Tuesday, October 31, 2023

Joe Biden: 82,000 trang thư điện tử giả mạo trên ba trương mục

 BM

Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia báo cáo đã tìm thấy hàng ngàn thư điện tử từ ba trương mục giả mạo được tổng thống Joe Biden sử dụng trong thời gian làm phó tổng thống.


Tổng thống Joe Biden đã gửi và nhận hàng ngàn thư điện tử thông qua các trương mục giả mạo trong suốt tám năm giữ chức phó tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.


Theo hồ sơ liên bang hôm 30/10 tại Tòa án Atlanta, Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia (NARA) đã xác định được 82,000 trang trao đổi thư điện tử riêng tư trên ba trương mục giả mạo của Tổng thống Biden là Robin Ware, Robert L. Peters, và JRB Ware.


Hồ sơ cho biết, “NARA đã hoàn thành một cuộc tìm kiếm dành cho các tài liệu có khả năng đáp ứng yêu cầu và hiện đang giải quyết các tài liệu đó nhằm mục đích tạo ra các phần không được miễn trừ của bất kỳ hồ sơ phản hồi nào trên cơ sở luân phiên hàng tháng.”


BM


Tổ chức bất vụ lợi ủng hộ tự do Tổ chức Pháp lý Đông Nam đã thúc ép NARA cung cấp thông tin về các thư điện tử của Tổng thống Biden kể từ năm 2021, là thời điểm mà tổ chức này lần đầu đệ trình một yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Yêu cầu thứ hai được gửi đi hồi tháng 06/2022.


Theo nhóm vận động pháp lý này, ba trương mục thư điện tử kể trên đã được Tổng thống Biden sử dụng để “chuyển tiếp thông tin của chính phủ và thảo luận công việc chính phủ với con trai của ông là ông Hunter Biden, cùng những người khác.”


Hiện tại, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào từ NARA cho thấy trong số hàng ngàn thư điện tử của Tổng thống Biden có bất kỳ lá thư nào chứa thông tin mật hoặc bí mật chính phủ khác có thể mang tính nhạy cảm.


Trong khi đó, các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội đang điều tra các cáo buộc rằng Tổng thống Biden có liên quan đến các giao dịch kinh doanh của con trai ông, trong bối cảnh có cáo buộc rằng gia đình ông Biden đã nhận hối lộ từ Burisma Holdings, một công ty năng lượng của Ukraine.


BM

Tổng thống Biden tuyên bố rằng ông chưa bao giờ thảo luận về công việc kinh doanh với con trai mình, là người đã thực hiện một số thương vụ kinh doanh ở ngoại quốc từ năm 2009 đến năm 2017, thời điểm cha ông còn là phó tổng thống. Hồ sơ tòa án đã tiết lộ một vài trong số những giao dịch đó là với công dân Trung cộng và Ukraine.


Quy trình công bố thư điện tử


BM


Theo hồ sơ tòa án, Tổ chức Pháp lý Đông Nam và NARA đang thảo luận các cách để thu hẹp yêu cầu đẩy nhanh việc công bố những trang thư điện tử này. Dự kiến sẽ có một báo cáo tình trạng chung từ NARA và Tổ chức Pháp lý Đông Nam trước ngày 08/12.


“Sau khi phạm vi yêu cầu được làm rõ qua nhiều cuộc thảo luận hơn giữa các bên, và NARA đã tiến hành tìm kiếm tất cả các tài liệu có khả năng đáp ứng một yêu cầu eo hẹp, các bên sẽ thảo luận và cố gắng đạt được thỏa thuận về tốc độ giải quyết toàn bộ tài liệu có khả năng đáp ứng yêu cầu và sau đó cung cấp các phần không được miễn trừ của bất kỳ tài liệu phản hồi nào cho Nguyên đơn,” hồ sơ tòa án cho biết.


Trước đó, để phúc đáp yêu cầu FOIA của Tổ chức Pháp lý Đông Nam, NARA tiết lộ họ đã tìm thấy khoảng 5,400 tin nhắn qua thư điện tử, 25 hồ sơ điện tử và 200 trang hồ sơ liên quan đến Tổng thống Biden.


Luật pháp không khuyến khích các quan chức chính phủ sử dụng thư điện tử riêng cho công việc chính thức. Dù vậy, các quan chức vẫn phải lưu giữ toàn bộ thư điện tử liên quan đến chính phủ được thực hiện trên tài khoản cá nhân của họ theo Đạo luật Hồ sơ Liên bang.


Vụ bê bối thư điện tử của ông Biden có thể nhấn chìm vụ của bà Clinton


BM

NARA tiết lộ họ đã tìm thấy 82,000 trang thư điện tử nhưng vẫn chưa giải thích có bao nhiêu thư điện tử riêng lẻ được chứa trong các trang đó. Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton từng vướng vào một vụ bê bối tương tự liên quan đến thư điện tử riêng tư năm 2015 khi đang vận động tranh cử tổng thống năm 2016.


