Bà Joly lên án các vụ
hành quyết, gọi đó là hành vi "không thể đảo ngược và đi ngược lại phẩm
giá cơ bản của con người," đồng thời cho biết bà đã "đích thân kêu gọi
khoan hồng".
Người phát ngôn của
đại sứ quán Trung cộng tại Canada cho biết bằng chứng về tội phạm của các công
dân Canada là "vững chắc và đầy đủ," đồng thời kêu gọi Canada
"ngừng đưa ra những phát ngôn thiếu trách nhiệm," theo các tường thuật.
Đại sứ quán Trung cộng
cũng cho biết Bắc Kinh đã "bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích của các công
dân Canada liên quan" và kêu gọi chính phủ Canada tôn trọng "chủ quyền
tư pháp của Trung cộng".
Trung cộng không
công nhận quốc tịch kép và có lập trường cứng rắn đối với các tội phạm liên
quan đến ma túy.
Bà Joly cho biết bà
đã theo các vụ án này "rất chặt chẽ" trong nhiều tháng và đã cùng với
các quan chức khác, bao gồm cựu Thủ tướng Justin Trudeau, cố gắng ngăn chặn việc
xử tử.
Trong một tuyên bố gửi
tới truyền thông Canada, người phát ngôn của Bộ Phụ trách Vấn đề Toàn cầu (tức
Bộ Ngoại giao) Charlotte MacLeod cho biết Canada đã "nhiều lần kêu gọi ở cấp
cao nhất về việc khoan hồng cho những cá nhân này và vẫn kiên định phản đối án
tử hình trong mọi trường hợp, ở mọi nơi".
Trung cộng áp dụng án tử hình đối với các tội danh nghiêm trọng, bao gồm tội phạm ma túy, tham nhũng và gián điệp. Dù số lượng các vụ hành quyết được giữ bí mật, các tổ chức nhân quyền tin rằng Trung cộng có một trong những tỷ lệ tử hình cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, việc áp dụng
án tử hình đối với người nước ngoài là khá hiếm.
Các vụ hành quyết được
công bố trong tuần này đã vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức vận động.
"Những vụ hành quyết sửng sốt và vô nhân đạo mà chính quyền Trung cộng thực hiện đối với các công dân Canada là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Canada," Ketty Nivyabandi từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada phát biểu. "Chúng tôi vô cùng tiếc đối với các gia đình nạn nhân và chia sẻ nỗi đau của họ khi cố gắng đối mặt với điều không thể tưởng tượng được."
"Bên cạnh đó,
chúng tôi cũng nghĩ đến những người thân của các công dân Canada đang bị giam
giữ với án tử hoặc mất tích trong hệ thống nhà tù Trung cộng."
Năm 2019, công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg đã bị kết án tử hình ở Trung cộng về tội buôn lậu ma túy trong một vụ án gây nhiều tranh cãi và vấp phải sự lên án từ chính phủ Canada. Ông không nằm trong số những người Canada bị hành quyết lần này.
"Chúng tôi sẽ
tiếp tục không chỉ mạnh mẽ lên án mà còn kêu gọi sự khoan hồng cho các công dân
Canada khác đang đối mặt với những tình huống tương tự," bà Joly nói hôm
thứ Tư.
Quan hệ giữa Canada
và Trung cộng trở nên căng thẳng kể từ năm 2018 sau khi Canada bắt giữ giám đốc
điều hành Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, theo yêu cầu dẫn độ từ Mỹ. Trung cộng
sau đó đã bắt giữ hai công dân Canada - dù cả ba hiện đã được thả.
Đầu năm nay, truyền thông Canada đã công bố các thông tin, phần lớn dựa trên tin tình báo bị rò rỉ, cáo buộc Trung cộng can thiệp vào hai cuộc bầu cử toàn quốc gần đây nhất của nước này. Trung cộng đã bác bỏ các cáo buộc, gọi đó là "vô căn cứ và vu khống".
Gần đây, Trung cộng đã áp thuế trả đũa đối với một số mặt hàng nông sản và thực phẩm nhập khẩu từ Canada, nhằm đáp trả các mức thuế mà Ottawa áp dụng lên xe điện, thép và nhôm của Trung cộng.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.