
Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ
hoàn tất một thỏa thuận thương mại trong vài tuần tới, theo đó thuế quan đối ứng
sẽ được áp dụng trong khoảng 0%-20%, theo tuyên bố chung được Nhà Trắng công bố
hôm 26/10.
Hai nước đã đồng ý về
một khuôn khổ cho thỏa thuận nhằm đảm bảo thương mại đối ứng, công bằng và cân
bằng giữa hai quốc gia.
Vào tháng Bảy, Tổng
thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ áp mức thuế 20% đối với nhiều sản
phẩm của Việt Nam, cũng như mức thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển qua Việt
Nam từ các nước thứ ba.
Trong thỏa thuận mới,
Hoa Kỳ sẽ giữ mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa Việt Nam, nhưng sẽ xác định
những sản phẩm có thể giảm thuế xuống 0%.
Tuyên bố ngày 26/10
cho biết, thỏa thuận này sẽ mang lại cho các nhà xuất khẩu của cả hai nước cơ hội
chưa từng có để tiếp cận thị trường của nhau.
"Trong vài tuần
tới, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ làm việc để hoàn tất Thỏa thuận Thương mại Đối ứng,
Công bằng và Cân bằng, chuẩn bị thỏa thuận để ký kết, và tiến hành các thủ tục
trong nước trước khi thỏa thuận chính thức có hiệu lực," tuyên bố cho biết.
Tuyên bố cho biết,
Hoa Kỳ và Việt Nam cũng sẽ hợp tác để giải quyết các lợi ích của cả hai nước
liên quan đến các rào cản phi thuế quan.
Việt Nam đã đồng ý
chấp nhận các loại xe được chế tạo theo tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Mỹ;
giải quyết vấn đề giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế của Mỹ; đơn giản
hóa các yêu cầu và thủ tục phê duyệt đối với sản phẩm dược phẩm của Mỹ.
Hoa Kỳ và Việt Nam
cũng cam kết sẽ giải quyết và ngăn ngừa các rào cản đối với sản phẩm nông nghiệp
của Mỹ tại thị trường Việt Nam, bao gồm cả việc công nhận sự giám sát và các chứng
nhận hiện đang được các cơ quan quản lý của Mỹ cấp phép.
Ngoài ra, Việt Nam
cũng sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo một số hiệp ước sở hữu trí
tuệ quốc tế.
Hai bên cũng sẽ phối
hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến "lao động, môi trường, hải quan
và tạo thuận lợi thương mại, các quy chuẩn quản lý tốt, cũng như những hành vi
gây méo mó thị trường của doanh nghiệp nhà nước."
Tuyên bố nhấn mạnh:
"Hoa Kỳ và Việt
Nam cam kết tăng cường hợp tác hướng tới các mục tiêu chung để nâng cao khả
năng phục hồi của chuỗi cung ứng, bao gồm giải quyết tình trạng trốn thuế và hợp
tác về kiểm soát xuất khẩu."
Một báo cáo do Liên
Hợp Quốc xuất bản vào tháng trước chỉ ra rằng Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề
nhất do thuế quan của Mỹ ở Đông Nam Á.
Các biện pháp thuế
quan mà Mỹ áp đặt từ tháng 8/2025 có nguy cơ làm giảm tới 1/5 kim ngạch xuất khẩu
của Việt Nam sang thị trường này, khiến Việt Nam trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng
nặng nề nhất ở Đông Nam Á, theo ước tính của Chương trình Phát triển Liên Hợp
Quốc (UNDP).
Việt Nam là nước xuất
khẩu lớn thứ sáu thế giới sang Mỹ với tổng giá trị hàng hóa năm 2024 lên tới
136,5 tỷ USD, theo số liệu từ phía Mỹ.
Ông Philip
Schellekens, kinh tế trưởng của UNDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nói rằng
trong kịch bản xấu nhất về lạm phát rất cao ở Mỹ do thuế quan gây ra, mức thuế
20% áp lên hàng hóa Việt Nam có thể khiến kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ "giảm
dần theo thời gian hơn 25 tỷ USD, gần 1/5 tổng kim ngạch hàng năm".
Số liệu đầu tiên của
Việt Nam được công bố kể từ khi thuế quan có hiệu lực vào ngày 7/8 cho thấy,
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường lớn nhất là Mỹ đã giảm 2% trong
tháng Tám so với tháng Bảy, với mặt hàng giày dép giảm 5,5%, theo Hải quan Việt
Nam.
Năm ngoái, thặng dư
thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam,
đạt 123 tỷ USD.
