Phe đối lập dự định
chất vấn bà Paetongtarn Shinawatra về tình hình kinh tế trì trệ và cáo buộc
cha bà, ông Thaksin Shinawatra, đang gây ảnh hưởng lớn đến chính quyền sở tại.
Mặc dù tỷ lệ ủng hộ
trong các cuộc thăm dò dư luận không cao, bà Paetongtarn bước vào cuộc tranh luận
này với vị thế vững chắc. Liên minh cầm quyền, nắm đa số trong Quốc hội, không
có dấu hiệu bất ổn, khiến khả năng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thành công vào
ngày 26/3 là rất thấp.
Đảng Dân chủ đối lập
cáo buộc bà Paetongtarn hành động theo chỉ đạo của cha mình, ông Thaksin
Shinawatra, một nhân vật chính trị có ảnh hưởng lớn và gây tranh cãi.
Ông Thaksin, một tỷ
phú và cựu thủ tướng, bị cấm giữ chức vụ do một bản án về xung đột lợi ích và lạm
dụng quyền lực, điều đã khiến ông phải sống lưu vong suốt 15 năm.
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra là người có ảnh hưởng và gây chia rẽ nhất trong chính trường Thái Lan suốt 24 năm qua.
Năm 2023, ông trở về
nước và trải qua sáu tháng bị giam giữ tại bệnh viện, dưới chính phủ do Đảng
Pheu Thai (Đảng Vì nước Thái) - đảng do ông sáng lập - lãnh đạo. Sau đó, ông được
trả tự do theo diện ân xá.
Ông công khai và thường
xuyên lên tiếng về các chính sách như hợp pháp hóa cờ bạc và áp dụng tiền mã
hóa, đồng thời ủng hộ kế hoạch trợ cấp 14 tỷ đô la để kích thích kinh tế. Tất cả
những đề xuất này đều được chính phủ Pheu Thai theo đuổi.
Bà Paetongtarn khẳng
định chính phủ của bà không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai. Còn ông Thaksin, 75
tuổi, nói mình đã nghỉ hưu và chỉ đưa ra lời khuyên.
Các biện pháp kinh tế của chính phủ cho đến nay vẫn chưa thúc đẩy tăng trưởng đáng kể cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Mức tăng trưởng 2,5% năm ngoái thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực.
Những yếu tố kìm hãm
tăng trưởng bao gồm các vấn đề cơ cấu và nợ hộ gia đình lên tới 16,34 ngàn tỷ
baht (486 tỷ đô la), tương đương 89,0% GDP - một trong những tỷ lệ cao nhất ở
châu Á. Phe đối lập cho rằng chính phủ đang không giải quyết thực trạng này.
Các nghị sĩ sẽ không
được phép nêu tên ông Thaksin trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do quy định của
Quốc hội về việc cấm nhắc đến người ngoài.
Sau nhiều tuần tranh
luận về vấn đề này, Quốc hội Thái Lan đã cho phép nghị sĩ sử dụng cụm từ
"thành viên gia đình".
"Chiến thuật của
phe đối lập nhằm hạ bệ uy tín lãnh đạo của bà Paetongtarn không phải là mới vì
bà ấy vốn đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ xã hội," Yuttaporn
Issarachai, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Mở Sukhothai Thammathirat,
bình luận.
"Việc tập trung
vào vai trò và sự can thiệp của ông Thaksin mang tính chính trị quá mức và
không có lợi cho công chúng thay vì đề cập đến các vấn đề về kinh tế và an
ninh," ông Yuttaporn nói.
Bà Paetongtarn, 38 tuổi,
nhậm chức thủ tướng vào tháng 8/2024 sau khi đồng minh chính trị - cựu Thủ tướng
Srettha Thavisin - bị tòa án phế truất vì vi phạm đạo đức.
Nữ thủ tướng đương
nhiệm của Thái Lan là thành viên thứ tư trong gia tộc Shinawatra giữ
chức vụ này, nếu tính cả ông Somchai Wongsawat - thủ tướng thứ 26 và là em rể
ông Thaksin.
Gia tộc Shinawatra
Bà Paetongtarn Shinawatra, còn có biệt danh Ung Ing, sinh năm 1986, có nền tảng học vấn về khoa học chính trị và quản lý khách sạn.
Tuổi thơ của bà gắn
liền với những biến động chính trị ở Thái Lan, đặc biệt từ khi cha bà, ông
Thaksin Shinawatra, bước vào chính trường.
Trước khi trở thành
chủ tịch đảng Pheu Thai vào năm 2023, bà từng làm việc trong tập đoàn khách sạn
của gia đình. Kết hôn năm 2019, bà có hai con và thường chia sẻ hình ảnh gia
đình trên mạng xã hội.
Cha bà, ông Thaksin
Shinawatra, sinh năm 1949, ban đầu làm cảnh sát, sau đó dần chuyển sang kinh
doanh. Sau một số thương vụ thất bại, năm 1983, ông đồng sáng lập một công ty
buôn bán máy tính nhỏ.
Công ty này sau đó
phát triển thành Shin Corp - tập đoàn viễn thông lớn nhất Thái Lan, kinh doanh
từ điện thoại di động đến dịch vụ internet, truyền thông. Chính Shin Corp đã biến
ông Thaksin thành tỷ phú.
Với chiến thắng vang
dội năm 2001, ông trở thành thủ tướng, và tiếp tục tái đắc cử năm 2005, trở
thành thủ tướng đầu tiên hoàn thành đủ nhiệm kỳ.
Trong thời gian cầm
quyền, ông được lòng người nghèo nông thôn nhờ các chính sách xã hội và được giới
doanh nghiệp ủng hộ nhờ "Thaksinomics", nhưng cũng vấp phải sự phản đối
từ giới thượng lưu và bị chỉ trích về tham nhũng, lạm quyền. Năm 2006, ông bị lật
đổ trong cuộc đảo chính quân sự.
Đảng Thai Rak Thai bị
giải tán năm 2007, nhưng sau đó phát triển thành đảng Pheu Thai. Năm 2008, ông
Thaksin phải sống lưu vong sau khi bị kết án vắng mặt về tội tham nhũng.
Ông là một nhân vật gây tranh cãi lớn trong lịch sử Thái Lan, với những người ủng hộ (phe áo đỏ) thường xuyên biểu tình. Dù sống lưu vong, ông vẫn có ảnh hưởng lớn đến chính trị Thái Lan, với các đảng liên minh giành nhiều ghế trong Quốc hội.
Năm 2011, em gái ông, bà Yingluck Shinawatra, trở thành thủ tướng, nhưng cũng bị phế truất năm 2014. Tháng 8/2023, Đảng Pheu Thai trở lại nắm quyền và ông Thaksin trở về nước sau 15 năm lưu vong, một sự kiện được cho là có liên quan đến thỏa thuận chính trị giữa Pheu Thai và các đảng thân quân đội.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.