Bắt đầu từ năm 2014, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu bà Clinton và các cựu ngoại trưởng khác giao nộp toàn bộ thư điện tử liên quan đến công việc mà họ nắm giữ. Khi các sự việc bại lộ, bà Clinton tiết lộ rằng bà đã sử dụng một trương mục luôn hoạt động trên một máy chủ riêng đặt tại dinh thự của bà ở New York, làm dấy lên lo ngại về an ninh.


BM

Cuối cùng, bà Clinton đã đưa ra 55,000 trang bản cứng về các cuộc trao đổi của mình, tương đương với 30,000 thư điện tử. Các cuộc điều tra sau đó đã tiết lộ khoảng 100 thư điện tử chứa thông tin mật. 65 thư điện tử khác có thông tin được xem là “Bí mật,” trong khi 22 thư điện tử có thông tin được xem là “Tối Mật.”




Stephen Katte  _  Tịnh Nhi

***

Hàng ngàn Email của Hillary Clinton được giải mật 

 BM

Thế giới sửng sốt khi hay tin Tổng thống Trump cho phép giải mật, công bố hàng vạn email của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, tuy nhiên theo một đại diện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì đó chưa phải là mệnh lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, nghĩa là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ chưa thực hiện việc giải mật, công bố hàng vạn email của Hillary Clinton trong lúc này vì theo họ cần phải có mệnh lệnh hành pháp chính thức từ Tổng thống.

https://baomai.blogspot.com/2020/10/hang-ngan-email-cua-hilary-clinton-uoc.html


Cựu thủ tướng Trung cộng Lý Khắc Cường bị đầu độc?

 BM

Nơi ở cũ của ông ở huyện Định Viễn, tỉnh An Huy đã biến thành một biển hoa, nhiều người đã đến để thương tiếc ông, ngay cả ở Hợp Phì, nơi ông từng theo học và Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, nơi ông làm việc cũng rất nhiều người đã đặt hoa tưởng nhớ. Liệu tình trạng này có lặp lại cảnh tang tóc tưởng niệm cái chết của cựu bí thư ĐCS_TC Hồ Diệu Bang năm 1989?.


Giáo sư Chương Thiên Lượng (Zhang Tianliang), một nhà phân tích và bình luận chính trị tự truyền thông đã đưa ra phân tích của mình.


Về nguyên nhân cái chết của ông Lý Khắc Cường, có người cho rằng ông bị đầu độc mà chết


BM


Giáo sư Chương nói rằng, tin đồn về việc ông Lý Khắc Cường bị đầu độc thực sự chưa có cách nào để xác minh, nhưng có một điều gần như chắc chắn, là ông Lý Khắc Cường thực sự mắc bệnh tim.


Hai nguồn tin nói với tờ South China Morning Post rằng, ông Lý Khắc Cường đã trải qua ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành trước khi qua đời.


Ngoài ra, World News Network cũng dẫn nguồn tin liên quan ở Bắc Kinh cho hay, trước đó ông Lý Khắc Cường cũng thoát chết sau khi bị tắc nghẽn tim mạch khi đang ở tỉnh Thâm Quyến. May mắn thay, lúc đó có một bác sĩ ở gần đó và dùng máy khử rung tim ngoài tự động mới cứu được ông.


Điều đó có nghĩa là ông Lý Khắc Cường thực sự có thể mắc chứng run tim. Sau đó, ông Lý được mọi người khuyến cáo rằng, ông không nên hút thuốc và uống rượu, ông đáp rằng điều quan trọng nhất là tâm trạng vui vẻ.


BM


Nói một cách logic, ông Lý Khắc Cường lẽ ra rất thoải mái sau khi nghỉ hưu, nhưng một số người nói rằng, những người được ông Lý thăng chức đã thường xuyên bị ông Tập Cận Bình điều tra và thanh trừng, điều này khiến ông Lý rất chán nản và tâm trạng ngày càng tồi tệ, đến mức ông bị ốm.


Giáo sư Chương Thiên Lượng cho rằng, nhiều người cũng đang lợi dụng tin đồn về việc ông Lý Khắc Cường bị ông Tập Cận Bình đầu độc để giành lấy quyền lên tiếng. Bởi vì có nhiều người bất mãn với ông Tập Cận Bình, nên dù ai đó chỉ trích ông Tập thế nào thì cũng sẽ dễ dàng khơi dậy sự cộng hưởng của mọi người trên mạng.


