Friday, May 24, 2024

Cháy nhà trọ ở Hà Nội _ 14 người chết

 BM

Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 14 người chết, 3 người bị thương.


Truyền hình Công an nhân dân cho biết lực lượng cứu hỏa đã cứu được 7 người.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Q (chủ căn nhà bị cháy) cho hay vợ và con trai ông đã tử vong.


"Gia đình tôi đang ngủ thì nghe hô hoán cháy. Tôi liền vùng dậy dùng búa đập tường, cửa sổ để thoát thân.


“Sau đó một số hàng xóm cầm búa chạy sang hỗ trợ đục tường, treo dây thang để leo xuống."


Sáng 24/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 52/CĐ-TTg yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Ông Chính đặc biệt yêu cầu kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ.


BM

Chị Võ Hoài An (một người ở gần hiện trường) cho biết mình nghe thấy tiếng hô hoán chạy vào lúc 0 giờ 45.


“Mọi người xịt hàng chục bình chữa cháy và liên tục dùng chậu múc nước hất vào khu vực cháy nhưng không thể khống chế ngọn lửa,” chị An nói khi được báo Tuổi Trẻ phỏng vấn.


Vợ chồng anh T là hai người may mắn sống sót.


Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, anh T kể rằng vợ chồng anh nghe thấy tiếng hô cháy vào khoảng 0 giờ 30.


Theo anh T, khi đó nhiệt độ từ vụ cháy rất cao và "nếu chạy xuống dưới sẽ không thể sống được".


Sau 3 giây suy nghĩ, anh dắt vợ chui vào phòng vệ sinh, đóng cửa và lấy khăn ướt áp vào mũi để thở.


Chống chịu khoảng 1 tiếng thì vợ chồng anh được lực lượng chức năng giải cứu.


Phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi nhận tại hiện trường nhiều xác xe máy, xe điện bị thiêu rụi.


Từ đêm 23/5, vào khoảng gần 1 giờ sáng, lực lượng công an đã tiếp cận được hiện trường đám cháy, theo Công an TP Hà Nội.


Tuy nhiên đám cháy khi đó đã lan rộng, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân.


Lửa lan nhanh thiêu rụi tầng một, hai và ba, phát sinh nhiều khói độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà, Tuổi Trẻ đưa tin.


Lực lượng cứu hỏa sau đó đã phá khóa cổng chính, phá cửa sổ, vào được trong nhà và cứu được 7 người mắc kẹt.


Ba người trong số này bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.


BMBM

BM

Bình luận liên quan đến vụ cháy nói trên, nhà báo Trương Huy San viết trên Facebook cá nhân rằng lực lượng cứu hộ cứu nạn nên trực thuộc chính phủ.


Ông Huy San viết: "Lực lượng cứu hộ cứu nạn nên là một cơ quan trực thuộc Chính phủ, bao gồm Cục Phòng cháy Chữa cháy [PCCC] của Bộ Công an và Cục Cứu hộ Cứu nạn của Quân đội. Tư duy tinh giản bộ máy bằng cách giảm đầu mối chỉ đạt kết quả về mặt hình thức, dẫn đến có bộ có hàng trăm cục, vụ, trong khi yêu cầu tinh, chuyên nghiệp thì không đạt được.


Lực lượng này không nên máy móc phân bố theo cấp hành chính mà tùy theo điều kiện thời tiết, khí hậu từng vùng mà tổ chức lực lượng thích hợp. Ví dụ như ở Đồng bằng sông Cửu Long thì cứu hộ sạt lở, ở vùng núi miền Bắc thì cứu hộ lũ quét, ở vùng mỏ thì cứu hộ sập hầm... Ở các thành phố thì nên bố trí theo đồn sao cho khi có tình huống khẩn cấp thì lực lượng có mặt ở hiện trường nhanh nhất.


BM


Đặc biệt, PCCC không nên là cơ quan đề ra các tiêu chuẩn về PCCC và cũng không nên là cơ quan cấp phép hoàn công. PCCC chỉ là một phần nhỏ của công trình nó thuộc chức năng của các sở xây dựng.


PCCC nên giữ chức năng điều tra các vi phạm về PCCC. Ví dụ, nếu trong các vụ hỏa hoạn như vụ cháy làm chết 14 người đêm qua nếu các sở xây dựng là cơ quan cấp phép hoàn công thì họ đang run cầm cập vì có thể sẽ bị cơ quan điều tra các vi phạm về PCCC khởi tố.


Nắm từ A - Z, kể cả các sân sau cung cấp các thiết bị thì không những PCCC sẽ trở thành một gánh nặng chi phí của nền kinh tế mà những vi phạm dẫn đến tai họa là rất khó tránh khỏi."


Nhiều ý kiến đồng tình dưới phần bình luận của ông Huy San.


BM


Ngô Mạnh Quân viết: “Quá chính xác. Công an PCCC duyệt phương án, bán thiết bị, sân sau thi công, công nhận đủ điều kiện PCCC, kiểm tra thường xuyên ... chữa cháy. Thế là vừa đá bóng vừa thổi còi nếu có tham ô, tham nhũng, lạm quyền thì tác hại vô cùng.

Thực tế là nhiều mạng người.”


Son Le: “Đúng vậy. Phải từ bỏ cơ chế: vừa đá bóng, vừa thổi còi. Xây dựng và tuân thủ cơ chế: tam quyền phân lập.”


Ngoan GB: “Quá đúng. Nếu không tách ra, làm căng kiểm tra PCCC không giải quyết được việc gì. Chỉ làm cho dân thêm khổ.


Hoàng Tiến Dũng: "Các sân sau của PCCC rộng mênh mông! Kiểm tra nó lại chính là PCCC.:


Lương Đức Thuận: “Hy vọng nhà nước lắng nghe và chỉnh sửa. Gánh nặng trong thi công, đầu tư PCCC quá kinh khủng, áp lực quá lớn cho các nhà đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Nếu PCCC không là cơ quan đề ra các tiêu chuẩn, và không là cơ quan cấp phép... thì chắc chắn gánh nặng chi phí đầu tư giảm rất lớn.”


BM
Hạt vi nhựa được tìm thấy trong tinh hoàn của con người
Tắm thường xuyên có hại cho sức khỏe không?
Trung cộng hậu thuẫn cho Hamas
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang leo thang
Thực phẩm siêu chế biến và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
Câu chuyện về những chiếc vĩ cầm của thành phố Cremona
Vì sao ĐCS_TC thấy bất an khi ông Putin đến thăm Bắc Hàn?
Hoa Kỳ chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng địa ốc thương mại sắp xảy ra
Nhà sản xuất đàn dương cầm Steinway
Moscow an ủi đồng minh Iran
TT Iran ảnh hưởng như thế nào đến nội tình đất nước và thế giới?
FDA thông báo thu hồi thiết bị tim mạch
Tu Là Cõi Phúc _ Tình Là Dây Oan
Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị ám sát
Trung cộng thâu tóm đất của Hoa Kỳ
Các bà mẹ chuẩn bị tinh thần để quyết định cuộc bầu cử năm 2024
Mấy kiếp rong chơi?
Kích thích ống tai bằng điện điều trị cho chứng ù tai
Tối cao Pháp viện cảnh báo về thực trạng của nước Mỹ
Những người thành đạt có nguy cơ tự tử cao hơn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.