Wednesday, April 24, 2024

Không kích Isfahan... Trả đũa?,... hay Thăm dò trách nhiệm?

 image

Trong khi đó, các đài truyền hình Mỹ dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm của Iran.


Vài giờ sau, truyền hình nhà nước Iran đưa tin ba thiết bị bay không người lái đã bị bắn hạ.


New York Times đưa ra một số ảnh vệ tinh cho thấy, Israel dường như đã tấn công chính xác vào căn cứ không quân Shekari của Iran, đã phá hủy hệ thống radar được sử dụng cho tổ hợp phòng không S-300.


Hệ thống này Iran mua của Nga để ngăn chặn các cuộc không kích.


Radar thường được bao quanh bởi một số phương tiện, trong đó có 4 xe tải chở tên lửa. 


Trước cuộc tấn công, tên lửa được nhìn thấy ở vị trí cạnh radar.


Sau vụ tấn công, các tên lửa đã được di chuyển và không rõ lý do tại sao. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Chris Biggers, việc chúng có vẻ không bị hư hại cho thấy cuộc tấn công chỉ nhắm vào mục tiêu hệ thống radar, rất chính xác, không phải xe chở Hỏa Tiễn, hay cơ sở Hạt nhân.


Các khu vực khác của căn cứ không quân và sân bay lân cận cũng có vẻ không bị hư hại. 


Độ chính xác của cuộc không kích sâu bên trong Iran cho thấy Israel đã chọn mục tiêu có chủ đích.


Nhiều người ở Israel tin rằng tình hình sẽ yên bình cho đến sau kỳ nghỉ lễ Passover (lễ Quá hải) của người Do Thái vào tuần tới, vì vậy cuộc tấn công Isfahan vào rạng sáng 19/4 là điều hơi bất ngờ. 


Một khía cạnh bất thường khác trong vụ việc ở Isfahan là quy mô của cuộc tấn công, mà các báo cáo cho thấy đến từ một số chiếc UAV, nhỏ hơn nhiều so với những gì Israel được cho là sẽ thực hiện.


Chuyên gia Andreas Krieg, giảng viên cao cấp của Trường Nghiên cứu An ninh tại trường đại học King's College London cho biết:


"Đó có thể là một cách để Israel thực hiện lời đe dọa trả đũa mà không gây ra leo thang. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng cuộc tấn công này đã  đưa hai nước quay trở lại cuộc chiến tranh bóng tối đã diễn ra trong nhiều năm, nếu mức độ của nó là như vậy. Thông điệp của Iran chắc chắn cho thấy rằng họ không cần phải đáp trả cuộc tấn công này”.


Nếu đúng là vậy, điều đó sẽ khiến nhiều người ở Israel, Iran, Thế giới (?)... cảm thấy nhẹ nhõm.


Thực tế có phải như vậy không?


- Hay cuộc tấn công này nằm trong chiến lược toàn diện của ISRAEL?


Thiết nghĩ, Israel chắc biết rằng: Không thể "tiêu diệt" được Iran. 

Tấn công tạo thiệt hại tài sản, gây chết chóc thường dân Iran sẽ dẫn tới chiến tranh lan rộng trong vùng, có thể đưa tới chiến tranh "tôn giáo", thế chiến III (?); nên chọn giải pháp:


Sống chung hòa bình trong an toàn, thịnh vượng. 

BM

Cuộc oanh kích ngày 13/4 cho thấy, nếu Israel không có hệ thống Phòng Không Đa Tầng tân tiến với sự trợ giúp tận tình của Mỹ, Anh, Pháp, Jordan, thì đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới rồi.


Hệ thống Phòng Không Đa Tầng đã giúp Israel gồm:
- Hệ thống " Vòm Sắt" được Israel phát triển lần đầu tiên vào năm 2011, để đánh chặn đạn pháo cũng như rocket tầm ngắn. Đây được xem là một trong những hệ thống phòng không tân tiến nhất thế giới, được bố trí rải rác khắp Israel và có thể bảo vệ một diện tích lên đến 155km2.


