Wednesday, July 24, 2024

Trung cộng và các băng đảng dùng fentanyl để hủy hoại Mỹ

 BM

“Tôi cho rằng Trung cộng có liên quan nhiều đến vấn đề này… Có vẻ như họ đang cố sát hại chúng ta,’ một bà mẹ có con trai qua đời vì fentanyl cho hay.


Bà Marquita Berry nhớ lại bà đã nghe thấy tiếng nhạc êm ái lúc bước vào phòng ngủ của con trai mình hồi tháng Mười năm ngoái.


Bà thấy anh đang ngồi khoanh chân ở cuối giường, nghiêng người về phía trước, tai nghe thì để trên vai.


“Tôi đưa tay ra chạm vào thằng bé, và tôi có thể nhận ra rằng thằng bé không còn nữa…” bà Berry nói, giọng lạc đi.


BM

Đến nay vẫn chưa đầy một năm kể từ khi fentanyl cướp đi sinh mạng của người con trai lớn, anh James Stafford, 30 tuổi. Anh đã phải trải qua những lúc khổ sở, vật lộn với chứng nghiện thuốc giảm đau.


Bà tin rằng con trai bà, một người cha có ba con, đã đi tìm thuốc giảm đau ở thị trấn nhỏ Richburg, South Carolina, để rồi chỉ tìm thấy sự chết chóc ẩn trong một viên thuốc chứa fentanyl.


Bà Berry nói, sự tang tóc cũng đến với nhiều người bạn của anh. Mười hai người đã tử vong vì fentanyl vào năm 2022.


Bà Berry là một trong số hàng trăm người tề tựu tại sự kiện “Lost Voices of Fentanyl” (Những Tiếng nói Đã khuất vì Fentanyl) tại Hoa Thịnh Đốn hôm 13/07.

 

Bà và những người mất đi thân quyến vì loại thuốc chết người này đã yêu cầu thay đổi chính sách để cứu lấy nhiều nhân mạng.


“Hey, hey, ho, ho, phải chấm dứt fentanyl,” họ hô vang trên đường diễn hành tới Tòa Bạch Ốc.


Bà Berry tin rằng Trung cộng đã trở thành một tay buôn loại thuốc chết chóc này và quy trách nhiệm cho đất nước cộng sản này về việc con trai bà dùng thuốc quá liều, bởi vì đó là nơi xuất xứ của hầu hết fentanyl.


“Tôi nghĩ Trung cộng có liên quan nhiều đến vấn đề này,” bà nói và cho biết thêm rằng nỗi buồn của bà đã chuyển thành cơn giận dữ.


“Có vẻ như họ đang cố sát hại chúng ta. Tôi muốn các nhà lập pháp chấm dứt mọi mối quan hệ với Trung cộng.”


Bà Berry tin rằng đường biên giới mở đã giúp các băng đảng buôn lậu loại ma túy chí tử vào nước này qua Mexico.


Nhiều người trong Quốc hội cũng có nhận định như vậy. Vào tháng Tư, các nhà lập pháp đã thông qua Đạo luật FEND OFF Fentanyl, nhằm trừng phạt các cá nhân và các tổ chức buôn bán ma túy quốc tế có liên quan đến việc buôn bán trái phép fentanyl và tiền chất fentanyl. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa vì Trung cộng và các băng đảng có vẻ đang cố tình nhắm vào người Mỹ.


BM

Một số người gọi cuộc khủng hoảng fentanyl là Chiến tranh Nha phiến thời hiện đại. Chiến tranh Nha phiến thật sự nổ ra vào năm 1839 giữa người Anh và người Trung cộng và được đặt tên theo hoạt động buôn lậu thuốc phiện của Anh. Người Anh đã vận chuyển ma túy từ các thuộc địa Ấn Độ vào các cảng của Trung cộng, trái với mong muốn của chính quyền Mãn Thanh.


Trong khuôn khổ cuộc điều tra về vai trò của ĐCS_TC đối với cuộc khủng hoảng fentanyl, Ủy ban Đặc biệt về Đảng Cộng sản Trung cộng (ĐCS_TC) đã đưa ra bằng chứng chi tiết trong cuộc họp hồi tháng Tư rằng Trung cộng đang sử dụng fentanyl như một phần của cuộc chiến không theo quy ước chống lại phương Tây.


