Tuesday, January 6, 2026

Ai thực sự đang nắm quyền ở Venezuela?


Ông Donald Trump có thể liên tục khẳng định rằng Mỹ đang “nắm quyền” ở Venezuela, nhưng trên thực tế, chính phủ Venezuela vẫn đang kiểm soát đất nước.

Bà Delcy Rodríguez hiện là tổng thống lâm thời, nhiều bộ trưởng dưới thời Nicolás Maduro vẫn giữ chức vụ, và cho đến nay, lực lượng quân đội đầy quyền lực vẫn duy trì lòng trung thành với bà.

Ông Trump đã đưa ra những lời đe dọa nghiêm trọng đối với bà Rodríguez – rằng nếu bà không làm “điều đúng đắn” (tức là làm theo những gì Mỹ muốn), bà có thể phải chịu chung số phận với ông Maduro, hoặc thậm chí tệ hơn.

Nhiều người từng cho rằng ông Trump sẽ ủng hộ phe đối lập lên nắm quyền, nhưng theo một số khía cạnh, cục diện hiện nay lại thuận lợi hơn cho ông.

Chính phủ Venezuela giờ đây chắc chắn sẽ lo ngại về những gì có thể xảy ra nếu họ không phần nào tuân phục.

Ông Trump không trực tiếp nắm quyền, nhưng ông có ảnh hưởng rất lớn.

Tại sao súng nổ dinh tổng thống Venezuela?

Căng thẳng vẫn ở mức cao tại thủ đô Caracas, nơi có thông tin nghe thấy tiếng súng trong đêm gần dinh tổng thống.

Hôm qua 5/1, bà Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của Venezuela, nhưng tình hình an ninh vẫn chưa rõ ràng sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và tuyên bố sẽ điều hành đất nước này.

Một số video được đăng tải trên mạng xã hội trong đêm cho thấy những người đàn ông có vũ trang xuất hiện trên đường phố, trong khi có thể nghe thấy tiếng súng vang lên.

Chúng tôi đã xác minh được một video quay gần Dinh Miraflores, trong đó có thể nghe thấy tiếng súng, nhưng hiện chưa rõ chúng được bắn ra để phản ứng với điều gì.

Chúng tôi cũng xác định được một video khác quay tại một quảng trường cách dinh tổng thống khoảng 650m, trong đó có thể nghe thấy một người hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Một người đàn ông, trông như là nhân viên an ninh, trả lời: “Máy bay không người lái, máy bay không người lái.”

Điều này cho thấy tiếng súng có thể là phản ứng trước việc phát hiện máy bay không người lái, dù chúng tôi chưa thể xác nhận độc lập điều này có đúng hay không.

một giờ trướcTrợ lý của Trump: 'Greenland nên là một phần của Mỹ'

Một trong những trợ lý có ảnh hưởng nhất của Tổng thống Donald Trump cho rằng Greenland nên trở thành một phần của Mỹ để bảo vệ NATO và khu vực Bắc Cực.

Khi được hỏi trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN để xác nhận liệu Mỹ có loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nhằm sáp nhập vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch hay không, Stephen Miller, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, đáp rằng: “Sẽ không có ai chiến đấu chống Mỹ vì tương lai của Greenland.”

Đan Mạch là một đồng minh của Mỹ trong NATO.

Hôm 5/1, ông Trump lặp lại khẳng định rằng Mỹ “cần” Greenland, khiến Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phẫn nộ. Bà nói rằng một cuộc tấn công của Mỹ sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của NATO.

Sáu đồng minh châu Âu đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch bằng một tuyên bố chung vào ngày 6/1.

“Greenland thuộc về người dân Greenland và chỉ có Đan Mạch cùng Greenland mới có thể quyết định các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa họ,” tuyên bố của các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Đan Mạch nêu rõ.

Nhấn mạnh rằng họ cũng coi trọng an ninh Bắc Cực như Mỹ, bảy nước ký tên cho rằng mục tiêu này phải được thực hiện một cách “tập thể” bởi các đồng minh NATO, trong đó có Mỹ, đồng thời “tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tính bất khả xâm phạm của biên giới”.

Trong cuộc phỏng vấn của CNN, ông Miller nói rằng “lập trường chính thức của chính phủ Mỹ là Greenland nên là một phần của Mỹ”.

