
Tổng thống Mỹ Donald
Trump cho biết ông đã triển khai 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia (National
Guard) tới Los Angeles để duy trì "luật pháp và trật tự nghiêm khắc",
sau khi các cuộc biểu tình phản đối các cuộc bố ráp người nhập cư bùng phát ở
thành phố lớn thứ hai nước Mỹ.
Quyết định huy động Vệ
binh Quốc gia của ông Trump đã vượt quyền của Thống đốc bang California Gavin
Newsom - người gọi động thái này là "cố tình gây chia rẽ".
Ít nhất 118 người nhập
cư đã bị bắt trong các chiến dịch trên khắp thành phố trong tuần vừa rồi.
Các cuộc đụng độ đã
diễn ra khi người biểu tình tụ tập bên ngoài các cơ sở kinh doanh bị nghi là
mục tiêu của các cuộc bố ráp.
Sở Cảnh sát Quận Los
Angeles cho biết đám đông "ngày càng trở nên kích động, ném đồ và có hành
vi bạo lực", buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng.
Thống đốc Newsom, cùng
với thị trưởng Los Angeles và một nữ dân biểu liên bang của California, đều
tuyên bố trong các phát biểu riêng rằng họ tin lực lượng cảnh sát địa phương có
thể xử lý các cuộc biểu tình. 29 người đã bị bắt, theo giới chức địa phương.
Tổng thống có thể triển
khai Vệ binh Quốc gia không?
Để dập tắt tình trạng
bất ổn ngày càng gia tăng, ông Trump đã ban hành một chỉ thị theo một đạo luật
liên bang ít khi được sử dụng, cho phép tổng thống liên bang hóa lực lượng Vệ
binh Quốc gia trong một số trường hợp nhất định.
Vệ binh Quốc gia là
một lực lượng "lai", phục vụ cả lợi ích cấp bang lẫn cấp liên bang.
Thông thường, lực lượng Vệ binh Quốc gia của một bang chỉ được huy động khi có
yêu cầu từ thống đốc bang đó.
Tuy nhiên, trong
trường hợp này, ông Trump đã vượt qua bước đó bằng cách viện dẫn một điều khoản
cụ thể trong Bộ luật về các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, có mã số 10 U.S.C.
12406, trong đó quy định ba trường hợp mà tổng thống có thể liên bang hóa lực
lượng Vệ binh Quốc gia:
·
Nếu Hoa Kỳ "bị xâm lược hoặc đang có nguy cơ bị xâm lược bởi một quốc gia nước ngoài"
·
Nếu "có một cuộc nổi loạn hoặc đang có nguy cơ nổi loạn" chống lại chính phủ
·
Nếu "tổng thống không thể thực thi luật pháp Hoa Kỳ chỉ với lực lượng thường trực".
Ông Trump cho biết
trong bản ghi nhớ yêu cầu triển khai Vệ binh Quốc gia rằng các cuộc biểu tình ở
Los Angeles "cấu thành một hình thức nổi loạn chống lại uy quyền của chính
phủ Hoa Kỳ".
Vai trò của lực lượng
Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles sẽ là bảo vệ các nhân viên liên bang, bao gồm
nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và Bộ An ninh Nội
địa, trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ.
Các binh sĩ này sẽ
không trực tiếp tham gia các cuộc bố ráp người nhập cư hoặc thực hiện các hoạt
động cưỡng chế dân sự thông thường.
Nhìn chung, luật pháp
ở Mỹ cấm việc sử dụng quân đội liên bang cho các hoạt động thực thi pháp luật
dân sự trong nước, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ như theo Đạo luật Khởi
nghĩa (Insurrection Act).
Mặc dù ông Trump trước
đây từng đe dọa viện dẫn đạo luật này — ví dụ khi các cuộc biểu tình cho quyền
của người da màu Black Lives Matter diễn ra vào năm 2020 — nhưng đã không làm
như vậy.
Theo các chuyên gia,
đây là lần đầu tiên lực lượng Vệ binh Quốc gia được huy động mà không có yêu
cầu từ thống đốc bang kể từ năm 1965.
Năm 1992, lực lượng Vệ
binh Quốc gia đã được liên bang hóa tại Los Angeles. Khi ấy, các cuộc bạo loạn
đã nổ ra sau khi những sĩ quan cảnh sát liên quan tới vụ đánh đập người lái xe
da đen Rodney King được tuyên trắng án.
Khi đó, Tổng thống
George H. W. Bush đã điều binh theo yêu cầu của Thống đốc California, khi ấy là
ông Pete Wilson.
Năm 2020, binh sĩ Vệ
binh Quốc gia cũng đã được triển khai tại một số bang sau các cuộc biểu tình
liên quan đến cái chết của ông George Floyd.
Phản ứng của quan chức
trước quyết định của ông Trump
Các nhân vật cấp cao
trong chính quyền Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định điều binh của
Tổng thống.
Bộ trưởng Quốc phòng
Pete Hegseth viết trên mạng xã hội rằng đây là điều "HIỂN NHIÊN",
đồng thời nhấn mạnh: "Bạo lực và phá hoại nhằm vào các nhân viên và cơ sở
liên bang sẽ KHÔNG được dung thứ."
Ông Hegseth còn cho
biết, lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đóng tại doanh trại Camp Pendleton gần
đó cũng đã được đặt trong tình trạng "báo động cao" và sẽ được triển
khai nếu cần thiết.