BM

- Hệ thống tên lửa phòng không David’s Sling


- Rocket được cho là có tầm xa nhất mà nhóm vũ trang này có được.Còn được gọi với tên Đũa phép, hệ thống phòng không David’s Sling phóng ra tên lửa đánh chặn Stunner không chứa đầu đạn. Hệ thống này chặn được rocket và tên lửa có tầm trung và xa ở khoảng cách lên đến 300km.


- Hệ thống Arrow- 2 là lớp cuối cùng của mạng lưới phòng không Israel được triển khai vào năm 2000, sau đó là hệ thống Arrow-3 triển khai vào năm 2017.


Cả hai hệ thống đều dùng tên lửa đánh chặn hai tầng có nhiên liệu rắn, nhắm đến mục tiêu là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở tầng trên bầu khí quyển.


- Phi Cơ giám sát và trinh sát đa nhiệm Oron tin tức mới nhất vừa tiết lộ, Israel đã sử dụng Phi Cơ ORON trong trận này. Oron được đánh giá là tân tiến nhất thế giới thuộc loại này. Oron có tầm bay 12.500km, tốc độ tối đa gần 950 km/h với trần bay 16.000m.


Oron có 8 trạm điều hành thu thập thông tin tình báo, cảm biến đa miền và tích hợp trí tuệ nhân tạo cấp độ cao để điều phối và chia sẻ một cách có hệ thống nhiều đầu vào thông tin tình báo, đồng thời có thể mang thông tin giám sát với dữ liệu nhiều terabyte trên diện tích hàng chục nghìn km2. 


Với hệ thống Phòng Không đa tầng tân tiến, Israel đã ngăn chặn 99% các UAV và hỏa tiễn của Iran.


BM


Iran sử dụng vũ khí tối tân để tấn công bất ngờ vào Israel quy mô lớn chưa từng có trong ngày 13/4:  

- 185 UAV tự sát UAV Shahed-136 và Shahed-238 đã được sử dụng là những phương tiện đầu tiên được Iran phóng lên không trung nhằm tới lãnh thổ Israel. Chúng xuất phát từ Kermanshah và một số tỉnh phía Tây Iran.


UAV Shahed-136 lần đầu tiên được giới thiệu năm 2020; được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu cố định tại tọa độ nhất định. Phạm vi hoạt động của nó là khoảng 1-2.000km. mang đầu đạn nặng 50kg. có tốc độ bay khoảng 150-170 km/giờ ở độ cao từ 60 đến 4.000m. Một số yếu điểm của Shahed-136 đã được sửa đổi và cải thiện ở phiên bản Shahed-238.


BM


Theo kênh truyền hình N12 của Israel, tất cả UAV tự sát của Iran đều bị bắn hạ bên ngoài lãnh thổ Israel.


Cùng với UAV tự sát, Iran đã sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau trong cuộc tấn công:

- 146 tên lửa, trong đó có 36 tên lửa hành trình và 110 tên lửa đạn đạo.


Đặc biệt, các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Ghadr mang đầu đạn chùm Khaybar Shekan và Dezful đã được ghi nhận. Sau cuộc tấn công, các bức ảnh chụp các bộ phận của tên lửa đạn đạo Emad và cảnh quay đánh chặn tên lửa hành trình Paven đã chứng minh việc Iran sử dụng nhiều loại tên lửa trong vụ tấn công.


Tầm bắn của tên lửa đạn đạo tầm trung Ghadr và Emad là khoảng 1,5-2.000km với đầu đạn mang theo nặng 700-900kg. Chúng là một trong những loại vũ khí tấn công tầm xa mạnh mẽ nhất của Iran.