Ông nói tiếp: “Dựa trên quyền gì mà Đan Mạch khẳng định quyền kiểm soát Greenland? Cơ sở nào để họ tuyên bố Greenland là thuộc địa của Đan Mạch?”

Trợ lý cấp cao của ông Trump cũng cho rằng Mỹ “là sức mạnh của NATO. Để Mỹ bảo đảm an ninh cho khu vực Bắc Cực, bảo vệ và phòng thủ NATO cùng các lợi ích của NATO, thì rõ ràng Greenland nên là một phần của Mỹ”.

Chủ doanh nghiệp tại Caracas dùng chó canh gác cửa hàng, một người đàn ông cho biết,

World Service rng các ch tim không cho phép quá nhiu người cùng lúc vào cơ s kinh doanh ca h – mi ln ch cho 5 người vào và dùng chó đ canh gác ca hàng.*

“Họ cho một nhóm 5 người vào tiệm, mua sắm xong rồi ra ngoài, sau đó mới cho 5 người tiếp theo vào. Họ không muốn đám đông tụ tập trong cửa hàng vì sợ cảnh hỗn loạn nổ ra và bị cướp sạch hàng hóa. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây nên họ đang tìm cách ngăn chặn.”

Anh cho biết thêm rằng giá lương thực tại các cửa hàng hiện đang ở mức rất cao, trong khi người dân phải xếp hàng dài chờ đợi.

“Một gói bột bắp 1kg, loại thực phẩm cực kỳ phổ biến ở đây, trước đây có giá từ 1 đến 1,15 USD, nhưng hôm nay đã vọt lên 3 đến 3,2 USD.”

“Những người như tôi thậm chí còn chẳng buồn ra ngoài. Tôi không đủ khả năng chi trả mức giá đó và cũng chẳng có gì thôi thúc tôi rời khỏi phòng ngủ của mình trong ngày hôm nay cả.”

*Tên nhân vật đã được thay đổi vì anh lo sợ bị chính quyền trả đũa.

Venezuela là một "quốc gia băng đảng" và việc Mỹ gửi quân đến bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro khi đó là "đúng đắn về mặt đạo đức", Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch phát biểu.

"Tổng thống Trump đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng Venezuela gây bất ổn cho khu vực với hoạt động buôn bán ma túy, buôn người và chứa chấp khủng bố," bà nói trên chương trình Today.

"Chúng ta không thể cứ ngồi yên và nói rằng chúng ta không thể làm gì được."

Tuy nhiên, khi được hỏi về Greenland, bà nói "không phải để bán" và rằng "chúng ta thậm chí không nên đưa ra bất kỳ sự mơ hồ nào".

"Tôi nghĩ Venezuela thì khác. Tôi ước gì đã có một cách khác nhưng tôi không thể... nói gì khác ngoài việc tôi rất vui vì Maduro đã bị bắt đi," bà Badenoch nói.

Chốt chặn, tuần tra vũ trang và kiểm tra điện thoại tại thủ đô Caracas,

Tại Venezuela, có một điều dường như chắc chắn: sự đàn áp không hề chấm dứt sau khi ông Maduro bị bắt giữ.

Ngược lại, nó còn trở nên khốc liệt hơn. Trên những con phố ở Petare, Caracas, "những kẻ bịt mặt mang theo súng tuần tra và kiểm tra cả trạng thái WhatsApp của người dân," thủ lĩnh cộng đồng Katiuska Camargo chia sẻ.

Hàng loạt chốt chặn quân sự đã mọc lên khắp thành phố. Các phóng viên nước ngoài đều không thể nhập cảnh.

Theo Công đoàn Nhà báo và Công nhân Truyền thông, 14 nhà báo đã bị bắt giữ vào sáng 5/1, mặc dù sau đó họ đã được trả tự do.

Thắng gần nửa triệu đô nhờ cá cược vụ bắt Maduro

Nn tng giao dch Polymarket

Một người chơi cá cược đã kiếm được gần nửa triệu đô la nhờ việc bắt giữ tổng thống Venezuela ngay trước khi thông báo chính thức được đưa ra, làm dấy lên câu hỏi liệu có ai đó đã trục lợi từ thông tin nội bộ về chiến dịch của Mỹ hay không.

