
Là một phần của bộ
ba hạt nhân, USS Wisconsin ngăn chặn sự xâm lược, âm thầm phô diễn sức mạnh dưới
mặt nước.
USS Wisconsin
(SSBN-827) đại diện cho một bước tiến quan trọng trong năng lực răn đe chiến lược
của Hải quân Hoa Kỳ. Là tàu thứ hai trong lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSBN)
tiên tiến lớp Columbia, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân này tôn vinh tiểu
bang Wisconsin, đồng thời thể hiện cam kết của Mỹ về ưu thế hàng hải trong kỷ
nguyên cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc.
Những điều cần biết
về tàu ngầm lớp Columbia
Tất nhiên, vấn đề lớn
nhất mà lớp Columbia phải đối mặt là năng lực đóng tàu hải quân của Hoa Kỳ đang
ở mức thấp kỷ lục—và không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào đang diễn ra có thể
thay đổi thực tế đáng buồn này. Trong chiến tranh, số lượng quan trọng hơn chất
lượng—và trong một cuộc xung đột lớn với Trung Quốc, các xưởng đóng tàu chuyên
dụng của Mỹ sẽ nhanh chóng bị chôn vùi dưới năng lực công nghiệp thô sơ của Bắc
Kinh.
Tuy nhiên, nếu tàu
ngầm lớp Columbia có thể được đóng đúng tiến độ và đúng số lượng, thì đây là một
hệ thống mới ấn tượng mà người Mỹ đang phát triển. Và USS Wisconsin là đại diện
cho một hệ thống mới đáng kinh ngạc mà Hải quân Hoa Kỳ có thể sớm triển khai.
Với lễ đặt lườn diễn
ra vào ngày 27 tháng 8 năm 2025, tại cơ sở Quonset Point của General Dynamics
Electric Boat ở Rhode Island, quá trình đóng tàu đã chính thức bắt đầu, đánh dấu
một chương mới trong ngành đóng tàu hải quân. Chiếc tàu ngầm thứ hai thuộc lớp
Columbia được đặt tên là USS Wisconsin, nhằm vinh danh tiểu bang của Hoa Kỳ,
vào năm 2020.
Thông số kỹ thuật của
tàu ngầm lớp Columbia
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Columbia, bao gồm cả USS Wisconsin, được thiết kế để tàng hình, bền bỉ và có sức sát thương cao, trở thành xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Mỹ.
·
Năm ra mắt: Chưa ra mắt (đang đóng)
·
Số lượng đóng: 0 (2 đang
đóng; dự kiến đóng 12)
·
Chiều dài: 560 ft (170,6
m)
·
Chiều rộng: 42 ft (12,8 m)
·
Lượng giãn nước: 20.810 tấn khi lặn
·
Động cơ: Lò phản ứng hạt nhân
·
Tốc độ tối đa: Không rõ; có
thể đạt trên 20 hải lý/giờ (trên 23 dặm/giờ) khi lặn
·
Tầm hoạt động: Không giới hạn
·
Vũ khí: 16 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa đạn đạo Trident II D5
(mang tối đa 96 đầu đạn); ống phóng ngư lôi
·
Thủy thủ đoàn: 155
Những chiếc tàu này
được đóng theo sự hợp tác giữa General Dynamics Electric Boat (nhà thầu chính)
phụ trách thiết kế và lắp ráp tại Groton, Connecticut, trong khi Newport News
Shipbuilding của Huntington Ingalls Industries đóng góp các mô-đun. Tổng chi phí
của chương trình ước tính là 347 tỷ đô la, với mỗi chiếc thuyền trung bình khoảng
4,9 tỷ đô la - phản ánh khoản đầu tư vào các công nghệ tiên tiến như sonar cải
tiến và chỗ ở cho thủy thủ đoàn gồm 155 người.
Tàu ngầm mới là chiếc
mới nhất trong một loạt tàu ngầm Wisconsin
Truyền thống đặt tên
tàu theo tên các tiểu bang đã có từ nhiều thế kỷ trước, và USS Wisconsin tiếp tục
di sản này với tư cách là tàu chiến thứ ba mang tên này. Chiếc USS Wisconsin đầu
tiên là thiết giáp hạm tiền-dreadnought (BB-9), được đưa vào hoạt động năm
1901, từng là soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và tham gia vào
các hoạt động đầu thế kỷ 20 ở Viễn Đông và Đại Tây Dương.
Con tàu thứ hai mang
tên Badger State là thiết giáp hạm lớp Iowa mang tính biểu tượng (BB-64), đóng
vai trò quan trọng trong Thế chiến II, Chiến tranh Triều Tiên và thậm chí cả
Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 trước khi ngừng hoạt động vào năm 1991 và bị xóa
khỏi Sổ đăng ký tàu hải quân vào năm 2006.
Trong một khoảnh khắc
hiếm hoi của sự hợp tác lưỡng đảng vào mùa thu năm 2020, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Tammy Baldwin (Dân chủ-Washington) và Ron Johnson (Cộng hòa-Washington) đã cùng
nhau thúc giục Bộ trưởng Hải quân Kenneth J. Braithwaite của chính quyền Trump
đầu tiên đặt tên cho tàu ngầm SSBN lớp Columbia thứ hai là USS Wisconsin. Hai
thượng nghị sĩ đến từ Wisconsin đã nhắc đến lịch sử đóng tàu phong phú của
Badger State, bao gồm những đóng góp từ các xưởng đóng tàu như Manitowoc, nơi
đã đóng tàu ngầm trong Thế chiến II.
Quyết định này nhấn
mạnh mối quan hệ lâu dài của Wisconsin với Hải quân Hoa Kỳ, từ việc phục vụ
công dân đến sức mạnh công nghiệp của bang. Chương trình tàu ngầm lớp Columbia,
trong đó có SSBN-827, nhằm hiện đại hóa hạm đội với 12 tàu ngầm mới để thay thế
14 tàu ngầm lớp Ohio, với tàu đầu tiên, USS District of Columbia (SSBN-826), đã
được đóng từ năm 2020.
Việc đóng tàu USS
Wisconsin đang được tiến hành, như lễ đặt lườn tàu đầu tuần này đã cho thấy. Buổi
lễ có sự tham gia của Tiến sĩ Kelly Geurts, người bảo trợ cho con tàu, người đã
xác thực lườn tàu bằng cách hàn chữ cái đầu của bà lên một tấm thép. Hoa hậu Mỹ
2023 và Hoa hậu Wisconsin 2022, Grace Stanke, đã đọc tuyên bố của Thống đốc
Tony Evers, tuyên bố ngày này là "Ngày USS Wisconsin SSBN-827".
Trên phạm vi toàn quốc,
là một phần của bộ ba hạt nhân, USS Wisconsin ngăn chặn sự xâm lược, âm thầm
phô diễn sức mạnh dưới mặt nước. Trong thời đại căng thẳng địa chính trị gia
tăng, khả năng của tàu đảm bảo lợi thế chiến lược của Mỹ.
Brandon J. Weichert
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.