Các nhà chức trách đã bắt giữ ít nhất tám người bị buộc tội đốt các đám cháy nhỏ mới trong những ngày kể từ khi các đám cháy lớn bùng phát, bao gồm cả những nghi phạm đốt cây, bụi rậm, lá và rác, các quan chức cho biết.
Vào tối ngày 14 tháng 1, một người phụ nữ đã bị bắt sau khi bị cáo buộc đốt nhiều đống rác và rác thải, Jim McDonnell, cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Los Angeles, cho biết tại một cuộc họp báo vào tuần trước.
Khi người phụ nữ bị bắt, cô ta thừa nhận đã đốt lửa và nói rằng "cô ta thích gây hỗn loạn và phá hoại", theo McDonnell.
Một nghi phạm khác, bị bắt vào đầu ngày hôm đó sau khi bị cáo buộc đốt lửa trên cây, thừa nhận đã đốt lửa "vì anh ta thích mùi lá cháy", cảnh sát trưởng cho biết.
"Có những người ngoài kia - đây là những gì họ làm", McDonnell nói. "Nếu bạn biết những người đó, vui lòng gọi cho chúng tôi trước khi điều gì đó thực sự tồi tệ xảy ra".
Một nghi phạm khác đã bị bắt vào ngày 12 tháng 1 vì lệnh truy nã trọng tội về tội đốt phá của cảnh sát Bắc Hollywood, sau khi sử dụng bật lửa nướng để đốt lửa, theo McDonnell.
Chuỗi vụ bắt giữ diễn ra khi chính quyền tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng lớn hơn, rà soát đống đổ nát để tìm manh mối. Chính quyền chưa chia sẻ bất kỳ thông tin cụ thể nào để gợi ý rằng bất kỳ cá nhân nào bị bắt vì tội đốt phá đã gây ra các vụ cháy lớn.
Khoảng 95% các vụ cháy ở California là do con người gây ra, có thể là do hành vi cố ý đốt phá, đường dây điện bị đứt, tiệc nướng ngoài trời hay lễ bắn pháo hoa bị hỏng, các viên chức của Cal Fire cho biết.
Theo số liệu thống kê của Cal Fire, tổng cộng có 109 vụ bắt giữ vì tội đốt phá vào năm 2024. Các vụ việc này có thể gây ra những vấn đề lớn. Theo báo cáo của cơ quan này, các vụ cháy rừng do đốt phá đã thiêu rụi khoảng 44.609 mẫu Anh vào năm 2020.
Bob Duval, một điều tra viên về hỏa hoạn và Giám đốc khu vực Đông Bắc của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia, cho biết không có gì lạ khi chứng kiến những tội ác khác như đốt phá sau một thảm họa thiên nhiên.
“Họ nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để làm điều đó, vì mọi người đều bị trói chặt tại các hiện trường vụ cháy lớn”, Duval nói. “Sẽ không có cảnh sát, lính cứu hỏa hay an ninh nào cả”.
Tương tự như vậy, William Weinberg, một luật sư bào chữa hình sự tại California, người đã xử lý các vụ án đốt phá, nói rằng các tội bắt chước là “thực sự, thực sự phổ biến”.
Những người đốt phá sau một vụ cháy rừng lớn có thể là “muốn gây sự chú ý” hơn là cố gắng gây hại, Weinberg giải thích.
Ông cho biết cũng có “một yếu tố sức khỏe tâm thần mạnh mẽ” tác động đến nhiều vụ án đốt phá.
Một người phạm tội đốt phá có thể là “một người thiểu số, một người ở rìa xã hội, người cảm thấy không kết nối với xã hội theo một cách nào đó”, Weinberg nói. “Có thể họ là người vô gia cư, có thể họ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần dai dẳng, họ không cảm thấy kết nối với phần còn lại của xã hội”.
Duval cho biết hành vi đốt phá có thể xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau, bao gồm các vấn đề về sức khỏe tâm thần, tức giận, trả thù, "cố gắng đưa ra tuyên bố" hoặc "phá hoại" và "xả hơi".
"Đó là một thực tế đáng tiếc hiện nay, khi có những vụ cháy như thế này", điều tra viên hỏa hoạn cho biết. "Luôn luôn có một số loại xáo trộn hoặc một số loại mất tập trung trong những ngày tiếp theo, cho dù đó là cướp bóc hay đốt phá".
Và các tội ác này có thể lấy đi các nguồn lực rất cần thiết khỏi các vụ cháy rừng lớn đang tàn phá Quận Los Angeles.
“Nó đang lấy đi nguồn lực từ các vụ cháy lớn khác”, Duval nói. Và trong các vụ đốt phá, “nó trở thành hiện trường vụ án”.
“Đó là một số vụ án khác đối với điều tra viên đó, cho dù đó là hỏa hoạn, thực thi pháp luật hay cả hai, họ phải điều tra”, ông nói.
Họ sẽ phải đối mặt với ‘hình phạt tối đa’, DA nói
Các tội phạm khác cũng đã chuyển hướng sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật trong bối cảnh các vụ cháy rừng. Theo Sở Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles, hai người đã bị bắt vào thứ Bảy vì mạo danh lính cứu hỏa trong khi lái một chiếc xe cứu hỏa giả gần Đám cháy Palisades. Một trong những nghi phạm có tiền án ở Oregon về tội phá hoại tài sản và đốt phá, các quan chức cho biết.
Khoảng 40 vụ cướp bóc cũng đã được xác định, Biện lý Quận Los Angeles Nathan Hochman nói.
“Chúng tôi đã gửi cảnh báo sớm đến tất cả những kẻ cướp bóc, những kẻ đốt phá, những người tham gia vào bất kỳ loại tội phạm nào liên quan đến hỏa hoạn, cho dù đó là tăng giá hay lừa đảo trên mạng, rằng họ sẽ bị bắt, bị truy tố và sẽ phải chịu mức án tối đa”, Hochman cho biết. “Đó chính xác là những gì bạn sẽ thấy”.
Weinberg cho biết các trường hợp đốt phá gây thương tích hoặc giết người thường bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, tiếp theo là những trường hợp phá hoại các công trình và những trường hợp khác đốt “đất trống”. Ông nói thêm rằng nếu ai đó đốt lửa giết người, họ có thể bị buộc tội giết người.
Theo Bộ luật Hình sự California, hành vi đốt phá gây “thương tích nghiêm trọng” cho người khác có thể bị phạt tới chín năm tù và hành vi đốt “công trình có người ở hoặc tài sản có người ở” có thể bị phạt tới tám năm tù.
Theo Weinberg, hình phạt cũng có thể khác nhau tùy theo động cơ.
Ông giải thích rằng “Trạng thái tinh thần là yếu tố then chốt”. “Thiếu thận trọng so với cố ý, ác ý.”
Mặc dù những tội ác phá hoại như đốt phá sau một cuộc khủng hoảng lớn có thể gây sốc, Weinberg cho biết, nhưng chúng không phải là hiếm.
“Không có gì mới dưới ánh mặt trời,” ông nói.
Zoe Sottile





No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.