BM


Điểm đáng chú ý là việc Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo Dezful được giới thiệu vào năm 2019 với sai số lệch mục tiêu chỉ khoảng 5m và tầm bắn hơn 1.0000km, mang đầu đạn nặng 600-700kg.


Một tên lửa khác được lực lượng IRGC sử dụng là Khaybar Shekan sử dụng nhiên liệu rắn với tầm bắn được công bố là 1.450km.


Hầu hết các bệ phóng tên lửa của Iran đều được ngụy trang giống như những xe công trình kéo để triển khai tới các vị trí tấn công.


BM


Ngoài tên lửa đạn đạo, Iran còn sử dụng tên lửa hành trình Paveh, được giới thiệu vào đầu năm 2023. Loại vũ khí tấn công có tầm bắn 1.650km này khá đặc biệt khi chúng có thể liên kết với nhau để phân chia mục tiêu tấn công và tối ưu hóa khả năng sát thương. 


Vũ khí “át chủ” của Iran trong đợt tấn công là tên lửa siêu thanh Fattah, đạt tốc độ Mach 15 (nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh) 

Hệ thống phòng không đa tầng của Israel cùng các đồng minh đã bắn hạ và vô hiệu hóa 99% số vũ khí này trước khi chúng bay đến không phận Israel. IDF khẳng định cuộc tập kích chỉ gây hư hại nhẹ cho căn cứ không quân Nevatim và không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở này. Cho nên Israel muốn sống an bình tất nhiên phải diệt Iran. 

Iran mạnh nhờ 2 ưu thế: 

- Uranium, vũ khí ht nhân,
- D
u Ha.


Đối với Dầu Hỏa ở sâu trong lòng đất, có phá hết các mỏ bơm Dầu , việc xây dựng lại cũng dễ dàng nhanh chóng.


Iran nhờ sự dồi dào tài chính này đã tài trợ cho những tổ chức khủng bố, tấn công Israel, như Hezbollah, Houthi ở Yemen , Hamas ở Gaza. Israel cần thời gian để chặt hết những cánh tay này trước khi dứt điểm với Iran.


Thức tế Israel vẫn có thể mở 2 mặt trận cùng lúc, vì tiến chiếm Rafah, diệt Hamas chỉ là một cuộc hành quân trong thành phố, lục soát phá hủy các địa đạo, căn cứ quân sự, chỉ cần bộ binh, chiến xa, pháo binh là đủ. 


Dù sao, "Cẩn tắc vô áy náy"!


Israel biết rõ:

- Phải triệt tiêu cơ sở sản xuất Uranium , vũ khí Hạt nhân, Hỏa tiễn, UAV, v.v... .

Đây là sức mạnh chính yếu của Iran. một khi tiêu diệt hết các cơ sở này,  thì Iran cũng như con Sư Tử bị bẻ răng, cắt móng, không còn đáng ngại nữa.


Iran không còn khả năng tài trợ cho các lực lượng khủng bố, thì như xe hết dầu;

 Hamas, Houthi, Hezbollah, v.v.. tự động tan rã. Trung Đông an bình.


Israel phải cân nhắc làm sao trong chớp nhoáng, sử dụng chiến thuật " Tiền oanh kích, Hậu dội bom" tiêu diệt trên 75% cơ sở Hạt nhân của Iran. 


Bom không do UAV mà do các phi cơ chở và thả chính sát, với sức mạnh công phá được tính toán chu đáo, từng mục tiêu, từng loại bom, để đủ sức phá hủy các căn cứ kiên cố chứa đựng vũ khí này.


Không lực của Israel thừa khả năng thi hành chiến thuật này.


F-15 và F-16 vượt được 1.600 đến 2.000 kilomet khoảng cách giữa hai nước, có thể tung hoành trên toàn lãnh thổ Iran nhờ có các phi cơ tiếp liệu trên không. Bên cạnh đó còn có chiến đấu cơ tàng hình F-35 trang bị các bình xăng có thể vứt bỏ để mở rộng tầm hoạt động đồng thời vẫn không lộ tung tích. Các hỏa tiễn Jericho của Israel có tầm bắn đến vài ngàn kilomet. Trên biển, Israel có 5 tàu ngầm trang bị hỏa tiễn, một số đang có mặt ở Hồng Hải.