Các khoản đặt cược trên Polymarket, một nền tảng giao dịch tiền điện tử, rằng Nicolás Maduro sẽ mất quyền lực trước khi tháng Một kết thúc đã tăng lên trong khoảng thời gian nhiều giờ đồng hồ trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào hôm 3/1 rằng nhà lãnh đạo Venezuela đã bị bắt giữ.

Một tài khoản, tham gia nền tảng này vào tháng trước, thực hiện bốn vụ cá cược, tất cả đều liên quan đến Venezuela, đã kiếm được hơn 436.000 đô la từ một khoản đặt cược 32.537 đô la.

Hiện vẫn chưa rõ ai đã đặt cược.

Dữ liệu của Polymarket cho thấy các nhà giao dịch đã đặt tỉ lệ cược cho việc ông Maduro mất chức chỉ ở mức 6,5% vào chiều 2/1.

Nhưng tỉ lệ này đã tăng vọt lên 11% ngay trước nửa đêm và tăng mạnh vào rạng sáng ngày 3/1, cho thấy sự thay đổi đột ngột về chiều hướng các dự đoán.

Venezuela có bao nhiêu dầu mỏ và có nợ Mỹ tiền dầu hay không?

Với trữ lượng ước tính 303 tỷ thùng, Venezuela sở hữu lượng dầu mỏ đã được chứng minh là lớn nhất thế giới – khoảng 17% tổng trữ lượng của thế giới.

Vài giờ sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ khai thác dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

"Chúng tôi sẽ để các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ, lớn nhất trên thế giới, vào đó, chi hàng tỷ đô la, sửa chữa hạ tầng bị hư hỏng nặng – hạ tầng dầu mỏ – và bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho đất nước này," ông Trump nói trong một cuộc họp báo hôm 3/1.

Trong cuộc họp báo, ông Trump nói rằng Mỹ đã xây dựng ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela nhưng chế độ xã hội chủ nghĩa của nước này đã "cướp đoạt khỏi chúng tôi".

"Chúng tôi đã xây dựng ngành dầu mỏ của Venezuela bằng tài năng, động lực và kỹ năng của người Mỹ, và chế độ xã hội chủ nghĩa đã cướp đoạt khỏi chúng tôi trong các chính quyền trước đây," ông nói.

"Và họ đã cướp đoạt bằng vũ lực. Điều này cấu thành một trong những vụ chiếm đoạt tài sản của Mỹ lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng tôi," Tổng thống Mỹ nói thêm.

Theo luật pháp quốc tế, Venezuela vẫn giữ chủ quyền đối với dầu mỏ của mình, vì thế Mỹ không có quyền sở hữu hợp pháp.

Theo Nguyên tắc về Chủ quyền vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên được Liên Hợp Quốc tán thành, các quốc gia có chủ quyền có quyền kiểm soát và khai thác tài nguyên trong lãnh thổ của mình.

Tuy nhiên, các công ty nước ngoài có thể yêu cầu bồi thường nếu tài sản của họ bị trưng thu.

Sau khi chính phủ Chávez quốc hữu hóa một phần ngành dầu khí năm 2007, các tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ là ExxonMobil và ConocoPhillips đã được tòa trọng tài phán quyết bồi thường hàng tỷ đô la.

Venezuela đã phản đối các phán quyết này và không tự nguyện thi hành

Cảnh sát vũ trang tuần tra ban đêm đường phố ở Caracas

Các bức ảnh do Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Diosdado Cabello đăng tải vào tối thứ 5/1 cho thấy lực lượng cảnh sát có vũ trang được triển khai trên các đường phố ở thủ đô Caracas. Đây là một phần của các biện pháp bảo đảm an ninh trong thành phố.

Trong những bức ảnh đăng trên Instagram, Bộ trưởng Tư pháp Diosdado Cabello xuất hiện bên cạnh các thành viên lực lượng an ninh, nhiều người trong số họ mang theo súng tự động.

Một bài đăng cho biết vị bộ trưởng đã đi thị sát một số khu vực của thủ đô Venezuela vào tối 5/1 để theo dõi tình hình triển khai của lực lượng an ninh.

Châu Âu rơi vào tình thế ‘khó xử’ sau các lời đe dọa liên quan đến Greenland

Bộ trưởng Y tế Wes Streeting nói với chương trình Today rằng Thủ tướng Keir Starmer đang lựa chọn ngôn từ “một cách thận trọng”.

