Việc này diễn ra chỉ
một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cắt giảm thêm bảy cơ quan
trong đợt tinh gọn bộ máy hành chính liên bang, theo một thông cáo Nhà Trắng.
Sắc lệnh của ông
Trump vào ngày 14/3 kêu gọi loại bỏ "ở mức tối đa phù hợp với luật hiện
hành" đối với bảy cơ quan, trong đó có Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ
(USAGM), cơ quan chủ quản của VOA và RFA, các phương tiện truyền
thông được tài trợ bởi chính phủ Mỹ và có đưa tin về Việt Nam.
Điều này diễn ra sau
nhiều tuần Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đã cắt giảm
nhiều cơ quan chính phủ, ngừng cấp vốn và sa thải hàng loạt nhân viên liên
bang.
Cũng trong ngày
15/3, RFA Tiếng Việt cho biết trong một bài viết rằng các khoản tài
trợ liên bang dành cho RFA và các mạng lưới đối tác đã bị chấm dứt
vào sáng thứ Bảy cùng ngày.
Hai nhân viên của
ban Việt ngữ RFA nói với cộng tác viên của BBC News Tiếng Việt rằng
họ đã đoán trước việc này, và nguồn tiền hoạt động trong hai tháng đầu năm 2025
của RFA được chính phủ của Tổng thống Joe Biden chuyển đến trước khi
ông kết thúc nhiệm kỳ.
Ngày 14/3, một nhân
viên ban Việt ngữ VOA nói với cộng tác viên rằng một số nhân viên của VOA bị
cho nghỉ việc trước đó, nhưng ban Việt ngữ chưa bị ảnh hưởng gì tại thời điểm
trao đổi.
Trong các cuộc phỏng
vấn với cộng tác viên, một nhân viên RFA và một nhân
viên VOA đề nghị sử dụng một số ứng dụng gọi điện thoại nhất định vì
họ lo sợ bị nghe lén. Những người cung cấp thông tin đều được giấu tên để đảm bảo
an toàn cho họ.
Một nhân viên ban Việt
ngữ đài VOA xác nhận rằng họ đã nhận được email từ cấp trên, trong đó có nội
dung yêu cầu nhân viên không đi làm và trả lại tất cả các thiết bị cho công ty.
Cùng ngày, nhân viên
của Văn phòng phát tranh truyền hình Cuba, một cơ quan khác cũng thuộc USAGM,
đã bị cho nghỉ việc tạm thời trong khi chờ thông báo tiếp theo,
trang National Public Radio của Mỹ đưa tin ngày 15/3 với nhan đề
'Ngày thứ Bảy đẫm máu tại VOA và các hệ thống thông tin do Mỹ tài trợ'.
RFA được thành
lập vào năm 1996, với mục đích ''cung cấp tin tức và thông tin chính xác, kịp
thời cho các quốc gia châu Á'' nơi chính phủ được cho là ''ngăn cấm tiếp cận
báo chí tự do'', theo điều luật thành lập RFA trên trang web của Hạ
viện Hoa Kỳ.
Các nước này bao gồm Trung cộng (bao gồm Tân Cương và Tây Tạng), Việt Nam, Bắc Hàn, Lào, Campuchia, và Myanmar.
Bên cạnh
đó, VOA được thành lập vào năm 1942 để chống lại tuyên truyền của Đức
Quốc xã và tiếp cận 360 triệu người mỗi tuần ở thời điểm trước khi có sắc lệnh
của ông Trump, theo hãng thông tấn Reuters.
Theo báo cáo mới nhất
của USAGM đến Quốc hội Mỹ, VOA có khoảng 3.500 nhân viên với ngân
sách 886 triệu đô la vào năm 2024.
USAGM ''không thể cứu
vãn được nữa,'' thông cáo báo chí của cơ quan này đăng trên trang web chính thức
của họ vào ngày 15/3.
Thông cáo liệt kê một
số sai phạm của USAGM bao gồm các vi phạm an ninh quốc gia nghiêm trọng, như
gián điệp và những người đồng tình hoặc ủng hộ khủng bố hành động thâm nhập vào
cơ quan, chi tiêu lãng phí gần 250.000 đô la Mỹ cho việc thuê một tòa nhà cao tầng
trên Đại lộ Pennsylvania mà không có cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu phát
sóng của cơ quan và một khoản hoa hồng chín triệu đô khác cho một nhà môi giới
bất động sản tư nhân.