Israel nằm trong số những quốc gia hiếm hoi có thể tấn công nguyên tử cả từ trên không, trên đất liền và trên Biển.


Israel hiện còn có 80 đến 400 đầu đạn nguyên tử và các quả bom nhiệt hạch.


Ngoài ra khả năng tấn công tin học cũng là vũ khí rất quan trọng.


Tháng 12 năm ngoái, những tin tặc bí ẩn đã làm tê liệt 3/4 số trạm xăng ở Iran, gây ra những vụ kẹt xe khổng lồ. Năm 2020, cảng lớn nhất của Iran là Bandar Abbas bị hỗn loạn trong nhiều ngày vì hệ thống máy tính tê liệt.
Cho nên cuộc không kích vào Isfahan là một hành quân thăm dò (?), trắc nghiệm hệ thống Radar của Iran, để việc thiết kế tấn công hoàn hảo, không "hố", như Iran phạm phải trong cuộc tấn công ngày 13/4 vừa qua.


Cuộc không kích này, ngoài việc trắc nghiệm hệ thống RADAR, còn tiềm ẩn sâu xa:

- Nêu lên tinh thần " độc lập" của Israel.


- Minh sương quá Hải :Tạo cho Iran nghĩ rằng Israel xuống thang, chỉ là " ăn miếng trả miếng", để không mất mặt, Iran coi thường đối phương, lơ là củng cố hệ thống phòng thủ, có thời gian để Israel thiết kế và chuẩn bị chu đáo một cuộc tấn công toàn diện.

Israel theo chính sách  Douglas MacArthur (?) đã dùng để chấm dứt Thế Chiến II và xây dựng Nước Nhật phú cường:- Dội bom Hiroshima và Nagasaki khiến Nhật không còn khả năng chiến đấu, đầu hành...


Mỹ không chiếm Nhật, mà giúp Nhật cải cách Chế độ, Chính trị, Xã hội, Kinh tế, v.v... 


Không lấy Máu trả thù Máu, nên chỉ trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1952, những cải cách mà người Mỹ với đại diện là Douglas MacArthur thực hiện đã mang lại nhiều bước tiến cho Nước Nhật.


Nước Nhật ngày nay phú cường; Dân Nhật mang ơn Mỹ. 

Chính sách của Douglas MacArthur đã thành công, 
Israel sao lại (?), Trung Đông yên ổn, Thế giới hòa bình.

Israel "tiền oanh kích, Hậu dội bom", tiêu diệt hết các cơ sở vũ khí Hạt nhân, khiến Iran không còn khả  năng chiến đấu, rồi cùng Dơn Iran cải cách Chế độ, xây dựng một Iran phi quân sự.
Sắc Tộc, tôn giáo, hòa hợp. Thực thi Dân chủ, Nhân quyền.


Khác hẳn với chính sách của công sản Bắc Việt khi chiếm Miền Nam:
Hận thù , tàn ác, cướp giật!


Đỗ Mười ủy viên ban bí thư Trung ương Đảng đã tuyên bố trước sơn tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn ngày 20/02/1976 vào lúc 10 giờ 15 phút:

“Giải phóng miền Nam chúng ta có quyền tịch thu tài sản trưng dụng nhà cửa, hãng – xưởng, ruộng đất chúng nó (ám chỉ người dân miền Nam), xe chúng nó ta đi, vợ chúng ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi kinh tế mới và nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ  chết lần mòn”.


Chính sách của cộng sản Bắc Việt tàn ác đầy thú tính, hiếu sát, khát máu được Tố Hữu đề cao:


"... Bún xào tht Ngy mi ngon

Cơm chan máu M cho con đ lòng... "

*

"... Giết, giết na, bàn tay không phút ngh,

Cho rung đng lúa tt, thuế mau xong.

