
Hôm thứ Hai, Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại về việc Taliban bắt giữ phụ nữ
và trẻ em gái Afghanistan vì cáo buộc họ không tuân thủ quy định về trang phục
của chính quyền.
Vào tháng 5 năm 2022, chính quyền Taliban đã ban hành sắc lệnh yêu
cầu phụ nữ chỉ để lộ mắt và khuyến nghị họ mặc burqa che kín từ đầu đến chân.
Taliban, lực lượng đã trở lại nắm quyền vào năm 2021, đã siết chặt cách ăn mặc
và hành xử của phụ nữ nơi công cộng, đặc biệt là thông qua luật đạo đức cấm họ
để lộ mặt khi ra khỏi nhà.
Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại
Afghanistan cho biết họ quan ngại về việc bắt giữ "nhiều" phụ nữ và
trẻ em gái ở Kabul từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7, những người mà chính quyền
cho rằng đã không tuân thủ hướng dẫn về việc đội khăn trùm đầu Hồi giáo.
"Những vụ việc này càng làm gia tăng sự cô lập đối với phụ nữ
và trẻ em gái, góp phần tạo nên bầu không khí sợ hãi và làm xói mòn lòng tin của
công chúng", phái bộ cho biết thêm, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết
về số vụ bắt giữ, độ tuổi và địa điểm giam giữ.
Phái bộ Liên Hiệp Quốc kêu gọi
chính quyền Taliban "hủy bỏ các chính sách và thực tiễn" hạn chế quyền
con người và các quyền tự do cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là lệnh
cấm giáo dục sau lớp sáu.
Vào tháng 1 năm 2024, Bộ Phó và Đức hạnh của nước này cho biết họ
đã bắt giữ phụ nữ tại thủ đô Afghanistan vì đội "khăn trùm đầu xấu".
Người phát ngôn của bộ, Abdul Ghafar Farooq, không cho biết có bao nhiêu phụ nữ
bị bắt hoặc thế nào được coi là đội khăn trùm đầu xấu.
Phái bộ Liên Hiệp Quốc khi
đó cho biết họ đang xem xét các cáo buộc về hành vi ngược đãi phụ nữ và tống tiền
để đổi lấy việc thả họ.
Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8 năm 2021 sau
khi lực lượng Hoa Kỳ và NATO rút quân. Kể từ đó, chính quyền Taliban đã tìm kiếm
sự công nhận quốc tế trong khi thực thi cách diễn giải luật Hồi giáo của mình.
Vào tháng 7, Nga trở thành quốc gia duy nhất chính thức công nhận.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.