
Bộ Tư pháp đã công bố các cáo buộc đối với Yuriana Julia "Juli" Pelaez Calderon, cáo buộc cô dàn dựng một vụ bắt cóc giả của các đặc vụ di trú liên bang để gây sự đồng cảm và xin tiền quyên góp. KTLA 5
"Hành vi bị cáo
buộc trong đơn khiếu nại hôm nay cho thấy vụ bắt cóc giả mạo này là một âm mưu
được dàn dựng bài bản."
Trò lừa bịp bắt đầu
khi gia đình và luật sư của Calderon tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 30 tháng
6, nói rằng những người đàn ông có vũ trang đã phục kích bà trên hai chiếc xe tải
không có biển số tại bãi đậu xe của nhà hàng Jack in the Box ở trung tâm thành
phố Los Angeles.
Gia đình bà khẳng định rằng những người đàn ông này đã đưa Calderon đến San Ysidro, nơi "bà được trình diện với một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ" và "được đưa cho giấy tờ tự nguyện tự trục xuất", theo các quan chức.
Luật sư của gia đình
khẳng định rằng Calderon đã từ chối ký giấy tờ và yêu cầu được nói chuyện với
thẩm phán và luật sư, nhưng thay vào đó, bà đã bị "trừng phạt" và bị
giam giữ trong một nhà kho.
Sau khi được giới truyền thông chú ý, con gái của Calderon đã tạo một trang GoFundMe và yêu cầu 4.500 đô la.
Trang web đã bị xóa
này có đoạn: "Tên tôi là Angeline Gonzalez, và mẹ tôi, Yuriana Julia
Pelaez Calderon, đã bị những người đàn ông đeo mặt nạ bắt đi trên một chiếc xe
không có biển số vào ngày 25 tháng 6". Gia đình, bạn bè và cộng đồng tại
Calderon trong một buổi họp báo ở Los Angeles, California, vào ngày 30 tháng 6
năm 2025. REUTERS
Bộ An ninh Nội địa
(DHS) đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc rằng người mẹ ở Los Angeles đã bị bắt cóc.
Các đặc vụ DHS đã mở một cuộc điều tra về vụ bắt cóc bị cáo buộc, dành nhiều ngày để tìm kiếm Calderon, và có lúc đã yêu cầu các đặc vụ ICE lục soát "từ phòng giam này sang phòng giam khác", theo các quan chức.
Nhà chức trách tuyên
bố rằng cô tiếp tục khẳng định mình đã bị bắt cóc và bị giam giữ "cùng với
những người khác".
Tuy nhiên, đoạn phim
giám sát cho thấy Calderon rời khỏi bãi đậu xe của một cửa hàng Jack in the Box
và lên một chiếc xe sedan, và hồ sơ điện thoại cũng cho thấy câu chuyện này là
một trò lừa bịp, theo Bộ Tư pháp.
Các quan chức cho biết,
họ cũng bị cáo buộc đã tạo ra những bức ảnh giả mạo về "cuộc giải cứu"
của bà để tạo ra vẻ như bà đã bị các đặc vụ ICE lạm dụng.
"Yuriana Julia
Pelaez Calderon chưa bao giờ bị ICE hay những kẻ săn tiền thưởng bắt giữ hay bắt
cóc—kẻ nhập cư bất hợp pháp tội phạm này đã lừa đảo những người Mỹ vô tội để lấy
tiền và làm lãng phí nguồn lực hạn chế của DHS vào việc loại bỏ những kẻ tồi tệ
nhất khỏi cộng đồng Los Angeles", DHS cho biết.
Cơ quan này sau đó
đã chỉ trích "các chính trị gia và phương tiện truyền thông hoạt động"
vì đã tung ra "những lời bôi nhọ nhằm bôi nhọ lực lượng thực thi pháp luật
và trốn tránh trách nhiệm".
DHS cho biết:
"Calderon giờ đây sẽ phải đối mặt với công lý và những phương tiện truyền
thông cùng các chính trị gia đã nuốt chửng và thúc đẩy thứ rác rưởi này nên phải
xấu hổ". Trước khi trò lừa bịp bị phát hiện, gia đình Calderon đã lên kế
hoạch tổ chức một cuộc họp báo khác vào ngày 6 tháng 7 để tăng số tiền quyên
góp cho trang GoFundMe của cô. REUTERS
Người phát ngôn của
trang web gây quỹ trực tuyến nói với KTLA rằng họ "không khoan nhượng với
việc sử dụng sai mục đích nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm lợi
dụng lòng hảo tâm của người khác", và rằng trang của cô đã bị xóa và
"80 đô la đã được hoàn lại".
"Người tổ chức
không hề có quyền truy cập vào bất kỳ khoản tiền nào", người phát ngôn cho
biết.
Calderon phải đối mặt
với mức án tối đa là năm năm tù giam liên bang nếu bị kết án cho mỗi tội danh.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết thêm rằng những cá nhân liên quan khác cũng có thể phải đối mặt với các cáo buộc.
Richard Pollina
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.