Cho đng bn lâu, cùng rp bước chung lòng,

Th Mao ch tch, th Stalin bt dit..."

*

"... Yêu biết my, nghe con tp nói

Tiếng đu lòng, con gi Stalin..."

*

"... Thương cha, thương m thương chng

Thương mình thì mt, thương Ông thương mười..."


(ông=Stalin) đã khiến Miền Nam, sau nửa thế kỷ đau thương như Cựu Đại Tá cộng sản Phan Huy nhận định:


Một miền Nam hạnh phúc hóa tang thương

Một xã hội thiên đường thành địa ngục

Và bây giờ cả hai miền đất nước

Đã san nghèo, cào khổ giống như nhau

Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu

Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác.

VIỆT NAM tang thương! - Chừng nào hết NẠN ?


- Israel sẽ thực thi như Douglas MacArthur ? hay như Đỗ Mười?


... khi có "Gió Đông".




Lưu-Vĩnh-Lữ


BM
Vụ kiện cựu TT Trump đã lộ rõ sự thiếu lương thiện của phe Dân Chủ
Bạn có nghiện đường không?
Melania Trump ra mắt chiếc vòng cổ cho Ngày Từ Mẫu
Chuỗi cửa hàng 99 Cents Only ở Los Angeles bị đóng cửa
Tại sao tôi ủng hộ cựu TT Trump nhiều hơn TT Biden
Hơn 13,000 người Mỹ bị loại khỏi an sinh xã hội vào tháng Ba
Xưng hô tiếng "CƯNG"
Giáo dục Con khi nào và như thế nào?
Thể chế cha truyền con nối của gia tộc họ Kim ở Bắc Hàn
Kế hoạch kinh tế của ĐCS_TC cho thấy những bất cập lớn
Dương Thu Hương lý giải về sự hình thành "Sư Quốc Doanh"
Bí ẩn về người ‘tí hon’
Ơn Sâu Nghĩa Nặng
Bí ẩn vụ mất tích MH370: Cựu điều tra viên NTSB đề xuất giả thuyết mới
Người Mỹ lo ngại hơn về tình trạng mất việc
Nhập cư bất hợp pháp khiến Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD
Nhịn ăn gián đoạn 14:10 có thể giúp giảm cân
9 món ngon chính gốc của Hoa Kỳ thường bị hiểu sai thành món ăn của nước khác
Xe hơi an toàn nhất năm 2024: SUV của Nhật và Nam Hàn
Chàng cao bồi hoặc là một gã yếu đuối

Tuesday, April 23, 2024

Vụ kiện cựu TT Trump đã lộ rõ sự thiếu lương thiện của phe Dân Chủ

 BM

Vào sáng sớm Thứ Sáu 20/4/2024, Iran đã bị drone và hỏa tiễn của Israel tấn công tại Isfahan và Natanz. Địa điểm bị tấn công này nằm sát ngay trung tâm phát triển uranium, một tiến trình thiết yếu dẫn tới việc hoàn thành chế tạo bom nguyên tử. Báo Times of Israel cho hay rằng quân đội Israel đã thực hiện một cuộc tấn công “giới hạn” để răn đe Iran sau khi quốc gia này đã tấn công Israel vào một tuần trước đó. Mặc cho thái độ hăm dọa của Biden, Thủ Tướng Netanyahu đã cho thực hiện cuộc tấn công để bảo vệ đất nước Israel.


