Pages

Monday, October 27, 2025

Máy bay X-BAT đánh bại đòn tấn công phủ đầu của Trung cộng

phantom der nacht bat GIF

Máy bay X-BAT của Shield AI được thiết kế để chống lại chiến lược của Trung cộng nhằm phá hủy máy bay Mỹ trước khi chúng kịp cất cánh

Máy bay phản lực AI do Mỹ chế tạo được thiết kế để đánh bại kế hoạch của Trung cộng nhằm phá hủy sức mạnh không quân Mỹ

Các nhà phân tích cho rằng Trung cộng đã phát triển một chiến lược đáng sợ để chiến đấu với Hoa Kỳ: phá hủy máy bay chiến đấu của Mỹ trước khi chúng kịp cất cánh.

Trong hầu hết các cuộc xung đột hiện đại, việc vô hiệu hóa máy bay địch trên mặt đất luôn là bước đi đầu tiên. Khi Israel tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran vào đầu năm nay, họ bắt đầu bằng cách phá hủy các đường băng của Iran - làm tê liệt lực lượng không quân của Tehran trước khi chúng kịp cất cánh. Nga và Ukraine cũng đã làm điều tương tự trong suốt cuộc chiến đang diễn ra, nhắm mục tiêu vào các sân bay để làm tê liệt máy bay địch. Và khi Ấn Độ xung đột với Pakistan, những đợt tấn công đầu tiên đã nhắm vào các căn cứ không quân của Pakistan.

Bắc Kinh đã ghi nhớ bài học đó. Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) đã dành nhiều năm để xây dựng một kho vũ khí tên lửa chính xác tầm xa - bao gồm cả "sát thủ tàu sân bay" như DF-21D và DF-26 - có khả năng phá hủy tàu sân bay của Mỹ và tấn công các sân bay của Mỹ trên khắp Thái Bình Dương. Mục tiêu: giữ cho sức mạnh không quân của Mỹ nằm ngoài tầm bắn trước khi chúng kịp cất cánh.

Giờ đây, một công ty công nghệ quốc phòng của Mỹ cho biết họ đã chế tạo ra một cách để chống trả. Shield AI, có trụ sở tại San Diego, đã tiết lộ một máy bay chiến đấu điều khiển bằng AI mới được thiết kế để hoạt động mà không cần đường băng, không cần GPS và không cần liên lạc liên tục - một loại máy bay có thể tự suy nghĩ, bay và chiến đấu.

Shield AI cho biết máy bay này, được gọi là X-BAT, có thể cất cánh thẳng đứng, đạt độ cao 50.000 feet, bay hơn 2.000 hải lý và thực hiện các nhiệm vụ tấn công hoặc phòng không bằng hệ thống tự động tích hợp trên máy bay được gọi là Hivemind. Nó được thiết kế để hoạt động từ tàu chiến, các hòn đảo nhỏ hoặc các địa điểm tạm thời - những nơi mà máy bay phản lực truyền thống không thể hoạt động. Tốc độ tối đa của máy bay vẫn được giữ bí mật.

"Trung cộng đã xây dựng bong bóng chống tiếp cận/chống xâm nhập trên không này, khiến các đường băng của chúng ta gặp rủi ro", Armor Harris, phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật máy bay của Shield AI, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. "Về cơ bản, họ đã nói, 'Chúng tôi sẽ không cạnh tranh trực tiếp về khả năng tàng hình trên không - chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào máy bay của các bạn trước khi chúng kịp cất cánh.'"

Máy bay phản lực này cất cánh thẳng đứng, và ba chiếc X-BAT có thể vừa vặn trong không gian của một máy bay chiến đấu hoặc trực thăng truyền thống.

Theo Harris, Mỹ đã dành nhiều thập kỷ để hoàn thiện khả năng tàng hình và khả năng sống sót trên không trong khi lại để lực lượng của mình dễ bị tổn thương trên mặt đất. "Cách để giải quyết vấn đề đó là khả năng cơ động," ông nói. "Bạn luôn di chuyển. Đây là máy bay chiến đấu cất hạ cánh thẳng đứng duy nhất đang được chế tạo hiện nay."