Ủy ban chỉ ra rằng tướng Trung cộng Kiều Lương (Qiao Liang) đã công khai thảo luận về “chiến tranh ma túy gây ra thảm họa ở các nước khác đồng thời thu được lợi nhuận kếch xù” như một chiến thuật chiến tranh.

BM

Cuộc điều tra cho thấy hơn 97% ‘tiền chất’ hay hóa chất được sử dụng trong sản xuất fentanyl đều có nguồn gốc từ Trung cộng.


Theo phát hiện của ủy ban, các quan chức hàng đầu của Trung cộng và ĐCS_TC có liên quan đến các kế hoạch rửa tiền từ việc bán hóa chất fentanyl, sử dụng mã kim. Trong đó, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Mexico đã thanh toán cho các nhà sản xuất hóa chất Trung cộng hàng chục triệu dollar Mỹ bằng mã kim để mua các sản phẩm hóa học tiền chất fentanyl.


BM

Tại một phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng, Gia cư, và Đô thị Thượng viện năm 2023, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (Dân Chủ-Massachusetts) cho biết việc thanh toán bằng mã kim đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng fentanyl do có lỗ hổng trong quy định chống rửa tiền.


Trung cộng khuyến khích sản xuất fentanyl thông qua trợ cấp của chính phủ dưới hình thức hoàn thuế cho các công ty sản xuất loại chất này.


Theo Ủy ban Đặc biệt về ĐCS_TC, Trung cộng bảo vệ các công ty sản xuất fentanyl trong biên giới của mình miễn là tiền chất này được bán ra bên ngoài Trung cộng.


Ủy ban nhận thấy các công ty có thể hoạt động bên trong ĐCS_TC để sản xuất các hóa chất tương tự fentanyl như alfentanil và 3-methylfentanyl để sản xuất fentanyl, một loại opioid tổng hợp.


Cuộc điều tra của họ cho thấy ĐCS_TC bảo vệ những kẻ buôn lậu fentanyl.


Các quan chức chấp pháp cấp cao của Hoa Kỳ đã về hưu nói với ủy ban này rằng họ đã cảnh báo các đối tác Trung cộng về hoạt động buôn lậu fentanyl ở Trung cộng, nhưng những lo âu đó đã bị làm ngơ.


Những quan chức này cho biết thay vì giúp đỡ, ĐCS_TC đã cảnh báo những công ty này rằng lực lượng chấp pháp Hoa Kỳ đang theo dõi họ.


Đầu năm 2024, ủy ban đã xem xét 7 trang web thương mại điện tử và phát hiện hơn 31,000 công ty Trung cộng bán các loại ma túy bất hợp pháp, và một số công ty bảo đảm rằng họ sẽ qua mặt được Hải quan Hoa Kỳ.


BMBM

Fentanyl được cho là mạnh hơn morphin từ 50 đến 100 lần và có thể nhanh chóng gây suy hô hấp và tử vong.

BM

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy vào năm 2023, gần 75,000 người ở Hoa Kỳ đã tử vong vì opioid tổng hợp.


Hôm 12/07, trong một bài thuyết trình của Viện Hudson về cuộc khủng hoảng fentanyl, ông Raymond Donovan, cựu giám đốc hoạt động của Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy (DEA), cho biết các đảng viên của ĐCS_TC thường nằm trong ban điều hành của các công ty hóa chất Trung cộng.


Ông Donovan, người đã làm chứng trước Ủy ban Đặc biệt về ĐCS_TC, cho biết: “Chúng tôi cũng nhận ra rằng một số công ty hóa chất mà chúng tôi điều tra thực sự thuộc sở hữu nhà nước.”


Ông Donovan cho biết Trung cộng có dính líu đến việc cung cấp fentanyl cho Mexico, sau đó nước này sẽ đưa fentanyl vào Hoa Kỳ và phá hoại cơ cấu xã hội của Hoa Kỳ trong khi Trung cộng giàu lên nhờ bán hợp chất này.


“Họ xem đó là vấn đề rắc rối của Mỹ,” ông Donovan nói.


