Pages

Sunday, January 26, 2025

Colombia từ chối hai chuyến bay chở di dân bị trục xuất từ Hoa Kỳ

 image

Tổng thống Colombia Gustavo Petro lên án việc làm này, nói rằng nó đối xử với các di dân như tội phạm. 


Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Petro nói rằng Colombia sẽ chào đón các di dân bị trục xuất về nước trên các máy bay dân sự, nói rằng họ nên được đối xử một cách nhân đạo và tôn trọng.


image

Quyết định của Colombia được đưa ra sau một quyết định của Mexico, quốc gia cũng đã từ chối yêu cầu cho phép một máy bay quân sự của Hoa Kỳ chở các di dân hạ cánh vào tuần trước.


"Hoa Kỳ không thể đối xử với các di dân Colombia như tội phạm", ông Petro viết, lưu ý rằng có 15.660 người Mỹ không có tình trạng nhập cư hợp lệ tại Colombia.


Bình luận của ông Petro làm tăng thêm sự bất bình ngày càng tăng ở Mỹ Latinh khi tân chính quyền mới nhậm chức được một tuần của ông Trump bắt đầu việc trục xuất hàng loạt.


image

Bộ ngoại giao Brazil đã lên án "hành vi đối xử hạ thấp nhân phẩm" đối với người Brazil sau khi các di dân bị còng tay trên một chuyến bay trục xuất thương mại. Khi đến nơi, một số hành khách cũng cho biết bị ngược đãi trong suốt chuyến bay, theo các bản tin địa phương.


Chiếc máy bay, vốn chở 88 hành khách Brazil, 16 nhân viên an ninh Hoa Kỳ và 8 thành viên phi hành đoàn, ban đầu dự kiến sẽ đến Belo Horizonte ở đông nam Brazil.


Tại đó, các quan chức Brazil đã ra lệnh tháo còng tay và Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã ra chỉ thị cho Không quân Brazil (FAB) thực hiện chuyến bay để hoàn thành hành trình của họ, chính phủ cho biết trong một tuyên bố hôm 25/1.


image

Đây là chuyến bay thuê bao thương mại thứ hai trong năm nay từ Hoa Kỳ, vốn chở những người di cư không có giấy tờ bị trục xuất trở lại Brazil và là chuyến bay đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức, theo cảnh sát liên bang Brazil.


Các viên chức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.


Việc sử dụng máy bay quân sự Hoa Kỳ để thực hiện các chuyến bay trục xuất là một phần trong phản ứng của Lầu Năm Góc liên quan tới tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về nhập cư của Trump hôm 20/1.


Trong quá khứ, máy bay quân sự Hoa Kỳ đã được sử dụng để di dời các cá nhân từ quốc gia này sang quốc gia khác, giống như trong quá trình rút quân của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan vào năm 2021.


image

Đây là lần đầu tiên trong thời gian gần đây, máy bay quân sự Hoa Kỳ được sử dụng để đưa các di dân ra khỏi đất nước, một viên chức Hoa Kỳ cho biết. Máy bay quân sự Hoa Kỳ đã thực hiện hai chuyến bay tương tự, mỗi chuyến chở khoảng 80 di dân, đến Guatemala hôm 24/1.



Reuters


Hình ảnh trong tuần 3rd 2025
Chính sách nhập cư dưới thời Trump và các tác động
Kristi Noem làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa
Lãnh đạo tham gia bạo loạn tại Capitol tuyên bố 'trả thù'
Hoa Kỳ triển khai bệ phóng tên lửa tại Philippines
Pete Hegseth trở thành bộ trưởng quốc phòng Mỹ
Năm Tỵ và Xà Tộc
Thành phố HCM bị ô nhiễm không khí nặng thứ nhì trên thế giới
Theo dõi virus corona qua hình ảnh
Việt Nam phá đường dây rửa tiền 1,2 tỷ USD
Vũ Hán 5 năm sau Covid-19: Sang chấn 'vô hình'
Nhà đầu tư nước ngoài bán tháo cổ phiếu VinFast
Trump ký lệnh giải mật hồ sơ về vụ ám sát JFK, RFK và MLK
Dòng tộc họ Lưu ở Tam Bình
Lên tàu không giống như đi trên thảm đỏ
Tiễn đưa Ông Táo về Trời
Viên chức LA còn có một vấn đề khác: Kẻ đốt phá
Tân Ngoại trưởng Mỹ gặp nhóm Quad, ra hiệu tập trung vào Trung cộng
Những bước đầu của ông Trump: ân xá, sa thải, công bố đầu tư cơ sở hạ tầng
Phóng sự bằng hình ngày Donald Trump nhậm chức

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.