Hệ thống tự động hóa Hivemind của X-BAT cho phép nó hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu hoặc bị phong tỏa, nơi mà các máy bay truyền thống sẽ bị mù. Hệ thống sử dụng các cảm biến tích hợp để diễn giải môi trường xung quanh, điều chỉnh đường bay để tránh các mối đe dọa và xác định mục tiêu trong thời gian thực. "Nó đang đọc và phản ứng với tình hình xung quanh," Harris nói. "Nó không bay theo một lộ trình được lập trình sẵn. Nếu các mối đe dọa mới xuất hiện, nó có thể tự điều chỉnh đường bay hoặc xác định mục tiêu và sau đó yêu cầu con người cho phép tấn công."

Ông nhấn mạnh rằng yếu tố con người vẫn rất cần thiết. "Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là luôn có con người tham gia vào việc đưa ra quyết định sử dụng vũ lực gây chết người," Harris nói. "Điều đó không có nghĩa là người đó phải ở trong buồng lái - họ có thể điều khiển từ xa hoặc được giao nhiệm vụ - nhưng sẽ luôn có một người ra quyết định."

Shield AI cho biết X-BAT sẽ sẵn sàng chiến đấu vào năm 2029 và được thiết kế để mang lại hiệu suất thế hệ thứ năm hoặc thứ sáu với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với máy bay chiến đấu có người lái. Kích thước nhỏ gọn của máy bay cho phép tối đa ba chiếc X-BAT nằm gọn trong không gian boong của một máy bay chiến đấu hoặc trực thăng truyền thống, giúp các chỉ huy linh hoạt hơn trong việc phóng các phi vụ từ không gian hạn chế.

Mặc dù Shield AI không tiết lộ con số cụ thể, công ty cho biết X-BAT có giá tương đương với chương trình Máy bay chiến đấu hợp tác (CCA) của Không quân, thế hệ máy bay không người lái tiếp theo được thiết kế để bay cùng - và cuối cùng là bay trước - máy bay chiến đấu có người lái. Chi phí khác nhau tùy thuộc vào hệ thống và cấu hình nhiệm vụ, nhưng mục tiêu của công ty là mở rộng quy mô sản xuất để giữ cho máy bay có giá cả phải chăng và bền vững trong suốt vòng đời của nó, phá vỡ cái mà họ gọi là "đường cong chi phí máy bay chiến đấu" truyền thống.

Công ty ước tính máy bay sẽ mang lại hiệu quả chi phí cao hơn khoảng mười lần so với các máy bay phản lực thế hệ thứ năm truyền thống, bao gồm cả F-35, đồng thời vẫn "có giá cả phải chăng và dễ bị tổn thất" đủ để có thể được sử dụng trong chiến đấu cấp cao.

Shield AI đang thảo luận với cả Không quân và Hải quân về việc tích hợp X-BAT vào các chương trình chiến đấu trong tương lai và một số quân đội đồng minh đang khám phá các cơ hội phát triển chung.

Harris cho biết công ty coi X-BAT là một phần của sự chuyển đổi thế hệ hướng tới sức mạnh không quân phân tán - một sự chuyển đổi tương tự như những gì SpaceX đã làm trong không gian. "Trong lịch sử, Hoa Kỳ có một số lượng nhỏ các vệ tinh cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ đắt tiền," ông nói. "Sau đó, SpaceX xuất hiện và phóng lên hàng trăm vệ tinh nhỏ hơn, rẻ hơn. Điều tương tự cũng đang xảy ra trong lĩnh vực không quân. Luôn luôn sẽ có vai trò cho các nền tảng có người lái, nhưng theo thời gian, các hệ thống không người lái sẽ vượt trội hơn về số lượng, gấp 10 hoặc 20 lần."

Đối với Harris, sự thay đổi đó là nhằm khôi phục khả năng răn đe thông qua tính linh hoạt. "X-BAT tạo ra một thế khó xử bất đối xứng đối với một đối thủ như Trung cộng," ông nói. "Họ không biết nó đến từ đâu, và chi phí để chống lại nó rất cao. Đó là một phần quan trọng của lực lượng liên hợp rộng lớn hơn, trở nên nguy hiểm hơn đáng kể."

 

Morgan Phillips 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.