Thượng nghị sĩ
Markwayne Mullin, một đảng viên Cộng hòa ở bang Oklahoma, nói với CNN:
"Nhìn có giống
như tình hình đang được kiểm soát không? Hoàn toàn không."
Một số quan chức Cộng
hòa khẳng định lực lượng cảnh sát địa phương đủ khả năng xử lý bất ổn và cho
rằng không cần sự can thiệp của quân đội.
Dân biểu Dân chủ
Nanette Barragán, đại diện cho thành phố Paramount ở vùng ngoại ô Los Angeles,
nơi diễn ra các cuộc biểu tình, đã nói với CNN rằng: "Chúng tôi
không cần sự trợ giúp đó."
Theo bà, việc triển
khai Vệ binh Quốc gia "chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn."
Phát biểu của bà tương
đồng lập trường của Thống đốc Gavin Newsom. Ông cũng phản đối việc triển khai
binh lính liên bang đến bang của mình.
"Chính quyền liên
bang đang tiếp quản Lực lượng Vệ binh Quốc gia California và điều động 2.000
binh sĩ đến Los Angeles – không phải vì thiếu lực lượng chấp pháp, mà vì họ
muốn thực hiện một màn phô trương," ông Newsom viết trên mạng xã hội X.
Thị trưởng Los
Angeles, bà Karen Bass, nói với đài ABC7 rằng thành phố không cần đến
Vệ binh Quốc gia.
ICE đã làm gì ở Los
Angeles?
Vào thứ Sáu 6/6, các
nhân viên ICE đã tiến hành các cuộc truy quét ở những khu vực có đông người gốc
Latinh tại Los Angeles. Đây là một trong chiến dịch trấn áp người nhập cư trái
phép của ông Trump.
44 người đã bị bắt
giữ, theo người phát ngôn của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (Homeland
Security Investigations – một nhánh của ICE).
Những nỗ lực nằm trong
mục tiêu của ông Trump nhằm thực hiện "chiến dịch trục xuất quy mô lớn
nhất trong lịch sử nước Mỹ."
Thành phố Los Angeles
– với một phần ba dân số là người sinh ra ở nước ngoài – đã trở thành một mục
tiêu trọng điểm.
Đầu tháng Năm, ICE
thông báo đã bắt giữ 239 người nhập cư không có giấy tờ trong một chiến dịch
kéo dài một tuần tại khu vực Los Angeles, trong bối cảnh tổng số vụ bắt giữ và
trục xuất vẫn chưa đạt mức mà ông Trump kỳ vọng.
Vào tháng sau đó, Nhà
Trắng nâng mục tiêu, yêu cầu ICE thực hiện ít nhất 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày.
Giới chức đã mở rộng
phạm vi truy quét, nhằm vào cả những nơi làm việc như nhà hàng và các cửa hàng
bán lẻ.
Những cuộc bố ráp ở LA
mà đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình diễn ra tại một xưởng may bán buôn và
một cửa hàng Home Depot.
"Người dân sẽ
chứng kiến các chiến dịch tại nơi làm việc lớn chưa từng có trong lịch sử quốc
gia này," quan chức phụ trách biên giới của ông Trump – ông Thomas Homan –
phát biểu.
Chiến dịch trục xuất
đầy tham vọng này bao gồm việc đưa người nhập cư lên máy bay quân sự, chuyển
đến Vịnh Guantanamo, rồi sau đó đưa về bang Louisiana (Mỹ).
Một số người nhập cư
khác đã bị trục xuất đến một nhà tù quy mô lớn ở El Salvador, trong số đó có ít
nhất một người có tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ. Một số người bị đưa tới
các quốc gia không phải quê hương của họ.
Nhiều hành động trong
số này đang bị thách thức tại các vụ kiện ở tòa.
Los Angeles phản ứng
thế nào?
Vào thứ Sáu 6/6, người
biểu tình đã đụng độ với lực lượng liên bang bên ngoài một cửa hàng quần áo bán
buôn.
Họ ném đồ vào các nhân
viên liên bang và tìm cách ngăn cản họ thực hiện việc bắt giữ.
Đáp lại, lực lượng mặc
đồ chống bạo động đã sử dụng lựu đạn choáng và bình xịt hơi cay để trấn áp đám
đông.
Tại một cửa hàng Home
Depot ở thành phố Paramount – cách trung tâm Los Angeles khoảng 32 km về phía
nam – khí cay và lựu đạn choáng tiếp tục được sử dụng để giải tán những người
biểu tình đã tụ tập trở lại vào thứ Bảy 7/6.
Trong một bài đăng
trên mạng xã hội, ICE mô tả tình hình hôm 7/6 rằng: "Các sĩ quan dũng cảm
của chúng tôi bị áp đảo con số nghiêm trọng – hơn 1.000 người bạo loạn đã bao
vây và tấn công một tòa nhà liên bang."
Để đáp lại các cuộc
biểu tình, Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) nói rằng họ đã bắt giữ 29 người, hầu
hết vì không chịu giải tán – hành vi được coi là khinh tội, theo CBS News.
Đến Chủ nhật 8/6, ngày
thứ ba của làn sóng biểu tình, binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tới
Los Angeles. Những binh lính này được nhìn thấy dựng hàng rào ngăn người biểu
tình bên ngoài một tòa nhà liên bang có trung tâm giam giữ.
Trong một cuộc đối đầu
căng thẳng, các sĩ quan liên bang mang phù hiệu của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ
đã bắn thứ được cho là khí cay và hơi cay và một loại đạn không gây chết người
về phía đám đông.
Brandon Drenon


No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.