Theo giáo sư Chương, khi nói đến khả năng ông Tập Cận Bình đầu độc ông Lý Khắc Cường, ông nghĩ vẫn còn nhiều vấn đề logic, và nhiều người có thể rất không hài lòng với quan điểm của ông. Nói rằng, ông đã bịa ra một câu chuyện lớn, nhưng hãy xâu chuỗi tất cả những chuyện đã xảy ra với ông Lý Khắc Cường, ông Lý Thượng Phúc và ông Tần Cương.


Không lâu sau khi bài đăng này của giáo sư Chương được công bố, đã có gần 350.000 người xem và có hơn 480 bình luận.


Giáo sư Chương nói rằng, ai đó có thể thấy một vấn đề: khoảng 350.000 người xem câu chuyện của em, nhưng bài đăng cho thấy câu chuyện cười đó chỉ có khoảng 6.000 lượt xem.


BM


Trên thực tế, có những tin đồn lan truyền rất rộng rãi, nhưng những điều đính chính tin đồn lại lan truyền rất chậm hoặc phạm vi tác động của chúng rất nhỏ.


Giống như việc Hamas đánh bom bệnh viện của chính mình rồi đổ lỗi cho Israel, kết quả là các phương tiện truyền thông lớn trên thế giới đều đưa tin, sau báo cáo này, ấn tượng đầu tiên mà mọi người để lại là Israel đã làm rất nhiều điều tồi tệ ở Gaza. Sau khi các phương tiện truyền thông lớn đưa tin đính chính thì lại không có những tin đồn liên quan.


Vì vậy, giáo sư Chương nghĩ rằng, trong thời đại Internet, khi nhìn thấy một vấn đề, chúng ta thực sự cần phải kiểm chứng thật kỹ là thật hay giả, tốt nhất là các quan điểm khác nhau, có thể tranh luận và giải thích ý kiến của nhau, thể giúp chúng tôi đưa ra đánh giá toàn diện.


BM


Sau khi ông Lý Khắc Cường qua đời, đã có nhiều người mang hoa tưởng niệm ông. Có người tiếc nuối cho cuộc cải cách mở cửa, họ cảm thấy sau khi ông Lý Khắc Cường ra đi, những người theo chủ nghĩa cải cách sẽ không còn người nào lãnh đạo ở Trung cộng nữa. Bởi vì ông Chu Dung Cơ bây giờ đã rất già, và kể từ khi ông Hồ Cẩm Đào bị lôi ra khỏi Đại hội 20, về cơ bản mọi người nên hiểu rằng, cuộc cải cách đã trôi qua.


Những người như ông Hồ Cẩm Đào, ông Ôn Gia Bảo đều là những người được hưởng lợi từ cải cách. Vào thời điểm đó, những nhân vật này, trong đó có ông Lý Khắc Cường, v.v., được thăng chức là để nhằm trẻ hóa và chuyên nghiệp hóa cán bộ.


Tuy nhiên, trên thực tế, những nhân vật này hầu như không có tiếng nói trong ĐCS_TC, quyền lực của họ rất yếu, kể cả ông Giang Trạch Dân, nếu không có sự giúp đỡ của Tăng Khánh Hồng, ông ta sẽ không thể cạnh tranh với thế hệ đỏ thứ hai.


BM


Đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhiều người thế hệ đỏ thứ hai vẫn coi thường và cười nhạo ông Giang Trạch Dân. Trong mắt thế hệ đỏ thứ hai, Giang chẳng qua chỉ là một nô lệ trong nước, và là người trông coi chính phủ, thế hệ thứ hai có thể làm bất cứ điều gì họ muốn ở Trung cộng.


Con cháu của ông Giang Trạch Dân, ông Chu Dung Cơ, ông Ôn Gia Bảo, ông Hồ Cẩm Đào, vv, chỉ có thể được coi là quan chức thế hệ đỏ thứ hai. Vì vậy, ảnh hưởng của các quan chức thế hệ thứ hai này ở Trung cộng vẫn còn khá hạn chế. Thậm chí, con trai ông Hồ Cẩm Đào hiện vẫn chưa đạt đến cấp phó tỉnh. Vì vậy, nền tảng trong đảng của những thế hệ đỏ thứ hai này rất nông cạn, họ biết rất rõ mình phụ thuộc vào hệ thống và chỉ có quyền lực như vậy nên tuyệt đối không dám thách thức hệ thống.


Điều này cũng khiến nhiều người bị hệ thống bắt cóc, nắm thóp, trong đó có những người như ông Lý Khắc Cường.


Ông Lý Khắc Cường tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh năm 1977. Ông được cho là sinh viên xuất sắc, tiếng Anh khá tốt và có tầm nhìn quốc tế, ông đã nhận bằng Tiến sĩ kinh tế chính hãng tại Đại học Bắc Kinh. 


BM


Tuy nhiên, ở một chế độ quan liêu như Trung cộng, nhiều người và ông Lý không thể làm được gì.