BM


Biden đã có nhiều sai lầm trong lãnh vực đối ngoại, từ vụ rút quân thảm bại tại Afghanistan tới cuộc chiến Ukraine và giờ đây là Israel. Khi cuộc chiến Ukraine vừa xảy ra thì Biden đề nghị cung cấp phương tiện di tản cho gia đình TT Zelenskiy, và khi Israel phải chiến đấu với Hamas thì Biden lại ngăn cản không cho tấn công cứ điểm cuối cùng của nhóm khủng bố Hamas này. Cuộc thăm dò mới nhất của CNBC cho biết đa số người dân không tin tưởng khả năng đối ngoại của Biden. Dưới thời cựu TT Trump người dân Hoa Kỳ được sống trong bình yên, thịnh vượng. Tới khi Biden làm Tổng Thống, ông ta đã hủy bỏ chính sách ngoại giao thành công của cựu TT Trump, hậu quả là cùng một lúc Hoa Kỳ phải dính líu vào hai cuộc chiến tạo rất nhiều tốn kém cho quốc gia này.


BM


Về vấn đề đối nội thì Biden đã đánh mất niềm tin nơi dân chúng. Biên giới đã bị hơn 10 triệu di dân tràn vào trong hơn 3 năm qua mà Biden đã không làm gì để giải quyết vấn đề. Biden nói rằng ông ta không có quyền giải quyết, phải chờ luật của Quốc Hội. Đây là một lời nói dối trắng trợn. Trong ngày đầu tiên nhậm chức Biden đã ký sắc lệnh mở ngỏ biên giới thì giờ đây ông ta cũng có thể ký sắc lệnh đóng cửa biên giới để giải quyết vấn đề, không cần hành vi lập pháp của Quốc Hội. Người dân đã quá bất mãn về những việc làm vô trách nhiệm của Biden. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy cựu TT Trump vẫn dẫn đầu tại 4 tiểu bang chiến địa là Georgia, Michigan Pennsylvania và Wisconsin. Đảng Dân Chủ lo ngại Biden không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối năm nên họ đã lợi dụng tư thế cầm quyền, đã đưa ra những vụ kiện vô căn cứ để triệt hạ cựu TT Trump. Bỏ tù đối thủ chính trị là việc làm thường xảy ra tại Nga, Iran, Trung Cộng, Bắc Hàn, Venezuela hoặc Việt Nam nhưng chính quyền Biden đã hành xử như những quốc gia này. Phải chăng đảng Dân Chủ muốn đưa Hoa Kỳ vào quỹ đạo xã hội chủ nghĩa.


Cựu TT Trump hiện đang phải đối diện với 4 vụ kiện hình sự:


BM

* V kin chi tin đ b ming "hush money" đã bt đu din tiến ti tòa án Manhattan trong thành ph New York vào Th Hai ngày 22/4/2024.


* V kin can thip vào cuc bu c liên bang (J6): V này hin đang có nhiu chi tiết mi bt li cho phía Công T Viên Đặc Bit Jack Smith. Ti Cao Pháp Vin đã nghe v kin ca mt người tham d biu tình ti Quc Hi ngày 6/1/2021, các Thm Phán s có quyết đnh vào tháng 6 ti đây. Quyết đnh ca Ti Cao Pháp Vin s nh hưởng thun li cho cu TT Trump và hơn 350 người đã b x án.


* V kin lưu tr h sơ mt: Chính Joe Biden đã gi nhiu h sơ mt liên quan ti an ninh quc gia t thi ông ta còn làm Thượng Ngh Sĩ, không có thm quyn truy cp h sơ mt mà li đem v nhà ct giu ba bãi, ri rác nhiu nơi. Ti sao Joe Biden không b truy t mà ch có cu TT Trump b truy t?


* V kin can thip vào cuc bu c ti tiu bang Georgia: Công T Viên Fani Willis đang b tiu bang điu tra v tư cách đo đc ngh nghip và vn đ lm dng tài chánh. Rt có th bà ta s b cách chc và v kin s b hoãn cho ti sau ngày bu c.


