Tổng thống Mỹ Donald
Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giải thể Bộ Giáo dục, hiện thực hóa lời
hứa trong chiến dịch tranh cử và mục tiêu lâu dài của một số nhóm bảo thủ.
Cáo buộc cơ quan này
về những "thất bại nghẹt thở", vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa cam
kết trao lại số tiền mà Bộ Giáo dục kiểm soát cho từng bang.
"Chúng ta sẽ
đóng cửa nó nhanh nhất có thể," ông Trump tuyên bố, mặc dù Nhà Trắng thừa
nhận rằng việc giải thể hoàn toàn cơ quan này sẽ cần sự phê chuẩn của Quốc hội.
Động thái của ông
Trump hiện đang đối mặt với các thách thức pháp lý từ những người tìm cách ngăn
chặn việc đóng cửa Bộ Giáo dục cũng như các đợt cắt giảm nhân sự lớn của cơ
quan này được công bố vào tuần trước.
Xung quanh là những đứa trẻ ngồi trên các bàn học trong Nhà Trắng vào thứ Năm (20/3), Tổng thống Trump cho biết "Mỹ chi nhiều tiền cho giáo dục hơn bất kỳ quốc gia nào khác", nhưng ông nói thêm rằng học sinh Mỹ lại xếp gần cuối bảng xếp hạng.
Nhà Trắng cho biết
chính quyền của ông sẽ cắt giảm các phần của Bộ Giáo dục trong phạm vi pháp lý
cho phép.
Sắc lệnh hành pháp
này có thể sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý, giống như nhiều nỗ lực khác của
chính quyền Trump nhằm thu nhỏ quy mô chính phủ liên bang.
Tại buổi lễ ký sắc lệnh, Trump đã ca ngợi Linda McMahon, người mà ông bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục, và bày tỏ hy vọng bà sẽ là người giữ chức vụ này cuối cùng.
Ông nói rằng sẽ tìm
"một việc khác" cho bà trong chính quyền của ông.
Ngay sau khi Trump
ký sắc lệnh, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy từ bang Louisiana đã công bố
kế hoạch đưa ra dự luật nhằm đóng cửa Bộ Giáo dục.
Tuy nhiên, với thế
đa số sít sao 53-47 của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, mà việc đóng cửa một cơ
quan liên bang cần 60 phiếu ủng hộ, mục tiêu này trở nên khó thực hiện.
Nhưng ngay cả khi Bộ
Giáo dục không bị đóng cửa chính thức, chính quyền Trump vẫn có thể cắt giảm
đáng kể ngân sách và nhân sự của cơ quan này, giống như cách họ đã làm với Cơ
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), vốn đã khiến nhiều chương trình và hoạt
động nhân đạo bị ngừng lại.
Nội dung sắc lệnh
hành pháp vừa được ký không nêu các chi tiết cụ thể về những hành động mà chính
quyền sẽ thực hiện hoặc những chương trình nào có thể bị cắt bỏ.
Sắc lệnh này chỉ đạo
bà McMahon "thực hiện mọi bước cần thiết để tạo điều kiện cho việc đóng cửa"
Bộ Giáo dục và trao quyền quyết định các vấn đề giáo dục cho chính quyền bang
và địa phương.
Sắc lệnh cũng yêu cầu
bà đảm bảo "việc cung cấp các dịch vụ, chương trình và phúc lợi mà người
dân Mỹ phụ thuộc vào vẫn được thực hiện hiệu quả và liên tục".
Được thành lập vào
năm 1979, Bộ Giáo dục Mỹ quản lý các khoản vay sinh viên và thực hiện các
chương trình hỗ trợ học sinh có thu nhập thấp.
Tuy nhiên, Trump đã
cáo buộc cơ quan này tuyên truyền các nội dung về chủng tộc, giới tính và chính
trị cho giới trẻ.
Phần lớn trẻ em Mỹ theo học tại các trường công lập miễn phí do các quan chức địa phương quản lý. Một quan niệm sai lầm phổ biến là Bộ Giáo dục liên bang điều hành các trường học và quyết định chương trình giảng dạy, nhưng thực tế việc này chủ yếu do các bang và quận địa phương đảm nhiệm.
Chỉ khoảng 13% ngân
sách dành cho các trường tiểu học và trung học công lập đến từ quỹ liên bang,
phần lớn còn lại đến từ thuế bang và địa phương.
Bộ Giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và giám sát các khoản vay sinh viên liên bang, vốn được hàng triệu người Mỹ sử dụng để trang trải chi phí giáo dục đại học.
"Đây là cơ hội
để chúng ta thực hiện một công vụ cuối cùng và không thể quên cho các thế hệ học
sinh tương lai," bà viết.
"Tôi hy vọng
các bạn sẽ cùng tôi đảm bảo rằng khi hoàn thành sứ mệnh này, chúng ta có thể tự
hào nói rằng chúng ta đã để lại một nền giáo dục Mỹ tự do hơn, mạnh mẽ hơn và đầy
hy vọng hơn cho tương lai."
Các thông tin trước
đó cho biết Trump có thể sẽ chấm dứt một số chương trình của Bộ Giáo dục và
chuyển các chương trình khác sang các cơ quan như Bộ Tài chính. Tuy nhiên, điều
này không được nêu rõ trong sắc lệnh hành pháp của ông.
Liên đoàn Giáo viên
Hoa Kỳ (AFT), công đoàn giáo viên lớn nhất nước Mỹ, đã chỉ trích kế hoạch của
Trump, cho rằng ông "không quan tâm đến cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả
trẻ em".
Trong tuyên bố của
mình, AFT nhấn mạnh: "Không ai thích bộ máy quan liêu, và mọi người đều muốn
hiệu quả hơn, vì vậy hãy tìm cách thực hiện điều đó. Nhưng đừng lợi dụng 'cuộc
chiến chống tư tưởng thức tỉnh' để tấn công những trẻ em nghèo và trẻ em khuyết
tật."
Trong hơn 40 năm
qua, phe bảo thủ đã nhiều lần phàn nàn về Bộ Giáo dục và đưa ra ý tưởng bãi bỏ
nó. Chỉ hai năm sau khi bộ này được thành lập dưới thời Tổng thống Dân chủ
Jimmy Carter, người kế nhiệm của ông là Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan đã
kêu gọi xóa bỏ nó.
Bộ Giáo dục là cơ
quan nhỏ nhất trong nội các tổng thống và chiếm chưa đến 2% ngân sách liên
bang. Một số nhân viên của bộ này đã bị ảnh hưởng bởi các đợt cắt giảm nhân sự
quy mô lớn dưới thời chính quyền Trump, do Bộ Hiệu quả Chính phủ (Doge) dẫn đầu.
Gần 2.100 nhân viên
của Bộ Giáo dục dự kiến sẽ bị cho tạm nghỉ việc từ thứ Sáu (21/3).
Tỷ phú công nghệ
Elon Musk là người giám sát các nỗ lực của Doge nhằm cắt giảm chi tiêu liên
bang và tái cơ cấu triệt để - hoặc thậm chí xóa bỏ - nhiều cơ quan chính phủ.
Ana Faguy
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.