Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế bắt giữ vào thứ Tư sau khi ông bị bắt tại Manila vì tội giết người liên quan đến "cuộc chiến chống ma túy" của ông, trong đó hàng nghìn người buôn bán và sử dụng ma túy đã bị giết.
Trong một tuyên bố, ICC cho biết Duterte đã "giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông đã bị chính quyền Cộng hòa Philippines bắt giữ... vì tội giết người là tội ác chống lại loài người".
Bản tin tóm tắt hàng ngày của Reuters cung cấp mọi tin tức bạn cần để bắt đầu ngày mới. Đăng ký tại đây.
Người đàn ông 79 tuổi này đã đến sân bay Rotterdam trên một chiếc máy bay thuê bao vào đầu ngày thứ Tư. Tuyên bố cho biết ông sẽ được đưa ra trước một thẩm phán của ICC tại The Hague trong những ngày tới để ra hầu tòa lần đầu. Ông đã được chuyển đến một đơn vị giam giữ trên bờ biển Hà Lan.
Duterte, người lãnh đạo Philippines từ năm 2016 đến năm 2022, sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về tội ác chống lại loài người vì giám sát các đội tử thần trong cuộc đàn áp chống ma túy của mình. Ông có thể trở thành cựu nguyên thủ quốc gia châu Á đầu tiên bị đưa ra xét xử ở đó.
Lệnh bắt giữ của ICC nêu rõ rằng với tư cách là tổng thống, Duterte đã thành lập, tài trợ và trang bị vũ khí cho các đội tử thần thực hiện các vụ giết người đối với những người sử dụng và buôn bán ma túy.
Phát biểu trong một đoạn video được quay trong lúc bị bắt tại Manila vào thứ Ba, Duterte đã hỏi: "Căn cứ nào để bắt giữ tôi? Tôi đã phạm tội gì?"
Một viên chức đọc cho Duterte nghe về quyền của mình đã nói với ông rằng lệnh bắt giữ này dựa trên lệnh của ICC buộc tội ông giết người, và Duterte trả lời: "Phải là giết người", ám chỉ rằng lệnh bắt giữ phải ở dạng số nhiều.
Khoảng 20 người biểu tình phản đối Duterte đã tụ tập trước đó bên ngoài ICC ở The Hague với các biểu ngữ, trong đó có một biểu ngữ có nội dung: "Chúng tôi đòi công lý và trách nhiệm giải trình, Rodrigo Duterte là tội phạm chiến tranh!".
Một người biểu tình cầm một chiếc mặt nạ các tông lớn mô tả Duterte là ma cà rồng.
"Đây là tin tuyệt vời cho người dân Philippines", người biểu tình phản đối Duterte là Menandro Abanes cho biết về vụ bắt giữ và chuyển Duterte đến tòa án. "Tôi ở đây để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với (ICC) vì đã làm công việc của mình để chấm dứt tình trạng vô luật pháp".
Một người biểu tình khác, Mary-Grace Labasan, cho biết: "Thực ra, ông ấy may mắn, vì ông ấy đang trải qua quá trình tố tụng hợp pháp so với các nạn nhân chỉ bị bắn và giết mà không có bất kỳ quá trình tố tụng hợp pháp nào".
Một số ít người biểu tình ủng hộ Duterte cũng tụ tập tại tòa án.
"Họ đã trao tổng thống của chúng tôi cho người nước ngoài", người biểu tình Janet Suliman nói. "Họ đã làm xấu hổ đất nước chúng tôi".
Ở quê nhà, đối với các gia đình nạn nhân chiến tranh ma túy Philippines, vụ bắt giữ Duterte đã khơi dậy hy vọng về công lý.
Cuộc chiến chống ma túy là nền tảng chiến dịch đặc trưng đã đưa Duterte lên nắm quyền vào năm 2016. Trong sáu năm tại nhiệm, 6.200 nghi phạm đã bị tiêu diệt trong các hoạt động chống ma túy, theo số liệu của cảnh sát.
Các nhà hoạt động cho biết số người chết thực tế còn lớn hơn nhiều, với hàng ngàn người sử dụng ma túy ở khu ổ chuột, một số người trong số họ nằm trong "danh sách theo dõi" của cộng đồng sau khi họ đăng ký điều trị, đã bị bắn chết trong những hoàn cảnh bí ẩn.
'THỜI ĐIỂM QUAN TRỌNG' ĐỐI VỚI ICC
Các luật sư và học giả cho biết vụ bắt giữ và chuyển giao là thời điểm quan trọng đối với ICC, nơi đang bị Hoa Kỳ trừng phạt và không có cảnh sát riêng để bắt giữ người.
"Đây là cơ hội để tòa án chứng minh rằng họ có thể giải quyết một vụ án lớn và có thể bắt giữ", Iva Vukusic, phó giáo sư lịch sử quốc tế tại Đại học Utrecht cho biết.
Những kẻ chạy trốn đáng chú ý khác là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người bị cáo buộc chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi bao gồm giết người, đàn áp và sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh trong cuộc xung đột ở Gaza, và Tổng thống Nga Vladimir Putin, bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất bất hợp pháp hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine. Cả hai đều phủ nhận cáo buộc.
Trong những tháng gần đây, công tố viên ICC cũng đã yêu cầu lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo cấp cao của Afghanistan và Myanmar.
HABEUS CORPUS
Con gái của cựu tổng thống, Sara Duterte, phó tổng thống nước này, đã lên chuyến bay sáng đến Amsterdam, văn phòng của bà cho biết, nhưng không nói rõ bà định làm gì ở đó hoặc dự định ở lại Hà Lan trong bao lâu.
Silvestre Bello, cựu bộ trưởng lao động và là một trong những luật sư của cựu tổng thống, cho biết một nhóm luật sư sẽ họp để đánh giá các lựa chọn và tìm hiểu rõ ràng về nơi Duterte sẽ bị đưa đến và liệu họ có được phép tiếp cận ông hay không.
Veronica, con gái út của Duterte, có kế hoạch đệ đơn xin lệnh bảo vệ nhân thân lên Tòa án Tối cao Philippines để buộc chính phủ đưa ông trở về, Salvador Panelo, cựu cố vấn pháp lý của ông, cho biết.
Vụ bắt giữ đánh dấu sự thay đổi vận mệnh đáng kinh ngạc đối với gia đình Duterte có ảnh hưởng, những người đã tạo nên một liên minh đáng gờm với Marcos để giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022 với tỷ lệ cách biệt lớn.
Nhưng Marcos và phó tổng thống của ông đã có một sự bất đồng gay gắt kể từ đó, lên đến đỉnh điểm là việc Sara Duterte bị hạ viện do những người trung thành với Marcos lãnh đạo luận tội vào tháng trước.
Việc bắt giữ ông "có nghĩa là công lý quốc tế không chỉ là một cấu trúc của phương Tây. Đó không chỉ là một ý tưởng của phương Tây. Đó là công lý mang tính phổ quát", Gilbert Andres, một luật sư đại diện cho các gia đình nạn nhân của các vụ giết người liên quan đến ma túy, cho biết.
Anthony Deutsch & Stephanie van den Berg
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.