
Trong những tháng gần
đây, Ukraine tăng cường mạnh lượng tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của
Nga, gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu và giá xăng dầu tăng tại một số khu
vực trong nước, theo kết quả điều tra của BBC Verify và BBC tiếng Nga.
Phân tích các bản
tin của truyền thông Nga và hình ảnh đã được xác minh cho thấy, số vụ tấn công
bằng thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào các nhà máy lọc dầu –
trong đó có cả những cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ Nga – đã tăng vọt trong tháng
Tám và duy trì ở mức cao trong tháng Chín.
Kể từ đầu năm đến
nay, 21 trong tổng số 38 nhà máy lọc dầu lớn của Nga – nơi dầu thô được chế biến
thành các sản phẩm như xăng và diesel – đã bị tấn công. Số vụ tấn công thành
công hiện cao hơn 48% so với số lượng của cả năm 2024.
Người dân Nga dường
như đang cảm nhận rõ tác động từ các cuộc tấn công này. Các đoạn video đã được
xác minh cho thấy xe cộ xếp hàng dài chờ đổ xăng. Một số trạm xăng đã tạm
ngừng hoạt động để "chờ qua khủng hoảng" thay vì phải bán lỗ, một quản
lý nói với truyền thông Nga.
Cơ quan An ninh
Ukraine (SBU) không phản hồi yêu cầu bình luận, nhưng Tổng thống Volodymyr
Zelensky từng nói rằng làm tê liệt ngành dầu mỏ của Nga là một biện pháp quan
trọng nhằm buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán.
"Những biện
pháp trừng phạt hiệu quả nhất – và có tác dụng nhanh nhất – chính là những vụ
cháy tại các nhà máy lọc dầu, các cảng và kho chứa dầu của Nga," ông
Zelensky nói trong một bài phát biểu vào tháng Chín.
"Chúng tôi đã
làm suy giảm đáng kể ngành dầu mỏ của Nga, và điều này khiến cuộc chiến của
họ suy yếu đáng kể."
Số vụ tấn công được
ghi nhận đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng Tám, với 14 nhà máy lọc dầu bị
drone của Ukraine nhắm tới. Riêng trong tháng Chín đã có 8 vụ.
Đợt leo thang này diễn
ra sau một giai đoạn tạm lắng, trùng khớp với thời điểm ngoại giao sôi động,
khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng làm trung gian một thỏa thuận ngừng
bắn giữa Kyiv và Moscow.
Một số cuộc tấn công
được tiến hành sâu trong lãnh thổ Nga. Vào cuối tháng Chín, SBU đã hai lần tấn
công thành công nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat ở vùng Bashkortostan
nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.100 km.
Nhà máy Ryazan lớn gần
Moscow - có công suất 340.000 thùng/ngày - đã bị tấn công năm lần kể từ tháng
Một.
Các cuộc tấn công của
Ukraine dường như đang hướng vào hai loại mục tiêu chính: các nhà máy lọc dầu
quy mô lớn phục vụ nhu cầu dân sự, và các cơ sở gần biên giới dùng để hậu cần
cho lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine, ông Vladimir Milov, cựu Thứ trưởng
Năng lượng dưới thời Vladimir Putin và hiện là chính khách đối lập đang sống
lưu vong, nói với BBC Verify.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine trước đó từng cho rằng các nhà máy lọc dầu ở Samara và Saratov đã được sử dụng như một phần trong chuỗi hậu cần quân sự. Cả hai khu vực này đều bị tấn công bằng máy bay không người lái trong những tuần gần đây, với hai trong số ba nhà máy ở vùng Samara đã phải ngừng hoạt động.
Justin Crump, cựu sĩ quan Lục quân Anh và hiện là Giám đốc điều hành công ty tư vấn rủi ro Sibylline, nói rằng Ukraine từ lâu đã nhắm vào ngành dầu khí của Nga. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng làn sóng tấn công dồn dập gần đây cho thấy quân đội và cơ quan an ninh Ukraine coi đây là một "chiến dịch chủ lực."
"Chiến dịch này
rõ ràng đã được đầu tư đáng kể và dựa trên đánh giá tình báo về những gì sẽ gây
tổn thất lớn nhất cho Nga," ông Crump nhận định.