Tuần lễ của Trump ở
châu Á: bàn về những 'được' và 'mất'
Vấn đề hàng đầu
trong chương trình nghị sự sẽ là thương mại – lĩnh vực nơi căng thẳng giữa hai
nền kinh tế lớn nhất thế giới một lần nữa đang leo thang.
Ông Trump đã hạ cánh
xuống thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, khi hội nghị của Hiệp hội các quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN) khai mạc vào hôm 26/10.
Sau đó, ông sẽ đến thăm Nhật Bản và cuối cùng là Hàn Quốc, nơi Nhà Trắng cho biết ông sẽ gặp ông Tập.
Vậy những thành quả
mà ông Trump và các nhà lãnh đạo khác đang kỳ vọng là gì – và đâu là những rủi
ro tiềm ẩn?
Các phóng viên của
chúng tôi giải thích những điều bạn cần biết về tuần lễ sắp tới.
Với Trump, Trung cộng là yếu tố then chốt
Việc ký kết các thỏa
thuận thương mại mới nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ, đồng thời duy trì
nguồn thu thuế quan chảy vào ngân khố Mỹ, chắc chắn sẽ là trọng tâm trong chuyến
công du châu Á của ông Trump.
Dù có nhiều bên tham
gia vào "vũ điệu" thương mại toàn cầu, yếu tố then chốt quyết định sự
thành công hay thất bại của ông Trump vẫn là Trung cộng.
Cuộc gặp đã được lên
lịch giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Trung cộng Tập Cận Bình bên lề Hội nghị
APEC – cuộc gặp đầu tiên kể từ năm 2019 – có thể sẽ định hình quỹ đạo quan hệ Mỹ
- Trung trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump.
Như chính ông Trump
đã thừa nhận, các mức thuế trừng phạt khắt khe đối với hàng nhập khẩu từ Trung
cộng là không thể duy trì lâu dài. Và dù ông không nói thẳng ra, một cuộc chiến
kinh tế leo thang với đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ sẽ mang lại hậu quả
tàn khốc – cho cả Mỹ, Trung cộng và phần còn lại của thế giới.
Những cú lao dốc mạnh
của các chỉ số chứng khoán lớn ở Mỹ mỗi khi Washington và Bắc Kinh rơi vào bế tắc
đã nhấn mạnh thực tế này.
Khi trở về Mỹ vào tuần
tới, ông Trump hẳn sẽ hài lòng nếu đạt được thỏa thuận với Hàn Quốc và đảm bảo
có thêm khoản đầu tư mới từ Nhật Bản vào lĩnh vực sản xuất của Mỹ.
Ưu tiên hàng đầu của
ông chắc chắn là thuyết phục ông Tập nối lại việc mua các sản phẩm nông nghiệp
của Mỹ, nới lỏng những hạn chế gần đây đối với việc tiếp cận khoáng sản đất hiếm
của Trung cộng, tạo điều kiện hơn cho các công ty Mỹ tiếp cận thị trường Trung
cộng và tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện.
Với ông Trump, điều
đó quyết định toàn bộ trận đấu.
Chiến lược dài hạn của ông Tập
Khi nhà lãnh đạo Trung
cộng Tập Cận Bình gặp ông Trump vào ngày 30/10 tại Hàn Quốc, ông muốn thể hiện
mình là người đàm phán cứng rắn hơn.
Đó là lý do ông đã tận
dụng quyền kiểm soát gần như tuyệt đối của Trung cộng đối với đất hiếm – những
loại khoáng sản không thể thiếu để sản xuất chip bán dẫn, hệ thống vũ khí, ô tô
hay thậm chí là điện thoại thông minh.
Đây là điểm yếu của
Mỹ, và Trung cộng đang khai thác triệt để điều đó – cũng giống như việc Bắc
Kinh gây tổn hại cho nông dân Mỹ, nhóm cử tri nòng cốt của ông Trump ở các vùng
nông thôn, bằng cách ngừng mua đậu nành của họ.
Ông Tập cũng đã rút
ra bài học từ "Trump phiên bản 1.0", và lần này, dường như Bắc Kinh sẵn
sàng chấp nhận nỗi đau từ các mức thuế cao.
Một lý do là bởi Mỹ
– quốc gia từng chiếm tới một phần năm lượng hàng xuất khẩu của Trung cộng – giờ
đây không còn là thị trường quan trọng đến thế nữa.
Và Washington hiểu
rõ những thách thức mà ông Tập đang đối mặt: tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ
cao, khủng hoảng bất động sản, nợ của chính quyền địa phương ngày càng tăng và
một dân số không muốn chi tiêu.
Các nhà phân tích
cho rằng Trung cộng có thể sẵn sàng thỏa thuận nếu ông Trump đồng ý nối lại việc
xuất khẩu chip AI tiên tiến hoặc giảm bớt hỗ trợ quân sự cho Đài Loan.