Giáo sư Chương Thiên Lượng nghĩ rằng, ĐCS_TC là chế độ tà ác đàn áp nhân dân, vậy mà vẫn có nhiều người đang tận tâm làm việc cho chế độ đó, đây là quá trình cộng tác với hệ thống tà ác này. Theo giáo sư Chương, đó là một điều khó chấp nhận về mặt tâm lý và đạo đức.


Theo Giáo sư Chương, ngay cả khi ĐCS_TC trao cho ông một chức vụ như thủ tướng, ông cũng sẽ không thể làm việc cho chế độ đó, vì một khi đã hòa nhập vào hệ thống đó thì sẽ khó có ngày thoát ra được.


Vấn đề thứ hai là, ĐCS_TC là một cơ chế bài trừ ngược. Trong hệ thống này, người tốt thực sự rất khó sống sót, dù người đó có đạt đến vị trí rất cao nào trong cơ quan chính phủ.


Liệu việc tưởng niệm ông Lý Khắc Cường có thể phát triển thành phong trào Thiên An Môn năm 89?


Theo giáo sư Chương Thiên Lượng, một số người muốn để tang ông Lý Khắc Cường, hoặc để tưởng niệm chính sách cải cách mở cửa, còn một số người tỏ ra không hài lòng với ông Tập Cận Bình.


Hiện nay nhiều trường cao đẳng và đại học đã hủy bỏ mọi hoạt động tụ tập công cộng chỉ vì sợ sinh viên ra khỏi trường và làm việc khác.


BM


Ảnh chụp màn hình trên Internet cho thấy, vì Đại học Bắc Kinh là nơi ông Lý Khắc Cường từng làm cán bộ hội sinh viên và học tập, nên tài khoản công khai WeChat của Hiệp hội Điện ảnh Đại học Bắc Kinh đã thông báo rằng, theo thông báo của Ủy ban Đoàn Thanh niên của trường, từ ngày 28/10 đến ngày 3 tháng 11, Tất cả các buổi chiếu và các sự kiện khác của Hiệp hội đã bị hủy vì bất kỳ lý do gì. Nhiều trường đại học khác cũng đã hủy hoạt động các câu lạc bộ.


Một số sinh viên cho rằng đây không phải là thông báo cấm giải trí sau cái chết của người lãnh đạo tiền nhiệm, mà giống như sự lo ngại sẽ xảy ra biểu tình.


Giáo sư Chương Thiên Lượng nói rằng, dù sao đi nữa, ông cũng cảm nhận tình hình có điều gì đó giống như “Sự cố ngày 4/ 6/1989”, nhưng cũng không chắc chắn. Vì thứ nhất, vào thời điểm đó, nhiều sinh viên đại học thực sự vì đất nước, họ sẵn sàng hy sinh. Nhưng bây giờ tỷ lệ này ít nhất đã nhỏ hơn nhiều so với trước đây.


Thứ hai, các phương pháp giám sát hiện tại của ĐCS_TC và cái gọi là phương pháp duy trì sự ổn định và ngăn chặn các vấn đề trước khi chúng xảy ra, mạnh mẽ hơn nhiều so với năm 1989. Vì vậy, khả năng tụ tập quy mô lớn vẫn còn tương đối nhỏ.


Nhà tài phiệt gốc Hoa tiết lộ nguyên nhân cái chết ông Lý Khắc Cường


BM


Nhà tài phiệt gốc Hoa, Thẩm Đống (Shen Dong/), tác giả cuốn “Red Roulette” nổi tiếng, đã đăng tin trên nền tảng mạng xã hội X nói rằng, thủ tướng Lý Khắc Cường rất có thể đã chết dưới hệ thống của ĐCS_TC.


Tác giả Thẩm Đống tin rằng, những tin đồn hiện đang lan truyền trên Internet nói ông Lý Khắc Cường chết vì bị ám sát giống một thuyết âm mưu hơn.


Ông nói rằng dựa trên những gì ông đã biết trước đây, ông Lý Khắc Cường lẽ ra phải chết vì nguyên nhân tự nhiên, nhưng ông cũng chỉ ra rằng ông Lý Khắc Cường đã vô tình bị giết bởi các quy định của ĐCS_TC.


Tác giả Thẩm Đống đăng bài nói rằng: “Năm 2011, chỉ vài tháng trước khi ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường lên nắm quyền, đã có các cuộc thảo luận trong Bộ Chính trị Trung cộng về việc liệu họ có phù hợp để cùng lúc đảm nhiệm chức lãnh đạo thứ nhất và thứ hai hay không, vì lý do thể chất của họ.


