Ký sinh trùng này — ấu
trùng của ruồi giun xoắn có thể tàn phá đàn gia súc và đang
hoành hành ở một số vùng Trung Mỹ.
Bộ Y tế và Dịch vụ
Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết vào sáng thứ Hai rằng trường hợp nhiễm ký sinh trùng
giun xoắn đầu tiên ở người đã được phát hiện tại Hoa Kỳ.
Trường hợp này, liên quan đến một người gần đây đã đi du lịch đến El Salvador, đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Sở Y tế Maryland xác nhận là giun xoắn vào ngày 4 tháng 8.
Sở Y tế Maryland cho
biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng cư dân này đã hồi phục "sau khi
nhiễm trùng, và cuộc điều tra xác nhận không có dấu hiệu lây truyền sang bất kỳ
cá nhân hoặc động vật nào khác."
"Đây là trường
hợp nhiễm giun xoắn đầu tiên ở người từ một quốc gia bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh được xác định tại Hoa Kỳ", người phát ngôn của HHS, Emily G.
Hilliard, cho biết trong một tuyên bố.
"Nguy cơ đối với
sức khỏe cộng đồng tại Hoa Kỳ từ sự du nhập này là rất thấp", ông nói.
Ký sinh trùng - ấu
trùng của ruồi đục thân Tân Thế giới - có thể tàn phá đàn gia súc và đang hoành
hành ở một số vùng Trung Mỹ và Mexico. Nó có thể tiêu diệt động vật hoang dã và
thậm chí giết chết vật nuôi trong nhà.
Đã có những đợt bùng
phát nghiêm trọng vào những năm 1980 và 1990 ở Trung Mỹ, và nó đã được tiêu diệt
với chi phí rất lớn, nhưng chỉ quay trở lại trong hai năm qua.
Bộ trưởng Nông nghiệp
Brooke L. Rollins đã đến Texas để công bố kế hoạch gồm năm phần nhằm chống lại
giun đục thân vào ngày 15 tháng 8.
Kế hoạch này bao gồm
các kế hoạch nhân giống hàng tỷ con ruồi bị vô sinh và thả chúng từ trên không
xuống miền nam Texas và Mexico với hy vọng ngăn chặn sự lây lan của ký sinh
trùng.
Những con ruồi đực bị
vô sinh giao phối với con cái, nhưng trứng không nở. Cuối cùng, quần thể giảm dần
và chết dần. Kỹ thuật này đã hiệu quả vào những năm 1960 khi Hoa Kỳ trải qua đợt
bùng phát sâu đục thân cuối cùng.
Và chính phủ liên
bang có thể phải đối mặt với những lời kêu gọi đẩy nhanh công việc: Khi lần đầu
tiên được công bố vào tháng 6, kế hoạch triệt sản dự kiến sẽ không được triển
khai trong "hai đến ba năm nữa".
Thống đốc Texas Greg
Abbot, khi bình luận về kế hoạch của chính phủ liên bang, cho biết ngành nông
nghiệp của tiểu bang, với 2 triệu việc làm, có giá trị 867 tỷ đô la. "Tất
cả những điều này đang gặp rủi ro vì sâu đục thân Tân Thế giới", ông nói.
Một báo cáo từ Bộ
Nông nghiệp năm ngoái ước tính một đợt bùng phát sâu đục thân có thể khiến
Texas thiệt hại ít nhất 1,8 tỷ đô la do gia súc chết, chi phí nhân công và thuốc
men.

Những con ruồi ký
sinh nhỏ bé này - còn được gọi là Cochliomyia hominivorax - có tác động rộng lớn
và tàn khốc nhưng khi sống riêng lẻ thì khá kinh khủng. Con cái có thể đẻ trứng
vào bất kỳ động vật máu nóng nào, sau đó trứng nở ra, giải phóng hàng trăm ấu
trùng sâu đục thân, được gọi như vậy vì miệng sắc nhọn của chúng và cách chúng
đào hang được ví như chuyển động của một con ốc vít.
Nhiễm trùng ở người có thể gây tử vong nhưng rất hiếm, và hầu hết các trường hợp đều có thể điều trị được.
Bộ Nông nghiệp cho
biết giun xoắn đã di chuyển về phía bắc vào Mexico từ các khu vực khác của
Trung Mỹ. Loài ruồi này lưu hành ở Cuba, Haiti, Cộng hòa Dominica và một số quốc
gia Nam Mỹ.
Mexico đã báo cáo một trường hợp ở Ixhuatlán de Madero, Veracruz, vào tháng trước, cách biên giới Texas 370 dặm, khiến Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh phải ngay lập tức đóng cửa hoạt động buôn bán gia súc xuyên biên giới, sau các đợt dừng tương tự vào tháng 11 và tháng 5.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.