
Một nhóm hàng chục
quan chức từ nhiều cơ quan chính phủ liên bang, trong đó có cả các sĩ quan tình
báo Mỹ, đã và đang hỗ trợ điều phối chiến dịch trả đũa của Tổng thống Donald
Trump nhằm vào những người mà ông cho là đã chống lại mình, theo các tài liệu
chính phủ và một nguồn tin am hiểu về nỗ lực này, Reuters đưa tin.
Nhóm Công tác Liên
ngành Chống Vũ khí hóa đã họp từ ít nhất tháng Năm, quy tụ các quan chức từ Nhà
Trắng, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI), Cục Tình báo Trung ương
(CIA), Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ An ninh Nội
địa, Cơ quan Thuế vụ (IRS) và Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), cùng nhiều
cơ quan khác, theo hai tài liệu.
Ông Trump đã ban
hành một sắc lệnh hành pháp ngay trong ngày nhậm chức vào tháng Một, chỉ đạo bộ
trưởng tư pháp làm việc với các cơ quan liên bang khác "để xác định và thực
hiện hành động thích hợp nhằm khắc phục hành vi sai trái trong quá khứ của
chính phủ liên bang liên quan đến việc vũ khí hóa cơ quan thực thi pháp luật và
vũ khí hóa Cộng đồng Tình báo".
Trước đó, trong năm
nay, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã
công bố thành lập các nhóm trong nội bộ cơ quan của mình để "nhổ tận gốc"
những người mà họ cáo buộc đã lạm dụng quyền lực chính phủ để tấn công ông
Trump.
Không lâu sau
khi Reuters yêu cầu các cơ quan bình luận hôm 20/10, Fox
News đã đưa tin về sự tồn tại của nhóm, dẫn lời Gabbard nói rằng bà
"đã thiết lập nhóm công tác này." Các chi tiết quan trọng trong bài
viết của Reuters chưa từng được xuất bản trước đây.
Một số quan chức Mỹ
đã xác nhận sự tồn tại của Nhóm Công tác Chống Vũ khí hóa Liên ngành với Reuters để
trả lời các câu hỏi và cho biết mục đích của nhóm là thực hiện sắc lệnh hành
pháp của ông Trump.
"Không có thông
tin nào trong bản tin này là mới cả," một quan chức Nhà Trắng, phát biểu với
điều kiện giấu tên, cho hay.
"Người Mỹ xứng
đáng có một chính phủ cam kết chấm dứt việc vũ khí hóa, phi chính trị hóa và đảm
bảo rằng quyền lực sẽ không bao giờ bị sử dụng để chống lại chính những người
mà quyền lực ấy được thiết lập để phục vụ", người phát ngôn của ODNI
Olivia Coleman nói.
Việc tồn tại một
nhóm liên cơ quan chứng tỏ nỗ lực của chính quyền nhằm huy động quyền lực chính
phủ chống lại những người mà họ coi là kẻ thù của Trump đã diễn ra trên quy mô
lớn và có tổ chức hơn những gì được biết trước đây. Các nhóm làm việc liên
ngành trong chính phủ thường chỉ hình thành để định hình chính sách, trao đổi
thông tin và phối hợp hành động chung của chính quyền.
Ông Trump và các đồng minh sử dụng thuật ngữ "vũ khí hóa" để ám chỉ những cáo buộc chưa được chứng minh của họ rằng các quan chức từ các chính quyền trước đã lạm dụng quyền lực liên bang để nhắm mục tiêu vào ông trong hai lần bị luận tội, các vụ truy tố hình sự và cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016.
Nhiệm vụ của nhóm
liên ngành này "về cơ bản là truy quét 'Nhà nước Ngầm'," nguồn tin
cho hay. Thuật ngữ này được Trump và những người ủng hộ ông sử dụng để chỉ những
đối thủ mà tổng thống cho là từ chính quyền Obama và Biden cũng như trong nhiệm
kỳ đầu tiên của chính ông.
Reuters không
thể xác định mức độ mà nhóm liên ngành này đã triển khai kế hoạch. Hãng tin này
cũng không thể xác định được có hay không sự tham gia của ông Trump trong nhóm.
Biden, Comey và những
người khác
Các cuộc thảo luận về
các mục tiêu tiềm năng đã mở rộng ra ngoài phạm vi các nhân viên chính phủ
đương nhiệm và cựu nhân viên, trong đó có cả ông Hunter Biden, con trai của cựu
Tổng thống Joe Biden.
Một quan chức cấp
cao của ODNI đã bác bỏ thông tin đó và nói rằng "không có việc nhắm mục
tiêu vào bất kỳ cá nhân nào để trả đũa".
"IWWG (Nhóm
Công tác liên ngành Chống Vũ khí hóa) chỉ đơn giản là xem xét các sự kiện và bằng
chứng có sẵn có thể chỉ ra các hành động, báo cáo, cơ quan, cá nhân,..., những
người đã vũ khí hóa chính phủ một cách bất hợp pháp nhằm thực hiện các cuộc tấn
công chính trị," quan chức này nói.
