh tế -
ông Powell cho rằng "sự thay đổi trong cân bằng rủi ro có thể biện minh
cho việc điều chỉnh lập trường chính sách của chúng tôi".
Trước đây, ông Trump
cũng từng đe dọa sa thải ông Powell nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
Ông Powell được ông
Trump bổ nhiệm vào cuối năm 2017 và nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông sẽ kết thúc
sau khoảng 9 tháng nữa.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.