BM


Tác giả Thẩm Đống cũng đưa ra một ví dụ: “Tôi nhớ rõ một quan chức cấp cao đã phải nằm chờ trên bàn mổ mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi Bộ Chính trị phê duyệt mới được làm phẫu thuật. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, tưởng tượng ra một quan chức cấp cao của ĐCS_TC không mặc gì, nằm bất tỉnh trên bàn mổ, xung quanh là một nhóm bác sĩ và y tá. Ca phẫu thuật cứu sống ông chỉ có thể được thực hiện khi có sự chấp thuận của Bộ Chính trị Trung cộng.


Trên thực tế, tình trạng này không phải là trường hợp cá biệt, mà là thực tế trong các lãnh đạo cao nhất của ĐCS_TC, cựu thủ tướng Chu Ân Lai là một ví dụ rất điển hình.


Theo Wikipedia, khi các bác sĩ chẩn đoán ông Chu Ân Lai mắc bệnh ung thư bàng quang giai đoạn đầu vào năm 1972, cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông đã lần đầu tiên ngăn chặn việc điều trị cho ông bằng “ba chỉ thị”, và sau đó trì hoãn việc điều trị cho ông với lý do phải tiến hành khám, theo dõi và điều trị trong “hai bước”. Cuối cùng khiến ông Chu bị bỏ lỡ thời kỳ điều trị tốt nhất. Cuốn sách “Chu Ân Lai những năm cuối đời” nói rằng, Mao muốn Chu chết sớm nên đã đưa ra một lý do “trung thực và công bằng” để không cho Chu được chữa trị.


BM


Tác giả Thấm Đống ước tính: Ở Trung cộng ngày nay, các dịch vụ y tế dành cho ông Lý Khắc Cường có thể cần có sự chấp thuận cá nhân của ông Tập Cận Bình. Vì vậy, người ta có thể cho rằng ông Lý Khắc Cường đã vô tình bị giết bởi các quy định của ĐCS_TC.


Cái chết của ông Lý Khắc Cường được coi là sự kết thúc của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Trong thời gian cầm quyền, đặc biệt là trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Lý Khắc Cường đã bị ông Tập Cận Bình thuộc thế hệ đỏ thứ hai, dồn ép và đàn áp, và trở thành người ngoài chính quyền ông Tập.


Sau cái chết đột ngột của ông Lý Khắc Cường, một câu đối bi thương do một cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh viết đã được lưu truyền ra nước ngoài, rằng: “Tôi đã cẩn thận suốt mười năm. Dù giữ mình trong sạch nhưng tôi đã sống một cuộc đời khốn khổ; tôi chỉ còn cách một bước, nhưng tôi đã chọn cách dũng cảm rút lui khỏi thác ghềnh và vẫn phải chết một cách vô ích, thật sự bất lực”. 


BM


Không biết đây có phải là sự “sáng tạo” của cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh về ông Lý Khắc Cường hay không, nhưng những câu đối đã khắc họa một cách sống động cái nhìn tổng thể của ngoại giới về ông Lý Khắc Cường.




Anh Tuấn
***

Tàu cộng đầu độc công nhân Việt qua bàn tay của Việt cộng

BM

Theo như các nguồn tin từ trong nước, vào ngày 15/5/2014,  đã có tới cả ngàn công nhân tại Thanh Hóa bị “ngộ độc sau khi uống nước” tại hãng xưởng của họ; với nhiều hình ảnh những người bị đầu độc nằm ngổn ngang, và cho đến giờ này, thì đã có 02 (hai) công nhân đã chết!  Cũng có nguồn tin nói rằng, những công nhân này đang chuẩn bị một cuộc biểu tình để chống giặc Tàu, thì xảy ra vụ “ngộ độc”. Như vậy, chúng ta thử hỏi, chất độc này đã từ đâu mà có, và bàn tay nào đã bỏ vào nguồn nước uống của các công nhân?

https://baomai.blogspot.com/2014/05/tau-cong-au-oc-cong-nhan-viet-qua-ban.html

***

Vấn đề đầu độc bằng phóng xạ ...

 BM

Theo những mô tả được phổ biến trên các phương tiện truyền thông, thì bệnh mà ông Nguyễn Bá Thanh mắc phải là bệnh rối loạn sinh tủy (pancytopenia) khi hồng huyết cầu, tiểu huyết cầu và bạch cầu bị suy giảm trầm trọng. Bệnh này là một bệnh hiếm hoi, không phải là bác sĩ nào cũng gặp trong suốt cuộc đời hành nghề. Theo những thống kê thì tỷ lệ mắc bệnh chỉ là 1-2 phần triệu, nghĩa là trong 1 triệu dân cư chỉ có 1-2 người mắc bệnh. Trong những tháng qua, bệnh của ông được dư luận quan tâm đặc biệt, không hẳn là vì chứng bệnh hiểm nghèo hiếm hoi mà ông mắc phải, mà vì nguyên do gây ra bệnh của ông. Đã có giả thuyết là ông bị đầu độc bằng phóng xạ. 