Nhưng để đạt được điều
đó sẽ không dễ dàng. Một sự khác biệt lớn là dường như ông Trump sẵn sàng thử vận
may và đánh cược, trong khi ông Tập lại đang chơi một ván cờ dài hơi hơn nhiều.
Vì vậy, câu hỏi đặt
ra là: liệu ông Trump có đủ kiên nhẫn để chờ đợi không?
Một vai trò nổi bật trong 'hòa bình'
Tổng thống Mỹ dường
như chỉ quan tâm đến một điều duy nhất trong chuyến thăm Malaysia lần này: đóng
vai chính trong buổi lễ được sắp xếp riêng cho ông, nơi Thái Lan và Campuchia sẽ
ký một dạng thỏa thuận hòa bình nào đó.
Những bất đồng giữa
hai quốc gia về vấn đề biên giới vẫn chưa được giải quyết, nhưng dưới áp lực phải
đạt được một kết quả cụ thể, họ đã có tiến triển trong việc nhất trí phi quân sự
hóa khu vực biên giới.
Cả hai bên đều không
dám khiến Tổng thống Trump thất vọng. Vào tháng Bảy vừa qua, khi họ vẫn còn nã
pháo vào nhau, lời đe dọa của ông Trump về việc chấm dứt đàm phán thuế quan đã
buộc họ phải lập tức ngừng bắn.
Các quốc gia thành
viên ASEAN khác hy vọng rằng chỉ cần sự hiện diện – dù ngắn ngủi – của ông
Trump cũng có thể giúp bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Họ vừa trải qua một
năm đầy biến động, khi các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của khu vực bị
chao đảo mạnh bởi cuộc chiến thuế quan do ông Trump khơi mào. Xuất khẩu từ khu
vực này sang Mỹ đã tăng gấp đôi kể từ chuyến thăm trước của ông Trump tới hội
nghị thượng đỉnh ASEAN năm 2017.
Khi ông Trump rời
đi, các nhà lãnh đạo khác có thể trở lại với cách làm thường nhật – kiểu ngoại
giao thầm lặng, từng bước, giúp thúc đẩy tiến trình hội nhập chậm rãi giữa họ.
Cũng nằm trong
chương trình nghị sự là một cuộc xung đột không thu hút được sự chú ý của ông
Trump – cuộc nội chiến ở Myanmar, nỗi ám ảnh bao trùm mọi kỳ hội nghị ASEAN kể
từ khi nó bùng nổ sau cuộc đảo chính tàn bạo năm 2021.
Hoan nghênh các thỏa thuận trên giấy
Các trung tâm sản xuất
của châu Á, chiếm phần lớn sản lượng toàn cầu, đang tìm cách có một khoảng lặng
sau các mức thuế quan của ông Trump.
Một số đã đạt được
thỏa thuận, trong khi số khác vẫn đang mắc kẹt trong các cuộc đàm phán – nhưng
chưa bên nào ký kết chính thức.
Vì vậy, các thỏa thuận trên giấy, hoặc ít nhất là những cuộc đàm phán đầy hứa hẹn, cũng sẽ được hoan nghênh.
Hãy lấy Trung cộng
làm ví dụ.
Mọi nới lỏng trong
căng thẳng này sẽ mang lại sự nhẹ nhõm cho các quốc gia khác trong khu vực vốn
bị kẹt giữa hai cường quốc.
Đông Nam Á có thể là
khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – ví dụ, khu vực này gắn chặt vào chuỗi
cung ứng điện tử của Mỹ, nhưng lại phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của Trung cộng.
Xuất khẩu sang Mỹ đã
tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, nhưng các mức thuế từ 10% đến 40% sẽ khiến các
nhà sản xuất ở Việt Nam, Indonesia, Singapore và Thái Lan chịu tác động nặng nề.
Điều này cũng có thể
gây khó khăn cho các nhà sản xuất chip của Mỹ như Micron Technology, vốn vận
hành các nhà máy ở Malaysia.
Năm ngoái, nước này
xuất khẩu khoảng 10 tỷ USD chip bán dẫn sang Mỹ, chiếm xấp xỉ một phần năm tổng
lượng nhập khẩu chip của Mỹ.
Các nền kinh tế giàu
có như Nhật Bản và Hàn Quốc đối mặt với một tình thế khác.
Mặc dù là đồng minh
thân cận của Mỹ, họ sẽ trải qua thời gian đầy bất định – và muốn đảm bảo các điều
khoản thuế quan cũng như đầu tư.
Các hãng ô tô ở cả
hai nước, vốn coi Mỹ là thị trường then chốt, đã phải vật lộn để ứng phó với sự
hỗn loạn này.
