
Các lực lượng Hoa Kỳ
đã tấn công ba địa điểm hạt nhân và quân sự của Iran, làm gia tăng thêm rủi ro
trong cuộc chiến tranh Israel-Iran.
Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump cho biết các cuộc tấn công mà ông mô tả là "rất thành
công", đã tấn công các địa điểm Natanz, Fordo và Isfahan, với Fordo là mục
tiêu chính. Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran xác nhận đã có các cuộc tấn công
vào sáng sớm Chủ Nhật tại cả ba địa điểm hạt nhân.
Israel cho biết cuộc
tấn công toàn diện của họ, được phát động vào ngày 13 tháng 6, vào các nhà lãnh
đạo quân sự hàng đầu của Iran, các nhà khoa học hạt nhân, các địa điểm làm giàu
uranium và chương trình tên lửa đạn đạo là cần thiết để ngăn chặn Cộng hòa Hồi
giáo thực hiện kế hoạch công khai của mình là phá hủy nhà nước Do Thái.
Iran đã trả đũa bằng
cách phóng hơn 470 tên lửa đạn đạo và khoảng 1.000 máy bay không người lái vào
Israel.
Cho đến nay, các cuộc
tấn công bằng tên lửa của Iran đã giết chết 24 người và làm bị thương hàng
nghìn người ở Israel, theo các quan chức y tế và bệnh viện.
Hoa Kỳ và Iran đã có
các cuộc đàm phán có thể dẫn đến việc Hoa Kỳ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt kinh
tế khắc nghiệt đối với Iran để đổi lấy việc Tehran hạn chế mạnh mẽ hoặc chấm dứt
việc làm giàu uranium, nhưng vấn đề uranium đã chứng tỏ là một điểm bế tắc. Cho
đến thứ Bảy, Washington đã giúp bắn hạ các cuộc tấn công của Iran vào Israel
nhưng chưa tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào Iran.
Sau đây là cái nhìn
về các địa điểm mà Trump cho biết Hoa Kỳ đã tấn công và tầm quan trọng của
chúng đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Cơ sở làm giàu
Natanz
Cơ sở hạt nhân của
Iran tại Natanz, nằm cách Tehran khoảng 220 km (135 dặm) về phía đông nam, là địa
điểm làm giàu chính của quốc gia này và đã từng là mục tiêu của các cuộc không
kích của Israel. Uranium đã được làm giàu lên đến 60% độ tinh khiết tại địa điểm
này — mức độ phóng xạ nhẹ, chỉ cách cấp độ vũ khí một bước ngắn — trước khi
Israel phá hủy phần trên mặt đất của cơ sở này, theo cơ quan giám sát hạt nhân
của Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.
Một phần khác của cơ
sở trên Cao nguyên Trung tâm của Iran nằm dưới lòng đất để phòng thủ trước các
cuộc không kích tiềm tàng. Cơ sở này vận hành nhiều tầng hoặc nhóm máy ly tâm
hoạt động cùng nhau để làm giàu uranium nhanh hơn. IAEA cho biết họ tin rằng hầu
hết nếu không muốn nói là tất cả các máy ly tâm này đã bị phá hủy bởi một cuộc
tấn công của Israel đã cắt nguồn điện đến địa điểm này.
IAEA cho biết những
cuộc tấn công đó chỉ gây ô nhiễm tại chính địa điểm này, chứ không phải khu vực
xung quanh.
Cơ sở làm giàu Fordo
Cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordo nằm cách Tehran khoảng 100 km (60 dặm) về phía tây nam. Nơi đây cũng có các tầng máy ly tâm, nhưng không lớn bằng Natanz. Theo IAEA, việc xây dựng cơ sở này bắt đầu ít nhất là vào năm 2007, mặc dù Iran chỉ thông báo cho cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc về cơ sở này vào năm 2009 sau khi Hoa Kỳ và các cơ quan tình báo đồng minh phương Tây biết về sự tồn tại của nó.
Được chôn dưới một
ngọn núi và được bảo vệ bằng các khẩu đội pháo phòng không, Fordo dường như được
thiết kế để chống lại các cuộc không kích. Các chuyên gia quân sự cho biết có
khả năng nó chỉ có thể bị nhắm mục tiêu bằng bom "bunker buster" — một
thuật ngữ chỉ những quả bom được thiết kế để xuyên sâu bên dưới bề mặt trước
khi phát nổ — chẳng hạn như quả bom GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator mới
nhất trong kho vũ khí của Hoa Kỳ. Quả bom dẫn đường chính xác nặng khoảng 30.000
pound (13.600 kg) này được thiết kế để tấn công các boongke và đường hầm được
chôn sâu và kiên cố.
Trung tâm Công nghệ
Hạt nhân Isfahan
Cơ sở ở Isfahan, cách Tehran khoảng 350 km (215 dặm) về phía đông nam, sử dụng hàng nghìn nhà khoa học hạt nhân. Đây cũng là nơi đặt ba lò phản ứng nghiên cứu và phòng thí nghiệm của Trung Quốc liên quan đến chương trình nguyên tử của nước này.
Israel đã tấn công
các tòa nhà tại địa điểm hạt nhân Isfahan, trong đó có một cơ sở chuyển đổi
uranium. IAEA cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy bức xạ tăng lên tại địa
điểm này.
Iran có một số địa
điểm khác trong chương trình hạt nhân của mình không được công bố là mục tiêu
trong các cuộc không kích của Hoa Kỳ.
Nhà máy điện hạt
nhân thương mại duy nhất của Iran nằm ở Bushehr trên Vịnh Ba Tư, cách Tehran
khoảng 750 km (465 dặm) về phía nam. Iran đang xây dựng hai lò phản ứng khác giống
như vậy tại địa điểm này. Bushehr được cung cấp nhiên liệu bằng uranium được sản
xuất tại Nga, không phải Iran và được IAEA giám sát.
Lò phản ứng nước nặng
Arak cách Tehran 250 km (155 dặm) về phía tây nam. Nước nặng giúp làm mát lò phản
ứng hạt nhân, nhưng nó tạo ra plutonium như một sản phẩm phụ có khả năng được sử
dụng trong vũ khí hạt nhân. Iran đã đồng ý theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với
các cường quốc thế giới để thiết kế lại cơ sở này nhằm giảm bớt lo ngại về phổ
biến vũ khí.
Israel cho biết cuộc
tấn công toàn diện của họ vào các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Iran, các
nhà khoa học hạt nhân, các địa điểm làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn
đạo là cần thiết để ngăn chặn Cộng hòa Hồi giáo thực hiện kế hoạch công khai của
mình là phá hủy nhà nước Do Thái.
Iran, quốc gia công khai muốn hủy diệt Israel, đã liên tục phủ nhận việc tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, họ đã làm giàu uranium ở mức độ không có mục đích hòa bình, đã cản trở các thanh tra viên quốc tế kiểm tra các cơ sở hạt nhân của mình và mở rộng khả năng tên lửa đạn đạo của mình. Israel cho biết gần đây họ đã thực hiện các bước hướng tới vũ khí hóa.

Iran đã trả đũa các
cuộc tấn công của Israel bằng cách phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và khoảng
1.000 máy bay không người lái vào Israel. Cho đến nay, các cuộc tấn công bằng
tên lửa của Iran đã giết chết 24 người và làm bị thương hàng ngàn người ở
Israel, theo các quan chức y tế và bệnh viện. Một số tên lửa đã đánh trúng các
tòa nhà chung cư, một trường đại học và một bệnh viện, gây ra thiệt hại nặng nề.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.