Sunday, March 2, 2025

Xua tan tin đồn về việc Đức Giáo hoàng Phanxicô từ chức

 BM

BM

Giáo hoàng Francis ổn định và tỉnh táo khi ông tiếp tục chiến đấu với các bệnh tật về sức khỏe


Giáo hoàng Francis đã nằm viện trong thời gian dài nhất trong nhiệm kỳ giáo hoàng của mình, hơn hai tuần nay. Và trong khi các bản cập nhật mới nhất từ Vatican báo cáo rằng tình trạng viêm phế quản nặng và viêm phổi kép của ông đã cải thiện chậm và ổn định, thì điều đó không ngăn được những người theo chủ nghĩa Vatican suy đoán về khả năng ông từ chức.


Nhưng nhà sử học, tác giả và nhà viết tiểu sử về giáo hoàng Austen Ivereigh đang xua tan những tin đồn đó, nói rằng mặc dù đã viết một lá thư từ chức bí mật khi bắt đầu được bầu làm giám mục của Rome, Giáo hoàng Francis tin rằng nhiệm kỳ giáo hoàng là trọn đời.


"Ông ấy đã nói nhiều lần về điều này", Ivereigh nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn. "Ông ấy nói rằng đối với ông ấy, nhiệm kỳ giáo hoàng là trọn đời".


"Điều thực sự quan trọng trong một thế giới mà sức khỏe và tuổi trẻ được tôn sùng", Ivereigh nói thêm, "là chúng ta phải nói rằng, 'Không, Chúa trao cho bạn một sứ mệnh, đó là sứ mệnh trọn đời.'"

unnamed (14).gif

Hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới đã cầu nguyện cho sự chữa lành và phục hồi của vị giáo hoàng 88 tuổi này.


Tại Quảng trường Thánh Peter, một buổi cầu nguyện kinh mân côi hàng đêm do một trong những hồng y của giáo triều chủ trì đang duy trì ngọn lửa đức tin rằng Đức Phanxicô sẽ hồi phục.


Ivereigh là tác giả của "The Great Reformer: Francis and the Making of a Radical Pope" và nhiều cuốn sách khác. Ông tin rằng Đức Giáo hoàng Francis sẽ hồi phục, có thể yếu hơn, nhưng vẫn là một nhà lãnh đạo tinh thần năng động.


"Có một sự lo lắng. Có một cảm giác không chắc chắn."


Tuy nhiên, Ivereigh thừa nhận, "Có một sự lo lắng. Có một cảm giác không chắc chắn."


image.png

Lịch sử đã góp phần tạo nên sự lo lắng và không chắc chắn đó. Người tiền nhiệm của Francis, Đức Giáo hoàng Benedict XVI, đã từ chức vào năm 2013, là giáo hoàng đầu tiên làm như vậy trong hơn 500 năm.


Nhưng sau đó, có những người có thể muốn ông từ chức.


Mặc dù vậy, vẫn có những người đang tập hợp lại để biết rằng chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi các hồng y nhóm họp tại Rome để bầu người kế nhiệm Thánh Peter.


Giám mục Joseph Strickland, một nhà phê bình gay gắt của Đức Giáo hoàng Francis, đã viết một bức thư ngỏ gửi đến Hồng y đoàn, kêu gọi họ lựa chọn một cách khôn ngoan trong mật nghị tiếp theo.

 

Năm 2018, Giáo hoàng Francis đã cách chức Strickland khỏi chức giám mục của giáo phận Tyler, Texas, sau khi Strickland công khai chỉ trích giáo hoàng.

image.png

Trong lá thư gửi các hồng y, Strickland viết, "Khi mật nghị hồng y đến gần, tôi cảm thấy lương tâm mình buộc phải chia sẻ mối quan ngại sâu sắc của mình - mà tôi biết là nhiều giám mục, giáo sĩ và tín đồ cũng chia sẻ - rằng mật nghị này sẽ cố gắng bầu một người không đủ tư cách để giữ chức giáo hoàng."


Ông tiếp tục, "Các Đức Hồng y, tôi cũng muốn nhắc lại với các ngài rằng các ngài có nghĩa vụ nghiêm trọng trước Chúa là từ chối chấp thuận bầu cử bất kỳ ứng cử viên nào không đáp ứng các điều kiện do luật Chúa thiết lập."


Giáo hoàng Francis không ngừng làm việc, mặc dù tình trạng yếu ớt của ngài đòi hỏi ngài phải hành động chậm hơn một chút.


Strickland kết luận bằng những lời buộc tội được che đậy khéo léo đối với Francis, người mà những người chỉ trích ông cho rằng không phải lúc nào cũng giữ vững các chân lý thần học của đức tin.


Strickland viết, "Nếu một người theo tà giáo công khai, hoặc một người bị nghi ngờ hợp lý là người theo tà giáo công khai, nhận được đủ số phiếu bầu, các hồng y trung thành có nghĩa vụ từ chối chấp nhận tính hợp lệ của cuộc bầu cử của người đó."


Nhưng Ivereigh nói rằng Francis là một người giống Chúa Jesus hơn, rằng ngài có khả năng giữ vững các chân lý của đức tin cùng với tình yêu vô điều kiện mà tất cả những người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa đều phải có.

 

Said Ivereigh, "Ngài công bố sự thật, đồng thời ngài chữa lành và yêu thương. Và trên thực tế, sự thật mà ngài công bố là sự thật chữa lành và sự chữa lành mà ngài thực hiện — nó truyền đạt sự thật về Chúa là ai."

Trong 12 năm làm giám mục của Rome, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp tục định hình Giáo hội Công giáo theo những cách rất khác so với những người tiền nhiệm của mình.

Đầu tiên, ngài đã làm việc để dọn dẹp mớ hỗn độn trong Ngân hàng Vatican và ngài đã mở rộng Hồng y đoàn, bổ nhiệm các hồng y ở những nơi xa xôi chưa từng có vị trí cao trước đây, chẳng hạn như ở San Diego.

BM

Ngài cũng đã nâng một người phụ nữ lên một trong những vị trí cấp cao nhất tại Vatican: Sơ Raffaella Petrini, chủ tịch mới của Ủy ban Giáo hoàng về Thành quốc Vatican và chủ tịch của Thống đốc Thành quốc Vatican.

Từ phòng suite ở tầng 10 của mình tại Bệnh viện Gemelli, Đức Phanxicô vẫn tiếp tục điều hành công việc kinh doanh của Vatican. Ngài không ngừng làm việc, mặc dù tình trạng sức khỏe yếu ớt của ngài đòi hỏi ngài phải di chuyển chậm hơn một chút.

Khi làm việc với Đức Giáo hoàng trong các dự án, Ivereigh biết rằng Đức Thánh Cha là một người nghiện công việc. Và ông tin rằng cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện tại này sẽ được giải quyết theo hướng tích cực.

"Tôi nghĩ tương lai gần là ngài sẽ xuất viện, trở về nơi ở của mình ở Santa Marta để dưỡng bệnh trong thời gian dài mà mọi người đều mong đợi", Ivereigh nói. "Tôi nghĩ các bác sĩ khá rõ ràng về điều đó".


Lauren Green

unnamed (19).gif

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.