https://baomai.blogspot.com/2015/02/van-e-au-oc-bang-phong-xa.html


BM
AI và nội dung giả mạo: Bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2024
AI khiến cờ bạc của Mỹ tồi tệ hơn
Những điều cần biết về tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson
Tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson
Đường dừa & Dầu dừa mang lại lợi ích cho sức khỏe
Sự phụ thuộc của Nga vào phi cơ không người lái của Trung cộng
4 lý do vì sao giảm cân _ không giảm được vòng bụng
66,000 người vẫn nhận phiếu thực phẩm mặc dù trúng xổ số lớn
Ghế Chủ tịch Hạ viện vẫn còn trống
Thịt Chó (Dog meat) “Cờ Tây”
Cuộc chiến Israel-Hamas sẽ ra sao?
Những màu sắc kiêng kỵ trong phòng ngủ
Hải đăng bị bỏ hoang 70 năm thành ngôi nhà nghỉ hè
Phụ nữ dưới 50 tuổi có nhiều khả năng bị ung thư phổi hơn nam giới
Sự tăng giảm gần đây trong mức sống của Hoa Kỳ
California cho phép bán nhà phụ dưới dạng condo
Trái Chanh Dây
Hạ viện đối mặt với điều gì khi không có chủ tịch
Thưởng lãm thành Rome
Bạn có nghiện đường không?

AI và nội dung giả mạo: Bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2024

 BM

Các chuyên gia cho biết, tác động của deepfake đối với cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vào năm 2024 đã rõ ràng, đồng thời kêu gọi công chúng nhận thức rõ hơn về nội dung giả mạo tiềm ẩn.


Deepfakes là phương tiện truyền thông kỹ thuật số có tính thuyết phục cao và lừa dối thường là video, bản ghi âm, hoặc hình ảnh được tạo ra ngày càng nhiều bằng trí tuệ nhân tạo và thường nhằm mục đích lừa đảo hoặc gian lận.


BM


Các chuyên gia trong lĩnh vực phát hiện AI và deepfake đã cung cấp cho The Epoch Times những hiểu biết có giá trị về những thách thức do thông tin sai lệch và tin giả do AI tạo ra cũng như các biện pháp cần thực hiện để chống lại các công nghệ này.


Ông Rijul Gupta, đồng sáng lập và Tổng giám đốc của DeepMedia, nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động của công nghệ deepfake và những tác động của kỹ thuật này đối với cuộc bầu cử năm 2024.


BM


“Năm 2024 có thể sẽ là một cuộc bầu cử deepfake, không giống như các cuộc bầu cử trước đó,” ông nói. “Điều này sẽ chỉ trở nên phổ biến vào năm 2024, và đó là nhờ khả năng tiếp cận công nghệ này. Các phiên bản cơ bản của công nghệ này đã tồn tại vào năm 2020, nhưng chất lượng không đủ tốt để đánh lừa mọi người. Người ta vẫn có thể biết đó là giả mạo.”


Ông Gupta cho biết chất lượng đã được cải thiện vào năm 2022 và tiếp tục tiến bộ hàng tháng. Nội dung đang trở nên đủ tốt để một người bình thường có thể nhìn hoặc nghe thấy nội dung đó trên TikTok hoặc YouTube và tin rằng nội dung đó là sự thật.


“Họ không nghĩ là giả,” ông nói. “Họ không cố gắng xác định rằng đó là giả. Đối với họ, điều đó có cảm giác như thật nên họ chỉ cho rằng đó là thật. Nhưng điều cuối cùng cần thiết để điều này thực sự trở thành một vấn đề nghiêm trọng là khả năng tiếp cận. Do đó, rào cản đầu tiên là chất lượng, và điều này vừa được khắc phục vào năm ngoái. Rào cản thứ hai là khả năng tiếp cận.”


BMBM

Giờ đây, ông Gupta cho biết, các công cụ này đã có sẵn trên mạng dành cho công chúng, và thường là miễn phí.


“Hầu hết, quý vị thậm chí không cần thẻ tín dụng, và quý vị có thể tạo ra deepfake về bất kỳ ai chỉ trong năm giây,” ông nói. “Đó là điều mới mẻ. Đó là những gì vừa xảy ra trong vài tháng qua và đó là lý do tại sao năm 2024 có thể sẽ là năm cho cuộc bầu cử deepfake.”


“Đó là một vấn đề khiến tôi mất ngủ,” ông Gupta nói.


“Đó là một trong những lý do chính khiến tôi thành lập DeepMedia, để trở thành công ty đi đầu trong việc chống lại thông tin sai lệch và tin giả,” ông nói. “Khoảng sáu năm trước, tôi nhìn thấy dòng chữ này trên tường. Tôi đã nhìn thấy một tương lai trong đó mọi người sẽ không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.”