BM


Tất cả những vụ kiện chống cựu TT Trump đều vô căn cứ, bất bình thường, chỉ nhằm mục đích chính trị. Vụ kiện “hush money" đã bắt đầu. Công Tố Viên Alvin Bragg dự định sẽ đưa 20 người ra làm chứng, và vụ kiện có thể sẽ kéo dài tới tháng Sáu. Cựu TT Trump bắt buộc phải có mặt tại tòa mỗi ngày để nghe những lời cáo buộc, những lời nhục mạ, và ông sẽ không được phép tham dự ngày lễ tốt nghiệp của con trai út vào ngày 17/5 sắp tới. Đây là một sự kiện đau lòng cho cá nhân cựu TT Trump và cho gia đình của ông.


Trước khi dự phiên tòa, cựu TT Trump đã viết trên Truth Social : “Bốn năm trước tôi là một Tổng Thống rất thành công. Thật không may, cuộc bầu cử Tổng Thống nhiệm kỳ 2 của tôi đã xảy ra nhiều gian lận, hậu quả là đất nước vĩ đại của chúng ta đã nhanh chóng bị suy thoái nghiêm trọng. Sáng Thứ Hai tôi phải có mặt tại tòa. Trước đây, một Công Tố Viên đã điều tra nhưng không đưa vụ này ra tòa, giờ đây Công Tố Viên Alvin Bragg lại đưa ra tòa. Đa số các luật gia cho rằng vụ kiện này thật đáng xấu hổ vì không dựa trên căn bản pháp lý mà chỉ nhằm mục đích triệt hại tôi, đối thủ chính của Biden trong cuộc bầu cử năm nay.”


BM


Năm 2019, cựu Công Tố Viên Cyrus Vance của tòa án Manhattan đã mở hồ sơ điều tra về công ty của cựu TT Trump. Cuộc điều tra này đã phát hiện một chi tiết là công ty Trump Organization đã hoàn trả tiền cho luật sư Michael Cohen về vụ trả tiền cho cô đào sex Stormy Daniels nhưng lại ghi chú là “tiền luật sư” chứ không trả cho Stormy Daniels. Sau 3 năm điều tra, Công Tố Viên Cyrus Vance đã chuẩn bị đưa ra tòa nhưng sau đó lại ngưng vì nhận thấy căn bản truy tố không vững. Sau cuộc bầu cử năm 2020, Cyrus Vance và 2 phụ tá của ông ta đã trở về hành nghề luật sư riêng, không làm việc cho tòa án Manhattan nữa. Đầu năm 2022, tân Công Tố Viên Alvin Bragg đã mở lại hồ sơ điều tra cựu TT và đưa ra tòa vào cuối năm 2023. Từ vụ số tiền chi $130,000 không được công ty ghi chú rõ ràng nay trở thành vụ kiện hình sự, cựu TT Trump phải đối mặt với 34 tội danh, bao gồm gian lận tài chánh, che đậy sự thật nhằm lấy phiếu cử tri để đạt được chiến thắng trong cuộc bầu cử. Truy tố cựu TT Trump là mục đích của đảng Dân Chủ, là thực hiện lời hứa tranh cử của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James, Công Tố Viên Alvin Bragg và Fani Willis.


Cựu Công Tố Viên Ambrosio Rodriguez, là một người không hâm mộ cựu TT Trump đã nói với BBC News rằng “Đây là một vụ án tồi tệ, lãng phí thời gian và tiền bạc, không tốt cho đất nước. Vụ này dựa trên điều tra của công tố viên liên bang trước đây nhưng đã không hội đủ điều kiện để truy tố. Cựu TT Trump đã bị đối xử bất công. Có thể đây là một nhu cầu chính trị nhằm triệt hạ Trump.” Cũng theo BBC News: “Cựu Công Tố Viên Mark Pomerantz của tòa án liên bang New York, phụ tá của Công Tố Viên Cyrus Vance cho biết công tố viên liên bang đã nhiều lần cáo buộc ông Trump nhưng không thành công, và vụ này được gọi là “vụ án ma.” Công Tố Viên Alvin Bragg đưa vụ này ra tòa dựa trên một căn bản pháp lý mơ hồ, khó mà thành công.”

