
Bắc Kinh tuyên bố dự án phòng thủ không gian của Hoa Kỳ sẽ 'làm trầm trọng thêm nguy cơ biến không gian vũ trụ thành chiến trường'
Trung cộng lo ngại về
đề xuất của Tổng thống Donald Trump về hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Hoa Kỳ,
được gọi là Golden Dome, được thiết kế để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công
thù địch vào Hoa Kỳ.
Golden Dome có
"bản chất tấn công mạnh mẽ và vi phạm nguyên tắc sử dụng hòa bình trong Hiệp
ước Không gian vũ trụ", Bộ trưởng Ngoại giao Trung cộng Mao Ninh cho biết
hôm thứ Tư.
"Dự án này sẽ làm tăng nguy cơ biến không gian thành chiến trường và tạo ra cuộc chạy đua vũ trang trong không gian, đồng thời làm rung chuyển hệ thống an ninh và kiểm soát vũ khí quốc tế", Mao cho biết. "Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ việc phát triển và triển khai hệ thống chống tên lửa toàn cầu".
Cả Trung cộng và Nga
đều đã đưa vũ khí tấn công vào không gian, như khả năng chống vệ tinh có khả
năng được sử dụng để cố gắng khiến Hoa Kỳ ngừng hoạt động, các quan chức tình
báo Hoa Kỳ đã cảnh báo.
Tuy nhiên, Trung cộng
cho biết chính Hoa Kỳ mới là nước "ám ảnh" với sự thống trị không
gian tấn công.
"Hoa Kỳ, bằng
cách đặt mình lên hàng đầu và ám ảnh với việc theo đuổi an ninh tuyệt đối, đã
vi phạm nguyên tắc và làm suy yếu an ninh cho tất cả mọi người và làm suy yếu sự
cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu", Mao nói.
"Trung cộng rất
quan ngại về điều này", bà nói thêm. "Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ
việc phát triển và triển khai hệ thống chống tên lửa toàn cầu ngay từ đầu và thực
hiện các hành động cụ thể để tăng cường lòng tin chiến lược giữa các nước lớn
và bảo vệ sự ổn định chiến lược toàn cầu".
Trump đã đưa ra bản
tổng quan chung về kế hoạch Golden Dome từ Nhà Trắng vào thứ Ba, dự kiến con
số chi phí là 125 tỷ đô la. Dự luật tài trợ của chính phủ hiện tại đang được Quốc
hội thông qua bao gồm 25 tỷ đô la ban đầu để khởi động dự án.
Trump cũng đưa ra một
mốc thời gian đầy tham vọng để hoàn thành dự án trước khi ông rời nhiệm sở.
Fox News Digital đã
liên hệ với Nhà Trắng để xin bình luận về phản ứng của Trung cộng.
Trong khi đó, Điện
Kremlin cho biết dự án Golden Dome có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán về kiểm
soát vũ khí chiến lược giữa Nga và Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã rút khỏi
Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung vào năm 2019 và Hiệp ước chống tên lửa đạn
đạo vào năm 2002, với lý do Nga vi phạm mà Moscow phủ nhận.
"Bây giờ khuôn
khổ pháp lý trong lĩnh vực này đã bị phá hủy và thời hạn hiệu lực đã hết, hoặc
cố ý, hãy nói là, một số tài liệu đã hết hiệu lực, căn cứ này phải được tái tạo
vì lợi ích của cả hai quốc gia chúng ta và vì lợi ích an ninh trên toàn hành
tinh", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Theo Phó Tổng tư lệnh
Lực lượng Không gian B. Chance Saltzman, khả năng nhắm mục tiêu trên không gian
của Trung cộng đã "phát triển ấn tượng nhất" trong những năm gần đây,
với hàng trăm vệ tinh hiện được dành riêng để theo dõi các tài sản của Hoa Kỳ
trên quỹ đạo. Ông gọi những tiến bộ nhanh chóng của Trung cộng là "gây
kinh ngạc" trong phiên điều trần tại Đồi Capitol vào tháng trước và cho biết
Hoa Kỳ có nguy cơ mất đi sự thống trị của mình trên quỹ đạo.
Vài tuần trước đó,
Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Không gian, Tướng Michael Guetlein đã tiết lộ
rằng Trung cộng đã thực hành "không chiến" vệ tinh, một dấu hiệu cho
thấy khả năng ngày càng tăng của nước này trong việc tiến hành các hoạt động phức
tạp trên quỹ đạo.
Lực lượng Không gian
đã quan sát thấy "năm vật thể khác nhau trong không gian di chuyển vào và
ra và xung quanh nhau một cách đồng bộ và có kiểm soát", ông cho biết.
"Đó là những gì
chúng tôi gọi là không chiến trong không gian", Guetlein cho biết. "Họ
đang thực hành các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình để tiến hành các hoạt động
trên quỹ đạo từ vệ tinh này sang vệ tinh khác".
Morgan Phillips
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.