"Lãng phí, gian
lận và lạm dụng tràn lan trong cơ quan này, và những người Mỹ đóng thuế Mỹ
không nên phải tài trợ cho nó,'' thông cáo trích lời bà Kari Lake, cố vấn cấp
cao của USAGM.
Cuối năm ngoái, Tổng
thống Donald Trump cho biết ông muốn bà Lake, một đồng minh đã phủ nhận kết quả
cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, lãnh đạo đài VOA.
Một cựu nhân
viên RFA, hiện đang làm việc tại một đài truyền thanh vùng Washington
D.C., nói với cộng tác viên của BBC News Tiếng Việt rằng có thể VOA không
hoàn toàn chấm dứt tồn tại, nhưng sẽ thu nhỏ lại rất nhiều.
Một nhân viên ban Việt
ngữ VOA nói rằng mặc dù VOA được xem là gánh vác sứ mệnh
truyền bá giá trị Mỹ trên toàn cầu, một sức mạnh mềm của cường quốc này, nhưng
các nhân vật cầm quyền hiện nay, bao gồm ông Trump và ông Musk, không thấy điều
đó là cần thiết.
Việc tạm thời đóng cửa
các cơ quan của USAGM, bao gồm RFA và VOA, cũng được cho là sẽ
gây ảnh hưởng đến cả các nhân viên đã về hưu.
Một cựu nhân
viên RFA cho biết số tiền mà RFA đóng góp cho bảo hiểm y tế
của nhân viên về hưu - nếu làm việc trên 10 năm - sẽ bị chấm dứt. Họ cho biết nếu
muốn duy trì chương trình bảo hiểm đó, họ phải bỏ ra 4.500 đô la một năm, một số
tiền được cho là không nhỏ đối với người về hưu.
Ngoài ra các nhân
viên quốc tịch nước ngoài, những người đang làm việc tại Mỹ với thị thực lao động
H1B, phải rời khỏi Mỹ trong vòng 60 ngày.
Một số nhân viên của VOA và RFA có
suy nghĩ khác nhau về sự tồn tại của các cơ quan này.
Sau khi ông Trump đề
nghị bà Lake làm tổng giám đốc VOA, một nhân viên của ban Việt ngữ
đài VOA chia sẻ với cộng tác viên rằng việc xóa sổ một cơ quan do quốc
hội lập ra như VOA là không đơn giản.
Trong khi đó, một
nhân viên đài RFA cho rằng những người cầm quyền tại Mỹ hiện nay
không còn tuân thủ đúng luật của chính nước Mỹ nữa.
Tính đến ngày 16/3,
truyền thông Việt Nam đã dẫn lại các trang tin quốc tế về việc cắt giảm VOA và RFA nhưng
chưa đưa ra bình luận cụ thể.
Trước đó, truyền
thông trong nước đã nhiều lần chỉ trích VOA và RFA, cáo buộc
các tổ chức này ''xuyên tạc'' và ''bịa đặt'' về tình hình Việt Nam, và ''chống
phá Việt Nam".
Lọt tầm ngắm từ lâu
Đây là diễn biến mới
nhất trong nỗ lực loại bỏ các cơ quan chính phủ mà ông Trump cho là "không
cần thiết''.
Ông Trump đã lên tiếng
phê bình VOA từ nhiệm kỳ đầu tiên. Năm 2020, ông đã đưa ông Michael
Pack, một đồng minh chính trị của mình, lên điều hành USAGM.
Không lâu sau khi
lên nắm quyền, ông Pack sa thải một loạt lãnh đạo của các cơ quan thuộc USAGM
bao gồm, VOA và Đài Phát thanh Trung Đông, Đài Âu châu
Tự do và Quỹ Công nghệ Mở.
Cùng thời điểm đó,
hai lãnh đạo của RFA xin từ chức, theo báo New York Times.
Năm 2021, ông Pack
đã từ chức theo yêu cầu của Tổng thống Biden, chỉ hai giờ sau khi ông tuyên thệ
nhậm chức.
Ông Biden sau đó đã
bổ nhiệm Kelu Chao, một giám đốc điều hành tin tức cấp cao của VOA, làm
Quyền Giám đốc điều hành.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.