Sunday, July 2, 2023

Hunter Biden: ‘Tôi đang ngồi đây với cha tôi’

 BM

Theo các cáo buộc của một người tố cáo thuộc Sở Thuế vụ (IRS), ông Hunter Biden đã gửi tin nhắn Whatsapp cho một doanh nhân Trung cộng trong một cuộc tranh cãi và nói rằng ông ấy đang “ngồi đây với cha tôi”, đồng thời sử dụng tên và các mối quan hệ của cha ông ấy để đe dọa vị doanh nhân đó làm theo “chỉ thị” của ông.


Tin nhắn này được gửi tới cho ông Henry Triệu, một đối tác kinh doanh người Trung cộng của ông Hunter, và cũng là người có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung cộng.


BM

Nếu đúng, thông tin này sẽ mâu thuẫn với tuyên bố thường xuyên lặp đi lặp lại của Tổng thống Joe Biden rằng ông chưa bao giờ tham gia hoặc thảo luận về các phi vụ làm ăn của con trai mình.


Hôm 22/06, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện đã tiết lộ các cáo buộc chấn động từ người tố cáo cho rằng IRS và Bộ Tư pháp (DOJ) đã dành cho ông Hunter Biden “sự đối xử ưu ái”, can thiệp vào cuộc điều tra để bảo vệ ông Hunter Biden khỏi lệnh khám xét hoặc buộc tội ông.

BM

Theo lời chứng của ông Gary Shapley, một quan chức tại IRS, ông và các điều tra viên đồng sự của mình trong khi xem xét một vụ án gian lận thuế nghiêm trọng đối với ông Hunter Biden đã có thể “xác thực” một tin nhắn WhatsApp được gửi vào ngày 30/07/2017 từ Biden đến ông Henry Triệu.


Ông Triệu, còn được biết đến với tên là Triệu Học Quân (Zhao Xuejun), là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty đầu tư Harvest Capital Management có trụ sở tại Bắc Kinh, đồng thời là người đứng đầu chi bộ Đảng Cộng sản Trung cộng của công ty này. Công ty của ông Triệu đã tham gia thành lập một công ty đầu tư có trụ sở tại Thượng Hải có tên là BHR Partners với sự trợ giúp của ông Hunter Biden.


Theo các luật sư của ông Hunter, ông là thành viên hội đồng quản trị không được trả lương của BHR cho đến tháng 04/2020 và nắm giữ 10% cổ phần của công ty nhưng đã bị thoái vốn kể từ tháng 11/2021.


Trong một tin nhắn, ông Hunter Biden dường như có yêu cầu ông Triệu thanh toán.


Theo lời chứng của ông Shapley, ông Hunter Biden đã nhắn: “Tôi đang ngồi đây với cha tôi và chúng tôi muốn hiểu tại sao cam kết đã đưa ra không được thực hiện.” Sau đó, ông bày tỏ mong muốn “giải quyết vấn đề này trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát.”


“Bây giờ có nghĩa là tối nay,” ông Hunter Biden nói, cảnh báo rằng nếu bất kỳ ai khác ngoài ông Triệu, “ông Trương, hoặc chủ tịch” cố gắng liên lạc về vấn đề này, “Tôi sẽ bảo đảm rằng giữa người đàn ông ngồi cạnh tôi và mọi người mà ông ấy biết cộng với tính thù dai của tôi, thì ông sẽ hối hận vì đã không làm theo chỉ thị của tôi.”


“Tôi đang ngồi đây đợi cuộc gọi đó với cha tôi.”


BM

Không rõ vụ tranh chấp này chính xác về vấn đề gì, nhưng nội dung giao tiếp này, nếu đúng, sẽ mâu thuẫn với tuyên bố nhất quán của Tổng thống rằng ông không tham gia vào các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden.


Hồi năm 2019, Tổng thống Joe Biden cho biết: “Tôi chưa bao giờ nói chuyện với con trai mình, em trai mình hay bất kỳ ai khác kể cả họ hàng xa về lợi ích kinh doanh của họ. Vậy thôi.”


Người tố cáo này cho hay những tin nhắn như trên cho thấy rõ ràng Sở Thuế vụ (IRS) cần khám xét nhà khách của Tổng thống Joe Biden, nơi ông Hunter đã ở đó một thời gian. Nhưng trong một cuộc họp vào tháng 09/2020, một quan chức của Bộ Tư Pháp đã nói với các điều tra viên IRS rằng “không đời nào” một lệnh khám xét tìm bằng chứng lại được chấp thuận, vì người ta vẫn cân nhắc yếu tố chính là gìn giữ hình ảnh. Vào thời điểm đó, ông Joe Biden là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.


Tuyên bố của ông Bobulinski


BM


Trong những tuần trước cuộc bầu cử năm 2020, tờ New York Post đã công khai một thư điện tử từ máy điện toán xách tay của ông Hunter Biden, nêu chi tiết các gói thanh toán được đề nghị và cổ phần vốn trong liên doanh của ông Hunter Biden với một tập đoàn năng lượng Trung cộng hiện đã không còn tồn tại. Thư điện tử này đã được xác thực.


Thư điện tử đầy tai tiếng do ông Hunter Biden viết có nội dung “10 do H nắm giữ cho ông lớn?”