BM


Mỗi người được mời tham dự bồi thẩm đoàn phải trả lời 42 câu hỏi của Thẩm Phán Juan Merchan, những câu hỏi này liên hệ tới gia cảnh, học vấn, nghề nghiệp, sở thích, hoạt động hoặc quan điểm chính trị, và những yếu tố khác về đời sống xã hội. Sau mấy ngày đầu tuần, hàng trăm người đã bị loại, chỉ còn lại 98 người được chọn lọc và cuối cùng 12 người chính thức và 6 người dự khuyết đã được chọn lựa. Daily Caller nhận định rằng cựu TT Trump không thể có được một vụ xử công bằng tại thành phố New York, một thành phố bỏ phiếu cho Joe Biden tới 87% trong năm 2020. Thêm vào đó lại có Công Tố Viên và Chánh Án đã đứng về phía đảng Dân Chủ, và hầu hết thành viên trong bồi thẩm đoàn theo dõi tin tức thời sự từ New York Times, CNN, và MSNBC.


Tin của Fox News: Mười hai người chính thức ngồi vào ghế bồi thẩm đoàn trong phiên tòa "hush money" gồm nhiều thành phần xã hội và nghề nghiệp như luật sư, kỹ sư điện toán, kỹ sư an ninh mạng, nữ giáo viên, doanh nhân, . . . Trưởng bồi thẩm đoàn là một di dân tới từ Ái Nhĩ Lan, thuộc thành phần trung lưu. Bồi thẩm viên gốc Ái Nhĩ Lan này được chuyên gia tâm lý khảo sát thái độ và ngôn ngữ Susan Constantine nhận xét rằng ông ta có thể là người thông cảm cho cựu TT Trump, và chỉ cần một người không đồng ý kiến với bồi thẩm đoàn thì toàn bộ vụ kiện sẽ bị sụp đổ.


Politico thì đưa ra điểm đặc biệt là trong bồi thẩm đoàn có 2 luật sư. Thông thường thì luật sư rất ít khi được chọn vào bồi thẩm đoàn vì khả năng chuyên môn của họ có thể ảnh hưởng tới các thành viên khác của bồi thẩm đoàn. Chuyên viên tâm lý Galina Davidoff cho biết vụ “hush money” rất phức tạp, cần kiến thức của luật sư để giúp bồi thẩm đoàn hiểu rõ vấn đề. Luật sư với kiến thức chuyên môn, họ có thể tự phân tách vấn đề, không theo hướng dẫn của tòa án. Sự việc này có thể gây bất lợi cho bên công tố vì bồi thẩm đoàn phải tranh luận về quá nhiều vấn đề, sẽ khó đạt được sự đồng thuận tuyệt đối và phải mất nhiều thời gian. Trường hợp bồi thẩm đoàn bị bế tắc, không đưa ra được quyết định “có tội” hay “tha bổng” thì vụ kiện sẽ là “hung jury” hoặc “deaded lock” và Chánh Án sẽ tuyên bố "vụ kiện đã có sai lầm về kỹ thuật."


BM


Trên thực tế, ứng cử viên che đậy những tin tức bất lợi là việc làm thường xảy ra cho tất cả các cuộc tranh cử. Chính Joe Biden vào cuối tháng 10 năm 2020, đã dập tắt vụ laptop chứa đầy tài liệu, tin tức về những vụ làm ăn bê bối, hối lộ của Joe Biden với Ukraine, Nga và Trung Cộng trong thời gian ông ta làm Phó Tổng Thống. Tại sao ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden không bị điều tra mà chỉ có ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump bị điều tra, xách nhiễu, hành hạ tàn bạo như vậy? Đây là một sự bất công quá ư hiển nhiên khiến cho đa số người dân Hoa Kỳ phải cau mày phẫn nộ.




Kim Nguyễn