Phát hiện deepfake


BM


Để giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng của deepfake, bà Emma Brown, đối tác của ông Gupta, đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của DeepMedia, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương pháp phát hiện chính xác và có thể mở rộng.


DeepMedia đã phát triển các khả năng phát hiện deepfake thông minh và tân tiến mà họ cho rằng đã được chính phủ Hoa Kỳ và các công ty trên toàn thế giới xác nhận.


Bà Brown cho biết DeepMedia tự hào có khả năng phát hiện deepfake khuôn mặt và giọng nói chính xác nhất trên toàn cầu, bảo đảm nhận dạng một cách đáng tin cậy đối với nội dung do AI tạo ra.


Bà cho biết thêm, khả năng mở rộng là một yếu tố quan trọng khác đối với công ty, và cho biết thêm rằng DeepMedia có khả năng xử lý số lượng lớn video hàng ngày, cho phép xác định nhanh chóng các video deepfake trong các tập dữ liệu lớn.


Thứ ba, bà cho biết sự mạnh mẽ của nền tảng DeepMedia cung cấp các tính năng nâng cao như phân loại nội dung chính xác, cho phép người dùng trích xuất thông tin cụ thể từ nội dung do AI tạo ra.


Bà Brown cho biết: “Chúng tôi đang tích cực tham gia vào việc bảo đảm cuộc bầu cử của chúng ta trước các mối đe dọa từ AI.”


Trao quyền cho công chúng


BM

Nhận thấy nhu cầu nâng cao nhận thức của cộng đồng và tham gia vào việc chống lại thông tin sai lệch do AI tạo ra, DeepMedia vừa cung cấp miễn phí khả năng phát hiện deepfake trên X, trước đây gọi là Twitter.


Ông Gupta cho hay, người dùng có thể gắn thẻ @DeepMedia và thêm hashtag #DeepID vào bất kỳ nội dung truyền thông nào, và bot Twitter của DeepMedia sẽ nhanh chóng chạy nội dung đó thông qua hệ thống phát hiện deepfake và cung cấp kết quả trong chuỗi.


“Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ trao quyền cho người dùng bình thường và các ký giả công dân những công cụ họ cần để bảo vệ bản thân trước thông tin sai lệch từ AI,” ông nói.


Quyết định này thể hiện một bước quan trọng hướng tới dân chủ hóa cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch và tin giả do AI gây ra.


Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 sẽ là một bài kiểm tra quan trọng về khả năng chống lại ảnh hưởng của deepfake đối với nhận thức của công chúng và kết quả bầu cử. Ông Gupta nhấn mạnh rằng thách thức này còn vượt ra ngoài các giải pháp kỹ thuật, và ông kêu gọi mọi người luôn cảnh giác và cập nhật thông tin.


Ông Gupta nói: “Sự kết hợp giữa AI và bầu cử đòi hỏi sự quan tâm và hành động tập thể của chúng ta để bảo vệ tính liêm chính của các quy trình dân chủ của chúng ta.”


BM

Khi được hỏi liệu AI hoặc deepfake đã được chú ý trong chu kỳ bầu cử năm 2024 hay chưa, bà Brown cho biết chỉ một số trường hợp không thu hút được nhiều sự chú ý.

Một video giả mạo có nội dung cho thấy bà Hillary Clinton tiến cử ứng cử viên tổng thống, Thống đốc Ron DeSantis.


“Điều đó hoàn toàn sai, và công cụ dò của chúng tôi có thể phát hiện ra điều đó với độ chính xác cao,” bà Brown nói. “Nhưng những trường hợp như thế này có thể gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử của ông DeSantis.”


“Vì vậy, chúng ta sẽ thấy điều đó càng ngày càng nhiều, đặc biệt là khi lượng tin tức đưa tin trong mùa bầu cử thực sự tăng lên.”


Tin tưởng vào nguồn tin của quý vị


BM

Công ty AI Conversica đã hoạt động trong lĩnh vực AI từ năm 2007. Tổng giám đốc Jim Kaskade đã đưa ra một góc nhìn độc đáo về vai trò của AI trong cuộc bầu cử năm 2024.


Ông nói: “Chúng tôi được thúc đẩy bởi mục đích tích cực và phương diện tốt đẹp của ứng dụng AI.”


Cam kết này cho thấy rằng các công nghệ AI, khi được sử dụng một cách cẩn thận, có thể góp phần cải thiện quy trình bầu cử.


Ông Kaskade cho rằng AI có thể là một lực lượng tích cực trong các cuộc bầu cử. Các công cụ được AI trợ giúp có thể cải thiện khả năng giao tiếp, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về sở thích của cử tri, và hợp lý hóa các nỗ lực vận động tranh cử. Ông cho biết điều cần thiết là phải tìm ra sự cân bằng giữa việc khai thác AI cho các mục đích tích cực và ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích.


Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng một cách có đạo đức nội dung do AI tạo ra trong diễn ngôn chính trị và phải cảnh giác trong việc bảo đảm tính xác thực của thông tin trong bối cảnh bầu cử. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tin cậy các nguồn tin trong kỷ nguyên nội dung do AI tạo ra.


“Tôi nghĩ đó chỉ là điều căn bản,” ông Kaskade nói. “Quý vị cần phải nghiên cứu nguồn thông tin của quý vị.”


Ông thừa nhận rằng mặc dù công nghệ chưa hoàn toàn bắt kịp để phân biệt giữa nội dung thật và giả, người ta vẫn có thể thận trọng bằng cách đánh giá độ tin cậy của các nguồn cung cấp thông tin.


Vấn đề năm 2024


BM

Thách thức do deepfake đặt ra trong cuộc bầu cử năm 2024 là rất nhiều phương diện. Với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ AI, kẻ xấu có thể dễ dàng tạo ra nội dung giả mạo có sức thuyết phục cao bao gồm video, bản ghi âm, và hình ảnh để thao túng dư luận và gieo rắc bất hòa.


Điều này gây ra một mối đe dọa đáng kể làm xói mòn niềm tin vào các ứng cử viên và thể chế chính trị.


Các chuyên gia cho rằng điều này đòi hỏi nỗ lực chung của các chính phủ, công ty công nghệ, và xã hội nói chung nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hiểu biết về kỹ thuật số, và ban hành các quy định để chống lại việc sử dụng AI với mục đích xấu.


Ông Kaskade kêu gọi các ứng cử viên đang tranh cử hãy đề xướng các chính sách và quy định về AI để bảo đảm rằng việc sử dụng công nghệ này mang lại lợi ích cho xã hội, thay vì gây hại, và gây chia rẽ.


Cử tri và người dân cũng sẽ phải cập nhật thông tin về deepfake và sự tiến bộ của AI, đồng thời biết cách tự bảo vệ mình bằng cách sử dụng kỹ năng tư duy phân tích và đánh giá nghiêm túc thông tin mà họ gặp trên mạng.


(*) Ghi chú của người dịch

Deepfake: là một từ kết hợp giữa “deep learning” và “fake,” là một kỹ thuật cho tổng hợp hình ảnh con người dựa trên trí tuệ nhân tạo. Deepfake cũng có thể được sử dụng để tạo tin giả và các trò lừa bịp độc hại.




Chase Smith  _  Nguyễn Lê

***

Deep fake là gì?

 BM
Trí tuệ con người đang dần dần bị “trí tuệ nhân tạo” (AI=Artificial Intelligence) thay thế trong khá nhiều lãnh vực như chơi cờ vua, dịch thuật, y tế trị liệu, xử lý dữ liệu để tự học hỏi... Bài viết sau đây nói về một khả năng khác của AI đang làm con người hoảng sợ. 
***

Deepfake _ Tại sao có thể giả giọng, mặt người thân để lừa đảo? 

 BM

Gần đây mạng xã hội đang lan truyền thủ đoạn gọi video giả và giả giọng người thân để lừa đảo. Thủ đoạn này được gọi là Deepfake. Vậy, Deepfake là gì? Tại sao có thể giả giọng, mặt người thân để lừa đảo?

https://baomai.blogspot.com/2023/03/deepfake-tai-sao-co-gia-giong-mat-nguoi.html


BM
Những điều cần biết về tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson
Tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson
Đường dừa & Dầu dừa mang lại lợi ích cho sức khỏe
Sự phụ thuộc của Nga vào phi cơ không người lái của Trung cộng
4 lý do vì sao giảm cân _ không giảm được vòng bụng
66,000 người vẫn nhận phiếu thực phẩm mặc dù trúng xổ số lớn
Ghế Chủ tịch Hạ viện vẫn còn trống
Thịt Chó (Dog meat) “Cờ Tây”
Cuộc chiến Israel-Hamas sẽ ra sao?
Những màu sắc kiêng kỵ trong phòng ngủ
Hải đăng bị bỏ hoang 70 năm thành ngôi nhà nghỉ hè
Phụ nữ dưới 50 tuổi có nhiều khả năng bị ung thư phổi hơn nam giới
Sự tăng giảm gần đây trong mức sống của Hoa Kỳ
California cho phép bán nhà phụ dưới dạng condo
Trái Chanh Dây
Hạ viện đối mặt với điều gì khi không có chủ tịch
Thưởng lãm thành Rome
Bạn có nghiện đường không?
Nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào Hoa Kỳ
Vì sao họ sợ ông Jim Jordan trở thành Chủ tịch Hạ viện