Ông cho biết fentanyl ngày càng được bán nhiều hơn ở Hoa Kỳ và Cana qua WeChat, một ứng dụng do Trung cộng kiểm soát.


Những người tìm mua ma túy thường thông qua một người họ biết hoặc một địa điểm mà họ có thể tìm được người bán, nhưng mô hình đó đang dần biến mất.

BM

“Phương tiện phân phối mới là các nền tảng truyền thông xã hội trên khắp nước Mỹ,” ông Donovan nói.


Các loại hóa chất fentanyl được chuyển đến Mexico. Tại đây, các băng đảng thường ép chúng thành những viên thuốc giả rồi buôn lậu vào Hoa Kỳ và bán ra thị trường.


BM

Ông Ammon Blair là một cựu nhân viên Tuần tra Biên giới, và hiện là thành viên cấp cao của Tổ chức Chính sách Công cộng Texas. Ông nói rằng Trung cộng và những băng đảng này là đối tác bình đẳng trong việc đưa fentanyl tràn qua biên giới phía nam Hoa Kỳ.


Ông chia sẻ rằng: “Các băng đảng Mexico đã xây dựng một Con đường tơ lụa hoàn chỉnh.”


BMBM

Ông Blair nói, Trung cộng hiểu rằng các tập đoàn Mexico đã có một mạng lưới phân phối được thiết lập tại các thành phố và thị trấn trên khắp nước Mỹ. Các băng đảng đã sử dụng chiến thuật rải rác để buôn lậu ma túy qua các cảng nhập cảnh, bằng phi cơ không người lái, đường hầm, “người vận chuyển” (mules) của băng đảng, và thậm chí cả phi cơ phun thuốc trừ sâu.


Ông Blair cho rằng các nhóm tội phạm xuyên quốc gia này đã lợi dụng chính sách biên giới mở của chính phủ TT Biden.


BM

Ông nói, các đặc vụ biên giới đang bận rộn giải quyết thủ tục cho khoảng 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp vượt biên vào Hoa Kỳ kể từ năm 2021, như vậy các nguồn lực dọc biên giới Tây Nam dài 2,000 dặm đã bị phân tán mỏng ra, tạo thuận tiện để có nhiều “người trốn thoát” hơn.


Ông Blair cho biết những kẻ buôn lậu ma túy sử dụng các chiến thuật đánh lạc hướng để đưa lén các lượng ma túy lớn hơn qua các điểm nhập cảnh. Các băng đảng dàn dựng để những người vận chuyển ma túy (mules) mang một lượng nhỏ ma túy bị phát hiện, qua đó giúp một người vận chuyển khác lén với lượng ma túy lớn hơn đi qua mà không bị phát hiện.


Ông cho biết thiết bị bay điều khiển bằng vô tuyến (drone) hoặc phi cơ phun thuốc trừ sâu sẽ mang ma túy bay qua biên giới phía nam, rồi thả xuống các cánh đồng hoặc trang trại, nơi những người vận chuyển ma túy, đôi khi là những người nhập cư trái phép, nhặt các gói hàng để giao đi.


Ông cho biết, thậm chí người ta còn biết rằng các thành viên băng đảng sử dụng một hệ thống ròng rọc dưới lòng sông Rio Grande để vận chuyển ma túy từ Mexico đến Texas.


Những viên thuốc sát nhân


BM

Bà Sandra Bagwell, sống tại thị trấn Mission ở biên giới Texas, đã mất người con trai vì fentanyl sau khi cậu uống một viên thuốc được làm giả sao cho giống thuốc giảm đau.


Vào tháng 04/2022, con trai của bà, anh Ryan Christopher Bagwell, và một người bạn đã đi qua cảng nhập cảnh từ Texas vào Nuevo Progresso, Mexico.


Những người sống dọc biên giới Texas thường xuyên đi vào các thị trấn biên giới Mexico để mua sắm hàng hóa giá rẻ. Cư dân biên giới cũng có thói quen mua thuốc theo toa tại các tiệm thuốc Mexico và khám bác sĩ ở đó vì giá thuốc rẻ hơn nhiều so với ở các tiểu bang Hoa Kỳ.


BM

Nhưng khi các băng đảng, tội phạm, và hoạt động ma túy gia tăng, điều này đã trở nên mạo hiểm.