Luật sư của ông
Comey và ông Hunter Biden đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, và
ông Fauci cũng không có phản hồi tức thì.
Reuters đã xem
xét hơn 20 tài liệu chính phủ và xác định tên của 39 người tham gia nhóm liên
ngành. Năm hồ sơ liên quan đến nhóm liên ngành, năm hồ sơ liên quan đến Nhóm
Công tác liên ngành Chống Vũ khí hóa mà bà Bondi công bố vào tháng Hai, và chín
hồ sơ đề cập đến một nhóm nhỏ hơn gồm các nhân viên từ Bộ Tư pháp và một số cơ
quan khác vẫn tập trung vào vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021 của những
người ủng hộ Trump.
Nguồn tin cho hay một nhân vật quan trọng trong nhóm liên ngành là luật sư Bộ Tư pháp Ed Martin, nhân vật hồi tháng Năm đã thất bại không giành được sự ủng hộ của Thượng viện để trở thành công tố viên Mỹ tại Washington DC sau khi các nhà lập pháp bày tỏ lo ngại về sự ủng hộ của ông đối với những người gây bạo loạn ngày 6/1. Martin, người cũng giám sát nhóm chống "vũ khí hóa" của bà Bondi tại Bộ Tư pháp, là luật sư ân xá của bộ.
Theo đánh giá của Reuters về
các tài khoản mạng xã hội và các tuyên bố công khai của họ, những người khác
làm việc trong hoặc với nhóm, gồm có những người phản đối lệnh bắt buộc tiêm vắc
xin Covid và những người ủng hộ cáo buộc sai sự thật của Trump rằng chiến thắng
bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi tay ông.
Một người phát ngôn
Bộ Tư pháp thừa nhận rằng bà Bondi và bà Gabbard đã được ông Trump ra lệnh thực
hiện đánh giá các hành vi bị cáo buộc là "vũ khí hóa" từ các chính
quyền trước, nhưng không bình luận cụ thể về các hoạt động của Nhóm Công tác
liên ngành Chống Vũ khí hóa.
Reuters không
thể xác định liệu nhóm này có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc chỉ đạo
các cơ quan hành động hay vai trò của nhóm chỉ mang tính chất tư vấn.
Cuộc điều tra Nga và
các vụ truy tố ngày 6/1
McNamara là một sĩ
quan Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và là trợ lý của bà Gabbard.
Hai nguồn tin khác
cho hay ông McNamara giám sát Nhóm Sáng kiến Giám đốc (DIG) của bà Gabbard, được
tờ The Washington Post tiết lộ lần đầu tiên. Ông này nằm trong số ít
nhất 10 quan chức ODNI có liên quan đến nhóm liên ngành, hai tài liệu chỉ ra.
Ông McNamara đã
không trả lời email yêu cầu bình luận.
Các thượng nghị sĩ từ
cả hai đảng đã đặt câu hỏi về các hoạt động của DIG, với việc Đảng Cộng hòa và
Đảng Dân chủ đã thông qua một dự luật ngân sách quốc phòng trong tháng này,
trong đó có một biện pháp yêu cầu bà Gabbard tiết lộ các thành viên của nhóm,
vai trò và nguồn tài trợ của họ cũng như cách họ nhận được giấy phép an ninh.
Nguồn tin nhớ lại rằng
nhóm đã được thông báo rằng ODNI, tổ chức giám sát cộng đồng tình báo Mỹ gồm 18
cơ quan, đã bắt đầu sử dụng "công cụ kỹ thuật" để tìm kiếm trên một mạng
lưới truyền thông không được phân loại nhằm tìm kiếm bằng chứng về "nhà nước
ngầm" và hy vọng mở rộng tìm kiếm sang các mạng lưới được phân loại được gọi
là SIPRnet - mạng máy tính bảo mật tối mật - và Hệ thống Truyền thông Tình báo
Toàn cầu Chung (JWICS).
Quan chức ODNI đã
bác bỏ điều này là không chính xác và "không phải cách các hệ thống hoạt động." Reuters không
thể có được thông tin độc lập về các công cụ này.
Nguồn tin nói thêm một
"trọng tâm mà họ thúc đẩy" tại nhóm liên ngành là việc thanh trừng
các quan chức liên quan đến cuộc điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử
năm 2016 và việc tổng hợp bản đánh giá tình báo Mỹ đa cơ quan năm 2017, vốn xác
định Moscow đã cố gắng xoay chuyển cuộc đua nghiêng về Trump.
Bà Gabbard nói vào
tháng Bảy rằng DIG đã tìm thấy các tài liệu cho thấy cựu Tổng thống Barack
Obama đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo tạo ra bản đánh giá năm 2017 - những
cáo buộc mà người phát ngôn của ông Obama đã bác bỏ và cho là "kỳ quặc."
Kết luận của bản
đánh giá năm 2017 đã được một báo cáo của ủy ban tình báo Thượng viện lưỡng đảng
công bố vào tháng 8/2020 và một cuộc đánh giá do Giám đốc CIA John Ratcliffe ra
lệnh vào đầu năm nay xác nhận.
