Cơ quan Hải quan và
Thực thi pháp luật Hoa Kỳ (ICE) thông báo rằng một chiến dịch lớn ở
Massachusetts đã dẫn đến gần 400 vụ bắt giữ, bao gồm hơn 200 vụ bắt giữ những
người nhập cư bất hợp pháp có tiền án hoặc cáo buộc hình sự nghiêm trọng.
"Thịnh vượng
chung là nơi an toàn hơn để cư dân của chúng tôi sinh sống và làm việc vì ICE
và các đối tác thực thi pháp luật liên bang của chúng tôi đã bắt giữ hàng trăm
tội phạm người nước ngoài và đưa họ ra khỏi đường phố Massachusetts",
Patricia H. Hyde, Quyền Giám đốc Văn phòng Thực thi và Di dời của ICE tại
Boston cho biết trong một thông cáo báo chí.
Chiến dịch diễn ra từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3, đã bắt giữ 370 người nhập cư bất hợp pháp ở khu vực Boston. Trong số đó, 205 người di cư bị bắt có "tiền án hoặc cáo buộc hình sự nghiêm trọng", bản thông cáo lưu ý, bao gồm sáu người "hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hoặc kết án về tội giết người, buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức và rửa tiền".
Chiến dịch kéo dài
sáu ngày này nhắm vào "những kẻ phạm tội ngoài hành tinh nghiêm trọng",
theo ghi chú phát hành, bao gồm các thành viên của MS-13 và Tren de Aragua đang
hoạt động "trong và xung quanh Boston".
Các cuộc đột kích diễn
ra mặc dù Boston được coi là một trong số nhiều thành phố được gọi là "nơi
trú ẩn" trên khắp cả nước, các khu vực pháp lý hạn chế sự hợp tác của địa
phương với các cơ quan di trú liên bang.
Thị trưởng Dân chủ của
Boston Michelle Wu đã tăng gấp đôi các chính sách đó trong những ngày gần đây,
tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp trong thành phố
trong bài phát biểu về Tình hình thành phố của bà vào tuần trước.
"Không ai bảo
Boston cách chăm sóc người dân của chúng ta, không phải vua chúa, cũng không phải
tổng thống nghĩ rằng họ là vua. Boston sinh ra đã phải đối mặt với những kẻ bắt
nạt", bà nói.
"Các bạn thuộc
về nơi này", bà nói với những người nhập cư.
Các nhân viên ICE đã
tham gia cùng với nhân viên từ một số cơ quan liên bang khác, bao gồm FBI, DEA,
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, ATF, Cục Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ
và DSS.
"Việc bảo vệ
tính toàn vẹn của quy trình nhập cư và nhập tịch là rất quan trọng. Chúng tôi
không thể cho phép những tên tội phạm hung bạo và nguy hiểm nhập cảnh hoặc ở lại
Hoa Kỳ với lý do giả dối, với lòng trung thành và ý định không rõ ràng. Đây là
mối đe dọa trực tiếp đến an toàn công cộng và an ninh quốc gia của chúng
tôi", Jodi Cohen, Đặc vụ phụ trách Cục FBI Boston cho biết trong bản thông
cáo.
Những người bị bắt
trong chiến dịch này bao gồm một người di cư Dominica đã nhập cảnh trái phép
vào Hoa Kỳ sau khi trước đó bị buộc tội buôn bán fentanyl, một người di cư
Chile bị kết án bốn tội danh tấn công và hành hung trẻ em dưới 14 tuổi, và một
người di cư Honduras bị kết tội hiếp dâm trẻ em.
Chính quyền liên
bang cũng đã thu giữ khoảng 44 kg methamphetamine, năm kg fentanyl và 1,2 kg
cocaine trong cuộc đột kích.
Hyde cho biết:
"ICE và các đối tác thực thi pháp luật liên bang của chúng tôi cam kết bảo
vệ quê hương thông qua việc xóa bỏ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, giải
tán các băng đảng tội phạm nguy hiểm nhắm vào công chúng Mỹ, xác định vị trí và
bắt giữ những kẻ phạm tội là người nước ngoài, và biến cộng đồng của chúng ta
trở thành nơi an toàn hơn để sinh sống".
Michael Lee
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.