Biên tập viên châu Âu của BBC, Katya Adler, cũng cho biết các nhà lãnh đạo lục địa này đang phải đối mặt với bầu không khí ngày càng “khó xử” và “căng thẳng”, khi họ tìm cách “quản lý thay vì đối đầu” với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ chính trị của các cường quốc lớn – Trung cộng, Nga, Mỹ – và đặc biệt là EU trông như chỉ đang đứng bên lề quan sát,” nhà báo Adler nói.

Điều này diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ gặp đại diện Mỹ tại Paris hôm nay trong khuôn khổ cuộc họp của Liên minh Sẵn sàng Hành động, một cơ chế đang nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine.

Tuy nhiên, mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ bị phủ bóng bởi các lời đe dọa của ông Trump về việc sáp nhập Greenland, điều có thể “đe dọa chủ quyền của một quốc gia thành viên EU, cũng là một đồng minh NATO khác”.

Cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố chung nào từ các nước châu Âu thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch và trước mắt, các cường quốc tại London, Paris và Berlin cũng giữ “sự im lặng khủng khiếp” – cho tới khi Thủ tướng Keir Starmer hôm thứ Hai nói rằng việc quyết định tương lai thuộc về Đan Mạch và Greenland.

Vì vậy, theo bà Adler, đây là một “tình thế rất khó xử” đối với châu Âu.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela: Trump xứng đáng nhận Nobel Hòa bình

Lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, bà María Corina Machado

Ba ngày sau khi quân đội Mỹ đột kích Caracas và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro, lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, bà María Corina Machado, nói rằng bà rất biết ơn hành động của ông Donald Trump ở Venezuela, gọi đó là “bước tiến lớn cho nhân loại, cho tự do”.

Bà Machado, người đã phải sống ẩn náu trong nhiều tháng trong năm 2025, nói với kênh Fox News rằng tổng thống lâm thời của Venezuela, bà Delcy Rodríguez – trước đó là cấp phó cho ông Maduro – là người “không thể tin tưởng được”.

Trò chuyện với người dẫn chương trình Sean Hannity, bà Machado, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 2025, cho biết bà tin ông Donald Trump xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.

Lãnh đạo phe đối lập này tiếp tục nói rằng bà “đang lên kế hoạch trở về” Venezuela “sớm nhất có thể”.

Nhắc đến ông Maduro, bà Machado cho biết “ông ta hoàn toàn kiểm soát hệ thống và hội đồng bầu cử” và nói rằng việc tổ chức các cuộc bầu cử độc lập ở Venezuela là điều không thể, dù “chúng tôi đã đánh bại ông ta một cách áp đảo”.

Những phát biểu của bà Machado được đưa ra vài giờ sau khi ông Maduro tuyên bố không nhận tội đối với nhiều tội danh buôn bán ma túy và vũ khí tại một tòa án ở New York, Mỹ.

Trong xử kéo dài 30 phút đó, ông Maduro nói rằng ông là một “tổng thống bị bắt cóc” và “tù nhân chiến tranh”, đồng thời tuyên bố mình “vẫn là tổng thống” của Venezuela.

Venezuela bắt hơn 10 người hoạt động trong ngành truyền thong

Hiệp hội báo chí quốc gia của Venezuela (SNTP) đăng trên X rằng có hơn 10 người người hoạt động trong ngành truyền thông bị bắt giữ, nhưng sau đó đã được trả tự do, trong đó có một phóng viên nước ngoài đã bị trục xuất, Reuters đưa tin.

SNTP cho hay những còn lại bao gồm 11 nhân viên làm việc cho các hãng thông tấn quốc tế và một người làm việc cho cơ quan báo chí trong nước.

Bộ Thông tin Venezuela, đơn vị xử lý mọi liên lạc của chính phủ, chưa phản hồi yêu cầu bình luận về các vụ bắt giữ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ vừa bắt giữ ông Maduro trong một chiến dịch tối 3/1. Vào hôm 5/1 giờ địa phương, nhà lãnh đạo này đã không nhận tội đối với các cáo buộc khủng bố bằng ma túy tại một tòa án ở New York.

Lãnh đạo đối lập nói hành động của ông Trump tại Venezuela là ‘một bước tiến lớn cho nhân loại’

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.