Monday, June 9, 2025

Trump Liên bang hóa Vệ binh Quốc gia California

Armed Forces Arng GIF by California Army National Guard

Sau nhiều tuần bạo lực leo thang của phe tả chống lại các nhân viên di trú liên bang, lên đến đỉnh điểm là hơn 1,000 kẻ bạo loạn bao vây các tòa nhà liên bang và hành hung các sĩ quan ICE, Tổng thống Trump đã thực hiện bước đi phi thường là liên bang hóa 2,000 quân Vệ binh Quốc gia California, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1965, một tổng thống kích hoạt Vệ binh Quốc gia của một bang mà không có sự đồng ý của thống đốc.

Sử dụng các quyền hạn liên bang hiếm hoi khi được viện dẫn theo 10 U.S.C. 12406, Trump đã phớt lờ thẩm quyền của Thống đốc đảng viên Dân chủ của California Gavin Newsom sau khi các đám đông hung dữ phát động các cuộc tấn công phối hợp vào trong các nhân viên ICE và bao vây các tòa nhà liên bang trên khắp tiểu bang.

Chỉ thị của tổng thống trích dẫn một điều khoản cụ thể trong Mục 10 của Bộ luật U.S. cho phép triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia liên bang khi "có cuộc nổi loạn hoặc nguy cơ nổi loạn chống lại thẩm quyền của Chính phủ Hoa Kỳ".

Lệnh của Trump nêu rõ rằng "trong phạm vi mà các cuộc biểu tình hoặc hành vi bạo lực trực tiếp cản trở việc thực thi pháp luật, chúng cấu thành một hình thức nổi loạn chống lại thẩm quyền của Chính phủ Hoa Kỳ".

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố rằng Ngũ Giác Đài đang "huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia NGAY LẬP TỨC" và được tiết lộ rằng Thủy quân Lục chiến đang tại ngũ ở Trại Pendleton, cách Los Angeles khoảng 100 dặm về phía nam, đang "trong tình trạng báo động cao độ" và cũng có thể được huy động.

Chỉ thị của tổng thống trích dẫn một điều khoản cụ thể trong Mục 10 của Bộ luật U.S. cho phép triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia liên bang khi "có cuộc nổi loạn hoặc nguy cơ nổi loạn chống lại thẩm quyền của Chính phủ Hoa Kỳ".

Lệnh của Trump nêu rõ rằng "trong phạm vi mà các cuộc biểu tình hoặc hành vi bạo lực trực tiếp cản trở việc thực thi pháp luật, chúng cấu thành một hình thức nổi loạn chống lại thẩm quyền của Chính phủ Hoa Kỳ".

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố rằng Ngũ Giác Đài đang "huy động Lực lượng Vệ binh Quốc gia NGAY LẬP TỨC" và được tiết lộ rằng Thủy quân Lục chiến đang tại ngũ ở Trại Pendleton, cách Los Angeles khoảng 100 dặm về phía nam, đang "trong tình trạng báo động cao độ" và cũng có thể được huy động.


Khu vực này, trước đây là nơi xảy ra các cuộc bạo loạn dữ dội sau cái chết của George Floyd do dùng thuốc quá liều fentanyl, một lần nữa trở thành điểm nóng khi những người biểu tình cản trở các phương tiện liên bang và hét vào mặt các sĩ quan "về nhà" và "bỏ việc".

Thành viên Hội đồng Thành phố Minneapolis Jason Chavez đã tham gia cùng những người biểu tình bạo lực, tuyên bố hoạt động của liên bang là "hoàn toàn sai trái" và chỉ trích cảnh sát địa phương vì đã hỗ trợ các đặc vụ ICE trong nhiệm vụ hợp pháp của họ.

Tại San Diego, các đặc vụ ICE buộc phải sử dụng thiết bị tạo khói để giải tán đám đông giận dữ bao vây họ trong các hoạt động thực thi pháp luật tại các doanh nghiệp địa phương.

Những kẻ biểu tình hét lên “sự xấu hổ” vào các đặc vụ liên bang đang thực hiện lệnh khám xét hình sự được ban hành hợp pháp, tạo ra các điều kiện nguy hiểm cản trở các hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp và khiến cả cảnh sát và thường dân gặp nguy hiểm.

Trong khi đám đông bạo lực tấn công các đặc vụ liên bang trên đường phố, giới lãnh đạo đảng Dân chủ của California đã công khai bất chấp luật nhập cư liên bang và khuyến khích sự phản kháng đối với các nỗ lực thực thi.

Thống đốc Gavin Newsom ngay lập tức khiển trách việc liên bang hóa Vệ binh Quốc gia của Trump, tuyên bố động thái này là “có chủ đích gây kích động và sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng”.

Sự phản đối của Newsom diễn ra khi California hoạt động theo luật tiểu bang bảo vệ, vốn chủ động cản trở việc thực thi luật nhập cư liên bang và bảo vệ những người nhập cư phạm tội khỏi bị trục xuất.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã đưa ra những tuyên bố mang tính kích động, tuyên bố rằng thành phố của bà ấy sẽ "không hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức trục xuất hàng loạt nào" và chỉ trích các chiến thuật thực thi của liên bang là gieo rắc "nỗi kinh hoàng trong cộng đồng chúng ta".

Mô hình bất chấp của tổ chức này mở rộng ra ngoài California, với Thị trưởng Chicago Brandon Johnson tuyên bố rằng cảnh sát Chicago không tham gia vào các hoạt động của ICE trong khi Thống đốc Illinois JB Pritzker công khai không đồng tình với việc thực thi luật nhập cư liên bang.

Tại New York, NYPD đã ban hành hướng dẫn trái ngược nhau nêu rõ các sĩ quan "không được phép hỗ trợ theo bất cứ cách nào đối với việc thực thi luật nhập cư dân sự" trong khi tuyên bố họ sẽ không "can thiệp hoặc cản trở" các hoạt động của liên bang, gây ra sự nhầm lẫn làm suy yếu thẩm quyền của liên bang.

Army Guard Training GIF by NationalGuard

Bộ An ninh Nội địa đã ghi lại nhiều bằng chứng về vụ bạo lực, công bố cảnh quay từ camera đeo trên người cho thấy những người biểu tình tấn công các đặc vụ liên bang, bao gồm cả những gì các quan chức mô tả là "đập mạnh một nữ sĩ quan ICE".

Trợ lý Bộ trưởng DHS Tricia McLaughlin lên án các cuộc tấn công ngày càng leo thang, đăng rằng "hành vi tấn công các nhân viên thực thi pháp luật của ICE, chém lốp xe, làm hỏng các tòa nhà" của hàng trăm người biểu tình "bao vây và xâm phạm lớp đầu tiên của tòa nhà thực thi pháp luật liên bang" thể hiện tình trạng bạo lực "phải chấm dứt".

Phó Chánh văn phòng Toà Bạch Ốc Stephen Miller đã nổi lên như một tiếng nói hàng đầu lên án cả bạo lực và sự phản kháng của các tổ chức cho phép điều đó xảy ra.

Miller đã chia sẻ các video về các cuộc biểu tình bạo lực và gọi chúng là một "cuộc nổi loạn", trực tiếp chỉ trích các quan chức Los Angeles vì​​"ủng hộ những kẻ xâm lược thay vì các công dân".


Sau khi Cảnh sát trưởng Los Angeles Jim McDonnell tuyên bố sở cảnh sát của ông ấy sẽ không tham gia vào các nỗ lực trục xuất, Miller tuyên bố rằng sự thách thức như vậy sẽ không được dung thứ theo luật liên bang.

 

Antonio Graceffo


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.