Kết thúc cuộc bầu cử
Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố thắng cử. Khi phát biểu mừng
chiến thắng, ông gọi tên Elon Musk và ca ngợi CEO Tesla là một thiên tài đặc biệt
cần phải bảo vệ.
Giấc mơ Sao Hỏa
Elon Musk bắt đầu học tiến sĩ năm 1995, nhưng bỏ học sau 2 ngày rồi quyết định cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp Internet đang bùng nổ vào thời điểm đó. Musk cho rằng việc lập một doanh nghiệp Internet có thể tác động lớn đến thế giới nên cho ra đời “Zip2”.
Năm 1999, Musk bán “Zip2” cho Compaq với giá 307 triệu USD. Cùng năm đó, ông thành lập “X.com”, ngân hàng trực tuyến đầu tiên của Mỹ, sau này sáp nhập với Confinity để trở thành PayPal rồi được eBay mua lại vào năm 2002 với giá 1,5 tỷ USD. Năm 2017, Musk đã mua tên miền “X.com” từ PayPal với số tiền không được tiết lộ. Ông luôn có những ý tưởng đi trước thời đại và những lần khởi nghiệp đó đã đặt nền móng cho thành công sau này trong lĩnh vực công nghệ tên lửa và ô tô…
“Giấc mơ sao Hỏa” của Musk không chỉ là một thách thức về mặt công nghệ mà còn phản ánh tư duy sâu rộng về tương lai nhân loại. Ông hy vọng trước năm 2050 sẽ đưa khoảng 1 triệu người lên sao Hỏa và xây dựng một thành phố bền vững để nền văn minh nhân loại có thể tồn tại trong trường hợp trái đất xảy ra thảm họa. Năm 2002, Musk đầu tư 100 triệu USD thành lập công ty khám phá không gian SpaceX, sau đó phát triển thành công một số tên lửa, trong đó có Falcon-1 và Falcon-9 để tập trung cho mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa.
“Starship” của
SpaceX là loại phi thuyền tái sử dụng được thiết kế để vận chuyển con người và
hàng hóa lên sao Hỏa. Musk dự kiến phóng thử nghiệm 5 tàu không người lái vào
năm 2026. Nếu thành công, sứ mệnh chở người sẽ được thực hiện vào năm 2028.
Ba lần là người giàu
nhất thế giới
Trước khi giữ chức CEO Tesla, Elon Musk là nhà đầu tư ban đầu và thành viên hội đồng quản trị. Năm 2008, Tesla cho ra mắt xe điện đầu tiên mang tên Roadster.
Ở thời điểm xe xăng
đang thống trị, ai cũng dự đoán dự án này sẽ thất bại. Tuy nhiên, Elon Musk
phát triển xe hơi thành sản phẩm công nghệ, đơn giản hóa quá trình bán hàng, đặt
trải nghiệm người dùng lên trên hết. Ngoài cố gắng giảm tổng chi phí sở hữu
trong suốt vòng đời của xe, Tesla còn tiên phong trong việc gắn thương hiệu với
xu hướng bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.
Musk hiện sở hữu gần
13% cổ phần Tesla, trị giá xấp xỉ 73 tỷ USD. Ngoài ra, ông còn nắm giữ cổ phần
của SpaceX trị giá khoảng 71 tỷ USD. Cộng thêm cổ phần ở nhiều doanh nghiệp
khác, tháng 11/2024, Elon Musk lần thứ ba trở thành người giàu nhất thế giới với
tài sản ròng xấp xỉ 285,6 tỷ USD.
Hai người vợ chính
thức và 3 người tình
Elon Musk và người vợ đầu tiên, Justine Wilson, gặp nhau ở trường đại học. Wilson là một nhà văn viết tiểu thuyết viễn tưởng có tư duy đột phá. Một năm sau khi cưới, Wilson sinh con nhưng bé trai đã mất vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh khi mới 10 tuần tuổi.
Sau đó Wilson không
thể thụ thai tự nhiên. Vợ chồng họ đã sinh 5 người con thông qua thụ tinh trong
ống nghiệm trong năm 2004 và 2006. Tuy nhiên, sau đó, Wilson bị trầm cảm. Họ ly
thân rồi ly hôn năm 2008.
Người vợ thứ hai,
Talulah Riley là một diễn viên người Anh. Musk đính hôn với Riley năm 2008, sau
6 tuần chia tay Wilson. Năm 2010, họ kết hôn rồi ly hôn năm 2012. Sau một năm
xa nhau, họ tái hôn rồi lại ly hôn năm 2016. Hai người sống với nhau tổng cộng
8 năm nhưng không có con.
Cách Musk hàn gắn vết
thương tình cảm là tìm một tình yêu mới. Lần này, ông yêu Grimes một nhạc sĩ
người Canada. Musk không kết hôn nữa. Ông duy trì mối quan hệ kiểu hợp đồng với
Grimes, cùng nhau nuôi dạy hai đứa con chung. Năm 2021, họ chia tay và vẫn là
những người bạn.
Cùng năm chia tay Grimes, Musk yêu Natasha - nữ diễn viên và người mẫu Australia xinh đẹp kém 21 tuổi. Trước sự chênh lệch tuổi tác và tính cách của Musk, nhiều người có cái nhìn tiêu cực về mối quan hệ này. Nhưng hiện tại, Natasha và Musk vẫn đang yêu nhau say đắm.
Ngoài 5 người phụ nữ này, Musk còn có 3 người con với nữ cấp dưới 36 tuổi Shivon Zilis. Họ không yêu nhau và các con họ được sinh ra nhờ công nghệ ống nghiệm - đó chỉ là mối quan hệ thuần túy “tạo ra con người” với nhau.
Có 12 người con, 8
trong đó được thụ tinh trong ống nghiệm
Elon Musk là người
thích có nhiều con. Ông nhiều lần lên tiếng thúc đẩy việc sinh con trên mạng xã
hội: “Tỷ lệ sơ sinh ở Mỹ quá thấp trong 50 năm liên tiếp!”, “Tôi đang góp phần
vào giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu dân số”. Ông bày tỏ một cách tự hào: “Người
càng giàu càng ít muốn sinh con. Tôi là một ngoại lệ hiếm hoi”.
Nhiều người quan tâm
việc Musk không có quan hệ yêu đương với Shivon Zilis, cấp dưới điều hành Công
ty Neuralink. Vậy tại sao họ lại sinh con? Về phía Musk, ông quan tâm đến gene
của người phụ nữ lai Ấn Độ và Canada này. Zilis không chỉ là sinh viên xuất sắc
nhất của Đại học Yale mà còn là thủ môn của đội khúc côn cầu trên băng, biết
chơi trống, đàn guitare và rất xinh đẹp.
Khi Musk nhìn thấy
Zilis, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu ông không phải là tán tỉnh hay chiếm hữu
mà là sinh con để kế thừa những gene tốt của mình và cô gái này. Theo truyền
thông, Musk đã có một cặp song sinh với Zilis tháng 11/2021. Tháng 6/2024, Musk
thông báo Zilis đã sinh thêm con thứ ba, là đứa con thứ 12 của ông.
Hồi tháng 10/2024,
có thông tin Musk đã chi 35 triệu USD mua khu biệt thự đủ chỗ cho gia đình đông
đúc chung sống tại Austin, Texas. Tỷ phú 53 tuổi làm điều này để dễ dàng lên lịch
gặp gỡ các con nhỏ. Ngoài ra, Musk cũng muốn bọn trẻ trở thành một phần trong
cuộc sống của nhau.
Thepaper _
Ulifestyle
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.