Pages

Monday, July 22, 2024

Dự đoán những điều sẽ xảy đến cho Đảng Dân Chủ

 BM

Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử: Những gì sẽ diễn ra tiếp theo?


Tổng thống Joe Biden đã tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris làm đề cử viên của đảng, nhưng ứng cử viên của Đảng Dân chủ vẫn chưa chắc chắn.


Hôm 21/07, Tổng thống Joe Biden đã rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 và ngay lập tức tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris làm đề cử viên mới của đảng.


BM

Ngay cả với sự bảo chứng của ông dành cho bà Harris, tương lai về ứng cử viên của đảng này vẫn chưa chắc chắn, và Đảng Dân Chủ giờ đây phải đối mặt với một sự thay đổi chưa từng có vào năm bầu cử này. Bà Harris từng tuyên bố ý định của mình là “giành được và chiến thắng đề cử này.”


Hội nghị Quốc gia Đảng Dân Chủ được ấn định sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/08 tại Chicago, Illinois. Ban đầu, sự kiện này dự kiến sẽ là lễ chính thức công nhận Tổng thống Biden là đề cử viên của Đảng Dân Chủ, nhưng hiện nay hội nghị này sẽ chứng kiến một cuộc tranh đua mở với gần 4,700 đại biểu tìm kiếm một ứng cử viên mới để đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng Mười Một.


BM

Những vấn đề mà ứng cử viên như vậy đang phải đối mặt bao gồm những lo ngại về tài trợ cho đến công tác tổ chức chính trị, chẳng hạn như sự ủng hộ của các đại biểu.


Các đại biểu


BM

Tổng thống Biden có ít nhất 3,896 đại biểu cam kết ủng hộ ông sau khi giành chiến thắng ở mọi tiểu bang trong cuộc bầu cử sơ bộ và họp bầu vào năm 2024, ngoại trừ vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ. Các quy định của Đảng Dân Chủ ngăn cản tổng thống chuyển số đại biểu này cho một ứng cử viên khác, nhưng sự bảo chứng của ông dành cho bà Harris có thể ảnh hưởng lớn đối với bất kỳ ai mà số đại biểu này chọn ủng hộ.


Bất kể dự định tranh cử tổng thống của bà Harris, các ứng cử viên khác có thể đưa ra đề cử trong hoặc trước hội nghị.


Giữa những đồn đoán sau cuộc tranh biện giữa ông Biden và ông Trump hôm 27/06, đã có một số tên tuổi được nêu lên, với một số người thậm chí có tỷ lệ thăm dò cao hơn Tổng thống Biden tại các tiểu bang chiến địa quan trọng.


BM

Một số tên tuổi đó bao gồm Thống đốc California Gavin Newsom, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, Thượng nghị sỹ Mark Kelly (Dân Chủ-Arizona), Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, Thống đốc Maryland Wes Moore, Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg, Thống đốc Illinois J.B. Pritzker, cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama, và Thống đốc Kentucky Andy Beshear.


BM

Bất kỳ ai quyết định ra tranh cử sẽ phải cạnh tranh để giành sự ủng hộ từ các đại biểu đã cam kết ủng hộ Tổng thống Biden, có thể dẫn đến các cuộc tranh biện công khai giữa các ứng cử viên. Những đại biểu đó là những người duy nhất được phép bỏ phiếu cho một ứng cử viên trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.


Nếu không có ứng cử viên nào nhận đủ số phiếu bầu cho việc đề cử ở vòng đầu tiên, thì các lãnh đạo đảng và giới tinh hoa khác của Đảng Dân Chủ, được gọi là “siêu đại biểu,” có thể bỏ phiếu trong các vòng tiếp theo. Đảng này có hơn 700 siêu đại biểu.


BM

Việc đề cử phó tổng thống sẽ được thực hiện trong một cuộc bỏ phiếu riêng tại hội nghị. Thông thường, hội nghị sẽ chấp thuận lựa chọn phó tổng thống của đề cử viên tổng thống. Nếu bà Harris nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của tất cả các đại biểu đã cam kết, thì bà có thể đề cử một đề cử viên phó tổng thống, và các đại biểu có thể chấp thuận điều này.


Tuy nhiên, nếu việc chọn đề cử viên tổng thống trở thành một cuộc chiến kéo dài, thì vị trí phó tổng thống có thể trở thành một phần trong các cuộc đàm phán giữa các ứng cử viên.


Các vấn đề về tài chính và pháp lý


BM

Mới đây, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden báo cáo có hơn 91 triệu USD tiền mặt. Với sự đóng góp từ các ủy ban vận động tranh cử liên minh khác của Đảng Dân Chủ, tổng số tiền lên tới hơn 240 triệu USD.


Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính chiến dịch tranh cử gợi ý rằng có thể có những hạn chế về cách chi tiêu số tiền đó với một đề cử viên mới. Vì tên của bà Harris nằm trong chiến dịch tranh cử bên cạnh tên của Tổng thống Biden nên bà có thể kiểm soát toàn bộ các quỹ đó nếu bà quyết định tranh cử. Nếu đảng tập hợp xung quanh một ứng cử viên mới, thì có thể sẽ có những hạn chế về cách chi tiêu số tiền đó.


