
Những bức ảnh chụp tại
Đại hội Thể thao Robot Hình người Thế giới ở Bắc Kinh cho thấy sự can thiệp của
con người vẫn cần thiết như thế nào
Robot hình người đã
thi đấu hết mình trong suốt ba ngày thi đấu đa môn tại Đại hội Thể thao Robot
Hình người Thế giới, kết thúc vào Chủ nhật tại Bắc Kinh.
Nhưng chúng cũng đã
ngã, va chạm và sụp đổ, đòi hỏi sự trợ giúp của con người, dẫn đến những câu hỏi
về việc rốt cuộc, robot có thể tự mình đi được bao xa.
Đại hội có sự tham
gia của hơn 500 robot hình người thuộc 280 đội đến từ 16 quốc gia, bao gồm Hoa
Kỳ, Đức và Nhật Bản, tranh tài ở các môn thể thao như bóng đá, chạy bộ và đấm bốc
tại sân vận động 12.000 chỗ ngồi Sân trượt băng tốc độ quốc gia, được xây dựng
cho Thế vận hội mùa đông 2022.
Sự kiện này diễn ra
trong bối cảnh Trung cộng đang đẩy mạnh nỗ lực phát triển robot hình người được
hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.
Robot thường được
nhìn thấy gần người vận hành, dù được điều khiển từ xa, giữ, nâng, phân loại
hay tách rời. Pin cần được thay thế và chân tay cần được điều chỉnh.
Mặc dù các robot đã
thể hiện một số động tác ấn tượng, nhưng một số bị vấp ngã và sự can thiệp của
con người luôn hiện hữu. Một động tác phải được thực hiện bởi hai người, giống
như một vận động viên bị thương, cho thấy những hạn chế mà máy móc vẫn đang phải
đối mặt.
Tuy nhiên, tác động
của chúng đối với khán giả không khác gì các vận động viên thực thụ. Tiếng reo
hò vang lên khi một robot tung ra cú đấm, ghi bàn thắng hoặc giành chiến thắng,
cho thấy người xem thực sự quan tâm đến những nỗ lực của robot.
Robot được hỗ trợ bởi
AI dự kiến sẽ ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.