
Chính phủ Hàn Quốc
đã đạt được thỏa thuận với Mỹ để đảm bảo việc thả hàng trăm công nhân nhập cư bị
giam giữ tại một nhà máy ô tô Hyundai ở Georgia.
Cơ quan Điều tra An
ninh Nội địa cho biết 475 người nhập cư bất hợp pháp, chủ yếu là người Hàn Quốc,
đã bị bắt giữ trong chiến dịch tại nhà máy pin đang được xây dựng. Hyundai sở hữu
nhà máy này, nhưng tuyên bố không có công nhân nào được công ty tuyển dụng trực
tiếp.
Văn phòng Tổng thống
Lee Jae Myung cho biết nước này sẽ cử một máy bay thuê bao để đưa các công nhân
trở về Hàn Quốc trong những ngày tới.
Giám đốc HSI
Georgia, Steven Schrank, cho biết một số công nhân bị bắt giữ đã vượt biên trái
phép vào Hoa Kỳ, trong khi những người khác đã nhập cảnh hợp pháp nhưng thị thực
đã hết hạn hoặc nhập cảnh theo diện miễn thị thực, cấm họ làm việc.
HSI cho biết một số
công nhân bị bắt giữ là nhân viên của các nhà thầu phụ tại công trường xây dựng,
hiện đã bị tạm dừng. Fox News Digital đưa tin rằng ICE và các cơ quan thực thi
pháp luật khác đã tham gia vào chiến dịch này.
"Cho đến nay,
chúng tôi được biết rằng không có công nhân nào bị bắt giữ là nhân viên trực tiếp
của Tập đoàn Hyundai Motor", Hyundai nói với Fox News Digital trong một
tuyên bố. "Chúng tôi ưu tiên sự an toàn và sức khỏe của tất cả mọi người
làm việc tại công trường và tuân thủ mọi luật lệ và quy định ở bất cứ nơi nào
chúng tôi hoạt động."
Các cuộc đột kích nơi làm việc đã trở thành một hoạt động ngày càng phổ biến của lực lượng thực thi di trú dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Các đặc vụ liên bang
bắt giữ công nhân trong một cuộc đột kích nhập cư tại công trường xây dựng nhà
máy pin Hyundai ở Ellabell, Georgia. (ATF)
Tháng trước, các nhà
chức trách liên bang đã có xung đột với một số quan chức Đảng Dân chủ ở
California tại một trang trại cần sa, dẫn đến việc phát hiện trẻ em làm việc tại
nhà máy.
Anders Hagstrom
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.