Ông Tom Bobulinski, một cựu đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden, sau đó đã công khai xác nhận rằng “ông lớn” ám chỉ đến ông Biden.


Trong một cuộc họp báo hồi tháng 10/2020, ông Bobulinski nói: “Tôi đưa ra tuyên bố này để nói ra sự thật về sự tham gia của gia đình Biden Phó Tổng thống Biden, em trai Jim Biden cùng con trai Hunter Biden trong các giao dịch với người Trung cộng.”


“Tôi đã nghe ông Joe Biden nói rằng ông ấy chưa bao giờ thảo luận công việc kinh doanh với con trai Hunter,” ông Bobulinski nói thêm. “Điều đó là không chính xác.”


BM

Trước khi nói đến các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden, ông Bobulinski nhấn mạnh rằng ông ấy có thể chứng thực mọi điều mình nói. Để chứng minh quan điểm này, ông Bobulinski chỉ đến nhiều chiếc điện thoại cầm tay cũ của mình dùng trong những năm 2010, và nói rằng chúng chưa từng nằm trong tay ai ngoài ông.


“Tôi là một người yêu nước và là một cựu chiến binh,” ông Bobulinski nói. “Để bảo vệ thanh danh gia đình và tiếng tăm trên thương trường, tôi cần bảo đảm rằng có tồn tại những dữ liệu thực đó.”


Sau đó, ông Bobulinski kể chi tiết về mối quan hệ lâu năm của ông với gia đình nhà Biden vốn bắt đầu từ năm 2015 khi ông được một trong những đối tác kinh doanh của ông Hunter Biden tiếp cận để mời tham gia vào một thỏa thuận kinh doanh liên quan đến công ty CEFC Energy của Trung cộng. Ông Bobulinski được cho biết vào thời điểm đó, khi ông Joe Biden vẫn còn là phó tổng thống đương nhiệm, rằng các đối tác khác bao gồm các thành viên của “một trong những gia đình nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ.”


“Vào ngày 02/05/2017… tôi được ông Jim Biden và ông Hunter Biden giới thiệu với ông Joe Biden,” ông Bobulinski nói.


Ông Bobulinski cho biết trong cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ vào đêm hôm đó, ông Biden đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc “ở mức độ cao” với các giao dịch kinh doanh của con trai Hunter Biden.


Ông Bobulinski sau đó nói về ngày 13/05/ 2017, thư điện tử đề cập đến “ông lớn”.


“Không nghi ngờ gì nữa, trong thư điện tử đó chữ ‘H’ là viết tắt của ‘Hunter Biden’, ‘ông lớn’ là cha của ông ấy,” ông Bobulinski xác nhận.


BM


Ông Bobulinski cũng nói rằng ông Biden nhận thức được những lo ngại tiềm ẩn về đạo đức nếu liên quan đến việc này và cho hay ông ấy nhanh chóng biết rằng ông Joe Biden không được đề cập bằng văn bản hoặc điện thoại mà chỉ trong các cuộc gặp mặt trực tiếp.


Sau tuyên bố này, ông Bobulinski đã chuyển tài liệu và thông tin liên lạc của mình với gia đình nhà Biden cho FBI.


Đầu tuần này, Bộ Tư pháp thông báo ông Hunter Biden đã đồng ý nhận tội với hai tội tiểu hình về thuế và thừa nhận sở hữu trái phép súng khi bản thân là một người sử dụng ma túy. Những hành động này của ông Hunter Biden có thể giúp ông ấy tránh được án tù.




Joseph Lord  _  Vân Sa


BM

Thị trường nhà ở của Hoa Kỳ sắp sụp đổ một lần nữa?
TCPV bác bỏ chương trình xóa nợ cho khoản vay sinh viên của TT Biden
Cảm xúc tiêu cực chuyển thành cơn đau như thế nào?
Quân đội phá vỡ một âm mưu ám sát Tổng thống Trump
Cuộc binh biến của Wagner ảnh hưởng thế nào đến xung đột Nga-Ukraine?
Sinh mệnh chính trị của Putin thực sự bị đe dọa
Một cuộc khủng hoảng của Mỹ quốc
Cuộc nổi dậy của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Nga
Nhóm bán quân sự Wagner là gì?
Thửa Ruộng Bỏ Hoang & thằng “Phải Gió”
Tại sao sắt quan trọng với cơ thể chúng ta?
Báo Mai Music_37 "Mùa Hè Đẹp Nhất" by Thanh Nga
Chọn con đường lao động thay cho vào Đại Học
Ông Tổ mì ăn liền _ số phận bi đát từng phá sản, vào tù
Cựu TT Trump chính thức tuyên chiến với chủ nghĩa cộng sản tại Mỹ quốc
Lắng nghe là bí quyết Hôn Nhân Hạnh Phúc
Vì sao ‘app cho mọi thứ’ của ông Elon Musk khiến tất cả chúng ta lo lắng?
Những thay đổi sẽ đến với iPhone của bạn vào mùa thu
Vợ chồng Việt 'xách' 100 lít mắm tôm mở quán bún ở Mỹ
Hoa Kỳ đã sẵn sàng đối phó với Trung cộng chưa?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.