Rất khó để đo lường
mức độ ảnh hưởng của các cuộc tấn công đối với sản lượng xăng và dầu diesel, do
Nga đã xếp những thống kê liên quan đến sản xuất xăng vào dạng bí mật kể từ
tháng 5/2024, sau làn sóng tấn công trước đó vào các nhà máy lọc dầu.
Tuy vậy, phân tích cho
thấy ít nhất 10 nhà máy lọc dầu đã buộc phải ngừng hoặc giảm sản xuất một phần
kể từ tháng Tám, và hãng tin Reuters đưa tin rằng trong một số ngày, sản lượng
quốc gia đã giảm tới 1/5.
Chủ các trạm xăng nhỏ
và độc lập ở Siberia nói với truyền thông Nga rằng họ buộc phải đóng cửa do
khan hiếm nhiên liệu kéo dài. Một quản lý ở vùng Novosibirsk so sánh tình hình
hiện nay với thời kỳ siêu lạm phát ở nước Nga hậu Xô Viết.
"Theo tôi,
chúng ta chưa từng có một cuộc khủng hoảng nào như thế này kể từ năm
1993-1994," ông nói với kênh địa phương Precedent TV.
"Nhiều trạm
xăng hiện đã tạm dừng hoạt động. Có lẽ chờ qua khủng hoảng thì tốt hơn là tiếp
tục bán lỗ."
Dù giá xăng ở Nga
thường tăng do nhu cầu du lịch mùa hè và bảo trì nhà máy lọc dầu, nhưng các đợt
tấn công bằng drone hiện nay đã khuếch đại tình trạng này.
Giá bán lẻ xăng đã
tăng vọt, trong khi giá bán buôn - tức giá mà các nhà bán lẻ mua từ nhà sản xuất
- còn tăng nhiều hơn. Mức tăng đã là 40% kể từ tháng Một.
Các phương tiện truyền
thông trong nước, vốn được kiểm soát chặt chẽ, cũng ám chỉ rằng các cuộc tấn
công bằng drone là nguyên nhân chính gây thiếu hụt. Trong khi đó, tờ báo
chuyên đưa tin về kinh doanh là Kommersant cho rằng tình trạng khan hiếm bắt
nguồn từ "các đợt ngừng hoạt động ngoài kế hoạch của nhà máy lọc dầu."
Tuy nhiên, người dân ở miền tây nước Nga - gồm cả vùng Moscow và Krasnodar - dường như ít bị ảnh hưởng. Một số người nói rằng họ không hề biết về tình trạng thiếu hụt đang diễn ra ở các khu vực khác trong nước.
Giới chức Nga khẳng
định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Vào tháng trước, người phát ngôn Điện
Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chính phủ đã áp dụng "các biện pháp tích cực
để bảo đảm giá năng lượng và xăng dầu duy trì ổn định."
Tuy nhiên, vào
tuần trước, Phó Thủ tướng Alexander Novak đã thông báo rằng lệnh cấm một phần
việc xuất khẩu xăng sẽ được gia hạn đến cuối năm 2025.
Chính khách đối lập
Vladimir Milov nhận định rằng quy mô lệnh cấm khá nhỏ và "sẽ không thể cứu
được thị trường trong nước."
Mức độ ảnh hưởng của
các cuộc tấn công này lên khả năng của Moscow trong việc sử dụng doanh thu
dầu mỏ nhằm tài trợ cho chiến tranh ở Ukraine hiện vẫn chưa rõ ràng.
Phần lớn xuất khẩu dầu
của Nga là dầu thô chưa qua tinh chế, loại không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các
cuộc tấn công. Phân tích của Bloomberg vào cuối tháng Chín cho thấy việc xuất
khẩu dầu thô - dù lợi nhuận thấp hơn xăng và diesel - đã đạt mức cao kỷ lục.
Ông Crump nhận xét rằng
tác động của các cuộc tấn công có thể mạnh hơn nữa nếu phương Tây áp đặt thêm
các biện pháp và lệnh trừng phạt nhắm đến xuất khẩu dầu, nhưng ông cũng nhấn mạnh
rằng chiến dịch hiện nay đang làm suy yếu năng lực tiến hành chiến tranh của
Moscow.
"Chiến dịch này
sẽ không đủ để quật ngã nước Nga, nhưng chắc chắn đang gia tăng những khó
khăn của một cuộc chiến kéo dài," ông Crump nói.
Olga Robinson & Matt Murphy
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.