BM

Các chuyên gia pháp lý cho biết số tiền này có thể được sử dụng cho một ủy ban hành động chính trị chi tiêu độc lập, nhưng số tiền còn lại này không thể hoàn toàn chuyển giao cho một đề cử viên khác.


Những trở ngại nữa mà Đảng Dân Chủ phải đối mặt trong việc thay thế đề cử viên của đảng là những thách thức pháp lý của liên bang và tiểu bang. Mỗi tiểu bang quyết định cách các đảng phải chọn ứng cử viên cho chức tổng thống, và do thời hạn cho việc chứng nhận, các tiểu bang như Ohio và Alabama đã phải tìm các giải pháp lập pháp để bảo đảm rằng Tổng thống Biden sẽ có tên trên các lá phiếu của tiểu bang trong năm nay.


BM

Hôm Chủ Nhật (21/07), Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng Đảng Dân Chủ sẽ “gặp phải rắc rối thực sự” nếu họ đổi đề cử viên của đảng thay cho Tổng thống Biden trong năm nay.


“Ý tôi là, mỗi tiểu bang đều có hệ thống bầu cử riêng. Đó là hệ thống theo Hiến Pháp của chúng ta,” ông nói.


“Đó là cách mọi việc được thực hiện. Và ở một số tiểu bang này, đó thực sự là một trở ngại.”


Chiến lược gia chính trị Christopher Bruce nói rằng “Đảng Dân chủ cần học hỏi Đảng Cộng Hòa và đoàn kết lại.”


BM

“Vài tuần tới mọi chuyện sẽ rất khó lường. Tôi tin rằng điều này đã không xảy ra kể từ năm 1968,” ông nói.


“Không còn là việc công chúng hay thậm chí là các thành viên Đảng Dân Chủ nói chung sẽ bầu chọn những đề cử viên của họ nữa. Bây giờ việc này hướng tới các đại biểu,” ông Bruce nói.


“Các đại biểu sẽ quyết định. Chúng ta sẽ không còn có quy trình bầu cử sơ bộ từng tiểu bang như trước nữa, điều này không hoàn toàn là cách làm dân chủ nhất. Nhưng với cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra, Đảng Dân Chủ cần một phương thức để thực sự chọn một đề cử viên.”


Ông Bruce nói rằng nếu bà Kamala Harris bị bỏ qua, thì “sẽ có rất nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu cảm thấy bất mãn.”


BM

“Biden-Harris là một chủ thể pháp lý khác, nhưng phần lớn nguồn tài trợ được chuyển đến Đảng Dân Chủ,” ông Bruce, cũng là một luật sư, cho biết. “Chắc chắn có nhiều cách để giải quyết chuyện này. Tuy nhiên tôi có thể nói rằng chuyện này sẽ không dễ dàng chút nào.”


Ông Bruce cho rằng điều quan trọng là bà Harris phải chọn ứng cử viên liên danh của mình càng sớm càng tốt để các đại biểu có thể được thông báo về lựa chọn của bà cho vị trí phó tổng thống.


Phản ứng trong Đảng Dân Chủ


BM

Sau khi Tổng thống Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ (DNC) Jaime Harrison cho biết rằng “công việc mà chúng ta phải làm bây giờ, tuy chưa từng có, nhưng đã rõ ràng.”


“Trong những ngày tới, đảng sẽ thực hiện một quy trình minh bạch và có trật tự để tiến lên,” ông Harrison nói trong một tuyên bố, với “một ứng cử viên có thể đánh bại ông Donald Trump vào tháng Mười Một.”


“Quy trình này sẽ được điều chỉnh bởi các quy tắc và thủ tục đã được thiết lập của đảng,” ông Harrison bổ sung. “Các đại biểu của chúng tôi đã sẵn sàng nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình trong việc nhanh chóng đưa ra một ứng cử viên cho người dân Mỹ.”


Ông cũng lưu ý rằng “trong thời gian ngắn, người dân Mỹ sẽ được nghe từ Đảng Dân Chủ về các bước tiếp theo và lộ trình tiến tới quy trình đề cử này.”


Một vấn đề khác là Đảng Dân Chủ đã cân nhắc việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu sớm để phê chuẩn đề cử viên của đảng.


BM

Hồi tháng Năm, Đảng Dân Chủ đã quyết định tổ chức một cuộc bỏ phiếu trực tuyến sớm trước ngày 07/08 để đáp ứng thời hạn chứng nhận lá phiếu của Ohio. Ngay cả sau khi cơ quan lập pháp Ohio phê chuẩn một biện pháp gia hạn thời hạn để bảo đảm Tổng thống Biden sẽ có tên trên các lá phiếu, Đảng Dân Chủ cho biết vẫn sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu trực tuyến để bảo đảm rằng tổng thống có tên trên lá phiếu ở tất cả 50 tiểu bang. Hiện tại chưa rõ liệu điều này có còn được thực hiện hay không.




Jacob Burg & Emel Akan  _  Nguyễn Lê


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.