Khi ở Mexico, con trai của bà Bagwell đã mua thứ được cho là thuốc giảm đau Percocet tại một tiệm thuốc.


Vì bà Bagwell đã mua thuốc theo toa ở Mexico nên bà băn khoăn liệu con trai bà có nghĩ việc mua thuốc thế này là an toàn không.


Bà chia sẻ: “Nó uống một viên thuốc và không tỉnh dậy nữa.”


BM

Bà Bagwell cho biết các nhà chức trách tin rằng các băng đảng Mexico hiện đang kiểm soát một số tiệm thuốc ở Mexico, nơi những viên thuốc trông giống hàng thật được bán trong các lọ niêm phong kín.


Sau khi mở điện thoại của con trai, bà tìm thấy các bức ảnh trên Snapchat về những viên thuốc được mua khi ở Mexico. Ba tháng sau khi con trai qua đời, bà Bagwell tìm thấy chai thuốc giảm đau Percocet trong phòng của cậu và giao cho các nhà chức trách kiểm tra.


Bà cho biết những viên thuốc giả từ Mexico chứa 11 miligam fentanyl, gấp 5 lần so với liều lượng có thể gây tử vong.


Fentanyl được xem là gây tử vong với chỉ 2 miligam, tương đương với 10 đến 15 hạt muối ăn.


BM

Theo Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Texas, một số loại thuốc giả được làm cho giống như thuốc opioid theo toa như oxycodone, chẳng hạn như Percocet, hydrocodone (Vicodin) và alprazolam (Xanax), hoặc các thuốc có tác dụng kích thích như amphetamine (derall).


Các loại thuốc này thường được bán trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử, giúp bất kỳ ai có điện thoại thông minh đều có thể mua được, kể cả thiếu niên và thanh niên.


Cứ 10 viên thuốc bị Lực lượng Chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) thu giữ thì có tới 7 viên có chứa một liều fentanyl đủ để gây tử vong.


Bà Bagwell quy trách nhiệm cho các băng đảng Mexico và Trung cộng về cuộc khủng hoảng fentanyl vốn đã cướp đi sinh mạng của con trai bà.

BM

Bà tin rằng một cách để cứu nhiều mạng sống khác đó là đóng cửa hoàn toàn biên giới, mặc dù bà thừa nhận các băng đảng vẫn sẽ tìm cách buôn lậu ma túy.


Bà nói, Trung cộng vẫn là ngọn nguồn gây ra cuộc khủng hoảng fentanyl. Lúc đầu bà không muốn tin nhưng giờ bà nhận thấy Trung cộng đã tuyên chiến với các gia đình Mỹ.


“Đây là một cuộc tấn công,” bà nói. “Fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chất này đang hủy hoại các gia đình trên khắp Hoa Kỳ.”




Darlene McCormick Sanchez

***

Hoạt động gián điệp sinh học và dược phẩm của ĐCS_TC tại Hoa Kỳ

 BM

Theo thông cáo báo chí hôm 22/05 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, kẻ cầm đầu, một cư dân Florida 51 tuổi không liên quan đến trường đại học kể trên, đã nhận tội hợp tác với những nghi phạm khác để có được các vật liệu được đặt hàng thông qua hệ thống của trường đại học này với mức chiết khấu lớn và vận chuyển chúng đến Trung cộng.

***

Thuốc tẩm Fentanyl đang sát hại giới trẻ Mỹ như thế nào

BM

Sáng ngày 25/07/2020, Matthew Thomas đã uống thứ mà anh tin là Percocet, một loại thuốc kê toa để giảm đau. Anh đã qua đời ngay sau đó và trở thành nạn nhân của tình trạng ngộ độc fentanyl.

https://baomai.blogspot.com/2023/03/thuoc-tam-fentanyl-ang-sat-hai-gioi-tre.html

***

Làn sóng Fentanyl bất hợp pháp lan tràn khắp Hoa Kỳ

BM

Sử dụng quá liều fentanyl đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho thanh niên Mỹ kể từ năm 2019.

https://baomai.blogspot.com/2023/01/lan-song-fentanyl-bat-hop-phap-lan-tran.html

***

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.