Một thử thách sớm đối
với thủ tướng mới của Nhật Bản
Ông Trump đã mô tả Thủ tướng mới của Nhật Bản, Sanae Takaichi, là một người phụ nữ với "sức mạnh và trí tuệ" tuyệt vời.
Tuần này, khả năng của
bà trong việc xây dựng một mối quan hệ ổn định và hiệu quả với ông Trump sẽ là
thử thách sớm đối với năng lực lãnh đạo của bà – cũng như vị thế của Nhật Bản
trong trật tự thế giới đang thay đổi.
Trong bài phát biểu
đầu tiên tại Quốc hội, bà cam kết tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản, báo
hiệu ý định gánh vác nhiều trách nhiệm an ninh hơn cùng với Washington.
Ông Trump từng nhắc tới điều này trước đây và được dự đoán sẽ thúc giục Tokyo đóng góp nhiều hơn cho việc triển khai lực lượng Mỹ – Nhật Bản là nơi có số lượng quân đội Mỹ đồn trú ở nước ngoài lớn nhất, khoảng 53.000 quân.
Cả hai bên cũng muốn
hoàn tất một thỏa thuận thuế quan do người tiền nhiệm của bà đàm phán.
Điều này đặc biệt có
lợi cho các "ông lớn" ngành ô tô của Nhật Bản – Toyota, Honda và
Nissan – khi giảm thuế nhập khẩu ô tô Nhật Bản vào Mỹ từ 27,5% xuống còn 15%,
giúp các hãng này trở nên cạnh tranh hơn so với các đối thủ Trung cộng.
Bằng việc giữ Ryosei
Akazawa làm trưởng nhóm đàm phán thuế, bà Takaichi đang đặt cược vào tính liên
tục trong chính sách.
Đổi lại, Nhật Bản
cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để củng cố chuỗi cung ứng trong lĩnh vực dược
phẩm và bán dẫn.
Ông Trump cũng cho
biết Nhật Bản sẽ tăng mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, bao gồm cả gạo – một
bước đi được Washington hoan nghênh nhưng gây lo lắng cho nông dân Nhật Bản.
Mối quan hệ của bà
Takaichi với cố Thủ tướng Shinzo Abe, người từng có mối quan hệ gần gũi với ông
Trump, cũng có thể có lợi cho bà.
Ông Abe nổi tiếng từng
dùng những ván golf tại Mar-a-Lago để giành được sự tin tưởng của ông Trump –
kiểu ngoại giao cá nhân mà bà Takaichi có thể muốn bắt chước.
Bàn về thuế quan trong khi Kim Jong-un đang là ẩn số
Đối với Tổng thống
Hàn Quốc Lee Jae-myung, vấn đề cấp bách nhất là các mức thuế quan của ông
Trump.
Tuy nhiên, mối quan
tâm đó từng bị lu mờ tạm thời bởi những đồn đoán lan rộng rằng ông Trump có thể
sẽ thăm khu vực biên giới để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Vào tháng Tám, ông
Lee đã dành phần lớn thời gian ở Phòng Bầu dục để tâng bốc ông Trump như một
"nhà kiến tạo hòa bình".
Đáp lại, ông Trump
đã tỏ ra hào hứng với khả năng ngồi lại cùng ông Kim, người mà ông chưa gặp lại
kể từ năm 2019. Ông Kim từng nói tháng trước rằng ông vẫn nhớ ông Trump "với
những tình cảm tốt đẹp".
Các nhà phân tích
tin rằng ông Kim đang hy vọng hợp pháp hóa chương trình vũ khí hạt nhân của
mình thông qua một cuộc thượng đỉnh nữa với tổng thống Mỹ. Hiện không có dấu hiệu
nào cho thấy một cuộc gặp như vậy đang được chuẩn bị.
Dù sao đi nữa, ông
Lee vẫn phải đàm phán một thỏa thuận thương mại.
Các cuộc đàm phán nhằm
giảm thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng xuất khẩu Hàn Quốc từ 25% xuống 15% vẫn
đang bế tắc, mặc dù các quan chức Seoul đã nhiều lần đến Washington.
Điểm nghẽn là việc
ông Trump khăng khăng yêu cầu Seoul đầu tư trước 350 tỷ USD vào Mỹ – tương đương
khoảng một phần năm nền kinh tế Hàn Quốc, một khoản đầu tư khổng lồ mà Seoul lo
ngại có thể gây ra khủng hoảng tài chính.
Tuy nhiên, trong những
ngày gần đây, các quan chức Hàn Quốc bày tỏ hy vọng, nói về những tiến triển cụ
thể. Họ cũng hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận ký kết vào cuối hội nghị
thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Lee vào hôm 29/10.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.