Một trọng tâm khác của
nhóm liên ngành là trả đũa cho việc truy tố những người gây bạo loạn ngày 6/1,
nguồn tin cho biết.
Bà Bondi đã giao nhiệm
vụ cho Nhóm Công tác Chống Vũ khí hóa của Bộ Tư pháp xem xét các vụ truy tố J6
(tức ngày 6/1). Một số tài liệu mà Reuters tiếp cận cho thấy một nhóm
nhỏ hơn gồm các nhân viên từ khắp chính phủ đã nhóm họp về chủ đề này. Bộ Tư
pháp đã phủ nhận trong tuyên bố với Reuters rằng có một nhóm làm việc
về ngày 6/1 tồn tại.
Trong số các vấn đề
khác mà nguồn tin nhớ lại đã được thảo luận có hồ sơ Jeffrey Epstein, các vụ
truy tố các cố vấn của ông Trump là Steve Bannon và Peter Navarro, và khả năng
tước giấy phép an ninh của các quan chức chuyển giới của Mỹ. Reuters chưa
thể xác nhận độc lập rằng đây là chủ đề của các cuộc thảo luận.
Quan chức Nhà Trắng
nói hồ sơ Epstein "không phải là một phần của cuộc trò chuyện." Quan
chức này cũng bác bỏ cách Reuters mô tả về những gì nhóm công tác đã
tập trung vào.
Quan chức cấp cao của
ODNI cũng phủ nhận nhóm đã thảo luận về hồ sơ Epstein, việc thu hồi giấy phép
an ninh đối với các quan chức chuyển giới hoặc các vụ án của Bannon và Navarro.
Ông Bannon đã không
trả lời yêu cầu bình luận. Ông Navarro nói rằng vụ án của ông là một ví dụ về
việc cựu Tổng thống Biden vũ khí hóa chính phủ.
Nhiều người tham gia
đã ủng hộ Trump công khai
Năm tài liệu liên quan đến nhóm liên ngành cho thấy sự tham gia của ít nhất 39 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức từ khắp chính phủ.
Trong một tài liệu
được viết trước một cuộc họp mùa xuân của nhóm liên ngành, quan chức ODNI
Carolyn Rocco nói rằng bà hy vọng những người tham gia có thể giúp đỡ lẫn nhau
"hiểu rõ những hệ lụy hiện tại từ việc vũ khí hóa trong quá khứ".
Reuters không
thể xác định vị trí của Rocco tại ODNI; văn phòng này chỉ công bố tên của các
nhân vật cấp cao.
Nguồn tin xác định
bà là một trong hai cựu sĩ quan Không quân Mỹ liên quan đến nhóm làm việc cho
bà Gabbard và là những người công khai phản đối lệnh bắt buộc tiêm vắc xin
Covid-19 trong quân đội. Bà Rocco đã ký một lá thư ngỏ ngày 1/1/2024 cam kết
tìm cách đưa ra tòa án binh các chỉ huy quân đội cấp cao đã bắt buộc tiêm chủng
cho quân nhân.
Bà Rocco đã không trả
lời yêu cầu bình luận qua email.
Một số người trong
danh sách mà Reuters tổng hợp từ các tài liệu đã xem liên quan đến
nhóm liên ngành đã khuếch đại các tuyên bố sai sự thật của ông Trump về gian lận
bầu cử.
Một người là cựu
Bang vụ Khanh West Virginia Andrew McCoy "Mac" Warner, theo hai tài
liệu. Hiện là luật sư tại Bộ phận Dân quyền của Bộ Tư pháp, ông Warner đã cáo
buộc khi tranh cử chức thống đốc West Virginia vào năm 2023 rằng CIA đã
"đánh cắp" cuộc bầu cử năm 2020 khỏi Trump.
Ông Warner đã không
trả lời yêu cầu bình luận.
Một số cái tên khác
được tìm thấy trong hai tài liệu có ít nhất bốn quan chức Nhà Trắng, một trợ lý
của Phó Tổng thống JD Vance, và ít nhất bảy quan chức Bộ Tư pháp, bao gồm cả cựu
đặc vụ FBI Jared Wise, người đã bị truy tố vì tham gia vụ tấn công ngày 6/1 và
hiện đang làm việc trong nhóm chống "vũ khí hóa" của Bondi tại Bộ Tư
pháp.
Ông Wise đã không trả
lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Hai tài liệu cho thấy
sự tham gia của hai sĩ quan CIA nhưng Reuters không thể xác định vai
trò của họ trong nhóm liên ngành. CIA bị cấm về mặt pháp lý thực hiện các hoạt
động chống lại người Mỹ hoặc bên trong nước Mỹ trừ những trường hợp rất hạn chế
và cụ thể.
CIA đã không trả lời
ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Các quan chức từ các
cơ quan liên bang khác có liên quan đến nhóm công tác liên ngành, bao gồm FCC,
FBI và IRS, đã không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ Quốc phòng cũng đã không trả
lời yêu cầu bình luận.
Một người phát ngôn
của Bộ An ninh Nội địa (DHS) nói cơ quan này đang làm việc với các bộ liên bang
khác để "khắc phục những tổn hại do chính quyền trước gây ra".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.